Tết đến, xuân về, đẹp nhưng vẫn mang theo dư âm lành lạnh của mùa đông để lại. Truyền hình ngày nào cũng chiếu những hình ảnh đoàn viên ấm cúng, bởi lẽ đây là thời điểm hợp nhất trong năm ngồi lại tâm tình với người thân. Tôi có lẽ đơn giản cũng chỉ muốn vậy. Giao thừa thời tiết khá ổn, trong lòng mang chút rạo rực.
“Ting…” tiếng ai đó nhắn tin vào chiếc điện thoại cũ mà bác tôi cho.
“Trần Minh Thy, năm mới vui vẻ bên gia đình.”
Đọc được tin nhắn lớp trưởng, người đầu tiên chúc mừng năm mới đến tôi, tâm tình khá tốt, gửi lại cho cậu một câu.
“Lớp trưởng, chúc cậu và gia đình một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý.”
Xuống nhà, vừa bước sang năm mới tôi nở nụ cười thật tươi đến mọi người:
– Chúc mừng năm mới ạ!
Ba người phụ nữ cùng hướng về phía tôi, cái nhìn trìu mến. Mẹ lại gần, tôi hí hửng giơ hai bàn tay, nghĩ đến một phong bao lì xì đỏ thắm nhưng thứ này còn đáng giá hơn. Một chiếc điện thoại cảm ứng mới tinh, từ ngạc nhiên chuyển sang xúc động, cảm xúc tôi hỗn độn. Đôi mắt mở to như chưa thể “load” được thông tin, lắp bắp:
– Sao… sao… cho con ạ?
Bà chỉ lặng cười hiền hậu. Bác gái tiếp lời:
– Thời đại nào rồi, con cũng cần có chứ. Cái cũ kia khỏi dùng nữa.
Tôi bất ngờ, đắn đo khi vẫn nghĩ mình phải đạt được nguyện vọng vào sư phạm thì mới xứng đáng. Miệng không ngừng hỏi:
– Con… đã làm được gì đâu ạ!
Để ý ánh mắt mẹ đọng vài giọt lệ, bàn tay vội lau, cười xòa:
– Nhận đi rồi cố gắng nhé! Mười tám tuổi rồi cô nương, giờ có cấm gì chắc cũng không còn hiệu lực nữa nhỉ.
Lời trêu trọc của mẹ làm tôi ngượng ngùng, xoa xoa chiếc điện thoại, tôi lúi húi lắp sim cũ sang, ngước lên nhìn mọi người, giọng hơi tiu nghỉu, bóng gió:
– Con thấy hơi nặng ấy nha.
Tiếng cười vang cả nhà.
Sau đó một hồi chuông làm rung tay mình, khó hiểu vì giờ này ai gọi nhầm chăng. Tôi nghi ngờ nên chẳng dám bắt máy. Nhưng vài giây sau vẫn số đó, tôi chạy ra một góc nghe.
Đầu dây bên kia có chút gắt gỏng.
– Dám tắt máy của tôi hả!
Chưa kịp mở lời, nghe câu nói đó y rằng hình bóng một người hiện hữu trong đầu tôi ngay lúc này, dò hỏi cho chắc:
– Ai đấy ạ!
Người kia cười khì, giễu cợt:
– Mới không gặp mấy hôm rằng quên tôi hửm. Uổng công nghĩ đến cậu.
Đúng cậu ấy rồi, sao biết số hay vậy. Nhưng tôi không hỏi chuyện đó mà vào thẳng vấn đề chính cho nhanh.
– Cậu gọi có gì thế.
– Chúc mừng năm mới nhóc con. Chúc cậu đạt được nguyện vọng trong năm nay, chúc cậu ăn khỏe như lợn nhưng không mập như heo.
Ặc… hai câu trước còn nghe vừa tai đến câu sau muốn cảm lạnh ngay với Anh Vũ. Tôi á khẩu, thấp giọng:
– Lời chúc của cậu tôi nhận nửa trên.
Đáp xong, không thấy tiếng từ bên kia, tôi cũng im lặng làm thinh. Mất mấy giây Anh Vũ mới cất lời:
– Chưa chúc tôi đâu đấy.
– À, chúc cậu nă…
– Ra ngoài du xuân đi.
Lời đề nghị vô tư của cậu ấy, tôi lấy làm ngạc nhiên. Thật sự không biết phải đáp ra sao, tôi bối rối định ngỏ lời từ chối nhưng dường như Vũ biết trước, vội nói:
– Tôi đợi đầu ngõ… Không ra là ông đây phi vào đấy.
Đây có được coi như đang đe dọa không, tôi bắt đầu bồn chồn vì tính phóng túng của Vũ. Nói đúng ra là tôi sợ người nhà biết. Nhưng chợt một ý nghĩ lóe sáng trong đầu tôi, định thần lại thì cậu ta lấy đâu ra cả địa chỉ nhà tôi được sao. Nên rón rén đứng gần cửa ngó xem ngoài ngõ cho chắc ăn.
Chẳng ngờ đúng là có một thân ảnh đứng cạnh một chiếc xe ở xa, đoán chắc Anh Vũ, tim tôi đập loạn, phần lớn vì sợ gia đình sẽ không chấp nhận. Ai dè lại đi với một người khác giới vào buổi đêm nữa. Chưa bao giờ lâm vào tình thế này, khó trách đầu không thể nảy số nhanh được. Tôi chợt giật mình khi mẹ gọi:
– Chưa định ngủ à con.
Miệng tôi giật giật, cụp mi xuống.
– Con… con… sắp…
– Đứng ngoài cửa làm gì vậy hay muốn ra ngoài à Thy?
Câu hỏi trúng tim tôi, ánh mắt hướng về mẹ, có lẽ giấu cũng khó, nhỏ nhẹ hỏi ngược lại:
– Con… có thể ạ?
Tôi không thể ngờ mẹ chẳng nghĩ gì mà gật đầu kèm thêm nụ cười nhẹ.
– Nhớ về sớm, năm nay tuổi Thy xông đất nhà mình cũng được. Mọi người về phòng trước đây.
Lòng tôi chần chừ mãi, chân vẫn chưa dứt khoát bước đi, nhìn mẹ vào phòng ngủ tôi thấy cảm giác thật kỳ lạ, bắt đầu đặt những suy nghĩ mông lung.
Một lần nữa tiếng chuông cắt ngang khiến tôi quay về hiện thực nhanh chóng chạy ra ngoài.
Ánh đèn đường chiếu rọi xuống một chàng trai cao ráo từ xa, đang cúi đầu nhìn vào chiếc điện thoại trên tay, gương mặt được soi sáng càng trở nên góc cạnh hơn.
(Cậu thiếu niên rời màn hình, nghe tiếng bước chân chạy từ ai đó, ngẩng đầu đập vào tầm mắt mình một vóc dáng nhỏ nhắn mặc ngoài chiếc áo rộng thùng thình, trong lòng dấy lên tâm trạng khó tả, khóe miệng tự ý cong nhưng ngay lập tức liền thay đổi biểu cảm.)
Thấy tôi đến gần Anh Vũ ngẩng đầu nhíu mày:
– Vẫn là tụi con gái lề mề.
Chẳng liên quan, tôi lạnh nhạt:
– Tôi bắt cậu chờ đâu. Sao biết được số điện thoại và địa chỉ nhà tôi hay vậy?
Anh Vũ nói vẻ đơn giản:
– Thông tin nào chả lấy được.
Cậu ta thần thần bí bí hàm ý gì tôi chưa rõ, quan trọng giờ muốn đuổi anh chàng này về cũng khó đây.
– Tôi phải về sớm, chúc mừng năm mới cậu và gia đình.
Ngắt lời tôi quay ngược lưng phía Vũ. Ngờ đâu vừa định bước thì mũ áo bị một lực kéo lại cũng đủ làm cả người lảo đảo. Vũ khó xử, gãi gãi mái tóc:
– Năm mới đừng làm khó nhau chứ. Chí ít phải hóng gió xuân chút.
Thuận tay mũ tôi được người đó hất lên chùm kín cả đầu. Tôi điều chỉnh để lộ tầm mắt đã thấy cậu trên con xe huyền thoại. Bất giác cảm giác bất an khiến tôi đắn đo. Vũ không hề có ý đợi, thấy tôi ngẩn người, cậu vỗ vỗ yên sau, giục:
– Lên đi, yên tâm, tôi có bằng rồi.
Tôi tỏ ra ngờ ngợ, cậu bất lực:
– Nhóc con, thật ra tôi sinh trước cậu một năm, vào tháng 12.
– Thật ư?
– Vũ Ca không lừa cậu. À hay cậu chưa thành niên. Ừm… đáng lo đây.
Giờ cậu mới nhận ra sao, tôi mà đi theo cậu đâu lường trước được điều gì. Nhưng nhìn đôi chân mày cau dần của cậu, tôi vội trả lời:
– Tôi vừa qua sinh nhật rồi.

