Chương 23
Ban đêm cả sân nhà Điền gia đều tĩnh lặng, tất cả mọi người đều sắp chìm vào giấc ngủ thì bên sương phòng phía tây lại vô cùng ồn ào làm cho cả Điền gia đều tỉnh giấc.
Khi mọi người chạy đến thì thấy phu thê Điền Trọng Trí đang làm náo loạn cả lên.
– Ngươi không muốn sống với cả nhà này nữa đúng không, được rồi, ta sẽ hưu ngươi, ngươi cút về nhà mẹ đẻ ngươi đi – Điền Trọng Trí hùng hùng hổ hổ mắng Lưu thị, hắn không muốn sống riêng đâu nha, nếu như vậy thì tiền đâu mà hắn đi chơi chứ hả?
– Ngươi thật là kẻ vô lương tâm mà, ngươi nhìn lại đi, từ ngày ta về làm dâu nhà này thì ta ngày ngày phải hầu hạ cả nhà này, tại sao số ta lại khổ thế này chứ, ô… ô… – Lưu thị gào lên, nàng chỉ muốn ở riêng thôi mà.
– Ngươi… bà nương này, có ai lại nhưng ngươi không, xúi giục phu quân ở riêng, ta chưa chết đâu, hay là ta phải hầu hạ lại ngươi hả, được rồi, để ta chết đi rồi các ngươi được ở riêng – Chu thị hét lên, nàng không thể để cho chúng thoát khỏi nàng được.
– Nương, con xin lỗi, con sẽ không bao giờ ở riêng – Điền Trọng Trí đảm bảo với Chu thị, đùa sao, hắn còn vào số tiền mà nương cho để cờ bạc nữa nha.
– Ta nói này tam đệ, để hãy dạy dỗ lại thê tử của mình để nàng ta biết bổn phận của mình – Điền Trọng Nghĩa cười lạnh, trong lòng của hắn vô cùng khinh thường, đến thê tử của mình mà không quản giáo được thì làm sao còn xứng là nam nhân của Điền gia.
Vốn đang tức giận mà nghe Điền Trọng Nghĩa nói vậy nên đầu óc của Điền Trọng Trí bị lửa giận cháy sạch.
– Chát – Một bạt tai vang dội vang lên làm cho mọi người sững sờ đến khi nghe tiếng khóc của Lưu thị thì họ mới hoàn hồn.
– Ô… ô… ngươi vậy mà nghe lời người thân của ngươi dám đánh ta, ngươi là kẻ vô lương tâm mà – Trong lòng Lưu thị vừa hận Điền Trọng Trí vừa hận Điền Trọng Nghĩa, vì người này mà nàng bị đánh, mối thù ngày hôm nay nàng sẽ nhớ kĩ, nhưng trước hết nàng phải trút giận đã, thế là nàng lao vào cào cấu Điền Trọng Trí, còn Điền Trọng Trí cũng bắt nắm tóc Lưu thị.
Phu thê Điền Trọng Dũng và phu thê Điền Trọng Ngĩa chỉ đứng ở ngoài xem cuộc vui, thấy vậy nên Điền Trọng Hiếu và Vân nương mới tách Điền Trọng Trí và Lưu thị ra.
Nhìn mặt của Điền Trọng Trí có vài vết cào thì Chu thị vô cùng đau lòng, nhi tử này là nàng yêu thương nhất nên chưa bao giờ mắng hắn đâu, vậy mà nàng ta lại dám làm như vậy, đúng là vuốt râu hùm mà!
– Nếu như có lần sau thì ngươi hãy cầm thư hưu cút về nhà mẹ đẻ ngươi đi, Điền gia không chứa nổi vị đại phật như ngươi – Chu thị đùng đùng nổi giận, nàng không tin là nàng không trị được Lưu thị.
– Vâng, nương con xin lỗi – Lưu thị yểu xìu, vậy là nàng vẫn phải làm trâu làm ngựa cho cả nhà nữa sao?
Nhưng Lưu thị cũng không hề nghĩ lại, với bản tính siêng ăn, biếng làm và nhiều chuyện của mình thì đã khiến cho Điền gia gà bay chó sủa rồi.
– Còn các ngươi nữa, về phòng hết đi, định đến đây để xem cuộc vui sao – Chu thị trừng mắt với cả nhà của Phương Bình, mỗi lần thấy cả nhà này thì làm cho lòng nàng càng khó chịu thêm.
Cả nhà Phương Bình chỉ biết thở dài trong lòng, thôi vậy, lòng tốt của họ bị xem như là lang tâm cẩu phế, vậy thì lần sau họ sẽ mặc kệ phòng lớn muốn quậy sao thì quậy!
Nhìn cả Phương Bình quay về gian phòng của họ, giữa họ không ai nói chuyện nhưng sự đầm ấm, hạnh phúc luôn bao quanh họ, nhất là nụ cười rạng rỡ trên gương mặt của Phương Bình thì Phương Hàn ghen tị đến điên rồi.
Tại sao con ma bệnh đó lại sống tốt hơn nàng chứ, quả thật là trời không công bằng mà! Không được, nếu như nàng không sống tốt thì nó cũng đừng mong sống tốt hơn nàng, nàng sẽ phá hủy nó, hãy đợi xem!
***************
Sáng hôm sau, khi cả nhà đang ăn sáng thì Điền Trọng Hiếu nói với Vân nương:
– Hôm nay nàng cân dầu đem về cho nhạc mẫu và đại ca, đại tẩu dùng thử đi – Hắn không thể quên lúc cả nhà hắn đang khó khăn thì chính họ là người luôn giúp đỡ nhà hắn.
– Vâng, ta cũng nghĩ như vậy, cảm ơn chàng – Vân nương mỉm cười, nàng thật hạnh phúc khi gả cho hắn.
Thấy nụ cười của Vân nương làm cho hai mắt của Điền Trọng Hiếu tỏa sáng, thê tử của hắn thật xinh đẹp nha!
– Cha, con cũng muốn đi về nhà ngoại nha – Phương Bình cười tủm tỉm.
– Ừ, con gái bảo bối của cha muốn đi thì đi thôi – Điền Trọng Hiếu cười ha ha.
Rồi họ quyết định thuê xe la để Phương Bình khỏi mệt, Phương Bình vui vẻ nói với Quang Minh:
– Ca ca đừng buồn, muội sẽ mang đồ ăn ngon về cho huynh nha!
– Được rồi, muội đi chơi vui vẻ nha, ca ca không buồn đâu – Quang Minh cưng chiều vuốt tóc Phương Bình, trong lòng vô cùng cảm động, thử hỏi ai có một muội muội như vậy mà không thương yêu chứ?
– Hìhì… muội đi đây, ca ca đi học vui vẻ nhé – Rồi Phương Bình chạy nhanh ra cổng giống như sợ rằng cả nhà không cho nàng đi vậy khiến cho cả nhà vô cùng buồn cười.
Bành thị và Trương thị thấy Vân nương và Phương Bình lên xe la thì họ vô cùng ghen tị.
– Nương, người không biết đâu, con thấy Tứ đệ muội và con ma bệnh kia lên xe la đấy, vậy mà họ chỉ cho Tú nhi có ba lượng bạc thôi – Trương thị thổi gió vào tai Chu thị, nàng không tin là bà bà sẽ để yên chuyện này.
– Hừ, được lắm, chúng vậy mà dám lừa ta – Chu thị nổi giận, Tú nhi của nàng đang cần mua đồ cưới đấy!
Trương thị và Bành thị mừng thầm trong bụng, họ nói rồi mà!
*************
Đến chiều, khi Vân nương và Phương Bình vừa vào khỏi cổng thì đều giật mình khi thấy Chu thị đứng ở sân với vẻ mặt đằng đằng sát khí, ai mà chọc giận bà ta vậy hả?
– Ngươi giỏi nhỉ, nói rằng mình không có bạc nhưng lại thê xe la, tại sao ngươi có thể nói dối vậy chứ hả – Chu thị khởi binh vấn tội.
– Ta không muốn Bình nhi chịu khổ nên mới thê xe la – Vân nương trả lời mà trong lòng vô cùng buồn bực, sao lúc nào bà ta cũng đáng ghét như vậy chứ hả?
– Ngươi vì nó mà không chăm lo cho cái nhà này – Chu thị càng tức giận hơn, nếu như nàng mà có một đứa con bệnh tật quấn thân thì nàng sẽ không cần nó.
– Vậy thì ta cũng muốn hỏi là chúng ta phải lo cho ai, nương đã tách một nhà chúng ta ra rồi thì phải – Điền Trọng Hiếu bước đến mà trong lòng hắn tức giận vô cùng.
– Hừ! Các ngươi là kẻ vô lương tâm mà, lão đầu tử, ông xem đi, đây là nhi tử tốt của ông đó, ô… ô… – Chu thị gào lên, tại sao cả nhà này lại khó đối phó vậy chứ nhưng nàng không chịu thua đâu.
Hai tay của Điền Trọng Hiếu nắm lại thật chặt, hắn cảm thấy lòng của hắn thật khó chịu, tại sao bà ta lại không để yên cho cha hắn chứ, ông đã mất rồi mà?
Tổi đó, nhờ sự an ủi của cả nhà mà Điền Trọng Hiếu đã vui vẻ trở lại.

