Chương 07: Bí Mật Lớn

Nghe Audio

Chương 07

Bí Mật Lớn

Buổi sáng ngày hôm sau, sau khi ăn sáng, Lisa cầm cuốn sách Những Mẹo Vặt Dành Cho Phù Thuỷ qua Thư Viện đổi lại cuốn Lịch Sử Trường Học Haminton và hẹn gặp ba người bạn mình ở Hồ Kì Diệu. Lisa không quên nhắc họ nhớ mang theo cuốn sách Lịch Sử Trường Học Haminton để cùng đọc chung vì nghe nói cả ba người kia từ hôm cầm cuốn sách từ Thư Viện về chưa có ai chịu đọc nó cả.

Lisa rất thích hẹn ở đây vì có gió thổi rất mát, dưới nước lâu lâu lại có tiếng quẫy nước của đàn Cá Rồng, nhìn xuống rất đẹp và thư giãn. Bình thường, khu vực này rất đông nhưng sau sự việc kia, các học sinh dường như chỉ luẩn quẩn trong phòng hay khu vực kín đáo không ai dám ra sân. Do đó, ngoài bờ hồ chỉ có bốn người bọn họ, không khí rất yên tĩnh khác với thường ngày.

Lúc đầu, Tin phản đối đề nghị đọc sách của Lisa vì cậu cũng đang lo lắng, chẳng có tâm trạng nào cho việc học, hay vì lời nói của cô Holly là sẽ phạt nếu họ không đọc sách.

Tin nghĩ rằng nếu cuốn sách này ghi điều bí mật gì đó thì nó cũng chẳng còn là bí mật nữa. Nhất là cuốn sách này không chỉ bọn họ có mà tất cả mọi người trong trường ai cũng đã đọc qua.

Lisa kiên nhẫn giải thích cho Tin:

– Cậu nói đúng, cuốn sách này chắc chắn sẽ không có điều bí mật mà tên bịt mặt đề cập đến, nhưng ít nhất chúng ta sau khi đọc nó sẽ hiểu thêm về ngôi trường này, từ đó sẽ có thêm nhiều thông tin để đi tìm điều bí mật. Bây giờ, chúng ta chỉ có thể chọn đọc nó hoặc chọn giống như những người khác là ngồi lo lắng và không làm gì cả. Giờ cậu muốn chọn cách nào, giống người khác à?

Tin gãi đầu:

– Tớ biết rồi, đọc sách là được chứ gì, sao hôm nay cậu nói nhiều thế, sáng nay ăn nhầm gì hả?

Tek cốc vô đầu Tin:

– Cậu không đọc thì đi chỗ khác, đừng làm phiền bọn tớ.

Tin chống chế:

– Ai nói tớ không đọc chứ!

Vừa nói, cu cậu vừa ngoan ngoãn mở quyển sách ra, giở trang đầu tiên và ngoan ngoãn đọc trước sự phì cười của những người còn lại.

Họ đọc từ trưa cho đến tận khuya hôm đó quên cả ăn uống mới xong gần hết quyển sách, chỉ còn chương cuối.

Khi ánh sáng mặt trời vừa tắt, ánh sáng từ hai mặt trăng lớn trên cao cộng thêm nước dưới hồ hắt lên chiếu sáng cho họ, nên dù đã 11 giờ đêm nơi đó vẫn sáng như ban chiều.

Lúc này, mọi người ai nấy đều đã rất mệt, họ không ngờ ngôi trường này lại có nhiều sự kiện diễn ra như thế. Nhưng hầu hết chỉ là những thông tin chung, những con số, ngày tháng của các sự kiện thể thao cũng như bài ca khen ngợi bất tận về Thư Viện trường.

Còn lại chương cuối nữa là hết quyển sách, nó là chương viết các thông tin liên quan đến thầy Hiệu Trưởng như tiểu sử và các thành tích. Do gặp thầy hàng ngày nên chẳng ai có hứng thú vì họ cho rằng đã biết rất rõ về thầy chẳng hạn như thầy vĩ đại như thế nào, xây dựng và thành lập trường Haminton ra sao. Trước khi đến đây học, họ đã từng nghe cha mẹ mình nhắc nhiều lần về những điều đó.

Chỉ duy nhất có Lisa là vẫn chăm chú đọc vì cô bé thật ra chưa biết gì nhiều về thầy Havimes. Lúc này thấy rất đói bụng, Moon đề nghị:

– Các cậu ở đây, tớ vào Đại Sảnh mang ra đây ít đồ ăn nhé!

Little lon ton chạy theo Moon vì từ chiều nó giờ ngủ quên trong túi Lisa, giờ mới dậy nên nó cũng đang rất đói. Tin và Tek thấy hai cô gái vẫn còn tươi tỉnh nên cũng ngại đòi về phòng mà gà gật dựa vào nhau ngủ.

Một ít phút sau, sau khi đọc hết tất cả các chương của cuốn sách, Lisa lại gần đánh thức bọn họ dậy. Tin còn đang lơ mơ ngủ. Lisa nói:

– Các cậu biết tớ phát hiện những thông tin gì không? Thì ra Haminton xây dựng trên một hầm mỏ bỏ hoang. Đây có phải là bí mật không nhỉ?

Tek nói:

– Tớ nghĩ là không, vì như lúc sáng Tin nói đúng, cái gì đã đưa vào cuốn sách này, ai cũng biết thì nó không còn là bí mật nữa!

Tin còn đang lơ mơ ngủ nghe Tek nhắc đến tên mình thì cũng mở mắt ra dòm.

Lisa nói tiếp:

– Khi đọc về chương nói về thầy Hiệu Trưởng, tới giờ tớ mới biết thầy vĩ đại như thế nào, thầy còn được trao giải thưởng Công Hiến là giải thưởng cao quý nhất với hình con Đại Bàng Ba Đầu. Nó được in trên nhiều vật dụng của thầy như chén, ly muỗng của thầy á. Vậy mà trước giờ tớ chưa để ý, hay nhỉ?

Nghe nhắc tới Đại Bàng Ba Đầu, Tek giật mình:

– Đâu cậu cho tớ xem với!

Lisa mở phần cuối quyển sách ra và chỉ vào một tấm ảnh lớn có độ rộng bằng nửa trang sách, phía dưới dòng chữ: “Giải thưởng Cống Hiến dành cho Phù Thuỷ Vĩ Đại”.

Trong tấm ảnh là hình thầy Havimes đang giơ tay lên chào, trên cổ thầy đang đeo một tấm huy chương hình tròn có hình Đại Bàng Ba Đầu.

Vừa thấy vậy, Tek nói ngay:

– Đi theo tớ, tớ có cái này cho các cậu!

Lisa ngay lập tức chạy nhanh theo Tek, Tin thì thong dong theo sau.

Moon vừa tới trên tay cầm cả mâm đồ ăn, Little đang ngồi trên vai cô bé, miệng còn dính mẫu vụn bánh bì, Moon lẩm bẩm:

– Các cậu còn chưa ăn mà, thiệt là!

Cô bé đặt mâm đồ ăn lên ghế đá chạy theo mấy người kia.

Tek và Lisa cùng chạy nhanh về phía Thư Viện. Lúc này đã gần 12 giờ đêm, Thư Viện đã đóng cửa tối thui, chỉ để lại một chiếc bóng đèn chiếu sáng trước sân. Tek không vào bên trong mà dừng ngay sân, nơi có bức tượng đá hình thầy Hiệu Trưởng đang giơ đũa phép như đang chiến đấu.

Do lần trước Tek cũng một lần bắt chước bộ dạng oai phong này của thầy nên Tin vừa đến, nhìn Tek đang đứng chờ kế bên, liền cười chế nhạo:

– Đừng nói là cậu muốn biến tớ thành con heo như lần trước nha, tớ thích thành con đại bàng như vầy hơn, Đại Bàng Ba Đầu lận nhé!

Vừa nói Tin vừa làm điệu bộ giống con đại bàng, giơ tay lên xuống và ngất ngư cái đầu nhìn thật ngốc ngếch và buồn cười. Lisa lắc đầu ngán ngẩm với hai cậu bọn còn quá trẻ con này.

Lúc này, Moon đã đi tới được chỗ họ đứng. Moon và Little thì chẳng hiểu đang xảy ra chuyện gì nên ngơ ngác nhìn ba người còn lại. Little miệng nhóp nhém nhai tiếp mẫu bánh mì mà nảy giờ bỏ vô miệng chưa kịp nhai do phải tập trung bám chặt vô vai Moon để không bị té xuống đất khi cô bạn này đang đi nhanh rượt theo đám bạn.

Nảy giờ Tek đang vòng tay chờ mọi người tập trung và nghiêm túc hơn. Sau đó, Tek rút Đũa Thần từ bức tượng ra và chỉ cho mọi người xem biểu tượng Đại Bàng Ba Đầu trên đuôi chiếc đũa. Lisa nhận ra đây là manh mối quan trọng, cô cầm chiếc đũa xem xét rất kĩ rồi đưa cho những người khác.

Sau khi kiểm tra và so sánh với Đũa Thần của mình, cả bốn người đều quả quyết rằng đây là đũa thật. Lisa đổi thái độ giọng nghiêm túc quay sang nói Tek:

– Hãy để chiếc đũa về chỗ cũ, chúng ta nên rời khỏi đây!

Nói xong, Lisa đi nhanh ra ngoài như vừa đi vừa suy nghĩ điều gì.

Sau khi trả chiếc đũa về chỗ cũ, họ đi theo Lisa về lại chỗ bờ hồ. Trên đường về Lisa không nói câu nào, cô còn đang bàng hoàng khi phát hiện một sự thật chấn động, thầm nghĩ: “Đây có phải là bí mật của trường Haminton? Làm sao có thể như vậy, không thể nào. Tại sao lại là người đó? Không thể nào?”

Nhìn thấy thái độ khác thường của Lisa, mọi người chỉ đi theo sau không dám nói gì vì biết lúc này cô bé đang suy nghĩ và đã phát hiện ra điều gì đó. Về tới bờ hồ, khi nhìn quanh chắc chắn không có ai, Lisa kêu bốn người chụm đầu lại và nói với họ:

– Thầy Hiệu Trưởng hiện tại là giả mạo!

Sau khi nghe Lisa phân tích về việc cây Đũa Thần của bức tượng là đũa thật, lại có khắc dấu Đại Bàng Ba Đầu. Do đó, nó chắc chắn là Đũa Thần của thầy Hiệu Trưởng. Nhưng thầy Hiệu Trưởng kia cũng có một chiếc như vậy. Trong khi thầy Argar đã từng dạy bọn trẻ là mỗi người chỉ được sử dụng một cây Đũa Thần và họ cũng đã tận mắt nhìn thấy cây đũa của thầy Argar hoá tro ngay khi thầy có cây đũa thứ hai.

Vậy người kia là chắc chắn giả. Cây Đũa Thần còn nghĩa là thầy Hiệu Trưởng vẫn còn sống. Lisa đưa ra suy đoán nữa là một cây Đũa Thần quan trọng như vậy sao lại đặt trong tay của một bức tượng trang trí sảnh ngoài Thư Viện. Trừ phi bức tượng đó chính là thầy Hiệu Trưởng. Cả đám ai cũng há miệng kinh ngạc đến mười giây sau mới có người thốt lên:

– Không thể nào!

Thế nhưng, sau khi tìm hiểu tất cả mọi chuyện, họ không còn lý do nào khác để giải thích cho những sự việc đang diễn ra nên đành chấp nhận sự thật rằng kết luận của Lisa là đúng.

Điều này cũng giải thích lý do vì sao tên giả mạo là thầy Havimes hiện tại không muốn cho Hội Pháp Thuật Tối Cao biết những gì đã diễn ra tại trường. Mọi người còn nhiều nghi vấn cần lời đáp như: “Làm sao hoá giải lời nguyền giúp thầy Hiệu Trưởng thật trở lại như người thường? Tại sao kẻ đó chỉ hoá đá mà không giết luôn thầy Hiệu Trưởng? Hắn chỉ có một người hay có đồng bọn? Vì sao lại đặt bức tượng tại một nơi đông người qua lại là sảnh ngoài Thư Viện mà không giấu bức tượng vào nơi kín đáo hơn?”

Muốn trả lời các câu hỏi trên thì phải tìm thầy Hiệu Trưởng giả mạo. Tin đề nghị nên báo chuyện này cho cô Holly, thầy Argar nhưng Tek ngăn lại:

– Giờ ngay đến cả thầy Hiệu Trưởng cũng có kẻ giả mạo, chúng ta không biết chúng có thêm đồng bọn nữa không. Giờ không thể tin bất kì ai cho đến khi mọi thứ được đưa ra ánh sáng!

Ba người còn lại đều đồng ý và bọn trẻ quyết định sẽ tự mình điều tra. Đám bạn bắt đầu lên kế hoạch bắt cóc thầy Hiệu Trưởng giả.

Sau vài ngày theo dõi, bọn trẻ biết thầy Hiệu Trưởng có thói quen ăn tối một mình lúc sáu giờ tối trong phòng ăn riêng đặt trong Đại Sảnh. Và kế hoạch bắt cóc thầy Hiệu Trưởng sẽ dựa vào thói quen này.

Như thường lệ, đúng sáu giờ tối, thầy Hiệu Trưởng từ phòng làm việc đi vào phòng ăn riêng của mình trong Đại Sảnh để ăn tối. Trước khi ngồi vào bàn theo thói quen, ông cởi áo choàng móc lên giá treo gần đó.

Lisa cho Little chui vào lén ăn cắp xâu chìa khoá đang được cất bên trong túi áo choàng. Little đã làm rất tốt.

Như một chú chuột nhà nghề, nó nhanh chóng bò lại gần giá treo áo, chui vô trong và dùng miệng gặm chùm chìa khoá ra rất nhanh mà không hề ai hay biết. Chỉ chưa đầy một phút nó đã tha chiếc chìa khoá mang lại chỗ Lisa.

Có được chìa khoá, Lisa, Tin và Tek mở cửa chui vào bên trong ẩn nấp. Sau khi khoá lại, Moon đứng ngoài đưa chìa khoá cho Little mang chìa khoá trả lại chỗ cũ. Mọi chuyện diễn ra rất dễ dàng và suông sẻ. Lúc này, thầy Hiệu Trưởng vừa uống xong ly rượu khai vị và bắt đầu dùng tay xé chiếc đùi gà cho vào miệng.

Bên trong phòng thầy Hiệu Trưởng rất rộng và sa hoa. Nó rộng tầm hơn 200 mét vuông với vô số những vàng bạc, bảo vật kì lạ. Lisa ấn tượng nhất là một chiếc bàn rất rộng của thầy Hiệu Trưởng. Trên đó là mô hình bảy kì quan lớn nhất trong Thế Giới Loài Người. Bao gồm Vạn Lý Trường Thành (Trung Quốc) với 25.000 tháp canh có phong cảnh rất ngoạn mục; Petra với thành phố cổ kính hùng vĩ được khắc trong đá hoa cương đỏ (Jordan); Đấu trường Colosseum (Ý); Tượng chúa cứu thế Khổng Lồ (Brazin); Đền Tamahal đá cẩm thạch trắng lộng lẫy (Ấn Độ), Machu Picchu với pháo đài kinh ngạc trên đỉnh núi, thành phố bị lãng quên của người Inca (Peru); Chichen itza với khu di chỉ nổi tiếng của người Maya (Mexico) có Kim Tự Tháp El Castillo với 91 bậc thang mỗi bên.

Lisa thầm nghĩ: “Làm thế nào thầy Hiệu Trưởng có thể tạo nên bản sao của những kiến trúc hùng vĩ này giống thật một trăm phần trăm như vậy?”  Lisa cảm thấy vô cùng thán phục khi nhìn những bản sao nhỏ chỉ bằng một phần ngàn bản thật và cô tự hỏi một phù thuỷ sao lại quan tâm đến kì quan của thế giới khác đến như vậy.

 

Tin thì chú ý đến Quả Cầu Pháp Thuật, Tek thì mân mê cây quyền trượng đầu có đính một viên kim cương màu trắng lớn bằng cả nắm tay của thầy. Nhưng chỉ vài phút sau không quên nhiệm vụ, không ai bảo ai, Tek tự chui xuống gầm giường, Lisa và Tin thì chui vào một cái tủ quần áo sát bên đó theo đúng như kế hoạch cả nhóm đã bàn.

Một hồi lâu sau, nghe tiếng tra cửa, chúng biết ngay là thầy Hiệu Trưởng Giả đang chuẩn bị vào. Đúng theo như kế hoạch, khi Hiệu Trưởng vừa ngồi xuống giường. Từ gầm giường, Tek tiêm ngay ống thuốc vào chân thầy Hiệu Trưởng. Tek đang rất hồi hộp vì đây là thuốc ngủ do Moon pha chế. Cô bé nói là làm theo hướng dẫn trong cuốn “Bách Độc Thảo Dược” nào đó.

Trong lúc này, Moon và Little đang đứng bên ngoài làm nhiệm vụ canh chừng và báo động cho họ khi có người khác vào. Kim tiêm vừa đâm vào chân thầy Hiệu Trưởng khiến ông giật mình đau và la lớn làm kinh động đến cả bên ngoài.

Thấy có người tới, Moon giả tiếng mèo kêu cảnh báo bên trong. Biết có người đến, Tin nhanh chóng bịt miệng thầy Hiệu Trưởng. Lúc này thầy Hiệu Trưởng đã ngấm thuốc nên không phản ứng thêm gì nữa.

Chừng vài chục giây sau, có tiếng người vọng vô:

– Có chuyện gì không thầy Havimes, ông cần giúp đỡ gì không.

Lisa sau khi dùng thần chú giả giọng nói vừa học được trong cuốn Những Mẹo Vặt Dành Cho Phù Thuỷ nói ngay:

– Không có gì, tôi chỉ hoảng hồn khi thấy một con chuột nhỏ thôi. Tôi đã xử lý nó xong rồi. Anh không cần vô đâu!

Người kia nghe vậy liền nói:

– Dạ vâng, nếu cần gì thầy cứ kêu tôi.

Sau đó ông ta thì liền rời đi.

Tin nhìn Lisa bật cười:

– Không thể tin là cậu lại lấy lý do thầy Havimes sợ chuột, lần sau nghĩ con gì hay ho hơn được không?

Lisa đáp:

– Vậy lần sau tớ lấy con gián nhé, nó cũng rất đáng sợ.

Tek hùa theo Tin ghẹo Lisa:

– Chỉ có mỗi cậu sợ gián thôi, chẳng ai sợ gián đâu. Nói vậy cậu cũng sợ chuột hả. Thế sao không sợ Little, nó cũng là chuột mà!

Lisa đáp ngay:

– Little khác chứ, lông nó màu trắng.

Tin ghẹo thêm:

– Vậy Lisa sợ gián và những con chuột có màu đen.

Rồi nhìn Tek, cả ai cùng người ngặt ngẽo vì không nghĩ một người như Lisa lại sợ hai con vật chút xíu đó. Tiếng Moon thúc giục bên ngoài:

– Các cậu đừng đùa nữa tập trung vào vấn đề chính đi!

Bọn Lisa trói thầy Hiệu Trưởng Giả vào chiếc ghế. Sau đó, Lisa cho hắn ngửi bông Hắc Liên Đăng là thứ làm thuốc ngủ hết tác dụng để giúp hắn tỉnh lại.

Lúc đầu, hắn không chịu nhận. Sau một hồi nghe lời nói đầy tính thuyết phục, không còn cách nào khác chối cãi, hắn mới chịu nhận mình là kẻ giả mạo và kể lại sự thật đầu đuôi câu chuyện cho bọn trẻ.

Trần Mạnh Đức

Trần Mạnh Đức (1 năm trước.)

Level: 7

81%

Số Xu: 1452

Những khám phá bất ngờ nên được đưa vào đoạn đọc sách.


Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Nghi Đình Linh Lung Lâm Nguyệt Ân Nhật Vũ kiều chi cố Vũ Nhật phươcloj phạm Store Owen và 1.574 Khách

Thành Viên: 72.689
|
Số Chủ Đề: 10.409
|
Số Chương: 30.298
|
Số Bình Luận: 125.756
|
Thành Viên Mới: Trang Thuy Vuong