Tiệm tóc lớn nằm ở đại lộ rộng, mặt tiền rất đẹp. Chúng tôi cùng bước vào. Tôi gặp nhân viên và trao đổi:
– Em muốn hiến tóc ạ!
Chị nhân viên vui vẻ, hòa đồng:
– Cảm ơn em nhé, giờ em điền một số thông tin vào đây giúp chị.
Cầm tờ giấy, tôi cẩn thận từng nét chữ trên đó. Quả thật nhiều lúc tôi thất vọng về cuộc đời lắm nhưng từ những điều nhỏ bé này lại giúp tôi vực dậy tinh thần hơn. Kí tên, dừng bút, gửi lại tờ giấy cho chị nhân viên. Thuận mắt nhìn tủ kính đựng sản phẩm làm tóc phía sau chị ấy phản chiếu hình ảnh lớp trưởng. Đặc biệt là cậu vẫn hướng mắt về phía tôi. Có chút không quen nên vội vàng chuyển tầm nhìn sang chỗ khác.
Loay hoay trong dòng suy nghĩ thì bị ngắt ngừng từ tiếng chị nhân viên:
– Em có muốn làm tóc không, như cắt thêm mái bay, uốn xoăn…
Tôi lắc đầu, cười đáp:
– Không ạ! Vậy em xin phép về ạ! Chào chị.
Công nhận những người kiểu phục vụ tiếp khách luôn có phong thái nhẹ nhàng, nụ cười chuẩn thương mại. Khôi Nguyên dắt xe ra, chờ đợi. Tôi thắc mắc:
– Cậu thể dục tiếp đi.
Bộ nói gì sai sao mà cậu ấy hơi nhướng mày, vẻ khó tin. Lớp trưởng ngồi trên yên xe, giọng bình thản:
– Giờ đạp về 5 cây nữa là đủ 10 cây rồi. Vận động thế đã tốt chưa.
Ồ! Hợp lí. Cơ mà cái miệng vẫn muốn đối đáp lại.
– Nhưng tôi…
Brừm… Kítttt…
Tiếng phanh rõ to của một chiếc moto hay được gọi theo kiểu quái vật đường phố. Ngoảnh lại trong vô thức, đập vào mắt tôi là một cây đen bóng loáng. Khoan đã, hình ảnh vừa lạ vừa quen từng gặp qua đâu đây.
Chiếc mũ bảo hiểm được bỏ xuống, liệu phóng đại quá không khi nói có vầng hào quang tỏa ra. Tôi không phải một người thẩm mỹ cao lắm nhưng sự thực thì mình phải gật gù. Là Anh Vũ, cậu vẫn mang nụ cười đậm vẻ tinh quái.
– Trùng hợp ghê! Sao hai cậu đi cùng nhau?
Hình như mỗi lần gặp Vũ, tôi lại một lần cảm thán trước nhan sắc cùng khí chất cậu ta, luôn hiện hữu tràn ngập sự tươi mới của tuổi trẻ.
Định nhường lớp trưởng trả lời, liếc qua thấy cậu ấy cứ câm như hến. Tôi ngán ngẩm trong đầu, nói:
– Tôi ra tiệm tóc có việc.
Câu trả lời này có được liệt vào những câu nói ngớ ngẩn không nhỉ? Tự tôi thấy mình đơ đơ, ai chả biết công việc vào tiệm tóc làm gì. Thế nên đáp lại tôi là ánh mắt nghi ngờ nhân sinh của Anh Vũ. Vậy thôi, cũng thành thật ngay:
– Lớp trưởng tiện đường, chở tôi đến.
– Ồ! Đoán chắc nhà gần nhau.
Cậu ấy như khám phá ra được điều gì rồi chuyển chủ đề rất nhanh.
– Tết rảnh không để ông đây bao cậu đi chơi một bữa.
Cùng lúc nghe xong lời mời ấy thì tiếng cán bộ vang lên:
– Về thôi!
Lớp trưởng chuẩn bị sẵn tư thế trên yên xe, không mất thời gian nên tôi từ chối lịch sự:
– Nhà tôi năm nào cũng bận hết. Vậy tôi đi trước nhé.
Anh Vũ tỏ ra đăm chiêu rồi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc.
Chúng tôi quay về. Trên đường, một làn gió mát lạnh phả vào gương mặt tôi, thổi mái tóc bay bay. Suy nghĩ tới vài điều, tôi chợt hỏi:
– Có thể cho tôi rõ cậu và Vũ là như thế nào không? Tại sao lần ở phòng khám…
Chẳng dám nói hết ra lời trong lòng dù thật sự rất muốn biết. Tôi chưa bao giờ tự cho mình là người tò mò về chuyện của ai cả nhưng lần này thì khác. Có gì đó thôi thúc tiềm thức của tôi, bắt tôi phải hiểu được sự tình.
Thấy Nguyên im lặng càng khiến tôi chắc chắn về quan hệ của hai người có vấn đề.
– Tôi và cậu ấy quen biết nhau từ lâu. Mẹ chúng tôi trước kia là bạn cùng lớp.
Tôi không quá ngạc nhiên. Phải thế chứ nếu không sao cậu rõ về Vũ như vậy. Ngồi đằng sau lắng nghe chờ tiếp câu chuyện mà lớp trưởng sắp kể.
– Thế thôi, cậu muốn biết gì nữa.
Ủa… chỉ thế thôi sao. Dừng ở việc quen biết nhau. Tôi đâu ngốc. Cứ thẳng thừng bảo không muốn nói còn hơn. Câu chuyện tự dưng cụt ngủn, cán bộ định thách thức trí tò mò của tôi hả?
– Lớp trưởng, không thích nói thì đừng cố.
– Trần Minh Thy!
– Ừm…
– Có chuyện gì hãy nói với tôi.
– Tôi đầy tá chuyện, làm sao có thể đem ra kể hết với cậu được đúng không?
Rồi bồi thêm một câu:
– Chính ra cậu mới thất thường ấy.
Tôi biết Khôi Nguyên đằng trước đang thầm cười, vai cậu rung nhẹ, đáp:
– Như nào mới là bình thường.
– Như trước kia, à… ừm.
Cái miệng nhanh hơn cả não. Tôi thu hồi không kịp. Lỡ lời rồi, làm sao chúng tôi có thể trở về dáng vẻ ngày xưa ấy. Mong Nguyên đừng để tâm câu nói vừa giây trước. Cậu hãy cứ đạp xe thôi, còn tôi không muốn khiến cậu khó xử trước gia đình.
Như một sự hiển nhiên, gần khúc ngoặt vào đường, tôi vỗ vỗ vào lưng lớp trưởng:
– Cho tôi dừng ở chỗ kia được rồi.
Khôi Nguyên chuyên chú đạp xe, cậu ấy phát ra một tiếng “ừ” rất nhỏ, tựa hồ nếu không lắng nghe thật kỹ sẽ cuốn theo cơn gió kia qua mất. Chúng tôi tạm biệt nhau rồi lần lượt người trước người sau một lối riêng về.
Nay làm được việc nhỏ tặng cho đời, tâm hồn thoải mái hơn, tôi chậm rãi thả lỏng bước chân. Thầm nghĩ nếu ai nhận được mái tóc ấy, chắc họ sẽ vui lắm trước một cuộc sống vốn chẳng dễ dàng gì.

