Chương 24
Sáng hôm nay, khi Phương Bình định đi cho gà ăn, những con gà này đều lớn khoảng một cân rồi, khi nhìn thấy chúng thì nàng cảm thấy thật vui vẻ.
Nhưng khi nàng ra chuồng gà thì thấy thiếu một con, lúc đầu nàng chỉ nghĩ là bé con tự mình đi ra khỏi chuồng nên tìm kiếm khắp nơi.
Rồi một lúc sau, Phương Bình mới hoảng hốt vì mãi mà không thấy nó, nó có thể đi đâu chứ hay là nó bị bắt mất rồi, nhưng mà ai có thể bắt nó chứ?
– Muội muội, muội đang tìm gì thế hả – Quang Minh hỏi, hắn thấy đôi mắt hồng hồng của nàng thì vô cùng đau lòng, có chuyện gì mà làm cho muội muội bảo bối của hắn khóc vậy?
– À, muội đi tìm con gà, ca ca có thấy nó đâu không – Phương Bình hỏi, nàng cũng không tin rằng có người bắt trộm đâu vì sân nhà Điền gia có tường rào và cửa cổng.
– Không, ta không thấy, chắc là nó chạy đi đâu đó thôi, muội đừng buồn, rồi nó sẽ về ngay thôi – Quang Minh an ủi Phương Bình.
Trương thị đứng ở cửa phòng phía đông nghe hai huynh muội họ nói chuyện mà vô cùng chột dạ, thật ra thì đêm hôm qua, cả nhị phòng đều thèm ăn thịt nên chờ lúc nửa đêm, cả tứ phòng đều đi ngủ hết thì họ bắt trộm một con gà.
– Hừ! Ý của các ngươi là gì hả, các ngươi cho rằng chúng ta bắt trộm gà của các ngươi à – Trương thị hét lên giống như làm như vậy là để che dấu sự chột dạ của mình.
– Nhị bá mẫu, chúng ta chưa nói là các ngươi bắt trộm nha – Phương Bình nói mà trong lòng vô cùng buồn bực, đây là bà ta không đánh mà khai sao?
– Hừ, ngươi con ma bệnh này, ngươi còn ở đó mà cãi lại ta sao hả – Trương thị cậy lớn mà lên mặt.
– Nhị bá mẫu, xin người hãy nói cẩn thận – Quang Minh lạnh lùng nói, hắn không muốn nghe đám người này gọi muội muội bảo bối nhà hắn như vậy, muội muội hắn đâu có trêu chọc gì đến họ đâu chứ?
– Ngươi, tên tiểu tử này… – Trương thị định xông tới đánh Quang Minh.
– Nhị bá mẫu, người định đánh ca ca của ta sao – Phương Bình thét chói tai mà trong lòng thì âm thầm nói nàng đã trở thành người đàn bà chanh chua rồi à?
Nhìn muội muội bảo vệ mình như gà mẹ bảo vệ gà con thì trong lòng của Quang Minh vô cùng ấm áp.
– Nhị tẩu, ngươi dám đụng con ta thử xem – Vân nương lạnh lùng nói.
– Sao ta lại… – Hai chữ “không dám” định bật ra khỏi miệng nhưng khi Trương thị nhìn ánh mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo như muốn giết chết nàng ta của Vân nương thì không thể nói tiếp được, ôi, ánh mắt đó nàng chưa thấy lần nào hết nha!
Còn Quang Minh và Phương Bình thì vô cùng ngạc nhiên, trong mắt họ, nương trước kia là một người dịu dàng, hiền lành còn hôm nay nương đã thay đổi hoàn toàn chỉ vì bảo vệ họ, trong lòng họ cảm thấy thật hạnh phúc nha!
Rồi khi Nam Phương đến Điền gia thì Phương Hàn nhìn đã nhìn thấy hắn, trong lòng nàng ta mừng thầm, cơ hội đến rồi đây.
– Bà nội, bà xem con ma bệnh đó kìa, còn nhỏ vậy mà đã có nam nhân tìm đến nhà rồi, vậy thì khi lớn lên thì sẽ thế nào nữa ạ, nếu như nhà chồng của tiểu cô biết được người nhà mẹ đẻ của tiểu cô có người như vậy thì sau này tiểu cô sống như thế nào đây – Phương Hàn thổi gió bên tai của Chu thị, nàng sẽ dùng mối hôn sự của tiểu cô kích thích bà nội.
– Hừ, bọn chúng không phải người nhà họ Điền nhưng ta sẽ không phép ai phá hỏng mối hôn sự của Tú nhi cả, đi, ta muốn xem lần này cả tứ phòng còn bao che cho con ma bệnh đó được không – Chu thị đùng đùng nổi giận, sau này nàng phải nhờ Tú nhi để dưỡng già nữa nha!
****************
– Sao muội buồn vậy hả – Nam Phương hỏi, khi nhìn thấy Phương Bình buồn bã thì hắn cũng buồn theo.
– Nhà muội bị mất một con gà – Ánh mắt của Phương Bình hồng hồng.
– Muội đừng buồn, ta có trò này cho muội xem này – Nam Phương nói, bảo bối của hắn không thích hợp với vẻ mặt này mà chỉ thích hợp với cười nói vui vẻ thôi nên hắn sẽ luôn làm cho nàng vui vẻ, rồi một bàn tay của hắn chớp lung tung trong khoảng không và một đoá hoa sơn tra hiện ra.
Phương Bình vô cùng ngạc nhiên nên to gan cầm bàn tay của Nam Phương xem xét, lạ nha, người này không có chỗ để giấu hoa thì phải?
– Này, huynh làm sao mà biến ra được đóa hoa này vậy – Phương Bình cười tủm tỉm với một bộ dáng muốn học hỏi.
– Sau này ta sẽ dạy muội nha – Nam Phương sủng nịch cài hoa lên tóc của nàng, nhìn nàng vui vẻ thì hắn cũng vui theo.
– Huynh thật xấu – Giọng của Phương Bình nũng nịu, hai má của nàng đỏ lên, người này sao hôm nay kì lạ vậy chứ?
Không ngờ Chu thị và Phương Hàn nhìn thấy một màn này thì vô cùng tức giận.
– Giỏi quá nhỉ, còn nhỏ mà tính tình đã lẳng lơ như vậy thì lớn lên thì thế nào nữa hả, phu thê lão tứ chết ở đâu rồi hả – Chu thị hét lên.
– Có chuyện gì vậy nương – Phu thê của Điền Trọng Hiếu từ trong bếp chạy ra, họ muốn làm mấy món ăn để tiếp đãi Nam Phương.
– Các ngươi giỏi lắm, dạy ra một nữ nhi không biết xấu hổ như vậy – Chu thị chỉ tay vào phu thê họ mà mắng.
Khi Điền Trọng Hiếu và Vân nương chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì giọng nói lạnh lùng của Nam Phương vang lên:
– Bà dám mắng Bình nhi một lần nữa thì đừng trách ta – Bảo bối mà hắn đặt trong lòng thì hắn không cho phép có người khi dễ nàng.
Phương Bình nhìn Nam Phương, tuy rằng năm nay hắn mới chín tuổi nhưng nàng cảm thấy an tâm và vô cùng hạnh phúc khi đứng sau lưng hắn.
Chẳng lẽ nàng đã… thích hắn rồi sao? Nàng cảm thấy ngực của mình có những bông hoa hạnh phúc đang nở.
– Ngươi… một người ngoài mà cũng xen vào chuyện của Điền gia sao hả – Chu thị hừ lạnh, nàng không tin là nàng không đấu lại với một thằng oắt con.
– Ta không muốn xen vào chuyện của Điền gia nhưng Bình nhi là vị hôn thê của ta thì ta không cho phép người khác nói muội ấy không tốt cho dù người đó là người thân thì cũng không được – Nam Phương tuyên bố.
Khi nghe hắn nói thì Điền Trọng Hiếu và Vân nương đều sững sờ nhưng Chu thị và Phương Hàn cười lạnh bởi vì họ không tin cha mẹ hắn đồng ý cho hắn đính hôn với con ma bệnh này.
**************
Khi còn một nhà của Phương Bình và Nam Phương thì Điền Trọng Hiếu hỏi:
– Những điều mà con nói lúc nãy là sự thật ư – Đối với đứa trẻ này thì hắn xem nó là một người lớn mà bàn bạc.
– Vâng, thưa thúc – Nam Phương trịnh trọng trả lời.
– Nhưng Bình nhi nó như vậy thì liệu cha mẹ con… – Hốc mắt của Vân nương đỏ lên, nàng rất sợ họ vì điều này mà từ chối Bình nhi.
– Dạ, không sao đâu ạ – Nam Phương mỉm cười, cha nương hắn luôn là người nhân hậu, rồi hắn quay lại hỏi Phương Bình:
– Muội có muốn đính hôn với ta không – Hắn vô cùng hồi hộp nha!
– Tùy huynh – Bên má của Phương Bình có hai rạng mây đỏ, người này nha, bảo nàng trả lời thế nào đây, người ta cũng biết thẹn thùng đó được không hả?
Sau khi hiểu được câu nói của Phương Bình thì Nam Phương cười ngây ngô làm cho Điền Trọng Hiếu và Vân nương đều thở dài, xem như là tiểu tử này bị nữ nhi của họ ăn gắt gao rồi.

