Chương 26
Thấm thoát đã đến mùa thu, từ ngày Nam Phương và Phương Bình đính hôn đến nay đã gần một tháng, họ chưa gặp nhau lần nào nhưng cứ cách mười ngày thì Nam Phương gửi thư và nhiều điểm tâm ngon cho Phương Bình, còn Phương Bình cũng viết trả lời và tặng cho Nam Phương một cái hà bao làm cho Nam Phương luôn miệng gọi bảo bối hạt đậu của hắn thật giỏi, thật xinh đẹp, nàng còn tặng cho Dương bản nương một chiếc khăn lụa do tự tay nàng thêu khiến cho Dương bản nương cười không khép miệng được khiến cho Nam Phương vô cùng ai oán, tại sao bảo bối hạt đậu của hắn lại thích nương hơn thích hắn a?
Phương Bình nghĩ đến vẻ mặt ai oan của tên kia mà bật cười, trong lòng cảm thấy vô cùng ngọt ngào, nàng đã tặng hắn một cái hà bao rồi nha!
– Hừ! Nhìn vẻ mặt không biết xấu hổ của ngươi kìa – Phương Hàn cười lạnh, nụ cười của con ma bệnh kia khiến cho hai mắt của nàng thật đau, tại sao nó luôn được hạnh phúc như vậy chứ, có cha nương và ca ca yêu thương, bây giờ lại có vị hôn phu sủng ái, còn nàng thì cha không đau nương không thương, rồi khi nàng lớn lên một chút thì họ lại đem nàng đi đổi bạc để cho các ca ca của nàng cưới thê tử thôi, nàng hận tất cả bọn họ!
– Ngươi đến đây làm gì – Phương Bình hỏi, đối với người của phòng lớn thì nàng không thể nào thích nổi.
– Ngươi tưởng ta thích đến đây à, bà nội gọi cha, nương ngươi kìa – Phương Hàn hừ lạnh.
– Cha, nương ta đi ra ruộng rồi – À, sao nàng lại quên nhỉ, năm ngày nữa là đến ngày cưới của cô cô rồi mà.
***************
Đến ngày cưới của Tú nhi, Phương Bình cảm thấy ngày cưới ở đây náo nhiệt hơn ở hiện đại nhiều, cả sân nhà Điền gia vô cùng đông đúc.
– Muội muội, muội làm việc nhẹ thôi nha – Quang Minh nhắc nhở Phương Bình, cha, nương và hắn đều đi hỗ trợ nên họ sợ đám người kia sai sử Bình nhi làm việc nặng a.
– Vâng, muội biết rồi – Phương Bình cười hì hì.
– Ta nói Quang Minh này, ngươi cho rằng muội muội ngươi là tiểu thư à, hừ, chỉ là một con ma bệnh mà cũng làm ra vẻ, không biết đám người kia nhìn trúng nó ở điểm gì – Bành thị khinh thường, từ lúc thấy phu thê của Dương lão bản và Nam Phương thì nàng ước rằng họ hủy mối hôn sự với con ma bệnh kia mà chuyển sang Phương Hy, nữ nhi của nàng thì tốt biết mấy.
– Đại tẩu, ngươi nói gì đó hả, nếu ta mà nghe được một lần nữa thì đừng trách ta – Vân nương hùng hổ nói, nàng không muốn nghe người khác nói rằng nữ nhi nàng không tốt, đối với nàng thì các con của nàng đều là bảo bối, đừng tưởng rằng nàng không biết tâm tư của nàng ta nhé, nữ nhi của nàng ta mà so với Bình nhi của nàng à!
– Haha… tứ đệ muội nghe lầm rồi, ta không có nói gì cả – Bành thị thấy Vân nương hung dữ thì âm thầm nuốt nước bọt, ôi trời ơi, nàng ta thật hung dữ mà!
– Hừ – Vân nương cười lạnh rồi đi vào phụ giúp làm việc.
Phương Bình nhìn nương oai phong như một dũng sĩ thắng trận thì dở khóc dở cười nhưng trong lòng vô cùng cảm động, hình như kiếp này ông trời đã bù đắp lại tất cả cho nàng rồi!
Rồi đến lúc thêm trang cho Tú nhi thì phu thê Điền Trọng Hiếu đã thêm trang cho nàng ta ba lượng bạc.
– Không ngờ nhà tứ đệ lại giàu có như vậy, vậy mà đệ lại keo kiệt đến nỗi không lo cho Tú nhi được nhiều hơn nữa – Điền Trọng Nghĩa cười lạnh.
Cả nhà Phương Bình đều tức giận vô cùng, người này không làm khó họ thì không chịu được à? Nhưng hôm nay là ngày Tú nhi xuất giá nên họ sẽ cố nhịn hắn ta vậy.
Rồi đến lúc chuẩn bị rước dâu thì Chu thị và Tú nhi đều tỏ ra buồn bã nhưng trong lòng đều vui đến nở hoa, rồi đây Tú nhi sẽ được ăn sung mặc sướng thôi, nhưng đến khi rước dâu thì không thấy tân lang, làm cho mọi người đều xì xào bàn tán nên sắc mặt của Chu thị khó coi đến cực điểm.
Chẳng lẽ những điều mà phu thê lão tứ đều nói là sự thật sao? Nhưng bà mối Vương không nói nhưng vậy mà, hay là tại mỏ quạ đen của chúng nên mới trở thành như vậy? Nếu đúng như lời chúng nói thì nàng sẽ không để cho cả nhà chúng yên đâu?
***************
Sau lễ cưới một ngày thì đến hạn giao cây sài đất cho Dương lão bản nên cả nhà của Phương Bình cùng nhau cắt cây sài đất rồi mang lên trấn.
Dương lão bản thấy họ giao hàng đúng hẹn thì âm thầm gật đầu, bây giờ họ là thông gia với hắn nhưng vẫn không kiêu ngạo, không siểm nịnh, mối thông gia này nhà hắn đã kết đúng rồi, cũng may là Phương nhi của hắn biết chọn người nha!
– Các đệ có biết không, cô cô của Bình nhi phải làm phu nhân cho Phương phú hộ đó – Dương lão bản cau mày khó hiểu, Phương phú hộ có thể làm cha của nàng ấy đấy, chẳng lẽ trong chuyện này có uẩn khúc?
– Chúng đệ biết nên ngăn cản rất nhiều nhưng nương và các huynh của đệ không chịu nghe, họ chỉ thấy bạc sính lễ thôi – Điền Trọng Hiếu thở dài, hắn không sợ đem chuyện này nói ra vì hắn tin tưởng cách làm người của Dương đại ca.
– Vậy thì ta sợ sau này nhà các đệ sẽ khó sống đấy – Dương lão bản nói lời thấm thía, với tính cách của đám người kia thì sẽ đổ hết lên đầu của cả nhà này mất, rồi hắn nhìn Phương Bình và nói:
– Nào, Bình nhi, lại đây cho cha bắt mạch nào – Tiếng cha này của Dương lão bản gọi thật tự nhiên, giống như Phương Bình là nữ nhi của hắn vậy, bỗng hắn nhớ đến vẻ mặt nhờ cậy hắn bắt mạch giúp Phương Bình của nhi tử thì vừa bực mình vừa buồn cười, phải biết rằng từ nhỏ nhi tử này của hắn chưa cầu xin hắn điều gì đâu nha!
Cả nhà Điền Trọng Hiếu thật vui vẻ, họ tin rằng sau này Bình nhi sẽ sống tốt thôi!
Sau khi đặt tay lên mạch của Phương Bình thì Dương lão bản nhíu mày càng chặt hơn, tại sao có thể như vậy chứ?
– Dương đại ca, bệnh của Bình nhi như thế nào rồi – Điền Trọng Hiếu lo lắng hỏi.
– Ai… bệnh của Bình nhi càng lúc càng nặng – Dương lão bản thở dài.
– Nhưng chúng đệ luôn bồi bổ cho Bình nhi mà – Điền Trọng Hiếu hỏi, còn hốc mắt của Vân nương và Quang Minh đã đỏ hoe.
– Bồi bổ chỉ là phương pháp tạm thời thôi – Dương lão bản mở miệng, bồi bổ chỉ trị ngọn không trị được gốc.
– Dương đại ca, hôn sự này… chắc là chúng đệ không thực hiện được rồi, huynh xem… – Điền Trọng Hiếu ấp úng, hắn không muốn Bình nhi phải chịu khổ.
Phương Bình nghe cha nói vậy thì ngực của mình thật đau nhưng nàng không muốn làm chậm trễ hắn.
– Điền lão đệ, đệ nói gì vậy hả, chẳng lẽ đệ không tin cách làm người của đại ca sao – Dương lão bản nổi giận, người này cũng quá thật thà rồi.
– Đệ cảm ơn Dương đại ca – Điền Trọng Hiếu nói mà trong lòng vô cùng cảm động.
– Mọi người đừng lo, Bình nhi sẽ cố gắng ăn uống, nghỉ ngơi rồi con sẽ khỏe lại thôi – Đúng vậy, tinh thần là quan trọng nhất nên nàng phải luôn vui vẻ mới được.
– Haha… câu này của Bình nhi là ta thích nghe nhất – Dương lão bản vô cùng hài lòng, với lại hắn đang gửi thư cho sư phụ hắn để hỏi cách chữa trị nên hắn tin rằng Bình nhi sẽ khỏe lại thôi.
Nghe Dương lão bản và Phương Bình nói mà cả nhà mới vui vẻ trở lại, họ cũng rằng Bình nhi không sao, à mà, chẳng phải Bình nhi kể rằng ông tiên nói con bé sẽ sống thật lâu sao?

