Chương 01
Thế Giới Trong Gương

Câu chuyện này kể về một cô bé tên là Lisa. Lisa mồ côi cha mẹ sống chung với dì, cậu và hai người em trai. Dì Lisa là một bà cô không chồng khó tính, trên 30 tuổi và có dáng người béo ục ịch. Cậu là một tên nát rượu chỉ biết nhậu nhẹt, lười nhác cùng hai thằng em trai sinh đôi nghịch ngợm quậy như giặc, nhỏ hơn Lisa 4 tuổi. Nghe nói mẹ của hai đứa nhỏ vì không chịu nổi thói nát rượu của người chồng cùng sự khó tính của bà chị, đã bỏ trốn cùng một tay thợ rèn nào đó.
Còn Lisa là một cô bé 13 tuổi xinh xắn, mái tóc vàng nâu, đôi mắt to tròn, cùng chiếc môi chúm chím đáng yêu. Thế nhưng cuộc sống khó khăn bị ghẻ lạnh từ người nhà khiến cô bé gầy đi trông thấy và có phần chững chạc hơn nhiều so với các bạn cùng trang lứa. Tại trường học, Lisa cũng dường như không có bạn vì vẻ ngoài khá nhếch nhác và có phần nghèo khổ của mình.
Hôm nay như mọi hôm, Lisa thức dậy trong căn phòng nhỏ bé xíu phía trên sân thượng. Cô bé bị đánh thức bởi những tia sáng chói loá lọt qua cửa sổ. Nhìn vô tờ lịch treo bên cạnh cửa nhà vệ sinh, với một trái tim nhỏ được ghi bằng bút lông khoanh tròn số 15. Lisa nhớ ra hôm nay là sinh nhật mình, một niềm vui nhỏ nhen lên trong lòng khiến Lisa hưng phấn đánh răng và thay đồ thật nhanh. Bộ đồ Lisa mặc trên người là chiếc áo thun trắng và chiếc quần jean xanh. Đây là bộ đồ đẹp chỉnh chu nhất của cô bé.
Vừa mở cửa phòng, Lisa đã nghe thấy tiếng càu nhàu của dì, tiếng gắt gỏng của cậu hoà vào trong tiếng la “bằng chíu”, tiếng cười giỡn ầm ĩ của hai đứa em. Bọn chúng đang chơi trò cảnh sát bắt kẻ xấu. Tất cả làm cô bé quên ngay niềm vui nho nhỏ vừa rồi. Cậu Lisa cáu gắt:
– Nó còn chưa thức dậy à, biết mấy giờ rồi không, thật là đứa biếng nhác!
Dì Lisa khó chịu nói:
– Thôi nào Stick. Hôm nay dù gì cũng là sinh nhật của con bé.
Cậu Lisa càng bực mình lên tiếng:
– Thật là chết tiệc, sinh nhật nó thì có gì quan trọng chứ. Nếu không tại vì Mary thì tôi đã…
Dì Lisa gắt lại:
– Em có thôi ngay đi không, chẳng phải là chúng ta đã thoả thuận là không bao giờ nhắc tên cha mẹ của con bé nữa!
Nhìn ánh mắt nghiêm túc cùng giọng nói lạnh lùng của người dì, ông cậu im bặt. Quay lại nhìn thấy Lisa, người dì đổi ngay thái độ:
– Con chuẩn bị xong chưa?
Lisa lí nhí đáp:
– Dạ con chưa ăn sáng.
Dì dúi vào tay Lisa mẫu bánh sandwich nhỏ và nói:
– Trễ giờ rồi, hãy mau đến trường đi, đừng để sự chậm chạp của con ảnh hưởng tới người khác.
Lisa cầm miếng sandwich vội đi theo cậu và hai đứa em ra xe đến trường.
Trường học Lisa là một ngôi trường khá lớn trong thành phố, trong đó có cả tiểu học và trung học. Buổi sáng hôm đó, mọi chuyện diễn ra chẳng có gì đặc biệt, vẫn là những tiết học toán và lịch sử.
Đến giờ ra chơi, Lisa trốn vào một góc cầu thang vắng và ăn mẫu bánh sandwich dì đưa lúc sáng. Cầm miếng bánh sandwich bỏ vào miệng, dù bụng đang cồn cào nhưng chợt nghĩ đến hôm nay là sinh nhật mình, cảm thấy tủi thân, miếng sandwich như mắc nghẹn trong cuốn họng. Nước mắt trào ra hai khoé mắt và chảy dài hai bên gò má cô gái nhỏ.
Sợ bị người khác nhìn thấy, sau khi quệt tay lên mắt, cô bé lấy miếng sandwich còn lại gói vội vào tờ giấy, cất vô túi, chui ngay vào nhà vệ sinh gần đó và ngồi trong toa lét khóc nức nở.
Một hồi lâu, khi nghe thấy tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp, Lisa ngưng khóc, chùi vội nước mắt và bước ra ngoài. Lúc này, trong nhà vệ sinh không còn ai chỉ còn mình cô bé. Lisa lấy hai tay hứng nước từ vòi và vỗ lên mặt, mong là sẽ không ai trong lớp phát hiện đôi mắt đang đỏ hoe vì lúc nãy do khóc Lisa đã dụi mắt quá nhiều lần.
Chợt Lisa sửng sờ, cô bé nín thở nhìn vào trong gương khi nhận ra có một người giống hệt mình đang nhìn cô miểm cười nói:
– Chúc mừng sinh nhật Lisa!
Ngay sau câu nói, Lisa chưa kịp hét lên thì liền bị người đó giơ tay nắm vào cổ áo kéo mạnh cô vào trong gương bằng một sức mạnh lớn không thể tưởng tượng nổi.
Chỉ trong giây lát, Lisa xuất hiện trước một tấm gương lớn khác và khung cảnh nơi đây hoàn toàn khác lạ. Cô đang đứng trong một sảnh vô cùng lớn với rất nhiều người, họ đang bận cười giỡn, nói chuyện và kì lạ hơn là không ai ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột vừa rồi của Lisa.
Cô bé nhận ra đây là khung cảnh bên trong một cung điện lớn với phía trên cao cách đến vài chục mét là mái nhà vòm tròn dát vàng hình những hoa văn cổ điển, những bức tường cao màu trắng kẻ chỉ vàng, những chậu hoa lớn kê sát tường, những cánh cửa gỗ rộng lớn, những ngọn đèn chùm pha lê nhiều màu. Tất cả tạo nên một khung cảnh sa hoa và vô cùng tráng lệ.
Còn có rất nhiều người đội những chiếc mũ cao và áo choàng đen, một trong số họ còn cầm những cây đũa giống y hệt những phù thuỷ mà Lisa thường nhìn thấy trong phim ảnh, chỉ khác là họ nhìn rất tự nhiên và rất thật.
Bổng nhiên, có một cô bé chạc tuổi Lisa lại gần làm quen:
– Cậu mới đến đây à?
Lisa tròn to mắt và trả lời:
– Đúng vậy, chào cậu.
Cô bé kia cười, nhìn Lisa và chìa tay ra nói:
– Xin chào, bọn mình làm quen nhé, tớ tên là Moon!
Trước mắt Lisa là một cô bé mặc chiếc đầm xoè ngang gối màu trắng rất đẹp. Tóc Moon màu đỏ, ngắn vừa chấm vai. Cô bé cao bằng Lisa và có nụ cười rất tươi. Lisa cảm thấy rất có thiện cảm với cô bạn này. Lisa cười, nắm lấy tay và trả lời Moon:
– Tớ tên là Lisa, đây là đâu vậy?
Moon phấn khích:
– Đừng nói là cậu không biết đây là đâu nhé, đây là trường đào tạo phù thuỷ.
Lisa không kiềm được sự ngạc nhiên:
– Cái gì, phù thuỷ!
Tất cả như vỡ oà, Lisa không ngờ mình lại bước vào một thế giới hoàn toàn khác. Trong lúc cô bé đang còn choáng ngợp, Moon nói:
– Đi theo tớ, tớ giới thiệu thêm bạn mới cho cậu.
Moon kéo tay Lisa bước vào một khu vực khác đông người hơn.
Moon lại gần một cậu bé mặt chiếc áo sơ mi trắng, quần tây đen và một mái tóc được chải chuốt rất gọn gàng như có vuốt keo.
Nhìn cậu bé, Moon nói:
– Đây là Lisa, tớ vừa mới làm quen đó.
Cậu bé kia nhìn Lisa cười vui vẻ:
– Chào Lisa, tớ tên là Tin.
Lisa cũng mỉm cười nhìn Tin và nói:
– Tớ là Lisa.
Vào lúc đó, xung quanh như tối lại, phía xa bên kia, sàn nhà như bị nứt ra, rung chuyển nổi cao lên, hai bức màng nhung đỏ mở ra, mọi ánh đèn đang quay lại tập trung về phía đó.
Trên sân khấu lớn, trên một bụt cao, có một người đàn ông râu dài đang đứng chuẩn bị phát biểu. Moon kéo tay Lisa thật nhanh chạy về hướng đó.
Người đàn ông đứng trên bụt cao nghiêm nghị, giọng ông ta tạo ra tiếng rất lớn như được khuếch đại nhiều lần:
– Tất cả mọi người hãy im lặng lắng nghe tôi nói. Chào mừng các em đến với Trường Đào Tạo Phù Thuỷ Pháp Thuật Haminton. Tôi tên là Havimes Baraham, là thầy Hiệu Trưởng của các em. Như các em đã thấy, đây là ngôi trường lâu đời và lớn nhất trong Thế Giới Phù Thuỷ. Nhiệm vụ của chúng tôi là đào tạo các em trở thành những phù thuỷ vĩ đại!
Sau khi nhấn mạnh hai từ “vĩ đại” đầy tự hào, ông nói tiếp:
– Trường học của chúng ta có ba cấp bậc được xếp theo tuổi của các em. Mỗi cấp bậc sẽ kéo dài trong ba năm. Trong chín năm các em phải ở đây học tập, chỉ khi nào tốt nghiệp, vượt qua hầu hết các kì thi và thử thách, các em mới được phép rời khỏi đây. Chúng tôi rất yêu quý các em nhưng chắc hẳn chẳng ai muốn ở lại nơi này vĩnh viễn đâu nhỉ?
Mọi người cùng cười phá lên với câu nói đùa vừa rồi. Thầy Havimes lại nói:
– Thôi không cần phải nói nhiều, từ từ các em sẽ được làm quen ngôi trường này. Chắc hẳn các em đã rất đói rồi, chúng ta hãy cùng thưởng thức bữa tiệc lớn thôi nào, bữa tiệc khai giảng năm học mới của Trường đào đạo phù thuỷ pháp thuật Haminton chính thức bắt đầu!
Thầy vừa dứt lời, tiếng nhạc tưng bừng vang lên, từ trên cao phất xuống một tấm vải lớn màu đỏ bay lửng lơ trong không trung với dòng chữ lớn màu trắng: “CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRƯỜNG ĐÀO TẠO PHÙ THUỶ PHÁP THUẬT HAMINTON!”
Tiếp theo đó, từ những ngọn đèn chùm phụt ra vô số pháo hoa nhiều màu sắc. Lần đầu tiên Lisa được chứng kiến một khung cảnh hùng vĩ đến như thế. Thật trùng hợp lại ngay đúng ngày sinh nhật của Lisa, Lisa sung sướng thầm nghĩ: “Nếu là sự thật thì đây chính là ngày sinh nhật tuyệt vời nhất trong đời mình!”
Lisa lấy tay trái khẽ bấm vào đùi, một cơn đau điếng tràn đến khiến cô bé vui sướng vì biết đây không phải là giấc mơ.
Tiếng pháo hoa vừa xong, cánh cửa lớn bên phải họ mở ra để lộ một sảnh tiệc lớn vô cùng hoành tráng và ngập tràng đồ ăn. Màu khăn trải bàn vàng, xanh dương, đỏ từ những chiếc bàn dài đã phân biệt sảnh tiệc làm ba khu vực lớn. Trên không trung phía trên từng khu vực, những tấm vải bay phấp phới với dòng chữ “BAN A”, “BAN B”. “BAN C”
Tại mỗi khu vực đều có một thầy hoặc cô mặc áo choàng đen, đầu đội mũ đen hướng dẫn các học sinh vào khu vực mình.
Lisa theo Moon và Tin đi vào khu vực Ban A là khu vực dành cho học sinh cấp độ I, nghĩa là bọn họ đều 13 đến 15 tuổi. Có đến 150 học sinh trong Ban A. Lúc này Lisa mới để ý họ đều chạc tuổi mình, ăn mặc đều rất chỉnh chu, sang trọng. Lisa hơi ngượng ngùng khi nhìn xuống bộ đồ trên người mình.
Lisa ngồi vào bàn, trên bàn bày la liệt đồ ăn ngon được bố trí vô cùng đẹp mắt. Cứ cách hai mét trên bàn đều chưng bày một bình hoa nhỏ kèm theo tấm thiệp đỏ in hình ngôi trường là một toà lâu đài với hàng chữ dát vàng sang trọng: “Chào mừng bạn đến với Trường Đào Tạo Phù Thuỷ Pháp Thuật Haminton!”.
Mỗi chỗ ngồi là một chiếc ghế gỗ hoa văn sang trọng, mặt ghế phủ da cùng màu với màu khăn bàn. Trên bàn, mỗi chỗ đều bày sẵn một chiếc dĩa trắng, bộ muỗng, nĩa và một chiếc khăn màu trắng được gấp thành cánh quạt rất sang trọng.
Đặc biệt còn có thêm hai ly thuỷ tinh lớn, một ly chứa nước lọc và một ly không chứa gì cả. Moon nhấc tay phải cầm ly không lên và nói:
– Cam ép!
Như có phép màu, nước cam từ dưới đáy ly phụt lên thành một ly nước cam đầy nhìn rất hấp dẫn.
Lisa kinh ngạc thốt lên:
– Sao cậu làm được như vậy?
Tin nói:
– Nhìn tớ nè, sữa tươi!
Lập tức sữa trong ly dâng lên. Lisa ồ lên hiểu ra và miểm cười sung sướng. Moon nói:
– Tới phiên cậu, làm thử đi!
Lisa thấy thật phấn khích và thầm nghĩ ly này giống như ly điều ước chỉ cần cô bé ước gì trong đó sẽ có thứ đó. Nhìn Moon, Tin và xung quanh, không hiểu sao mắt Lisa rươm rướm cảm động muốn khóc. Cô bé cầm chiếc ly nhắm mắt lại khẽ đọc:
– Ca cao nóng!
Ngay lập tức từ đáy ly tuông lên dòng ca cao nóng hổi.
Trong khung cảnh tráng lệ đó, vẻ hạnh phúc cùng đôi mắt ươn ướt của Lisa khiến ai nhìn về cô bé cũng tự hỏi vì sao chỉ với một ly nước cũng khiến cô bé hạnh phúc đến như thế. Trong những ánh mắt đó, có một ánh mắt màu tím cũng đang chăm chú nhìn Lisa. Đó là Tek, Tek nhìn Lisa và miệng hé cười ngây ngốc.
Tiếng nói của cô Holly, chủ nhiệm lớp Ban A, vang lên làm phá tan bầu không khí ồn ả. Cô nói:
– Chào các em, chắc hẳn các em đã biết tên tôi rồi nhỉ?
Cô nhìn xuống phần bảng tên đeo trên áo mình như muốn ám chỉ mọi người tên cô là Holly như chữ viết trên bảng tên. Xong cô Holly tiếp tục nói:
– Tôi tên là Holly Alexandra, chủ nhiệm của các em trong suốt ba năm đầu tại lớp Ban A này. Để dễ nhớ hãy gọi tôi là cô Holly. Tôi nghĩ đã đến lúc các em mặt đồng phục của trường Haminton để chứng tỏ chúng ta bây giờ là một gia đình.
Cô vỗ tay một cái, ngay lập tức quần áo của mọi người biến thành đồng phục trường.
Với nữ, thì đó là chiếc áo sơ mi tay bồng ngắn màu trắng, chiếc váy xoè ngắn đến gối cùng màu với chiếc nơ ngay cổ, đó là màu ca rô vàng phối với đen. Bên ngoài là một chiếc áo choàng màu vàng cùng tông màu với bàn ghế và khu vực họ đang đứng. Tương tự với nam là áo sơ mi trắng, caravat và quần tây ca rô vàng và đen, phối với áo choàng vàng bên ngoài. Nhưng các bạn nữ thì trông xinh hơn vì bạn nữ tóc ngắn còn có thêm chiếc cài tóc trên mái, hoặc bạn nữ tóc dài thì có dây cột tóc, chúng đều cùng màu với màu váy. Tất cả mọi người trở nên thật càng xinh đẹp và chỉnh chu.
Một tiếng “Ồ” đồng loạt vang lên khắp sảnh tiệc, Lisa nhìn qua các khu vực Ban B và Ban C cũng tương tự vậy, chỉ khác nhau về màu sắc. Giáo viên chủ nhiệm ở Ban B là một thầy giáo rất điển trai tên Giner, còn Ban C là một cô giáo đứng tuổi tên Maika.
Cô Holly nói:
– Các em hãy sờ tay vào chiếc túi trong mặt trong tấm áo choàng. Trong đó có tấm danh thiếp của tôi!
Lúc này, cả lớp đồng loạt lấy tấm danh thiếp trong túi áo ra, Lisa cũng vậy. Đây là tấm danh thiếp có độ lớn như một tấm bài, một mặt trong tấm danh thiếp là hình cô Holly đang cười rất tươi, mặt sau để trống khoảng lớn cùng dòng chữ in dát vàng nhỏ: “Holly Alexandra – Giáo viên Trường Đào Tạo Phù Thuỷ Pháp Thuật Haminton.”
Lúc này, cô Holly bảo mọi người hãy lấy cây viết trong túi áo, viết tên cô lên mặt sau tấm danh thiếp. Ngay lập tức tấm danh thiếp có hình cô Holly đột nhiên cử động và phát ra tiếng nói giống hệt như cô Holly bên ngoài.
Lisa thầm nghĩ đây giống như chiếc điện thoại, chỉ khác là nó chỉ gọi được cho cô Holly và thay vì bấm máy thì viết tên cô ấy.
Cô Holly tiếp tục giảng giải:
– Đây là tấm danh thiếp phép thuật. Như các em thấy, nó sẽ giúp cho tôi kết nối được với các em. Tại đây, khi gặp bất cứ vấn đề gì cần sự giúp đỡ của tôi, các em hãy viết tên tôi lên tấm danh thiếp, tôi sẽ xuất hiện và hướng dẫn các em. Nhưng hãy nhớ hai điều quan trọng khi sử dụng tấm danh thiếp này. Một là vấn đề đó phải thật quan trọng, vì lớp chúng ta có đến năm mươi thành viên, đó là chưa kể đến hai lớp khác cũng thuộc Ban A do tôi phụ trách. Do đó, tôi rất bận và không có thời giờ cho những việc nhỏ nhặt. Hãy nhớ chỉ dùng tấm danh thiếp để liên hệ tôi khi nào các em cảm thấy thật cần thiết. Thứ hai, hãy nhớ kĩ, tấm danh thiếp này chỉ có hiệu lực trong khu vực trường Haminton. Chỉ cần ra khỏi hàng rào trường thì nó sẽ lập tức mất ngay tác dụng. Hãy nhớ kĩ nhé!
Tiếp đến cô giơ ly của mình lên và nói lớn:
– Hãy cụng ly chúc mừng, chào mừng tất cả các em đến với Haminton. Mọi người cùng giơ ly của mình lên và hét lớn:
– Cheer!
Đúng lúc này, trên không trung xuất hiện vô số bóng người bay lỡn vỡn trong khá đáng sợ, Lisa hoảng sợ suýt la lên. Tin trấn an:
– Đừng sợ, họ chỉ là những người canh gác!
Moon giải thích thêm:
– Tuy họ là những hồn ma đã sống ở đây nhiều thế kỉ, nhưng họ có mặt để góp vui và để báo động cho chúng ta nếu có nguy hiểm. Họ không làm hại cậu đâu, đôi khi còn giúp cho chúng ta nữa, đừng sợ Lisa!
Lisa vùi mình về phía Moon, nghe Moon an ủi cô bé trấn tĩnh lại, quay mặt nhìn về phía những hồn ma. Lúc đó, cô bé thấy một hồn ma nam tầm hai mấy tuổi đang cầm một ly rượu nhìn mình với ánh mắt thân thiện, làm động tác muốn cụng ly và miểm cười. Bất giác Lisa gật đầu chào và miểm cười lại. Điều này khiến cô bé quên ngay cơn hoảng sợ vừa rồi.
Mọi người bắt đầu dùng tiệc. Trên bàn là vô số đồ ăn ngon từ trái cây, thịt ngỗng quay, thịt heo nướng, cà ri, thịt nguội, bánh kem, bánh mì… Trong khung cảnh ấy, Lisa thấy hạnh phúc vô bờ bến.
Sau khi mọi người đã no, vì bận với lớp Ban A học sinh năm thứ 2, cô Holly đành nhờ thầy Argar, thầy giáo dạy bộ môn sinh vật học dẫn mọi người rời Đại Sảnh để đi tham quan các nơi khác trong trường.


Trần Mạnh Đức (1 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1452
Các tình tiết diễn ra khá xô bồ và vội vã. Cảm giác như 4-5 chương Harry Potter dồn vào làm một vậy.