Chương 28
Hôm nay là ngày lại mặt của Tú nhi nên người của phòng lớn đều ăn mặc tươm tất để chờ đợi đôi vợ chồng son về, đặc biệt là Chu thị.
Hôm nay Phương Ly và Phương Hàn đặc biệt ăn mặc thật xinh đẹp, các nàng muốn làm cho dượng út chú ý, nhờ vậy mà sau này các nàng có thể kiếm được một vị hôn phu giàu sang hơn cả vị hôn phu của con ma bệnh kia.
Nhưng đáng tiếc rằng, mộng lúc thì lúc nào cũng đẹp hơn hiện thực cả.
– Nương, sao bọn họ chưa về – Điền Trọng Dũng cau mày, bây giờ đã là gần đến giờ ngọ rồi đấy.
– Ầy, đại ca đừng sốt ruột, Phương phú hộ giàu có như vậy nên trước khi đi thì phải làm sao cho xứng với thân phận của mình chứ – Điền Trọng Nghĩa cười hì hì, hắn nghe người ta nói rằng người nhà giàu thì luôn chú ý hình tượng thì phải, cho nên sau này nhà bọn họ cũng nên chơi với những nhà giàu trong thôn thôi.
Vốn đang sốt ruột nhưng khi nghe Điền Trọng Nghĩa nói như vậy thì Chu thị mới bình tĩnh trở lại, đúng vậy, Tú nhi của nàng bây giờ đã là phu nhân của phú hộ ở trấn trên rồi nên trước khi đi thì phải để cho người hầu trang điểm đã chứ?
Khi Chu thị thấy cả nhà Phương Bình người thì ra đồng về, người thì đi học về nên hét lên:
– Các ngươi cút về phòng của các ngươi đi, ta không muốn nhìn thấy các ngươi – Mỗi lần nàng nhìn người của tứ phòng thì cảm thấy vô cùng chán ghét.
****************
– Hôm nay là ngày cô cô lại mặt đấy ạ – Phương Bình thở dài nói.
– À, thì ra là vậy cho nên bà ta không muốn rể quý của bà ta nhìn thấy chúng ta, sợ bị cả nhà chúng ta làm mất mặt đấy – Vân nương trào phúng, không biết sau khi nhìn thấy rể quý của bà ta thì bà ta sẽ như thế nào nữa!!!
– Ta chỉ mong bà ta đừng tính chuyện này lên đầu chúng ta thôi – Điền Trọng Hiếu hơi lo lắng, bà ta là người không bao giờ nói lý lẽ cả.
Nghe Điền Trọng Hiếu nói vậy làm cả nhà đều trầm mặt, sợ rằng sau này cuộc sống của gia đình họ không yên ổn rồi đây… Ai!
Bỗng Quang Minh nhìn thấy sợi dây chuyền trên cổ của Phương Bình nên vô cùng tò mò nha!
– Muội muội, sợi dây chuyền ở đâu ra vậy – Hình như Bình nhi đeo nó từ hai ngày trước thì phải?
– À, muội… – Phương Bình ấp úng, bỗng nàng nhớ đến vẻ mặt lưu luyến không muốn về của người kia mà khuôn mặt đỏ lên vừa e thẹn vừa hạnh phúc.
Nàng thật mong chờ đến khi nàng và hắn đều lớn lên nha!
Cả nhà nhìn vẻ mặt của Phương Bình thì đã biết sợi dây chuyền ở đâu mà có rồi và trong lòng họ vô cùng cảm thán, đúng là nhà có con gái mới lớn mà!
Họ cũng hy vọng rằng sau này Nam Phương luôn luôn đối xử tốt với Bình nhi đáng thương của họ như vậy, nếu không thì họ sẽ dứt khoát từ hôn, họ chấp nhận nuôi Bình nhi cả đời vì họ không muốn con bé phải đau khổ.
**************
Đến giờ ngọ ba khắc thì có tiếng xe ngựa đến trước cổng của Điền gia, vì là nhà của Phương Bình ở gần cổng nên khi nhìn thấy đôi tân lang tân nương thì vô cùng giật mình, mới có mấy ngày mà nhìn Tú nhi già đi rất nhiều, còn chú rể thì tuy rằng họ đã biết trước được tuổi của hắn nhưng họ vẫn kinh ngạc, đây đâu phải là phu quân của Tú nhi mà công công (cha chồng) đó.
Khi Tú nhi nhìn thấy thân ảnh của Chu thị thì chạy nhanh vào nhà và nước mắt của nàng không thể kìm lại được nữa.
– Huhu… huhu… nương ơi, con khổ quá – Tú nhi ôm Chu thị và bật khóc, nàng không muốn sống suốt đời với một tên già khọm như vậy đâu?
– Tú nhi số khổ của nương – Chu thị cũng ôm Tú nhi khóc rống, lần này nàng đã thật sự khóc, đây là nước mắt đau lòng chứ không phải là nước mắt lập uy với mấy nhi tử và con dâu.
– Nương, con có thể về đây được không – Tú nhi hỏi, nàng muốn cùng cách.
– Hừ, nếu nàng muốn cùng cách thì phải bồi thường cho ta năm trăm lượng – Phương phú hộ cười lạnh, hắn không tin rằng cả gia đình này có đủ số bạc đó.
– Năm trăm lượng… ngươi muốn giết người à – Chu thị hét lên, nàng biết tìm đâu ra số bạc đó chứ hả, hiện giờ nàng chỉ có năm mươi lượng thôi.
À, đúng rồi, nàng sẽ bắt phu thê lão tứ đi kiếm năm trăm lượng này, chẳng phải bọn chúng có thông gia giàu có sao?
Chờ khi Phương phú hộ và Tú nhi về lại trên trấn thì cả phòng lớn mới bàn bạc.
– Nương, chúng ta không có số bạc đó – Điền Trọng Dũng mở miệng, bạc còn để cho các nhi tử của hắn cưới thê tử nữa đấy!
– Nương, chẳng phải là còn một nhà của lão tứ nữa sao – Điền Trọng Nghĩa cười hì hì, gần một năm nay bọn họ rất giàu có thì phải.
*****************
– Nương, chúng ta không có số bạc đó – Điền Trọng Hiếu khó xử, hắn biết đi đâu mà tìm số bạc đó đây chứ?
– Ta mặc kệ, ngươi muốn tìm ở đâu thì tìm, chẳng phải ngươi có một thông gia giàu có sao – Chu thị mở miệng, nàng không quan tâm đến chuyện chúng tìm bạc ở đâu mà nàng chỉ muốn cứu Tú nhi của nàng thôi.
– Bà nội, làm như vậy thì Dương gia sẽ xem thường chúng ta mất – Phương Bình mở miệng, họ tưởng rằng nhà nàng mặt dày giống bọn họ chắc.
– Hừ, chưa gì đã hướng cùi chỏ ra ngoài rồi, đúng là không biết xấu hổ – Chu thị cười lạnh.
– Nương, Bình nhi nói là sự thật – Vân nương mở miệng, nàng không muốn nghe bà ta nói nữ nhi của nàng như vậy.
– Ô… ô… các ngươi là những kẻ vô lương tâm, ta thật không muốn sống nữa, lão đầu tử, ông nhìn xuống mà xem đi, đây là nhi tử tốt của ông đấy – Chu thị gào lên, nàng không tin là chúng không đi tìm bạc.
– Lão tứ, không phải tam ca nói ngươi chứ một nhà các ngươi thật là bất hiếu mà – Điền Trọng Trí cười khinh thường.
– Tam ca, tại sao ca có thể nói như vậy – Điền Trọng Hiếu buồn bực.
– Bây giờ nhà ta chỉ có bảy mươi lượng thôi – Vân nương không muốn Điền Trọng Hiếu bị Chu thị chửi mắng nên nói, còn ba mươi lượng còn lại thì nàng để lo cho các con nữa.
– Hừ, nếu như các ngươi không tìm đủ năm trăm lượng thì ta sẽ tìm cách cho Dương gia huỷ hôn với con ma bệnh kia – Chu thị cười lạnh, nữ nhi của nàng không sống tốt thì con ma bệnh kia cũng đừng hòng sống nữa.
Cả nhà Phương Bình tức đến run người, tại sao bà ta lại tàn nhẫn như vậy chứ???

