Chương 25.

Nghe Audio

Chương 25
Sáng ngày hôm sau, phu thê của Dương lão bản đến Điền gia, tuy rằng khi nghe Nam Phương kể về Chu thị thì họ cũng không thích người này nhưng về đạo lý thì họ cũng mang quà tặng cho Chu thị, rồi hai người họ mới đến tứ phòng.
Khi nhìn thấy căn nhà nhỏ nhưng gọn gàng, sạch sẽ thì cả hai đều âm thầm gật đầu, khi Dương bản nương nhìn thấy và nói chuyện với Vân nương và Phương Bình thì hận không thể gặp họ sớm hơn, đặc biệt là Phương Bình, nhìn nàng thông minh, xinh đẹp và nhất là đôi mắt to tròn của nàng thì Dương bản nương rất thích và cũng hiểu được vì sao nhi tử trầm ổn, ít nói của mình lại nói nhiều để thuyết phục họ như vậy.
– Dương đại ca, Dương đại tẩu, đệ rất cảm ơn hai người đã thương Bình nhi nhưng sức khỏe của nó từ nhỏ đã không tốt nên đệ sợ rằng căn bệnh của nó sẽ theo nó suốt đời, nó như vậy thì thật không xứng với nhi tử của huynh – Điền Trọng Hiếu mở miệng, hắn không muốn sau này họ khinh thường nữ nhi của hắn, hắn không muốn Bình nhi phải chịu khổ.
– Ầy, Điền lão đệ nói gì vậy, Bình nhi, đứa nhỏ này rất tốt, rồi bệnh của nó cũng tốt lên thôi – Dương lão bản cười ha ha, chỉ cần nhi tử của hắn thích thì tốt rồi.
– Sau này ta sẽ xem Bình nhi như nữ nhi ruột mà đối xử – Dương bản nương nói, nàng cũng rất thích đứa nhỏ Bình nhi này nha!
Cả hai nhà kết thúc cuộc nói chuyện trong không khí vui vẻ.
Rồi tiếp đó là công việc của bà mai, bà ấy đến lấy bát tự, rồi tiếp đó là hai nhà trao đổi canh thiếp và hạ hôn thư có quan phủ đóng dấu, như vậy là mối hôn sự này như ván đã đóng thuyền rồi, mà trong vòng mười ngày thì đã xử lý xong tất cả mọi việc làm cho người của phòng lớn không tìm được lý do gì để ngăn cản.
Phu thê Điền Trọng Hiếu và phu thê của Dương lão bản bàn bạc với nhau là tổ chức lễ đính hôn cho Nam Phương và Phương Bình tại Điền gia nên hôm đó cả tứ phòng đều được trang trí thật xinh đẹp, họ cũng mời cả người của phòng lớn nữa, đám người kia cũng đi nhưng đều ôm tâm tình là phá nát mối hôn sự này.
Hừ, dựa vào đâu mà tứ phòng được sung sướng như vậy chứ hả?
– Đây là cây trâm phượng và đôi vòng ngọc dành cho thê tử của Phương nhi mà chúng ta tự tay làm ra nay ta giao nó lại cho con – Dương bản nương cài cây trâm phượng lên tóc của Phương Bình và đặt đôi vòng ngọc và tay của Phương Bình.
– Con cảm ơn bá mẫu – Ánh mắt của Phương Bình hồng hồng nhưng nàng cảm thấy thật hạnh phúc, vậy là nàng đã được họ thừa nhận rồi.
– Ầy, con bé ngốc này, còn gọi là bá mẫu sao, mau đổi cách xưng hô đi nha, từ nay ta cũng là nương của con đó – Dương bản nương cười ha ha.
– Vâng, con cảm ơn nương – Phương Bình nhẹ nhàng nói.
– Haha… vậy mới phải chứ – Dương bản nương nói, nàng càng nhìn càng thích đứa nhỏ này nha, xinh đẹp, hiểu chuyện, nhu thuận.
Đám người phòng lớn nhìn thấy cảnh này thì ghen tị đến điên rồi.
– Cảm ơn hai người đã đối xử tốt với cháu ta như vậy, nhưng đứa nhỏ Bình nhi này từ nhỏ đã mang bệnh nặng, không thể làm việc nặng nên không thể hầu hạ cả nhà phu quân được – Chu thị cười lạnh, nàng không tin là họ có thể đồng ý rước về một con ma bệnh, mà tốt nhất là từ hôn luôn đi.
– Phải đó, từ nhỏ Phương Bình chưa hề nấu cơm chứ không phải như Hàn nhi của chúng ta, từ nhỏ đã làm rất nhiều việc, Hàn nhi số khổ của của nương a – Lưu thị giả vờ lau nước mắt, nàng đã hiểu ý của bà bà nên càng hy vọng họ chuyển sang Hàn nhi của nàng, như vậy sẽ khiến cho nàng nở mày nở mặt ở Điền gia này nha!
Cả tứ phòng đều giận đến tím mặt, phòng lớn định làm gì vậy hả?
Phu thê Dương lão bản ra hiệu cho phu thê Điền Trọng Hiếu hãy yên tâm mà trong lòng cũng vô cùng tức giận, không ngờ vẫn có nhiều người không biết xấu hổ thế này?
– Bá mẫu yên tâm, sau này Bình nhi về nhà chúng ta thì chúng ta sẽ xem nó như nữ nhi của mình mà đối xử, hơn nữa nhà chúng ta có người hầu nên nó không phải làm gì cả mà chỉ cần sống vui vẻ là được – Dương bản nương cười như không cười, đây cũng là lời trong lòng của nàng.
Cả phòng lớn đều vô cùng tức giận, chẳng phải bà tức đều là kẻ thù của nhau sao? Còn tứ phòng thì vô cùng cảm động, mối hôn sự này, họ đã chọn đúng rồi!
– Đối với ta thì không ai có thể tốt như Bình nhi – Nam Phương chầm chậm mở miệng, Bình nhi là bảo bối của hắn.
Nghe câu nói của Nam Phương mà Phương Bình cảm thấy thật hạnh phúc, nàng là người của hai kiếp mà chưa bao giờ nghe được những lời nói ngọt ngào như vậy đâu???
Còn mọi người thì ngạc nhiên, không ngờ tiểu tử này cũng nói ra được những lời như vậy, riêng Phương Hàn thì vô cùng tức giận, không ngờ hắn làm nhục nàng ở trước mặt nhiều người như vậy, nàng mà không bằng con ma bệnh đó sao?
Rồi cả phòng lớn thấy không chiếm được chút tiện nghi nào nên về phòng lớn, khi thấy đám người kia ra về thì mọi người mới khôi phục lại vẻ tươi cười.
Một lúc sau, buổi tiệc cũng kết thúc, nhìn Nam Phương lưu luyến không muốn ra về thì mọi người vô cùng buồn cười.
– Ta đi nha, tháng sau ta sẽ về thăm muội – Nam Phương cười và nói.
– Ừm – Hai má của Phương Bình đỏ lên, người này thật là… Nhưng không hiểu sao lòng nàng thật vui vẻ.
Nhìn Phương Bình nhìn theo Nam Phương thì Quang Minh trêu chọc:
– Đúng là nhà có nữ nhi mới lớn, ai…
– Ừ, ta cũng phải tích góp đồ cưới cho Bình nhi mới được – Vân nương vui vẻ nói.
– Cha, nương và ca ca chọc con kìa cha – Phương Bình giậm chân.
– Haha… – Điền Trọng Hiếu cười vui vẻ, bây giờ nhà họ vô cùng hạnh phúc rồi.
Phương Bình thấy họ vui vẻ thì trong lòng cũng thật vui vẻ.

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Linh Lung Nhật Vũ quý lê kiều chi cố Vũ Nhật và 1.657 Khách

Thành Viên: 72.689
|
Số Chủ Đề: 10.409
|
Số Chương: 30.298
|
Số Bình Luận: 125.756
|
Thành Viên Mới: Trang Thuy Vuong