Chương 10: Ác Mộng

Nghe Audio

Chương 10:

Ác Mộng

Mở mắt ra, Lisa thấy mình đang nằm trong căn phòng ngủ quen thuộc. Nhìn lên tờ lịch thấy trái tim đánh dấu số 15.

Vậy là căn phòng gương đã đưa Lisa đến đây. Lisa thầm nghĩ: “Vậy những người kia đâu cả rồi. Hay họ bị đưa vào thế giới khác? Thế này là thế nào?”

Lisa vô cùng hoảng hốt khi nhìn bộ đồ mình đang mặc trên người chính là chiếc áo thun và quần jean hôm sinh nhật đã mặt.

Lisa đứng dậy mở cửa bước ra khỏi phòng, miệng khẽ lẩm bẩm: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Moon, Tek, Tin đâu rồi?”

Lisa nghe giọng nói quen thuộc xen lẫn tiếng kêu “Bằng chíu”, tiếng cười giỡn của hai đứa em:

– Nó còn chưa thức dậy à, biết mấy giờ rồi không, thật là đứa biếng nhác!

– Thôi nào Stick. Hôm nay dù gì cũng là sinh nhật của con bé.

– Thật là chết tiệc, sinh nhật nó thì có gì quan trọng chứ. Nếu không tại vì Mary thì tôi đã…”

– Em có thôi ngay đi không, chúng ta đã thoả thuận là không bao giờ nhắc tên cha mẹ của con bé nữa!

Cô hoang mang cảm thấy mơ hồ, thầm nghĩ: “Cái gì hôm nay là sinh nhật mình, mình đang quay lại quá khứ sao!”

Vừa thấy Lisa, dì cô lại hỏi:

– Con chuẩn bị xong chưa?

Tiếp đến dì lại nói câu nói mà Lisa cũng đã từng nghe:

– Trễ giờ rồi, hãy mau đến trường đi, đừng để sự chậm chạp của con ảnh hưởng tới người khác.

Đầu óc quay cuồng, Lisa tự hỏi điều gì đang diễn ra. Cô bé đến trường, vẫn tiết học toán và lịch sử. Thầy giáo vẫn giảng dạy y chang như lần trước. Tất cả mọi người vẫn lặp lại y chang câu họ đã nói bữa trước. Không ai nhận ra sự thay đổi, chỉ có Lisa là nhận thấy điều kì lạ này. Cô bé nghĩ: “Hay là mình quay trở về quá khứ?”

Nghĩ như vậy, Lisa nôn nóng chờ đến giờ nghỉ trưa và cũng cố gắng lặp lại mọi hành động giống lần trước, vì cô bé sợ hành động mình thay đổi sẽ khiến cho kết quả thay đổi và cô bé không bị kéo vào tấm gương như lần trước.

Vừa ra chơi, Lisa đi nhanh tới lại chỗ cầu thang lần trước và cầm miếng sandwich ăn nhưng lần này cô bé không khóc.

Được một lúc, Lisa lẻn vào nhà vệ sinh và tiếp tục ngồi đợi.

Tiếng chuông lớp vừa reo lên, Lisa mở cửa toa lét bước ra và đến gần tấm gương. Cô đợi rất lâu nhưng không có bất kì điều gì xảy ra.

Lisa bỏ tiết học buổi chiều, giam mình trong nhà vệ sinh chờ người trong gương xuất hiện kéo cô vào trong gương. Đến hết giờ học dù không muốn nhưng cô bé không thể ở trong nhà vệ sinh lâu thêm nữa, cô đành ra cổng chờ cậu tới rước mình và hai đứa em.

Cô bé đợi rất lâu nhưng không thấy cậu và hai đứa em đâu cả. Lisa nghĩ có thể họ đã bỏ mặc cô về trước. Cô bé lủi thủi tự đi bộ về.

Do nhà khá xa nên đi bộ mất tầm một tiếng rưỡi, cô bước vào nhà nhưng cửa không khoá và trong nhà không có bất kì ai. Lisa lên phòng khoá chặt cửa lại. Một nỗi cô đơn lớn đang xâm chiếm lấy Lisa làm cô bé vô cùng sợ hãi. Cô rất nhớ Moon, Tin và Tek.

Đêm đó trôi qua và Lisa chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Buổi sáng hôm sau, mọi chuyện vẫn y chang như vậy, Lisa cố tình làm khác với những gì làm hôm qua nhưng dì cô bé vẫn trả lời như vậy bất chấp Lisa nói gì.

Khi vô lớp, Lisa cố tình chọi phấn lên bảng, ngang nhiên đứng dậy bước ra khỏi lớp nhưng thầy giáo và các bạn trong lớp vẫn không phản ứng gì.

Lisa nghĩ đến một điều khiến cô bé hoảng sợ: “Đây là vòng lặp thời gian! Làm sao thoát khỏi vòng lặp này! Mình có thể bị kẹt ở đây vĩnh viễn. Làm sao để thoát ra đây!”

Với cô bé mới chỉ 13 tuổi thì điều này càng khó chấp nhận. Đáng sợ hơn là dù Lisa có nói gì mọi người vẫn lặp lại lời nói hay hành động của ngày hôm qua.

Tiếp tục như vậy thêm hai ngày nữa, tất cả cứ như một cuộn băng tua đi tua lại. Đến ngày kế tiếp, Lisa bắt đầu mơ hồ về thời gian. Bữa đó cô bé quyết định không ra khỏi phòng đúng giờ như thường lệ.

Đợi đến chín giờ sáng, Lisa bước ra khỏi phòng thì không thấy bất kì ai, trong nhà như mọi người đều biến mất không dấu vết. Điều này làm Lisa nhận ra rằng mấy ngày nay, sự hoảng sợ đã làm cho cô bé đi sai hướng.

Lisa nghĩ: “Đây không phải là trở về quá khứ, cũng không phải là vòng lặp thời gian gì cả, mà là nó đang tái hiện kí ức của mình trong Thế Giới Loài Người. Vì vậy nên khi mình rời trường trở về nhà hay khi mình xuống phòng lúc chín giờ sáng, những hành động này chưa từng diễn ra trong thực tại nên không có trong kí ức mình. Vậy ra do không gian này, nó không thể tái diễn lại những thứ chưa từng diễn ra trong trí nhớ mình, nên nó chỉ còn cách làm cho mọi người biến mất. Điều này giải thích vì sao mình không thấy ai cả.”

Vậy mấy ngày nay, những gì Lisa thấy, những người Lisa gặp đều là do trí nhớ của cô bé tái tạo lại ngày hôm đó. Vậy câu hỏi đặt ra là làm sao thoát khỏi sự quái đảng này?

Suy nghĩ cả ngày về vấn đề trên, Lisa về phòng mình và lại ngủ quên.

Và đến sáng ngày kế tiếp, cô tỉnh dậy mọi chuyện vẫn y chang như hôm qua. Nhưng khác với hôm trước, Lisa không ở trong nhà mà chạy vòng quanh xem xét. Điều đáng sợ là khi Lisa bước ra khỏi đường đi quen thuộc, đi tới nơi mà cô chưa từng tới thì nó lại quay lại ngay vị trí ban đầu như cũ.

Lisa cố tình tìm những người hàng xóm xung quanh để nói chuyện nhưng không gặp ai, những người thấy trên đường đều rất lạ. Lisa đi qua đi lại nhiều lần cũng đều có những gương mặt đó. Nó giống như hình ảnh những người đã ở sâu trong tìm thức lúc Lisa còn nhỏ và cô bé không thể nhớ ra họ là ai.

Lisa rút ra kết luận là không chỉ con người và ngay cả không gian cảnh vật cũng vậy. Nó nhốt Lisa trong không gian vừa đúng với kí ức của cô. Mấy ngày nay vì quá hoảng loạn đến giờ Lisa mới nhớ ra ngoài sandwich thì mấy ngày nay Lisa không ăn hay uống gì khác nhưng bụng vẫn không cảm thấy đói hay cảm thấy khát nước.

Lisa lại đưa ra một giả thuyết khác là mình đang mơ. Chính vì mơ nên mới không thấy khát hay đói. Nhưng câu hỏi đặt ra là làm sao thoát khỏi giấc mơ. Lisa nhớ có đâu đó người ta đã nói rằng: “Khi chết trong giấc mơ bạn sẽ tỉnh lại thế giới thật.” Điều này quả là vô cùng đáng sợ! Nếu như đúng thì không sao còn nếu sai thì hậu quả không thể khủng khiếp hơn!

Mặt khác, đối diện với cái chết không phải ai cũng có thể làm được, lại nhất là với một cô bé còn nhỏ tuổi.

Sau một đêm thức trắng suy nghĩ, do lần này Lisa quyết định không ngủ xem đến sáng ngày kế tiếp mọi chuyện sẽ như thế nào. Đúng như Lisa dự đoán, dù cô thức hay ngủ vòng lặp vẫn diễn ra.

Điều này có nghĩa là dù cô làm bất kì điều gì cũng không thể thay đổi vòng lặp này. Giờ chỉ còn cách cô chết, tới lúc đó cô có thể tỉnh dậy ở thế giới thực. Còn không thì cứ 24 tiếng bắt đầu từ 7 giờ sáng, mọi chuyện sẽ lặp lại tới đúng 11 giờ 30 phút trưa. Sau đó mọi người sẽ biến mất do từ 11 giờ 30 phút đến tối vì lúc đó Lisa đã có mặt trong Thế Giới Phù Thuỷ.

Còn cảnh vật vẫn giữ nguyên và biến đổi từ sáng đến tối theo tiềm thức về thời gian của Lisa. Sau khi chắc chắn với những suy nghĩ của mình, Lisa leo lên sân thượng và bắt đầu nhảy xuống.

Trong khoảng khắc gieo mình xuống sân thượng, cô bé thấy lại tất cả hình ảnh diễn ra trong cuộc đời mình. Từ lúc một tuổi một mình nằm khóc lóc gào thét trong nôi không có ai bên cạnh dỗ dành, đến lúc vào nhà trẻ, lúc vào lớp một, lúc phụ dì làm việc nhà, lúc chăm hai đứa nhóc, lúc dì mắng…

Mọi thứ chớp qua rất nhanh.

Khi tỉnh dậy, Lisa thấy mình đang ở trong căn phòng gương. Moon, Tin, Tek còn đang nhắm mắt ngủ bên cạnh.

 

 

 

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Nghi Đình Linh Lung Lâm Nguyệt Ân Nhật Vũ kiều chi cố Vũ Nhật phươcloj phạm Store Owen và 1.574 Khách

Thành Viên: 72.689
|
Số Chủ Đề: 10.409
|
Số Chương: 30.298
|
Số Bình Luận: 125.756
|
Thành Viên Mới: Trang Thuy Vuong