Chương 27
Sáng hôm nay, Quang Minh được nghỉ phép nên Vân nương làm sủi cảo cho cả nhà ăn.
– Haha… sủi cảo chín rồi – Phương Bình cười vui vẻ, nàng thích nhất là món này đó.
– Được rồi, chút nữa cho muội ăn nhiều nhất đó – Quang Minh nhìn Phương Bình và cười cưng chìu, nhìn muội muội vui vẻ, hoạt bác thì hắn cảm thấy rất vui.
Nếu như sau này tên tiểu tử Nam Phương không biết quý trọng Bình nhi thì hãy xem chừng hắn, hừ hừ!
– Cảm ơn ca ca, muội thương ca ca nhất – Phương Bình cười vui vẻ mà trong lòng thầm nói, hình như nàng càng sống càng ngây thơ rồi, chắc là tại có cha, nương, ca ca yêu thương che chở và còn có sự sủng nịch của người kia nữa chứ.
Mỗi lần nhớ đến người kia thì Phương Bình cảm thấy thật ngọt ngào, không biết giờ này hắn đang làm gì, học hành có mệt không?
– Chút nữa con ở nhà với muội muội đi, cha với nương đi ra ruộng nhìn xem mọi người làm đất chưa – Điền Trọng Hiếu nói với Quang Minh, hắn không yên tâm khi để Bình nhi ở nhà một mình.
– Ầy… chút nữa con hẹn với bằng hữu để thảo luận bài rồi – Quang Minh cũng hơi lo lắng.
– Mọi người đừng lo lắng, con ở nhà một mình được mà, con hứa sẽ không làm việc nặng đâu – Hiểu được lo lắng của cả nhà nên Phương Bình liên tục đảm bảo, nàng không muốn làm chậm trễ công việc của cả nhà.
Cả nhà đều nhìn Phương Bình với vẻ lo lắng làm cho lòng nàng cảm thấy vừa cảm động vừa ê ẩm, nàng là gánh nặng của cả nhà rồi.
– Chào cha, nương, ca ca, con mới đến – Nam Phương vào nhà và nói.
– Ừ, Phương nhi mới đến đấy à – Điền Trọng Hiếu cười ha ha.
– Dạ, cha nương con có chút quà tặng cho cả nhà mình – Nam Phương cười vui vẻ và bước vào nhà, ngoài ra hắn cũng có quà tặng riêng cho bảo bối của hắn nha nhưng hắn không muốn cho cả nhà biết đâu.
– Cha, nương của con thật là khách sáo mà – Điền Trọng Hiếu nói.
– Bây giờ thì chúng ta có thể yên tâm để muội muội ở nhà một mình rồi, đúng không cha, nương – Quang Minh nhìn Phương Bình cười như không cười, đúng là nhà có con gái mới lớn mà!
– Haha… – Phương Bình cười gượng, nàng cũng đâu biết hắn đến đâu a.
Rồi phu thê Điền Trọng Hiếu và Quang Minh đều đi ra ngoài, chỉ còn lại Nam Phương và Phương Bình, Phương Bình cảm thấy thật hồi hộp nha, thậm chí nàng còn nghe được nhịp tim đập “bùm bùm” của mình nữa.
– Sao muội ốm quá vậy – Nam Phương nhìn nàng yếu ớt thì vô cùng đau lòng.
– Muội không sao, huynh đừng lo, ngược lại là huynh đó, đừng chỉ mãi lo học mà ảnh hưởng đến thân thể – Phương Bình nói, nàng không muốn hắn mệt mỏi.
– Ừ, huynh biết mà, nhưng sẽ cố gắng học giỏi để thi tú tài – Nam Phương kiên định nói.
– Huynh cũng muốn thi tú tài à – Phương Bình mỉm cười, người này thật có chí hướng nha, hắn thật giống ca ca của nàng mà!
– Vì tổ tiên của Dương gia chúng ta có để lại di huấn là khi đậu tú tài thì mới có thể học y thuật, huynh muốn học y thuật thật giỏi để chăm sóc cho muội – Nam Phương thâm tình nói, hắn không muốn nhìn bảo bối của hắn khổ sở vì bệnh tật.
– Tách, tách – Nước mắt của Phương Bình rơi xuống như hạt trân châu bị đứt dây, lòng nàng vừa hạnh phúc vừa ê ẩm, không ngờ hắn làm tất cả chỉ vì nàng, tại sao người này lại ngốc nghếch khiến cho nàng đau lòng thế này chứ hả?
– Bảo bối ngoan, đừng khóc, sao lại khóc rồi, hửm – Nam Phương luống cuống lau nước mắt cho Phương Bình, không hiểu sao khi thấy nước mắt của nàng thì ngực của hắn vô cùng khó chịu, hắn chỉ muốn thấy nàng mãi mãi cười vui vẻ thôi.
– Muội không sao, chỉ tại muội mà huynh lại khổ như vậy – Phương Bình nói, nếu như hắn không gặp nàng thì giờ này hắn được vui chơi rồi.
– Nha đầu ngốc, cái đầu hạt đậu của muội chỉ hay suy nghĩ lung tung thôi – Nam Phương sủng nịch vén tóc trước của Phương Bình rồi nói tiếp:
– Huynh có quà cho muội nè, muội nhắm mắt lại đi.
– Gì vậy – Phương Bình vô cùng tò mò nhưng cũng ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Rồi Nam Phương nắm tay của Phương Bình và bỏ vào một sợi dây chuyền có tạo hình rất tinh xảo rồi nói:
– Bây giờ muội có thể mở mắt ra được rồi.
– Đây là… Muội không dám nhận đâu, món quà này quá quý giá rồi, mà huynh lấy bạc ở đâu để mua dây chuyền này vậy – Phương Bình giật mình khi thấy sợi dây chuyền, chắc là dây chuyền này tốn nhiều bạc của huynh ấy lắm đây.
– Ầy, quý giá gì chứ, tất cả mọi thứ đều không quý bằng muội – Nam Phương thâm tình nói làm cho mặt của Phương Bình đỏ lên.
Oa, hôm nay người này làm gì mà luôn nhìn nàng bằng ánh mắt đó vậy chứ hả, làm cho nàng thật hồi hộp nha!
– Muội thích không, đeo lên thử xem nào – Nam Phương cười vui vẻ, hắn muốn làm cho nàng thật xinh đẹp nha!
– Đẹp không – Sau khi Phương Bình đeo vào thì nàng cảm thấy thật hồi hộp nha!
– Ừm, ừm, bảo bối của ta đeo vào thật đẹp mà – Hai mắt của Nam Phương sáng lên.
– Ghét – Phương Bình quở trách nhưng giọng điệu này thì giống như đang làm nũng vậy khiến cho tim của Nam Phương mềm nhũn đến rối tinh rối mù.
Bảo bối của hắn thật đáng yêu mà!
*****************
Phương Hàn thấy cảnh này thì ghen tị đến điên rồi, nàng không ngờ chính nàng lại thúc đẩy hai người kia nhanh đính hôn với nhau.
Nàng chỉ muốn tách hai người kia ra thôi mà nhưng tại sao kết quả lại như vậy chứ hả??? Đáng hận thật!

