Chương 09: Cuộc Phiêu Lưu Vào Hầm Mỏ

Nghe Audio

Chương 09:

Cuộc Phiêu Lưu Vào Hầm Mỏ

Không biết làm thế nào kế tiếp, sau khi có được viên ngọc, tạm thời ba đứa nhét giẻ vào miệng và đem thầy Hiệu Trưởng giả giấu vào tủ đồ trong phòng. Rồi trở ra ngoài cửa gặp Moon, nảy giờ đang đợi rất lâu ở bên ngoài. Để tránh sự chú ý, bọn trẻ nhanh chóng rời khỏi hành lang trước phòng thầy Hiệu Trưởng đi nhanh ra Hồ Kì Diệu.

Nhìn một hồi không lấy chú chuột đâu, Lisa hỏi Moon:

– Little đâu, nó không đi cùng cậu à?

Moon đáp ngay:

– Nảy giờ chờ các cậu lâu quá, tớ đi vệ sinh, quay lại thì không thấy Little đâu nữa!

Lisa thở nhẹ rồi nói:

– Thôi vậy cũng tốt để nó trốn đâu đó đi, chứ sắp tới đi theo chúng ta sẽ có rất nhiều nguy hiểm.

Sau khi nghe cả đám thuật lại câu chuyện của thầy Hiệu Trưởng, Moon nói:

– Chúng ta nên tìm ra lối vào đường hầm trước đã. Sau đó sẽ dùng nó làm điều kiện để Rex, ý tớ là kẻ bịt mặt, hoá giải lời nguyền cho thầy Hiệu Trưởng.

Cả bọn bắt đầu thảo luận về cách tìm lối xuống hầm mỏ.

Sau khi điều tra được từ Ames, bọn Lisa đã có được một mảnh ngọc và biết mảnh ngọc này chính là chìa khoá xuống lối vào kho báu. Thế nhưng lối xuống hầm mỏ ở đâu, đây là một vấn đề vô cùng khó vì nếu không thì thầy Hiệu Trưởng giả đã không mất mười lăm năm và vẫn chưa tìm ra.

Tin đề nghị cả bọn về nghỉ để sáng mai tính tiếp. Ba ngươi còn lại đồng ý và hẹn sẽ gặp nhau vào sáng hôm sau.

Sáng hôm sau, tại bờ Hồ Kì Diệu.

Trong lúc mọi thông tin gần như bế tắt, họ thấy người nhà của Tom, Stuart và Seven đang giúp bọn họ chuyển đồ ra sân rồi dùng chổi thần bay về nhà.

Thì ra khi bọn họ mất tích, trường đã gửi thông báo về cho nhà ba học sinh, lập tức các phụ huynh đã cưỡi chổi đến ngay. Khi phụ huynh đến thì may mắn bọn người Lisa đã tìm ra được ba người bọn họ. Giờ do quá hoảng sợ với nhiều chuyện xảy ra, ba đứa trẻ đó khóc lóc đòi theo cha mẹ trở về nhà.

Các phụ huynh khi nghe con mình kể lại mọi chuyện, thấy nơi này quá nguy hiểm nên xin làm thủ tục cho bọn trẻ tạm nghỉ một thời gian cho đến khi nơi này an toàn trở lại.

Khi thấy ba người kia rời khỏi trường, đồng loạt các học sinh khác cũng tới xin nhà trường báo người nhà tới rước họ và giờ không ai chịu ở lại trường. Thầy Hiệu Trưởng cũng không thấy đâu khiến tình hình vô cùng hỗn loạn.

Tin thốt lên:

– Mới vài tháng trước khi chúng ta đến đây, nơi này thật nhộn nhịp đông vui biết bao. Còn bây giờ tất cả như muốn tháo chạy rời khỏi đây. Sau chuyện này tớ e rằng chúng ta sẽ phải chuyển đến một ngôi trường khác.

Trong lúc đó, Lisa đang bận nhìn chăm chú theo bóng Tom và người nhà phía xa. Thấy vẻ mặt kì lạ của Lisa, Tek hỏi:

– Có chuyện gì à?

Lisa vừa trả lời vừa vội chạy nhanh với theo Tom:

– Tớ hiểu ra rồi, tớ biết vì sao lũ vượn người bắt cóc bọn họ, nhanh lên chúng ta không kịp mất!

Tom đang chuẩn bị leo lên chổi thần ngồi với mẹ, thấy Lisa gọi tên mình, cậu ta quay lại và đi về phía cô bé. Còn về Lisa thì dù vừa chạy, mệt muốn hết hơi nhưng không nghỉ một giây nào vừa thở vừa nói:

– Hãy tới nhà kho và chỉ cho tớ cậu thấy lũ vượn người làm gì, được không?

Tom từ chối:

– Không đời nào! Tớ không đời nào quay lại nhà kho đó, lũ Vượn Người thật khủng khiếp!

Lúc này, cả nhóm cũng đã đuổi kịp họ, Tek nói lớn:

– Nhớ lại đi, cậu nợ chúng tớ!

Nhìn qua thấy Lisa đang khẩn thiết nhìn mình với ánh mắt van ơn, Tom nói:

– Được, tớ sẽ chỉ cho các cậu nhưng nhớ rõ, sau đó tớ sẽ đi ngay, không can hệ gì tới bất kì việc gì ở đây nữa hết!

Lisa nói như reo:

– Được, tớ hứa với cậu, hãy mau chỉ cho bọn tớ!

Họ đi nhanh như chạy theo chân Tom tới nhà kho, nhưng Tom không bước vào mà đứng ngoài chỉ vô:

– Đó, chỗ giao hai bức tường trong góc phải, tớ chỉ thấy bọn chúng chỉ chỏ gì đó. Sau khi bị phát hiện, chúng bắt bọn tớ vào khu rừng. Còn lại thì như các cậu đã biết.

Chưa kịp để mọi người định hướng, Tom đã chạy nhanh đi mất.

Lúc này còn bốn người họ, tất cả nhanh chóng lại gần khu vực đó kiểm tra. Tin phát hiện từ dưới đất lên, chỗ viên gạch thứ ba nó không dính liền với các viên gạch còn lại. Cậu nhấc viên gạch ra phát hiện chỗ đó có lỗ khoét vừa khớp với viên ngọc.

Tin không chần chừ lấy ngay viên ngọc trong túi mình ra và bỏ viên ngọc vô đó. Lập tức sau máy giây, viên ngọc sáng lên. Phần gạch chỗ đó chuyển động, cả đám lùi nhanh lại theo quán tính thì thấy xuất hiện một cầu thang đi xuống nhưng bên dưới tối như mực không thấy gì cả.

Lúc này, Moon nhìn Lisa với ánh mắt khâm phục:

– Sao cậu biết Tom sẽ chỉ đúng lối đi xuống hầm mỏ?

Lisa trả lời:

– Khi nghe tin ba người bị mất tích trong nhà kho, rồi chúng ta tìm thấy họ còn sống trong rừng. Lúc đó, tớ rất thắc mắc là vì sao lũ Vượn Người lại bắt ba học sinh đó. Họ cũng giống chúng ta là học sinh năm nhất. Họ mới đến trường trong vài tháng thì có thù oán gì với Vượn Người. Thêm một thắc mắc khác là tại sao bọn chúng lại dám chui vào trong trường chúng ta chỉ để bắt cóc ba đứa trẻ. Vậy chúng vô để làm gì? Rồi tớ ngộ ra cánh cửa đó đã có sẵn trước đó rất lâu, điều đó có nghĩa đây không phải lần đầu tiên lũ Vượn Người đi vào trường. Có thể chúng đã vô nhà kho này rất nhiều lần nhưng lần này bị nhóm học sinh bắt gặp. Vậy chúng đây vô để làm gì?

Tek la lên:

– Tớ hiểu rồi, bọn chúng vô làm gì đó nhưng bị nhóm ba người Tom bắt gặp nên chẳng còn cách nào đành bắt cóc bọn họ. Vượn Người bắt ba người kia chỉ là ngẫu nhiên chứ không có ý định từ trước.

Moon nói:

– Do làng của Vượn Người sát bên trường chúng ta chỉ cách vài chục phút đi bộ, bọn chúng không dám giết người chỉ muốn bắt người che giấu bí mật rồi tìm hướng giải quyết khác.

Lisa nói tiếp:

– Đúng vậy. Các cậu không thấy lạ là lũ Vượn Người không thông minh cho lắm nhưng cánh cửa thì lại giống như được xây dựng rất tinh vi sao?

Moon nói:

– Đúng vậy, đã có người trong trường chúng ta làm cánh cửa đó và đã chỉ cho bọn Vượn Người cách vào. Nếu vậy tại sao chúng vào trường chúng ta nhiều lần như vậy mà không ai phát hiện chúng, chúng đã đi đâu mà không ai trong trường nhìn thấy. Nếu vậy nghĩa là chúng đã đi một nơi khác, không phải vào trong trường.

Tin nói tới hiểu rồi:

– Bọn chúng thường xuyên vô đây nhưng không vào trong trường chúng ta mà đi xuống hầm mỏ. Đó là lí do cậu nghĩ rằng trong nhà kho có đường xuống hầm mỏ.

Tek chen ngang:

– Chúng vô nhiều lần nhưng lần này thì bị Tom và hai người kia nhìn thấy. Chẳng còn cách nào khác bọn Vượn Người mới bắt cóc ba cậu ấy.

Lisa cười:

– Cuối cùng các cậu đã hiểu.

Moon cười vẻ mặt đầy hào hứng nói:

– Giờ chúng ta đi xuống dưới xem thế nào nhé!

Tek định bước xuống nhưng Lisa ngăn lại. Lisa nói:

– Khoan đã Tek, chúng ta chưa biết có gì bên dưới, cần phải chuẩn bị thật kĩ.

Tin nói:

– Lisa nói đúng, chúng ta chưa biết dưới đó có gì.

Moon khẽ nhíu mày:

– Các cậu sao thế, chẳng phải quá tốt sao, chúng ta đã tìm ra đường hầm xuống hầm mỏ. Giờ chỉ cần xuống đó nữa thôi!

Lisa nhìn Moon kiên nhẫn giải thích:

– Đúng như cậu nói, mục tiêu của chúng ta là tìm đường xuống hầm mỏ, lấy nó làm điều kiện trao đổi với kẻ bịt mặt. Nhưng việc này quá nguy hiểm, chúng ta chưa biết có gì, lỡ dưới đó đặt cạm bẫy hay quái vật gì đó thì sao?

Nghe tới đây cả nhóm có chút rùng mình và quyết định nghe theo lời Lisa. Tin rút chìa khoá ra để đóng cửa hầm lại nhưng điều lạ là viên ngọc lúc này như bị dính chặt, dù làm cách nào cũng không ra. Vậy là cửa mật thất không thể đóng lại, bọn trẻ không hiểu vì sao như vậy.

Bọn họ chỉ còn cách để Moon đứng canh đó, còn ba người chia nhau đi kiếm những vật dụng mang theo xuống hầm.

Chừng mười lăm phút sau, họ tập trung lại chỗ cửa hầm. Tek mang một ba lô nước và đồ ăn, Tin mang một ba lô đồ ăn đủ loại, Lisa thì mang ba lô chứa rất nhiều dây thừng, dao găm và dụng cụ sơ cứu như vải băng bó vết thương.

Vừa nhìn thấy hai ba lô đồ ăn, Lisa không khỏi kêu trời. Moon thì không kìm được la lên:

– Các cậu đi pic níc hả, chúng ta chỉ xuống đó vài giờ rồi lên, có cần mang thêm mấy cái mền và gối để tối ôm ngủ luôn không?

Tek thấy hơi ngượng vì trong đầu cậu lúc nảy thấy không biết chuẩn bị gì cả nên bắt chước Tin mang theo nước và đồ ăn, do cậu không hình dung được trong đó có gì để chuẩn bị cả.

Vậy mà Tin cười nói:

– Trời ạ, sao tớ có thể quên được mền và gối, thứ quan trọng vậy kia chứ!

Moon muốn nổi điên:

– Trời ơi, cái cậu này!

Lisa cắt ngang:

– Tớ nghĩ chúng ta nên đi nhanh, trước khi có người khác phát hiện ra chỗ này.

Tek giơ Đũa Thần đọc lại câu thần chú phát sáng mà Lisa chỉ bữa trước, tiếp đến là Tin và cuối cùng là Moon. Sau tám bậc cầu thang, họ đi vào một con đường hẹp ngoằn nghèo không có tý ánh sáng nào, cứ rẽ phải rồi rẽ trái, rồi lại phải. Cứ như thế đi được hơn một tiếng, đến lúc bốn người đang hoang mang không biết có nên đi tiếp nữa không thì khựng lại khi nhìn thấy ánh đèn phía trước.

Lisa thấy có bóng người đang nhìn về phía mình nhưng không rõ mặt, đặt tay vào vai Tek ra hiệu nên đi tiếp. Ba người còn lại cầm sẵn Đũa Thần chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Càng đi tới, họ càng thấy bóng người kia lại cần mình. Đáng sợ là đám người kia đang bắt chước bọn họ, cũng đang cầm Đũa Thần và dáng dấp vô cùng quen thuộc.

Lại gần thì Tek khựng lại lần nữa khi phát hiện đám người kia là bản sao của bọn họ. Tek lập tức đọc thần chú bắn ra Quả Cầu Lửa trước khi Lisa kịp nói:

– Khoan đã!

Lisa chưa dứt câu thì đã nghe một nổ lớn “Đùng!” và những mảnh kín văng ra. Thật may là họ đứng đủ xa nên không bị thương. Hoá ra nảy giờ cái họ nhìn là một tấm gương.

Mọi người tới gần phía ánh sáng thì nhận ra họ đang đứng trước một căn phòng gương. Tấm gương Tek vừa bắn bể chính là cánh cửa ngăn căn phòng với đường hầm họ vừa đi qua.

Lisa có cảm giác vô vùng bất an chưa kịp la lên thì các bạn cô đã tới gần và rờ tay chạm vào tấm gương. Rất nhanh chóng họ bị kéo vào bên trong tấm gương.

Thấy vậy Lisa hét lớn:

– Các cậu, chờ tớ với!

Và cô bé cũng nhanh chóng chạm tay vào tấm gương đi vào trong đó cùng bọn họ.

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Nghi Đình Linh Lung Du Nhiên Lâm Nguyệt Ân Nhật Vũ kiều chi cố Vũ Nhật phươcloj phạm Le Hau Store Owen và 1.601 Khách

Thành Viên: 72.689
|
Số Chủ Đề: 10.409
|
Số Chương: 30.298
|
Số Bình Luận: 125.756
|
Thành Viên Mới: Trang Thuy Vuong