Chương 22.

Nghe Audio

Chương 22
Bây giờ đậu phộng đã thu hoạch được rồi nên cả nhà Phương Bình cùng nhau ra ruộng, có một ngày mà họ đã thu hoạch xong.
– Cha, chúng ta bán ít thôi, còn số đậu phộng còn lại thì cất đi – Phương Bình nói, nàng định làm một món ăn đó.
– Ừm – Điền Trọng Hiếu đồng ý nhưng vẫn không hỏi Phương Bình định dùng số đậu phộng còn lại để làm gì vì hắn chỉ nghĩ nữ nhi thèm ăn thôi.
Rồi họ bán một ít đậu phộng nên chỉ được một lượng bạc.
*************
– Bình nhi, con bóc vỏ đậu phộng để làm gì vậy – Vân nương ngạc nhiên hỏi, nấu đậu phộng thì chỉ cần để luôn vỏ là được mà.
– Nương, mau bóc với con đi, con định làm một thứ – Phương Bình thần thần bí bí nói, thứ này cần rất nhiều đậu phộng đó.
Khi họ đã bóc xong thì Phương Bình nhờ Điền Trọng Hiếu đi mượn cối xay, khi xay nhuyễn rồi thì nàng nói Điền Trọng Hiếu và Vân nương ép mạnh xuống, chỉ một lúc sau thì có nước chảy, khi thấy thứ này thì Phương Bình vui mừng đến khoa tay múa chân.
Haha… Dầu đậu phộng nguyên chất đó!
– Nước này là gì vậy Bình nhi – Vân nương hỏi, nó rất thơm nha.
– Hìhì… dầu đó nương, chúng ta có thể dùng nó thay mỡ động vật đó – Phương Bình nói, hơn nữa, ăn dầu đậu phộng rất tốt cho cơ thể nha!
– Thật – Mắt của Vân nương sáng lên.
Phương Bình gật đầu như gà con mổ thóc, nương à, vô cùng chính xác đó nha!
Điền Trọng Hiếu và Vân nương đều vui vẻ xay đậu và ép dầu mà không hề hỏi tại sao Phương Bình biết chuyện này vì họ biết Bình nhi có từng nói là nàng được ông tiên chỉ dẫn, mà chuyện này thì không nên nói nhiều, nếu không thì Bình nhi sẽ gặp tai họa mất.
Khi ép xong thì Điền Trọng Hiếu mang trả cối đá và tặng cho nhà Tiểu Trụ hai cân dầu, còn Vân nương thì mang dầu lên cho phòng lớn.
– Ngươi đừng tưởng làm như vậy thì ta sẽ cho các ngươi dùng một trăm lượng bạc với chúng ta – Chu thị mỉa mai, bây giờ mới nịnh bợ nàng à?
– Nương, chúng ta không có ý này – Vân nương giận đến đỏ mặt, nàng là người thành thật nên không chịu nổi người khác nói nàng như vậy.
– Ta sẽ chờ xem, hừ – Chu thị cười lạnh.
Ngày hôm sau, phu tử cho các học trò được nghỉ nên cả nhà đi chợ trên trấn trên, sẵn đó đem năm cân dầu tặng cho Dương lão bản, Dương lão bản vui vẻ cười đến không khép miệng và tặng lại cho họ một củ nhân sâm.
Rồi họ đem hai cân dầu đến Phúc Hoa Lâu để cho các đầu bếp dùng thử.
*************
Hai ngày sau, Điền Trọng Hiếu, Vân nương và Phương Bình quay lại Phúc Hoa Lâu.
Khi thấy họ thì Trương lão bản và chưởng quỹ đều cười không khép miệng được, hai ngày nay doanh thu của họ đều tăng lên a.
– Các vị, chúng ta là chỗ quen biết nên ta nói thẳng vậy, ta muốn mua phương thức này với giá tám mươi lượng – Trương lão bảo nói, hai ngày nay số khách gọi các món được nấu bằng dầu đều nhiều hơn so với các món chỉ dùng mỡ động vật nên hắn sẽ nhanh chóng kiếm lại thôi, giống như món bánh bông lan lần trước vậy, bây giờ món này là món chiêu bài của tửu lâu rồi.
Cả Điền Trọng Hiếu và Vân nương đều sững người, không ngờ dầu này có giá như vậy, chỉ có Phương Bình là còn bình tĩnh.
– Được ạ, nhưng thứ này rất mất công phu đó ạ – Phương Bình cười tủm tỉm.
– Haha… không sao, chúng ta có người làm mà – Trương lão bản cười vui vẻ rồi gọi người đi lấy giấy bút.
Nhìn từng nét chữ của Phương Bình mà Trương lão bản âm thầm gật đầu, nét chữ thật xinh đẹp và thật hào phóng.
Trương lão bảo đưa cho họ một tờ ngân phiếu năm mươi lượng và ba mươi lượng bạc trắng, khi cầm số bạc này thì Điền Trọng Hiếu cảm thấy vô cùng nặng tay.
Khi họ về nhà thì thấy Quang Minh đi học đã về, Vân nương đóng cửa thật chặt và kiểm tra lại số bạc còn lại thì nàng muốn ngất luôn, sau khi cả nhà bàn bạc thì quyết định đổi thành tờ ngân phiếu một trăm lượng nên Điền Trọng Hiếu và Vân nương lên trấn, họ muốn tìm một người thật tin tưởng là Dương lão bản để đổi.
Khi Dương lão bản thấy số bạc này thì ngạc nhiên vô cùng nhưng nghe Điền Trọng Hiếu kể hết mọi chuyện thì trong lòng Dương lão bản thương tiếc Phương Bình vô cùng và cũng âm thầm gật đầu về cách làm người của cả gia đình này, hắn và thê tử vô cùng yên tâm khi cho Phương nhi tiếp xúc nhiều với họ.
Khi Điền Trọng Hiếu định trả công cho Dương lão bản thì bị Dương lão bản trừng mắt và bảo Điền Trọng Hiếu thu lại, không còn cách nào khác nên Điền Trọng Hiếu mua một củ nhân sâm thì việc này mới xong.
Vân nương rất vui vẻ và muốn gói sủi cảo cho cả nhà ăn nên nàng mua rất nhiều thịt rồi họ mới về nhà.
***********
Khi về đến nhà thì Vân nương lại lấy hũ bạc ở dưới đất lên, đếm và đếm, tất cả được một trăm lượng ngân phiếu và chín lượng bạc trắng thì càng vui vẻ hơn.
Nhìn Vân nương giấu ngân phiếu, bạc trắng và tờ khế ước ruộng thì cả nhà đều phì cười, chắc là trộm này kiên nhẫn lắm mới tìm được của cải nhà họ a.
Khi ăn cơm thì Vân nương vui vẻ nói với Điền Trọng Hiếu:
– Ta không ngờ nhà mình được như ngày hôm nay, tốt quá rồi nhưng hai chúng ta càng phải chăm chỉ hơn để lo cho Minh nhi và Bình nhi nữa.
– Xin lỗi nàng, trước đây là ta không tốt – Điền Trọng Hiếu gắp cho nàng một miếng thịt, hắn tu ba đời mới được một người thê tử như nàng.
– Khụ… ca ca, chúng ta tránh mặt đi thôi – Phương Bình tinh nghịch nháy mắt với Quang Minh, tình cảm của cha và nương vô cùng tốt a. Thấy cảnh này thì Quang Minh cũng cười rộ lên.
– Nha đầu này… – Vân nương thẹn đến đỏ mặt rồi quay lại trừng mắt với Điền Trọng Hiếu, cũng tại người này mà nàng bị các con trêu chọc nhưng trong lòng nàng cảm thấy vô cùng hạnh phúc nha.
Điền Trọng Hiếu gãi gãi đầu và cười vui vẻ, tốt lắm, ta sẽ làm cho nàng và các con luôn được vui vẻ như vậy.

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Linh Lung Lâm Nguyệt Ân Nhật Vũ quý lê kiều chi cố Bui Anh Vũ Nhật Cà Tímm và 2.021 Khách

Thành Viên: 72.689
|
Số Chủ Đề: 10.409
|
Số Chương: 30.298
|
Số Bình Luận: 125.756
|
Thành Viên Mới: Trang Thuy Vuong