Chương 17: Bóng dáng tử thần
“Em sao thế?”
Nhung nhíu một mắt nhìn ả nhân viên đang gồng cứng bàn tay phải, từng đốt ngón run lên đỏ bầm. Thanh cật lực với chiếc nắp hộp đường chẳng khác gì đang cố cạy nắp cống bằng thìa bạc. “Sao ạ?”, Thanh ngước mắt lên nhìn ả. Nó giả ngu cũng không tệ. Ả cười thầm trong bụng, bèn giả lơ bảo Thanh là không có gì.
“Chịu”, cô thở dài nhìn Nhung. “Chị nên yêu cầu ông nào làm việc này thay vì em. Với cả…”.
“Chị biết rồi…”, ả thủng thẳng cầm tờ giấy phép đã kí để một bên Thanh, liếm mép như thể thèm đường. “Từ ngày vào làm tới nay chị chưa thấy em nghỉ lần nào. Chắc mệt lắm, nhỉ?”. Cái từ “nhỉ” này làm Thanh rùng mình chẳng khác gì mỗi lần Phương thổi nhẹ vào gáy cô, chỉ khác là cảm giác gai người hơn. “Dạ, việc nhiều mà chị. Em chắc sắp nổ tung trong đợt này mất. Chị vẫn muốn mở cái hộp ra chứ?”.
“Thôi, đi đi. Mỗi cái ấy cũng chả xong”, Nhung cười nửa miệng rồi vặn “cách” một cái, chiếc nắp bung ra gọn gàng. Chắc phải có mẹo gì đó. Thanh nhíu mày rồi cười chào ả, bước ra khỏi phòng. Nụ cười của cô tắt lịm khi cửa vừa đóng khít lại.
Phương cầm hồ sơ đi ngược hướng cô, huýt sáo một cái. “Cầm gì trong tay đấy?”. Gặp chị ta còn khiến Thanh áp lực hơn bởi cảm giác mơ hồ kì quặc. “Em xin nghỉ mấy ngày ạ. Chị vào kí hồ sơ hả?”.
Phương háy mắt thay câu trả lời. Chị có cái háy mắt của Jamie Lynn Sigler trong The Sopranos. Một biểu cảm kiểu: “Tao đã nói rồi mà”. Thanh thích thú mỗi lần nhìn thấy biểu cảm ấy. Có vài lần Phương sơ ý chạm vào eo Thanh, điện chạy giần giật khắp cả cơ thể khiến cô thấy muốn co lại như cây xấu hổ. Cô hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô cũng biết rằng đó là thứ xúc cảm nguy hiểm cần phải che giấu ở đây. Ở đây và có thể là bất cứ đâu…
Ngồi xuống bàn làm việc, Thanh mở hộp dầu gió cho một ít lên đầu ngón tay, thoa đều hai thái dương và dọc xuống cổ. Hai tháng nay, cô thiếu ngủ trầm trọng. Không phải vì mấy trò đành hanh của sếp mà bởi giấc mơ của cô cứ ba hôm một lần lại xuất hiện một xác chết quái gở biết đi. Nó cứ đứng lù lù dưới tầng căn hộ, đôi mắt rỗng hoác đầy dòi nhìn lên Thanh như muốn nói gì đó. Dĩ nhiên cô sợ chết khiếp rồi đóng chặt cửa sổ, nhưng hình ảnh gớm ghiếc đó thì cứ bám chặt lấy tâm trí cô, lượn lờ xung quanh căn phòng sáng đèn cho đến khi hiện hình cạnh giường ngủ. Đến đó thì Thanh choàng dậy, người ướt nhẹp mồ hôi. Cô đến ngân hàng trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, đôi khi bị Nhung vỗ vỗ vào mặt vẫn tưởng đó là Phương đang vỗ vai chào.
“Mày nên đi nghỉ đi”. Có lần Phương kéo Thanh đi uống cà phê sau giờ làm, dí một ngón tay lên trán cô. “Cảm thấy không chịu nổi con yêu quái hoàng bào đó thì xin chuyển bộ phận đi. Sao lại trông như cái giẻ rách thế?”.
Thanh chịu không thể giải thích cho Phương hiểu có đi đâu thì cái tính ưa khép kín của cô cũng sẽ khiến ai đó ngứa mắt, và ai đó ở đây thường là các sếp lãnh đạo. Bọn nhân viên cùng cấp thì cũng khá nguy hiểm với khả năng ton hót và tị nạnh ngất trời. Sao không gọi chị Thanh đi tiếp khách mà suốt ngày dí em? Đại loại thế. Nhung là một ả khó chịu trong cái thế giới đầy rẫy sự khó chịu của ngân hàng. Thi thoảng ả sẽ nhờ Thanh làm vài việc vô nghĩa tốn thời gian như rà lại hồ sơ khách hàng, đòi nợ gấp một số người đã chuồn êm khỏi địa bàn, phân ca không đồng đều khiến cả tháng Thanh không có nổi một ngày nghỉ. Vốn chẳng có bạn bè thân thích hay mối bận tâm riêng nên Thanh cũng chẳng buồn lý luận với ả để chuồn việc. Ở Nhung có gì đó khiến Thanh tin rằng từ chối ả cũng chẳng sao, chỉ là đến lúc thích hợp thì ả sẽ giáng xuống một đòn chí mạng nào đó khiến cô điêu đứng.
Một vài đứa lơ ngơ đã bị Nhung xay ra bột, chính Phương còn khẳng định thế. Cô ả như thổ địa ở chỗ làm đối với Thanh, cung cấp gần hết “hồ sơ tội phạm” của từng đứa trong bộ phận tín dụng, nếu thích có thể thêm cả ả lao công lắm mồm và ông bảo vệ có sở thích lảng vảng quanh nhà vệ sinh nữ.
“Nơi này như bãi cứt khô không ai dọn”, Phương nói với Thanh. “Cuối năm tao cũng định nghỉ. Về bán quán với bà già. Số má mả mẹ gì đau hết cả đầu”.
“Chị còn có chỗ để về bám víu. Em chịu rồi”, Thanh cười buồn. “Ông bô nợ như chúa Chổm. Má thì mới mất đầu năm. Đi làm thì chỗ nào cũng người này người nọ, tránh sao được”.
“Nợ ổng liên quan gì đến mày mà cứ cố? Chị bảo thật, còn trẻ cứ bay nhảy. Chị thấy mày già còn nhanh hơn cả cái tuổi hai lăm của mày. Đất Sài Gòn này đâu thiếu chỗ kiếm tiền, cứ đút đầu vào lò lửa chi cực xác?”.
“Em chưa nói chị vụ này nhỉ? Ba em vay tiền của Bạch Phượng đấy”, Thanh thở dài thườn thượt. Cái từ Bạch Phượng rõ ràng có sức nặng như nòng súng dí thẳng đầu. Phương im lặng trầm ngâm phải cả phút trước khi nói tiếp. “Vay bao nhiêu?”
“Tám trăm. Lãi bốn mươi phần trăm. Được cái ổng không dám phá như hồi mới vay nữa. Bọn nó xin nhẹ hai ngón tay ổng nên ổng thụt ngòi đánh bạc rồi. Tuy vậy tụi nó theo em sát lắm”. Thanh chống cằm thở dài. “Đời em cứ như con cua trong giỏ ấy. Muốn nhấc chân lên là có người kéo lại liền. Chán lắm”.
“Đời người nói chung là vậy rồi”, Phương mút mút chiếc thìa, miệng dẩu lên. “Trừ khi mày quyết tâm sống thiếu đạo đức, còn không thì ở đấy mà dọn rác cho thiên hạ”.
“Thiếu đạo đức à?”, Thanh lục túi lấy ra bao Con Mèo, liếc ngang liếc dọc rồi mới châm lửa. “Nhiều khi em muốn lão già chết quách đi cho nhẹ nợ. Thế là thiếu đạo đức lắm chưa?”.
“Lại còn thuốc nữa”, Phương nhăn mặt. “Lâu chưa? Con gái con đứa, nhìn chẳng ra thể thống gì”.
“Thể với thống”, Thanh phì phèo khói. “Không có thứ này chắc em điên còn nhanh hơn đi làm”.
Cả hai đang ngồi cà phê cạnh khu người Hoa. Xung quanh là đủ loại người nhộn nhạo qua lại như kiến xếp hàng. Đúng là ở đây thì chẳng ai người quen để lo bị nhận mặt. Phương nhìn khắp một lượt rồi lại ngả lưng lười biếng ra ghế. “Tao mà như mày thì sẽ chú ý chuyện sức khỏe. Ai mà biết lúc nào gió cuốn mình đi đâu”.
“Nghe như phim gì của Kiarostami ấy nhỉ?”.
“Gió sẽ cuốn chúng ta đi”, Phương nhìn theo đám khói thuốc trên đầu, lim dim. “Cuộc đời là bất định, bất khả tri, lại quá rộng lớn. Sao không tự tìm cho mình một cơn gió và nhờ nó chỉ đường?”.
“Gió chỉ chị về lại quán hàng nhà chị chẳng hạn. Theo em thì vẫn là một vòng luẩn quẩn cả thôi. Ăn, ngủ, ị vài bãi, làm gì đó kiếm tiền, tiếp tục ăn, ngủ, ị vài bãi. Gió cũng có thể đưa chị vào thẳng cái nhà thổ nào đó bên kia biên giới. Đừng tin vào phim ảnh làm gì. Được sống cho yên đã là cả quá trình rồi”.
“Chị lại không đồng ý với mày. Chỉ cần còn sống, bao nhiêu khả năng cũng có”, Phương gối tay lên trán. “Kể cả mày cũng vậy thôi. Thử nhảy khỏi những thứ tưởng như ràng buộc mày, mày sẽ thấy mọi thứ bất ngờ đến đáng sợ”.
“Chị thử đi. Em làm theo”, Thanh bập bập đót thuốc trên miệng. “Hầy. Tự dưng thèm đi nhậu ghê ta”.
“Chỉ được cái nói đúng ý tao…”, Phương với tay vuốt má cô. Một cơn rùng mình chạy dọc đốt sống cổ Thanh còn mạnh hơn ở chỗ làm. Hình như chị ấy biết… Thanh chỉ kịp nghĩ vậy khi cảm thấy ngực mình cứng đanh lại như hóa đá.
*
Ciao Amore. Cái tên của quán gợi Thanh nghĩ về một đoạn trong “Salvatore” của Lana Del Rey. Chủ quán là một thanh niên người Hoa trẻ, có lẽ chỉ xêm xêm tuổi Phương. Anh ta có vẻ hồ hởi khi Phương bước vào, chứng tỏ chị là khách quen ở đây. “Ciao!”, anh cười và nói. Phương gật đầu. “Ciao!”.
Đẹp trai thật. Thanh nghĩ. Mê trai không phải bản sắc của cô, nhưng cô vẫn phải thừa nhận kẻ đối diện hai người có một thần thái kì lạ như người cõi trên. Mái tóc anh dài chải vắt ra sau gáy, từng sợi bồng bềnh lượn sóng. Đôi mắt hẹp nhưng đồng tử lớn, đen láy như ngọc trai. Không hiểu sao Thanh cảm thấy rợn ngợp khi nhìn vào đôi mắt đó.
Phương cư xử với anh ta có vẻ thoải mái hơn. Chị tán gẫu với anh một lúc khi đã ngồi xuống. Chỉ một tiếng sau khi gặp mà Phương đã làm Thanh xao xuyến vì chiếc váy cánh lam ngọc ôm sát eo, bờ vai thon mảnh trắng ngà, đôi bông tai đính ngọc đỏ làm đôi tai chị sống động như đang thở. Thanh mặc váy kín cổ lụa đỏ sophia, chiếc váy mà cô chưa từng nghĩ mình sẽ có dịp mặc dù mua đã lâu. Phương gợi ý rằng Ciao Amore là nơi mà người ta được quyền cho mình cảm giác trở nên sang trọng. Không phải cứ có nhiều tiền mới vào được đây, nhưng một khi đã ngồi xuống bàn ăn rồi nhìn xung quanh sẽ thấy mình nên về nhà thay quần áo, hoặc ít nhất là rũ bỏ bộ mặt lấm lét tự ti để hòa mình vào không khí quý phái như một Paris thu nhỏ này.
“Quyển Phong và chị biết nhau khi chị bị cướp giật”, Phương nói. “Anh ấy dùng một tay để kéo cổ áo thằng cướp rồi vật nó xuống, nhưng lại tha nó đi sau đó. Ban đầu chị còn nghĩ cả hai cùng một hội cơ”. Chị vừa cười vừa nhìn chủ quán. “Lúc đó anh đã nói gì nhỉ?”.
“Nó không thể làm gì nữa đâu”, Quyển Phong mỉm cười. “Tôi đã loại bỏ khả năng cướp giật của nó bằng một tác động tinh vi vào cơ thể. Một cơ hội thứ hai, nếu nó đủ thông minh để nhận ra”.
Chém gió như thần, anh là Chúa trời chắc? Thanh giấu đi nụ cười châm chọc. Tuy vậy, cô vẫn cảm thấy gã người Hoa này có chút khác thường, dù có thể loại trừ khả năng dùng tay quật ngã một người của hắn. Khi Quyển Phong đứng gần, không khí xung quanh Thanh dường như bị bao bọc bởi một màn sương mỏng và lạnh. Lông tơ trên cơ thể cô cũng tự nhiên dựng đứng như phản xạ có điều kiện. Anh chàng giúp cả hai rời khỏi không khí thân mật bằng lời đề nghị loại rượu kèm đồ ăn:
“Bò hầm rượu đỏ Burgundy, salad rau củ, pate vịt và súp hải sản… rất cần đến loại vang trắng có vị mát như Pietrame hoặc Pinot Grigio. Nhưng nếu hai chị cần thứ gì đó mãnh liệt để hâm nóng tình cảm, quán sẽ có loại rượu đặc biệt hơn”.
Quái thật. Hắn biết sao? Thanh hơi chộn rộn trong dạ dày mỗi lần Quyển Phong liếc mắt về mình. Giữa mình và chị ấy đã có gì đâu. Nếu có thì chỉ là mình nghĩ vậy. Cô muốn rời khỏi bàn ăn ngay lập tức, bởi cảm giác nóng ran ở vùng ngực và giữa hai đùi càng lúc càng trở nên mãnh liệt. “Sẽ là khoa trương nếu nói là tôi biết hết mọi thứ về tình yêu. Nhưng Chúa trời có khi chưa chắc đã biết vài điều tôi biết. Tử Thần Elleon Bascinet, hai triệu chín trăm nếu mua nguyên chai. Hai chị thấy thế nào?”.
“Tôi tin vào điều Phong lựa chọn, luôn là thế”, Phương gật đầu hài lòng. “Chầu này chị đãi. Nhiệm vụ của em là uống cho nhiệt tình như em nói, đồng ý nha”.
Để Phương mời cả bữa ăn và rượu dĩ nhiên là điều Thanh không bao giờ muốn. Nhưng việc đưa ra lời từ chối cũng khó như khi cô đang cố kiểm soát cơn rạo rực kì quái trong mình. Thanh chỉ còn biết nhượng bộ. “Thôi được. Nhưng lần sau em cũng sẽ mời chị ở ngay chỗ này đấy”. Nụ cười tinh nghịch đáp lại của Phương khiến cô chỉ muốn trốn biệt vào nhà vệ sinh và tan biến luôn trong đó.
Chờ Quyển Phong rời đi, Thanh mới ghé mắt sang Phương, thì thầm:
“Chị có biết gì về anh ta không?”
“Về đời tư? Ý em là gì?”
“Sâu xa hơn thế”, Thanh liếc sang quầy để đảm bảo tay người Hoa đã ở yên trong đó. “Em không hiểu nổi. Ở anh ta có cái gì đó không giống người bình thường. Cái không khí anh ta đem lại cũng vậy. Chị không cảm nhận thấy gì sao?”.
“Có chứ”, Phương nhún vai. “So với những người đàn ông chị gặp, Quyển Phong tỏa ra một phong cách mà chỉ có những cô gái thông minh mới thèm muốn được theo đuổi. Chỉ có một điều lạ là chị mãi vẫn chưa hỏi được gốc gác của cậu ta. Nói sao nhỉ, cứ mỗi lần chị định mở miệng nói về việc đó, một điều gì đó bỗng nhiên ngăn chị lại. Câu chuyện tự nhiên bị bẻ ngoặt sang chủ đề khác. Đó là điều lạ duy nhất trong mối quan hệ giữa bọn chị”.
“Nhà hàng này được quản lý từ xa hay đứng tên một chủ?”, Thanh nghe giọng mình chẳng khác gì một điều tra viên hình sự, hoặc ít nhất là nhân viên quản lý thị trường.
“Có một người đứng sau Phong, có lẽ là big boss chuyên điều hành các chuỗi”, Phương nhấp một ngụm trà nhài thơm. “Kiểu kinh doanh của người Hoa ở đây lúc nào chẳng vậy”.
“Em phải nói chị nghe điều này”, Thanh nuốt khan nước bọt. “Anh ta làm em thấy ghê ghê. Dáng vẻ đó hình như em đã gặp ở đâu rồi. Không loại trừ cả những giấc mơ. Em từng nói với chị là đôi khi em mơ thấy một người đi theo em ở mọi nơi, nhưng khuôn mặt bị che kín mít bởi một thứ bóng đêm. Cách anh ta đi đứng… y hệt vậy”.
Phương chống cằm nhìn Thanh như nhìn một đứa trẻ khăng khăng mình thấy ma:
“Chị nghĩ là bác sĩ tâm lý sẽ giải thích được điều này hơn chị. Giấc mơ thuộc về vùng sâu của tiềm thức, không phải ở thế giới thực. Hà hà, tài chưa? Chị thuổng câu này của tay bác sĩ gần nhà chị đấy”.
“Anh… Tuấn đúng không?”, Thanh nhíu mày. “Bác sĩ Thanh Tuấn. Dạo này em cứ thấy ổng trên mạng suốt. Nghe bảo cũng đông khách”.
“Con Nhung sếp mình đang điều trị ở đó”, Phương nói. “Chị biết là vì Tuấn có lần gửi thông báo lên email của nó mà chị đọc trộm được. Con này kĩ lưỡng như Tony Soprano ấy, nhưng thời đại bây giờ khó mà bưng bít thông tin kiểu ấy được, hmmm…”
“Cách mà ông trùm che giấu khả năng bị tổn thương”, Thanh nâng ly trà lên, mỉm cười. “Một người như bả chắc cảm thấy sợ lắm khi ai đó biết được điểm yếu nhỉ”.
“Người bình thường đã vậy, người như nó thì sợ gấp đôi”, Phương trầm ngâm. “Tử thần của em ra rồi kìa. Cố tỏ ra bình thường giùm chị nhé”.
*
Đêm xuống. Thanh mệt mỏi rời khỏi giường, đầu đau nhức vì rượu. Cô không nhớ mình đã uống bao nhiêu, chỉ biết là lúc xuống khỏi taxi vào nhà Phương thì đã nôn ọe tứ tung vào bồn hoa cạnh cửa. Một trận say chưa từng có tiền lệ. Thanh nghĩ thế. Mặc dù từ ngày phải còng lưng ra trả nợ cho cha thì Thanh tìm đến rượu khá thường xuyên, nhưng cô chưa từng quá chén đến nỗi không kiểm soát được hành vi của mình.
Mình đã ở đây bằng cách nào nhỉ? Cô lúc lắc đầu một hồi, phát hiện ra mình chỉ mặc mỗi quần lót khi vừa bước vào nhà tắm. Rượu Elleon khi ngấm vào người có thể nóng đến mức thiêu đốt da thịt. Thanh liếc khẽ ra giường, thấy Phương cũng trần truồng y hệt cô. Khuôn mặt chị bầu bĩnh, ửng hồng lên khi say ngủ. Phần ngực bị che đi bởi cánh tay thon phập phồng như cố tìm đường thoát. Thanh thở dài, cố kìm nén thứ xúc cảm nguy hiểm mà cô biết có thể kết thúc tất cả mọi thứ. Cả hai đã quá say. Có lẽ không có chuyện gì xảy ra cả.
Cô nặn kem ra bàn chải, luồn vào từng ngóc ngách hàm răng và mặt lưỡi đánh tan hết hơi rượu. Mặc dù rất muốn tắm nhưng Thanh sợ rằng nước có thể đánh gục mình trong một cơn đột quỵ do cảm nhập tâm. Cô chỉ rửa mặt cho tỉnh táo rồi khoác áo choàng tắm đi ra khỏi phòng. Trên quầy pha rượu còn một ít nước giải say Tullips, Thanh uống một ly đầy để đẩy men rượu ra khỏi người càng nhanh càng tốt. Mai là ngày nghỉ, nhưng Thanh cảm thấy mình không nên ở lại nhà Phương qua đêm. Cô trở lại giường, kéo chăn lên đắp lại cho chị rồi rón rén mặc quần áo, cẩn thận viết lại tin nhắn trên mảnh giấy nhớ đính nam châm: “Em đã về nhà an toàn. Đừng lo gì nhé”. Nghĩ ngợi một hồi, Thanh lại vò mảnh giấy cho vào sọt rác. Ngày mai mình có thể gọi lại cho chị ấy. Để lại thứ gì đó trong nhà người lạ vốn không phải thói quen của cô.
Tầng lầu tắt điện tối om. Thanh mở đèn flash trên điện thoại để soi đường, chợt rùng mình vì một cơn gió lướt ngang gáy. Đang vào mùa mưa, Sài Gòn đón những đợt gió lạnh buốt vào ban đêm và nhiệt độ bên ngoài thường sẽ xuống thấp. Tuy vậy, cảm giác ớn lạnh dường như đến từ bên trong hơn là bên ngoài. Thanh chợt nhớ lại thứ hơi lạnh từng tỏa ra trên người Quyển Phong khi anh ta đứng gần cô. Gã có gì đó không bình thường. Thanh chỉ biết vậy, nhưng không lý giải được cái không bình thường ấy bằng ngôn ngữ hay khái niệm cụ thể.
Hơi lạnh càng lúc càng loang dần ra dưới chân cô. Dường như nó tỏa ra từ bên trong căn phòng. Tầng một nhà Phương không có cửa sổ. Bên dưới lầu cũng không lắp điều hòa nhiệt độ. Nhớ lại điều đó làm Thanh chợt nổi da gà. Vậy nó đến từ đâu? Trong phút chốc cô muốn trở lại lầu, chui vào chăn ấm hơn là bước tiếp xuống dưới. Từ cầu thang nhìn xuống, Thanh không thấy dư ảnh của đồ đạc gì sau lớp màn đen sâu thẳm. Có cảm giác bóng tối đã nuốt trọn tất cả và mở ra một chiều không gian khác. Chỉ còn ba bậc nữa. Không. Mình không thể… Cô nhắm chặt mắt, cố quay người trở lên tầng hai. Một âm thanh kẽo kẹo từ đâu đó vang lên sát tai Thanh, làm cô cuống quýt bưng miệng lại. Có ai đó!
Bóng đen trồi ra từ vùng tối dưới lầu, kéo theo đám hơi lạnh lướt đi êm ru trên sàn nhà. Thanh chui tọt vào gian bếp nằm sát chân cầu thang, thu người lại như cuộn chỉ. Tiếng thở nặng nề trong bóng tối làm tay chân cô rụng rời, mồ hôi rịn ướt áo. Hay là Tần? Anh ta đã ly thân với Phương được mấy tháng rồi, nghe bảo cũng không thấy quay lại gặp chị. Nhưng nếu là anh ta, thì hơi lạnh này… Phương không có thời gian để thắc mắc lâu. Cách cô ba bước, một đôi chân đi giày da vừa dừng lại, do dự gì đó trước khi lên lầu. Hơi lạnh tỏa ra từ đế giày sủi khói trắng, như thể gã đã ngâm nó hàng tiếng đồng hồ trong băng. Cơ thể Thanh nhói lên vì một cơn đau chẳng khác gì bị ném vào hồ nước lạnh giữa mùa đông xứ khác. Cô không tưởng tượng nổi nhiệt độ xung quanh lại xuống thấp đến mức làm da mình chảy máu như vậy. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Gã đó là ai?
Nghĩ lại, Thanh không cho rằng thứ chỉ cách mình ba bước chân đó có thể là người. Hắn làm lạnh căn phòng bằng năng lượng tỏa ra khắp cơ thể. Quyển Phong! Đúng vậy. Dáng đi khoan thai, mái tóc dài bồng bềnh trong không khí. Thanh nhìn rõ hắn hơn khi hắn bước qua dải đèn dây màu vàng trên bếp. Khuôn mặt hắn mỉm cười sau lớp tóc đen bay lượn khi hắn đứng quay lưng về phía cô.
Là ác mộng. Mắt Thanh giàn giụa nước. Hơi thở từ cổ họng cô là thứ âm thanh của kẻ cố hút cạn nước sông bằng ống sáo. Tỉnh lại đi! Tỉnh lại đi! Đừng nhìn nữa… Đừng…

