Chương 02
Phù Thuỷ Lai
Từ Đại Sảnh, cánh cửa lớn mở ra, làm ánh sáng rực rỡ bên ngoài tràn vào bên trong, học sinh các lớp đi theo sự hướng dẫn của các thầy cô giáo chủ nhiệm. Thầy Argar dẫn bọn trẻ ra cửa và bước về phía bên phải.
Họ đi trên những con đường lát đá xanh, hai bên là những tán cây lớn. Đi được một đoạn thì họ ngang qua một vườn hoa nhỏ với đủ các loại hoa kì lạ.
Lúc bước qua một bụi hoa nhỏ, Lisa nghe tiếng một bông hồng và một bông hướng dương nói chuyện với nhau tiếng rì rầm gì không nghe rõ, cô bé thấy vô cùng tò mò thích thú. Thật ra nếu không tại hình dáng thì cô bé cũng không biết đó là bông gì vì bông hồng có màu tím, thân và lá cũng màu tím, còn hoa hướng dương thì ngoài thân lá màu xanh như thường lệ thì bông của nó cũng một màu xanh ngắt.
Vừa qua xong khu vườn hoa, họ thấy một cây cổ thụ lớn Khổng Lồ với bóng cây toả rợp khắp mặt đất. Lúc này, dường như là mùa lá rụng nên những chiếc lá vàng bay phấp phới bên cạnh một hồ nước rất rộng tạo nên một khung cảnh rất nên thơ và rất đẹp.
Thấy vậy cả đám như bước chân đi nhanh hơn, đầy háo hức bước về cái cây. Càng lại gần cái cây càng lớn, lớn đến mức bốn người ôm không hết, điều đó chứng tỏ cây cổ thụ này chắc đã mấy trăm năm tuổi rồi. Thầy Argar còn trẻ tuổi và rất dễ tính, thầy đang ân cần hướng dẫn đám trẻ về các khu vực trong trường.
Thầy tới sát bờ hồ, chỉ về phía bờ hồ và nói với những học sinh năm nhất:
– Các em biết hồ này tên là hồ gì không?
Chưa kịp để đám trẻ trả lời, thầy lại nói:
– Hồ này tên là Hồ Kì Diệu. Sở dĩ tên như vậy vì ban ngày nhìn hồ rất bình thường, một màu xanh như bất kì hồ nước nào khác. Nhưng ban đêm khi đến đây các em sẽ thấy nước dưới hồ phát sáng một màu xanh lam nhạt làm sáng bừng cả khu vực xung quanh.
Thế là cả đám bu lại ngay hồ để xem nước dưới hồ có gì đặc biệt. Dưới làng nước trong veo ấy là vô số những con Cá Rồng ngũ sắc vẫy đuôi tuyệt đẹp. Thầy Argar lại tiếp tục nói:
– Các em nên lưu ý những con Cá Rồng này, tuyệt đối không được quấy rầy chúng.
Trong lúc thầy Argar đang mải mê giảng giải thì Tom, một đứa học sinh to con nhất lớp nhìn khá lém lỉnh, đã lấy một hòn đá nhỏ quăng xuống hồ nước.
Lúc này, mặt nước dao động dữ dội bởi những âm thanh lớn truyền lên từ dưới nước. Những tiếng eo éo với tần số cao phát ra từ đàn cá như đang đập thẳng vào màng nhĩ vô cùng khó chịu.
Các học sinh đồng loạt lấy tay bịt chặt hai tai lại. Tầng âm thanh này xông vào màng nhĩ như đang làm đóng băng chân của đám nhóc khiến chân chúng như bị dính chặt xuống đất không thể cử động hay bỏ chạy.
Thầy Argar dùng Đũa Thần vung lên và đọc một câu thần chú nhỏ không ai nghe rõ. Từ trong Đũa Thần vươn ra những đường ánh sáng lấp lánh bảy sắc cầu vồng, đường ánh sáng đó lan toả khắp bờ hồ và phát ra âm thanh nhè nhẹ như tiếng đàn piano làm ru ngủ bầy Cá Rồng, khiến chúng chìm vào giấc ngủ ngắn và không phát ra âm thanh khó chịu nữa. Một phút sau, bầy cá dần trở lại trạng thái bình thường và tiếp tục tung tăng bơi lội.
Thầy Argar lên tiếng:
– Các em đã biết được lý do vì sao tôi nói chúng ta không nên quấy rầy chúng rồi đó!
Rồi thầy đưa ánh mắt nghiêm khắc nhìn Tom, Tom biết mình vừa gây ra một vấn đề nghiêm trọng nên chỉ biết cuối gầm mặt nhận lỗi. Rồi mọi người lại tiếp tục chuyến tham quan trường nhưng không khí có phần trầm hơn so với lúc trước.
Họ đi ngang qua một khu vực với một màn hình lớn, xung quanh có rất nhiều bóng cây rợp mát và nhiều hàng ghế. Lúc này trên màn hình cao và rộng tầm mười mấy mét hiển thị hình ảnh bức tường được ghép lại từ những viên đá lớn. Không hiểu sao khi nhìn vô Lisa thấy rất quen.
Thầy Argar nói với các bạn nhỏ:
– Đây là sân vận động lớn của trường Haminton, nơi diễn ra các buổi tập huấn, các sự kiện ngoài trời, các cuộc thi thể thao hay các môn học cần không gian lớn. Còn màn hình lớn này được gọi là Cửa Sổ Thế Giới. Cứ mỗi hai tiếng trôi qua thì thì nó sẽ tự chuyển động thành một khung cảnh khác. Các em có thể chạm vào nó. Một học sinh đeo kiếng, trên áo mang bảng tên chữ Stuart nói:
– Liệu chúng ta có thể bước vào bên trong khung cảnh đó không ạ?
Thầy miểm cười:
– Tôi nghĩ nó chỉ giống như một bức tường trang trí thôi, nó xuất hiện ngay trước cả trường Haminton. Nhiều lần các giáo viên đã thử vào bên trong nhưng sâu trong đó chỉ là bức tường đá chẳng có gì cả. Thật ra dù rất thật nhưng nó chỉ là hình ảnh trình chiếu tạo ảo giác thôi.
Thầy vừa dứt lời tức thì Cửa Sổ Thế Giới chuyển qua một hình ảnh khác, không phải là bức tường bằng đá mà là hình những cây cối xen lẫn đá và trong đó đang có tuyết rơi. Nhìn những hạt tuyết rơi ra ngoài, cả đám học sinh chúm chụm lại gần đùa nghịch, trong số đó có Tin và Tek.
Tek tinh nghịch cầm nắm tuyết bốc ra từ màn hình chọi về phía Tin trúng ngay ngực cậu bé. Tin không vừa, cúi xuống cầm một nắm tuyết rượt đuổi và chọi lại Tek. Moon thì la hét khản cổ để cổ vũ Tin:
– Nhanh lên, cậu ấy đang chạy qua bên kia kìa!
Lisa thì còn mãi ngẩn ngơ cầm nắm tuyết trong tay đang tan dần và thầm nghĩ: “Thế giới này quả thật kì lạ quá, cha mẹ đang ở nơi nào, có phải giống như những hồn ma trong Thư Viện không? Có phải cha mẹ cũng đang ở trong thế giới này với con?”.
Bổng một nắm tuyết ném trúng mặt Lisa, quay ra nhìn Moon đang thè lưỡi trêu mình, Lisa chạy rượt theo Moon đùa giỡn. Được tầm mười lăm, hai mươi phút thì thầy Argar kêu bọn trẻ tập trung lại và đi qua địa điểm khác.
Họ đi đến một toà nhà cổ kính có kích thước nhỏ hơn toà nhà Đại Sảnh một chút. Điểm khác biệt là trên nóc toà nhà có bức tượng điêu khắc bằng đá hình một người đàn ông mặc vest lịch lãm đang đứng bắt chéo tay dựa người vào bức tượng hình quyển sách cao bằng ông ta.
Phía trước toà nhà là một phiến đá lớn điêu khắc hình quyển sách với dòng chữ lớn màu trắng: “Thư Viện trường Haminton”. Phía sau phiến đá là một bồn nước cảnh đang bắn những tia nước lên phía trên, xung quanh nó được trang trí thêm nhiều chậu hoa nhiều màu sắc.
Ở đó còn có đặt thêm một bức tượng thầy Hiệu Trưởng bằng đá màu trắng với kích thước bằng người thật đang cầm Đũa Thần làm động tác chiến đấu.
Bên trong Thư Viện nhìn còn hoành tráng hơn vẻ bên ngoài rất nhiều. Một bên là những chiếc ghế salon xếp thành cụm vòng quanh chiếc bàn kính hình tròn. Lisa nhẩm đếm tầm 40 cụm ghế và bàn. Chắc đây là khu vực phục vụ cho việc học nhóm. Một bên là căn phòng kính trong suốt với nhiều dãy bàn ghế. Trong đó có rất nhiều người đang ngồi đọc sách. Họ mặc đồng phục màu đỏ vậy ra họ là các học sinh Ban C.
Thầy Argar nói:
– Trước mắt các em là niềm tự hào của Haminton. Đây là Thư Viện lớn và lâu đời nhất trong Thế Giới Phù Thuỷ.
Đi qua khu vực đọc sách, họ bước sâu vào khu vực chứa sách. Sách được xếp trong các giá sách xếp thành nhiều dãy. Thầy Argar chỉ vào các giá sách lớn nói:
– Thư Viện Haminton có bộ sưu tập sách Khổng Lồ với bốn mươi triệu đầu sách. Trong đó có cả những cuốn sách trong Thế Giới Loài Người, các công trình nghiên cứu của các viện khoa học hàn lâm và cả các cá nhân có bộ óc vĩ đại, với nhiều ngôn ngữ khác nhau. Đây còn là nơi lưu trữ số lượng tài liệu, các bản thảo viết tay về lịch sử con người và phù thuỷ của cả hai thế giới.
Nói đoạn thầy bước lại gần chỗ dưới sàn nhà có đánh dấu vòng tròn đỏ, thầy bước vào phía trong vòng tròn, hướng vào những giá sách và nói:
– Sinh Vật Bí Ẩn Rừng Himaney!
Lập tức một cuốn sách từ trong dãy sách bay ngay vào tay thầy Argar. Thấy vậy, một cô bé da màu có mái tóc ngắn quăn đen, nói lớn:
– Điều Kì Diệu Của Pháp Thuật, Quyển Một!
Nhưng chẳng có điều gì xảy ra cả.
Thầy Argar miễm cười, nhìn cô bé đó hiền hoà nói:
– Đừng nóng vội Cilas, từ từ rồi em sẽ được hướng dẫn cách sử dụng Thư Viện Haminton. Trong hôm nay, chúng ta chỉ là để làm quen thôi nhé. Tôi hứa là trong buổi sau sẽ có người hướng dẫn chi tiết cho các em. Chúng ta tạm dừng lại ở đây để đi đến nơi kế tiếp nếu không sẽ không kịp mất.
Mọi người rời khỏi Thư Viện đi về phía bức tường lớn, thầy Argar vừa đi vừa giảng giải:
– Trường chúng ta là một ngôi trường nằm biệt lập giữa những cánh rừng lớn, xung quanh trường đều có những bức tường cao làm ranh giới cũng như bảo vệ chúng ta khỏi những mối nguy hiểm đến từ vô vàng những sinh vật kì lạ trong rừng. Đó có thể là những con thú dữ, những quái vật hung ác, … mà chính cả thầy cũng không biết hết. Chỉ khi nào các em đủ 22 tuổi, tốt nghiệp vượt qua các bài thử thách thì mới được vượt qua bức tường. Còn bây giờ, chúng ta không được phép bước qua ranh giới này. Hãy nhớ đây là điều CẤM KỊ TUYỆT ĐỐI! Nếu như không nghe lời người lớn thì sẽ xảy ra vấn đề giống như đàn cá lúc nảy hay thậm chí sẽ còn có hậu quả lớn hơn nhiều, các em nghe rõ rồi chứ?
Trong đám học sinh, có một cậu bé nhìn yếu ớt gầy còm chợt lên tiếng:
– Nếu vậy thì chúng em không được trở về nhà thăm gia đình của mình ạ?
Nhìn cậu bé và bảng tên trên áo ghi Timi thầy nói:
– Timi, em là Phù Thuỷ Lai đúng không?
Timi cuối đầu lí nhí trả lời:
– Vâng ạ!
Thầy Argar miểm cười:
– Trả trách sao em lại hỏi như vậy. Xin lỗi các em tôi quên mất là trong lớp chúng ta có hai bạn là Phù Thuỷ Lai. Để tôi giải thích lại. Đối với phù thuỷ thuần chủng thì các em đã biết. Hàng năm, sau mỗi ba tháng, trường chúng ta sẽ có một kì nghỉ kéo dài ba tuần. Trong thời gian này, cha mẹ các em có thể đến trường và thăm các em bất kì lúc nào các em muốn. Còn các Phù Thuỷ Lai thì sẽ đặc biệt hơn.”
Thầy dừng lại cho bọn trẻ nắm được kĩ vấn đề rồi nói tiếp:
– Hàng trăm năm qua, dù Thế Giới Phù Thuỷ hoàn toàn cách biệt với con người, xong vì lý do nào đó, một số phù thuỷ bị trôi lạc vào Thế Giới Loài Người. Một trong số họ kết hôn với con người và sinh con. Pháp luật phù thuỷ không ngăn cấm việc kết hôn đó nhưng để đảm bảo sự yên bình cho cả hai thế giới, theo Khoản 3, điều 4b chương V, Luật Phù Thuỷ quy định rõ: “Những em bé được sinh ra với cha hoặc mẹ là phù thuỷ sẽ được nuôi dạy bởi con người. Khi đến năm đứa bé được 13 tuổi, nếu dòng máu phù thuỷ trong chúng không bị huỷ diệt bởi dòng máu loài người thì chúng sẽ được đón về Thế Giới Phù Thuỷ. Thật ra vấn đề này hiếm khi xảy ra bởi dòng máu loài người rất mạnh. Thường thì trong hàng trăm trường hợp như vậy chỉ một đứa trẻ là còn giữ dòng máu phù thuỷ và được gọi là Phù Thuỷ Lai. Tuy nhiên để tránh rắc rối thì khi các em Phù Thuỷ Lai trở về thì cũng đồng nghĩa với việc các em hoàn toàn biến mất trong Thế Giới Loài Người như chưa từng tồn tại.”
Nghe đến đây, Lisa sửng sốt:
– Vậy là dì, cậu, hai đứa em, mọi người sẽ hoàn toàn quên mình ư?
Trái ngược với phản ứng bình tĩnh của Lisa thì Timi lại phản ứng rất mãnh liệt, cậu bé oà khóc và bỏ chạy theo hướng ngược lại.
Thầy Argar cũng khá bất ngờ với phản ứng này, thầy tự trách lẽ ra mình không nên nói điều này với một đứa trẻ 13 tuổi. Do hiếm khi thầy gặp trường hợp Phù Thuỷ Lai nên thầy khá phấn khích nói về vấn đề này. Thầy chạy theo an ủi Timi và cũng không quên chỉ hướng cho đám trẻ đi vòng trở lại Đại Sảnh. Thế là cuộc tham quan trường dừng lại ở đó.
Vừa tới Đại Sảnh, cả đám đã thấy cô Holly đứng chờ bọn họ, bây giờ đã là 18 giờ tối. Họ đi thẳng vào Đại Sảnh và ngồi vào chỗ ngồi lúc nảy. Giờ thì tất cả đã được dọn sạch sẽ như chưa từng có bữa tiệc lúc chiều.
Lúc này, ngoài ánh sáng từ những ngọn đèn chùm còn xuất hiện thêm những ngọn nến. Điều thú vị là những ngọn lửa trên những ngọn nến không cố định mà chúng nhảy qua nhảy lại, có khi ôm nhau hoà làm một như đang nhảy múa.
Trên bàn đang bày ra những dĩa đồ ăn, tuy không nhiều như lúc trưa nhưng cũng rất ngon miệng. Đang ăn thì Lisa giật mình khi dưới chân mình như có vật gì chạm vào. Nhìn xuống thì thấy là một sinh vật nhỏ xíu chừng bằng nắm tay, có bộ lông trắng tinh và đôi mắt xanh lá cây, thì ra là một chú chuột bạch.
Ghi chú: Hình ảnh chú chuột bạch. Lisa đặt tên chú chuột này là Little.
Lúc này, nhìn quanh thì thấy mọi người đang chăm chú ăn, cả Moon và Tin cũng đang bận rộn dành nhau miếng bánh pudding và cười giỡn chí choé. Lisa lấy một mẫu phô mai trên bàn bỏ vào lòng bàn tay đưa xuống bàn cho chú chuột. Chú chuột thản nhiên leo lên bàn tay của Lisa nhấm nháp miếng phô mai. Sợ mọi người nhìn thấy và làm hại chú chuột nhỏ, Lisa len lén đặt chú vào bên trong túi áo choàng.
Sau bữa ăn, cô Holly hướng dẫn các bạn đi về phòng ngủ. Đây là một dãy phòng lớn với nhiều phòng xếp liên tiếp nhau. Mỗi phòng có hai giường đơn, hai tủ nhỏ, hai bàn học đặt liền nhau. Ngoài ra còn có một nhà vệ sinh trong phòng và một tấm gương lớn đủ nhìn thấy được cả người. Nhìn phòng trang trí đơn giản nhưng rất ấm cúng và sạch sẽ. Các phòng được sơn màu vàng là màu tượng trưng của Ban A.
Cô Holly nhìn cả lớp rồi nói:
¬- Lớp chúng ta có 26 bạn nam và 24 bạn nữ. Điều này thật may mắn vì chẳng phải số lẻ và chẳng có bạn nam hay nữ nào phải ở một mình cả. Các em hãy bắt cặp và chọn ngay một người bạn mà mình thích nhất để làm bạn cùng phòng. Nên nhớ một khi đã chọn, dù thế nào cũng không được thay đổi, ít nhất là trong suốt ba năm tới. Vì vậy các em phải nhớ lựa chọn cho thật kĩ nhé!
Cả đám ồ lên sung sướng, Moon thì chắc chắn cùng phòng với Lisa rồi, còn Tin thì đang phân vân chưa biết chọn ai thì một cậu bé mắt tím đột nhiên xuất hiện. Đó là Tek. Tek lại gần đề nghị làm bạn cùng phòng với Tin, Tin thấy vui khi nhận lời đề nghị này lập tức đồng ý vì suy cho cùng nhìn Tek cũng khá hiền lành và thân thiện.
Vừa vào phòng, Lisa và Moon đã vui ríu rít. Hai cô bé cười và la lớn, Moon thậm chí còn leo lên giường nhảy tưng tưng.
Căn phòng khá là dễ thương với cửa sổ nhìn ra khu vườn hoa rất đẹp. Lisa tới gần cửa sổ lập tức tấm màng cửa sổ mở toang ra, khi Lisa bước ra xa thì tự nhiên tấm màng khép lại. Sau này, cô bé mới hiểu tấm màng này sẽ tự che lại khi nắng gắt hoặc khi trời tối. Nó sẽ tự bung ra khi trời sáng, và khi có người lại gần tuỳ vào tâm thái của người đó, tấm rèm sẽ biết nên mở hay đóng. Chỉ riêng điều này thôi thì căn phòng này cũng đủ làm Lisa yêu thích vô cùng.
Lisa nhườn Moon tắm trước. Còn cô bé thì vùi mặt vào mền và gối, một cảm giác rất mát, êm và vô cùng thoải mái. Lúc này, chú chuột nhỏ từ trong túi Lisa cựa quậy đòi chui ra.
Lisa cầm chú chuột trên tay ngắm nghía vô tình sờ trúng một sợi dây nhỏ đeo ở cổ chú chuột. Lisa nói thầm: “Hoá ra mày có chủ à?”
Lisa xem kĩ trên chiếc vòng có thông tin tên chú chuột hay chủ nó không nhưng nhìn kĩ nó chỉ là chiếc vòng bạc bình thường có cẩn mấy viên đá nhỏ màu trắng, ngoài ra không có chữ hay thông tin gì khác cả.
Lisa mở một hộc bàn, lấy một chiếc khăn nhỏ đang được xếp ngay ngắn sẵn ở đuôi giường, gấp lại làm thành một chiếc giường nhỏ mini rồi bỏ vào hộc.
Như biết ý, chú chuột chui vào nằm gọn trong hộc bàn. Lisa đóng hộc bàn lại. Định lát rảnh sẽ kể với Moon về chú chuột này sau.
Đến bây giờ, Lisa vẫn chưa dám tin đây là sự thật và thầm cầu nguyện: “Nếu đây là giấc mơ đẹp xin để nó kéo dài mãi!”
Moon bước ra trong chiếc váy ngủ màu hồng rất dễ thương. Đến phiên mình tắm, Lisa mở tủ thì thấy trong tủ của mình cũng có nhiều bộ đồng phục y chang đồng phục cô bé đang mặc. Tương tự cũng nhiều đầm ngủ nhưng mỗi đầm ngủ có một màu sắc khác nhau, rờ vào cũng rất mềm mịn. Phía dưới tủ là hộc đựng giày tầm chục đôi giày giống y hệt nhau, khi Lisa mang thử giày vào thì thấy vừa in.
Khi bước vào phòng tắm, nhìn vào tấm gương lớn, cô bé chợt nhớ lại câu chuyện bị hút vào tấm gương lúc sáng, hoảng sợ không dám lại gần, chỉ dám đứng xa soi gương. Lisa thầm nghĩ dù thế nào cô cũng không muốn quay lại thế giới kia!
Khi vừa cởi bộ đồng phục bỏ vào giỏ đặt trong góc nhà vệ sinh, như có phép màu, chiếc giỏ đột nhiên di chuyển lại gần vòi, nước chảy ra, một bình dung dịch gần đó tự động đổ vô chậu. Sau đó bộ đồng phục tự động chuyển động các động tác vò và gặt. Lisa há hốc miệng ngạc nhiên khi nhìn nó tự vắt khô và móc lên giá treo đồ gần đó. Mọi việc diễn ra rất nhanh chỉ chừng tầm vài phút.
Tắm xong, hai cô bé ngồi trên giường của mình, nhìn ra cửa sổ. Ngay trước mắt họ là vườn hoa, phía xa xa là bóng cây lớn hiển hiện trong ánh sáng mờ ảo màu lam nhạt do nước dưới đáy hồ sáng vọng lên.
Trong Thế Giới Phù Thuỷ có đến hai mặt trăng và khi mặt trời buông xuống là chúng xuất hiện. Tới bây giờ, hai cô bé mới có thời gian riêng tư để trò chuyện. Moon hỏi Lisa:
– Cậu là Phù Thuỷ Lai giống Timi hả?
Lisa nói:
– Tớ cũng không biết, vì từ nhỏ tớ đã mồ côi.
Moon phấn khích:
– Wow, vậy cậu sống trong Thế Giới Loài Người thật hả, ở đó có giống như ở đây không, có pháp thuật, có Đũa Thần hay chổi bay không?
Lisa nói:
– Không có, ở thế giới của tớ, chổi chỉ dùng cho một việc duy nhất là quét nhà thôi, không có pháp thuật hay Đũa Thần.
Moon mở tròn mắt ngạc nhiên:
– Vậy thì bất tiện quá nhỉ, vậy cậu phải tự nấu ăn, giặt đồ và làm việc nhà à?
Lisa cười:
– Đúng vậy, nhưng tuỳ công việc, có những cái con người phải tự làm, nhưng cũng có những cái dùng phương tiện máy móc hỗ trợ.
Moon hỏi tiếp:
– Thế còn những người thân của cậu?
Lisa nghĩ về người cậu suốt ngày la mắng, người dì thì luôn bắt Lisa phải làm việc nhà, sai bảo cô mọi thứ, thường xuyên bỏ đói cô, hai đứa em tuy nhỏ tuổi nhưng lại bắt chước người lớn thường tỏ ra ghẻ lạnh, không chơi chung hay nói chuyện với Lisa. Chẳng ai quan tâm chúc mừng dù biết là sinh nhật của Lisa.
Nhưng Lisa không kể những điều đó, chỉ miểm cười nhìn Moon nói:
– Lần sau, tớ sẽ kể cậu nghe về những người thân của tớ.
Biết Lisa đang không vui nên Moon cũng không dám hỏi tiếp, chỉ lại gần nắm tay, nhìn vào mắt Lisa và nói:
– Tớ không biết ở Thế Giới Loài Người cậu sống như thế nào, nhưng ở đây có tớ, tớ sẽ luôn bên cạnh cậu, chúng ta sẽ là những người bạn tốt của nhau!
Lisa nhìn Moon miểm cười hạnh phúc. Từ ngày hôm đó, họ trở thành đôi bạn thân thiết và sau này cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện.
Liệu Lisa và những người bạn của mình sẽ như thế nào trong Thế Giới Phù Thuỷ nhiều điều kì diệu nhưng cũng có vô số hiểm nguy, hãy tiếp tục theo dõi câu chuyện này nhé!


Trần Mạnh Đức (1 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1452
Thế giới phép thuật của bạn rất thú vị. Nhưng, ở những chương này, bạn nên ưu tiên việc thiết lập mối quan hệ giữa các nhân vật, hơn là giới thiệu bối cảnh.