Chương 06
Ba Học Sinh Mất Tích
Buổi tối hôm sau, lại một tin chấn động khác khi nhà trường cho họp khẩn cấp tất cả học sinh tại Đại Sảnh, thông báo tìm kiếm ba học sinh năm nhất Ban A là Tom Adison, Thomas Auvid, Stuart Sandi. Bọn họ đã mất tích suốt 24 giờ qua. Trên phía sân khấu là hình ảnh trình chiếu gương mặt ba cậu học sinh đang cười thật tươi.
Tất cả mọi người trong trường, đặc biệt là các bạn trong lớp Năm Nhất Ban A đang rất hoảng hốt.
Phía dưới, gần sân khấu nhất, khi thấy cô Holly đang cầm chiếc khăn thút thít khóc, nhóm Lisa nhanh chóng đi nhanh về phía cô. Moon choàng tay sau lưng cô an ủi:
– Bọn họ không sao đâu ạ, cô đừng lo lắng!
Cô Holly nói trong tiếng nấc nghẹn ngào:
– Tất cả là tại cô, không phải cô thì các em ấy đã không…
Chưa nói dứt lời cô lại khóc tiếp.
Sau khi nghe cô Holly kể, nhóm Lisa mới biết là tối hôm cái ngày xảy ra sự việc ngoài sân vận động, cô Holly bắt gặp ba người bọn họ đang bắt nạt Timi, chê cười cậu ấy vì cậu ấy là người duy nhất trong lớp không tạo ra được Quả Cầu Lửa, nói cậu ấy không phải là phù thuỷ.
Không những chế nhạo cậu ấy là đứa con lai vô dụng, Tom còn dùng Đũa Thần biến thành Quả Cầu Lửa chỉ về phía Timi hù doạ cậu ấy trong sự cười cợt của hai học sinh con lại.
Do quá tức giận trước hành động quá đáng của đám học trò hư, cô Holly đã yêu cầu bọn họ phải lau dọn thật sạch sẽ nhà kho cũ của trường.
Sau khi dẫn ba đứa trẻ vào nhà kho nằm ở góc Đông Nam khuôn viên trường, cô nói bọn trẻ rằng ba tiếng sau cô sẽ quay lại kiểm tra nếu nhà kho không được dọn sạch sẽ thì sẽ có hình phạt khác dành cho họ.
Lúc mười một giờ đêm, cô quay lại nhưng không thấy họ đâu cả. Thấy nhà kho chỉ mới được dọn một vài chỗ, nghĩ rằng bọn trẻ đã trốn không chịu thực hiện hình phạt, cô dùng chổi thần bay khắp nơi trong trường tìm kiếm nhưng không thấy.
Đến tận sáng hôm sau, cô báo với thầy Hiệu Trưởng và các thầy cô giáo khác, họ tìm kiếm đến tận tối hôm nay mà vẫn chưa thấy chút dấu vết gì.
Sau khi biết toàn bộ sự việc, cả nhóm Lisa mơ hồ nghĩ có khi nào sự mất tích này có liên quan tới tên bịt mặt và câu đố của hắn.
Moon thốt lên:
– Sao lại là ba cậu ấy nhỉ?
Tin đề nghị:
– Hay chúng ta vào nhà kho xem sao?
Cả nhóm gật đầu đồng ý.
Tới gần nhà kho, họ không vào trong được do lối vào nhà kho đang bị canh gác bởi sáu hồn ma lơ lửng. Thì ra sau vụ mất tích, thầy Hiệu Trưởng đã cho niêm phong nhà kho này lại.
Lisa nhìn thấy trong sáu hồn ma đó có một hồn ma là anh chàng cô bé gặp hôm tiệc khai giảng. Lần này, không hoảng sợ nữa mà cô lại gần ra dấu hiệu kêu hồn ma đó hãy đi về phía mình.
Sau cuộc trò chuyện, không hiểu sao hồn ma đó lại đồng ý giúp nhóm Lisa đi vào bên trong bằng cách đánh lạc hướng năm hồn ma kia. Điều kiện duy nhất là họ chỉ được vào đó chừng năm phút, không được lâu hơn vì trong đó rất nguy hiểm. Sau đó, anh ta bay lại gần nói gì đó và dẫn đám hồn ma đi về hướng khác. Nhân cơ hội đó, bốn người bạn nhỏ nhanh chóng lẻn vào nhà kho.
Đây là một nhà kho rất lớn rộng đến hơn 500 mét vuông, bên trong la liệt đồ, dính rất nhiều bụi. Ánh sáng trong nhà kho có phần mờ ảo nhờ những ngọn đuốc gắn sẵn trên các bờ tường.
Tin nói:
– Bắt ba người bọn họ dọn sạch một nhà kho lớn như vầy chắc hẳn lúc đó cô Holly rất tức giận!
Moon nói thêm vô:
– Là bạn cùng lớp mà họ lại đối xử với Timi như vậy, nếu tớ là cô Holly tớ còn phạt họ nặng hơn nữa cơ!
Tek nhìn thái độ im lặng của Lisa ngạc nhiên hỏi:
– Sao thế Lisa?
Lisa nhìn xung quanh nói:
– Nơi đây kín như vậy, họ bị biến mất bên trong nhà kho này hay chạy ra ngoài mới biến mất. Tớ nhìn nảy giờ cố tìm xem có cánh cửa nào khác dẫn ra ngoài nhà kho ngoài lối chúng ta mới đi vào vừa rồi không?
Nói xong Lisa lấy Little trong túi đặt lên vai vì nó đang động đậy như đang muốn ra ngoài túi.
Vừa đặt trên vai Lisa, chú chuột đã nhanh chóng leo xuống đất chạy vào bức tường đối diện với cửa nhà kho. Nó liên tục ngửi chạy qua chạy lại chỗ đấy. Thấy dấu hiệu lạ, mọi người nhanh chóng chạy lại gần.
Dưới ánh sáng mờ ảo, Lisa lấy Đũa Thần ra đọc một câu thần chú:
– Pi cas ta mi!
Lập tức đầu Đũa Thần phát ra ánh sáng như đèn pin. Cả bọn kinh ngạc nhìn Lisa, Lisa cười và lấy trong túi áo ra một cuốn sách nhỏ tựa đề Những Mẹo Vặt Dành Cho Phù Thuỷ. Moon cười nhìn Lisa nói:
– Thì ra hôm qua một mình cậu chạy lên Thư Viện là để đổi cuốn sách này à?
Lisa chỉ cho mọi người cách đọc thần chú làm Đũa Thần phát sáng rồi cả bọn dùng Đũa Thần nhìn kĩ lên bức tường khu vực đó. Tin lấy tay rờ nhẹ lên bức tường chỗ Little đang chỉa mũi ngửi vào thì thấy lành lạnh giống như có làn gió từ ngoài thổi vào.
Tin rọi đèn pin xem kĩ thì đó là một đường nứt chạy thành hình chữ nhật giống như cánh cửa cao chừng một mét gắn chìm trong bức tường. Đưa tay rờ rẵm sát đường nứt đó cậu phát hiện ra một hình tròn mờ đường kính khoảng 3 centimét, nhấn mạnh vô nút tròn đó lập tức cánh cửa xoay theo chiều ngang 90 độ làm lộ lối ra bên ngoài.
Lúc này, gió tạt ngay vào nhà kho khiến cả bọn rùng mình. Ngay lúc họ chưa kịp nhận ra điều gì thì Little đã chạy nhanh ra bên ngoài trước khi Lisa chụp nó lại. Bọn Lisa nhanh chóng đuổi theo nó. Họ vừa cầm Đũa Thần chiếu sáng, vừa chạy theo chú chuột. Không gian xung quanh tối mịt nhưng nhờ ánh sáng từ Đũa Thần giúp họ né được những tản đá lớn.
Họ dần chạy vô khu rừng. Lisa đi trước, vừa chạy vừa đọc nhỏ nhưng vừa đủ cho những người đằng sau nghe:
– Xanh… Xanh… Vàng…
Ý Lisa là để cảnh báo cho bạn của mình theo như thầy Argar đã hướng dẫn bọn họ. Đi được tầm mười phút, Lisa mới nhận ra Little chạy nhưng lâu lâu nó vẫn ngoái lại xem bọn Lisa có theo sau không, giống như mục đích của nó là muốn mọi người bám theo.
Họ đi được thêm 30 phút nữa thì tới một tảng đá lớn. Little leo lên đỉnh tảng đá đột nhiên đứng yên lại. Lisa vội cuối rạp người xuống, thấy vậy ba người còn lại cũng làm tương tự. Trước mặt họ là những ngôi nhà lợp tranh sát bên nhau, giữa sân lớn là đám lửa lớn và ba người bạn của họ đang bị trói chặt nằm giữa sân.
Kế bên họ là một tên Vượn Người đang ngồi canh gác. Hắn to gần bằng con người, trên người phủ đầy lông và có một chiếc đuôi rất dài. Dù đã có bộ lông nhưng trên người hắn vẫn mặc thêm chiếc váy lợp bằng lá cây che phần dưới và không mặt áo. Nhìn kĩ hắn đang ngủ gật.
Còn ba cậu bạn kia thì đang nằm, miệng đang nhét đầy lá cây, không biết là đang thức hay ngủ. Tom nhìn ra phát hiện đám bạn bốn người Lisa lúc này đang núp sau mấy cây cổ thụ lớn, thỉnh thoảng ló đầu ra nhìn mình.
Khi chắc chắn rằng Vượn Người đã ngủ say, Tek và Tin chậm chạp bò lại gần chỗ ba người mở trói. Do dây trói rất chặt, phải một hồi họ mới mở được dây trói cho Tom và Thomas, lúc luồn tay qua mở chói cho Stuar thì do đang ngủ có người chạm vào chân mình làm cậu ta giật mình la lớn làm đánh thức tên Vượn Người. Lúc này, hắn vang lên tiếng “Hú” rất lớn. vang động cả một góc rừng. Đồng bọn của hắn ngủ trong lều, nghe tiếng hú liền bước ra. Chúng có đến cả 50 tên.
Trong lúc những người còn lại đang đứng bất động vì sợ hãi, Tek vẫn tranh thủ cởi dây trói cho Stuart. Một tên đầu đàn trong đám vượn người hú lên một tiếng rồi vỗ tay vào ngực như ra ám hiệu cho cả đám xông lên. Lúc này, Lisa vừa đọc thần chú, vừa giơ Đũa Thần bắn Quả Cầu Lửa về phía ngôi nhà tranh gần nhất làm nó bốc cháy. Lũ Vượn Người tức giận quay về phía cô bé.
Lisa nhấc Little bỏ vào túi áo và hét lớn:
– Moon, chạy mau!
Quá kinh hãi với cảnh tượng nảy giờ, nghe tiếng Lisa, Moon bừng tỉnh và chạy theo Lisa về hướng ngược lại.
Lúc này, đám bạn nam kia cũng đang chạy toán loạn. Vừa chạy, Tek và Tin vừa liên tục đọc thần chú, vừa hướng Đũa Thần về phía đám Vượn Người bắn Quả Cầu Lửa.
Để tránh cả đám đi lạc, Lisa chạy trước dẫn đường, vừa hét lên kêu các bạn chạy theo mình. Cô bé vừa hướng Đũa Thần lên trời vừa đọc thần chú bắn Quả Cầu Lửa lên không trung.
Moon cũng liên tục hướng Đũa Thần về phía lũ vượn người để yểm trợ các bạn bè của mình. Thế nhưng do không rành địa thế trong rừng, trong phút chốc lũ vượn người đã đuổi kịp và bao vây bảy người bọn họ.
Lúc này Lisa nhìn quanh, bọn chúng đã lên số lượng gấp đôi lúc nảy, giờ có đến cả trăm con. Chúng chỉ bao vây đám trẻ nhưng không dám tấn công vì còn e sợ Quả Cầu Lửa của bọn trẻ.
Chúng cũng thừa biết nảy giờ bọn trẻ đã rất đuối sức do vừa chạy vừa bắn Quả Cầu Lửa. Hiện giờ, còn duy nhất mình Lisa là còn sức mạnh Quả Cầu Lửa, những người còn lại dù đọc thần chú nhưng đầu Đũa Thần của họ chẳng còn phun ra nổi chút ánh sáng nào.
Xung quanh họ bây giờ là những đám cháy nham nhở còn sót lại do hậu quả của những Quả Cầu Lửa khi nảy. May trong lúc đó, họ thấy các thầy cô giáo trong trường là thầy Hiệu Trưởng, cô Holly, thầy Argar đang cưỡi chổi bay đi về phía bọn họ.
Vừa thấy thầy Hiệu Trưởng, cả trăm lũ Vượn Người đã hoảng sợ và chạy biến mất vào trong khu rừng. Bọn trẻ được đưa trở về trường.
Sau này, nhóm Lisa mới biết là Victor, tên anh chàng hồn ma kia, do sau năm phút không thấy bọn trẻ ra, bay vào thấy cánh cửa đá mở toang, anh vội bay đi báo ngay cho thầy Hiệu Trưởng. Họ nhờ vào những Quả Cầu Lửa Lisa bắn lên trời lúc đó nên đã bay tới và cứu bọn trẻ.
Lisa quả thật thông minh, cô bé tính ra nếu sau một hồi không thấy họ quay lại chắc chắn Victor sẽ báo cho thầy Hiệu Trưởng. Giữa cánh rừng mênh mông như vậy chỉ còn cách bắn Quả Cầu Lửa lên trời thì mới giúp cho mọi người biết họ đang ở đâu. Các thầy cô thầm thán phục sự thông minh của Lisa. Cô bé này đúng là không đơn giản như họ đã nghĩ.
Dù họ đã vi phạm rất lớn luật của nhà trường đề ra nhưng nhờ vậy đã cứu được tính mạng của ba học sinh kia nên mọi chuyện coi như xí xoá kèm theo lời cảnh báo lần sau không được làm như vậy nữa.


Trần Mạnh Đức (1 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1452
Cảnh chiến đấu với Người Vượn được mô tả chi tiết hơn nữa thì tốt. Ví dụ: Tek và Tin bắn cầu lửa gây thiệt hại thế nào lên kẻ địch? Gây cháy, bỏng hay thế nào? Bắn trúng bao nhiêu tên?