Chương 1: Sự khởi đầu của ảo tưởng
Buổi sáng “yên lành” đầy mây đen, bầu trời xám xịt như có cắt xé từng mảng trời cũng không thấy nổi một tia nắng. Trong cái khung cảnh đáng sợ ấy những tiếng cười giòn vẫn vang lên trong một ngôi trường cũng “yên lành” như vậy.
– Ê “trẻ con” tối qua mày ngủ có tè dầm không đấy! chắc vẫn mặc pantsu hoạt hình đấy chứ!
– Yo! Nó vẫn còn xem siêu nhân đấy! gaoranger biến hình…! thuỷ thủ mặt trăng cô nương biến thân…! Hahaha
Một đứa con gái tóc buộc vổng lên như cái đuôi ngựa trông rất ngầu đập bàn:
– Bọn bay cứ chờ đấy rồi sẽ có ngày tao sẽ cười nhạo lại chúng mày!
– Ây yo wei! em sợ quá à sợ quá à! chị gái mầm non đáng sợ quá đi làm em sợ đến vãi tè ra! hahahaaa…
Chúng nó, một đám con trai vây quay cô nhóc vừa cười vừa nói châm chọc. Mấy đứa con gái e thẹn, túm năm tụm ba cười cười chỉ chỏ. Vài đứa đứng ngoài cửa ngó vào vừa xem vừa nói với lấy vài câu. Khung cảnh tức cười đến nỗi như cả thế giới chỉ đang xúm vào giễu cợt một đứa con gái. Nó cáu quá, nó muốn xách cặp bỏ về ngay lập tức nhưng làm sao được, cứ bước một bước là lại có đứa đẩy nó lùi lại hai bước. Thật khác với vẻ bề ngoài ngầu lòi của nó, nó như cô bé lọ lem bị dì ghẻ bắt nạt. Chỉ đến khi chuông học reo nó mới được yên. Ngoài trời nổi gió, gió đập cửa như muốn phá tan cánh cửa, gió quật cây như một trận đấu kịch tính giữa hai sumo, một khung cảnh hỗn loạn như đang bắt đầu một cuộc chiến. Tiếng sấm vang to khi thì như đang cổ vũ, khi thì như gào thét. Và rồi trời bắt đầu đổ mưa, một trận mưa rào như trời đang khóc thương những “chiến sĩ” đã “hy sinh” trong cuộc đấu gió. Một khung cảnh buồn tẻ nhưng cũng hãi hùng đáng sợ.
Nó bất giác nhìn ra cửa, giữa cái khung cảnh đáng sợ ấy, một vài tia nắng bắt đầu ló ra khỏi những đám mây trông như đường lên thiên đường. “Đẹp thật” nó nghĩ. Đang mê mẩn giữa cái đẹp ấy thì nó bị giật mình. Trời ơi mụ phù thuỷ đang đứng cạnh tôi:
– Kumar, tôi giảng đến đâu rồi?
– Thưa cô!.. cô giảng đến… đến…
Nó ấp a ấp úng, rồi đứa đằng trước đưa cho nó một tờ giấy, mắt nó sáng như được vàng, tự tin trả lời cô:
– À! thưa cô! nước + saccarozo tạo thành nước đường ạ vắt thêm quả chanh cho vài viên đá khuấy đều uống thì hết sảy ạ!!
Cả lớp cười ầm lên, trong khi đó nó vẫn chưa hiểu chuyện gì.
– Rất tốt, câu trả lời của em rất hay, đậm tính chất hóa học! Nhưng tôi nhắc lại với em một điều, tôi là giáo viên dạy sử!!!
Nói xong cô quay đi, còn cả lớp cười ầm lên như phá mả. Lúc này, nó cúi gằm mặt xuống “trời ơi xấu hổ quá”… Tiết học cứ thế trôi qua và cuối cùng tiếng chuông hết giờ cũng reo. Nó cất sách vở vào cặp, định ra về nhưng rồi nó giật mình nhìn ra cửa sổ “hình như có gì đó không đúng” nó nghĩ. Rồi tự nhiên nó sững lại như hiểu ra điều gì đó:
– Trời! không tin được vào mắt mình nữa, bầu trời làm sao thế kia!
Cái vệt nắng mà lúc nãy nó nhìn thấy bây giờ vẫn còn và điều lạ hơn nữa là ngang vệt nắng ấy là một đường nứt như thể bầu trời đang bị nứt ra, rồi sau đó là một cánh cổng. Nó tưởng tượng chăng. Nó dụi mắt đi dụi mắt lại vẫn là khung cảnh ấy… không thể tin được vào mắt mình nữa. Nó vội vã chạy ra khỏi lớp, nó chạy ra sân ngước cổ lên nhìn bầu trời kì lạ một cách chăm chú. Mấy đứa trong trường đi ngang qua nhìn nó như vật thể lạ, chúng nó không thấy bầu trời có gì khác biệt. Một vài đứa nữa chỉ trỏ rồi ra hết kéo cặp, lại đến kéo tóc, có đứa còn đánh nó nữa, nhưng đôi mắt nó vẫn ngước lên trời nhìn như thể bị cuốn vào. Chọc nó chán rồi mấy đứa kia bỏ về. Nó vẫn đứng đó ngước lên trời.
– Yuuka! Đến với bọn mình đi! Sao lâu vậy rồi mà cậu vẫn không quay về với chúng tớ!…
Một câu nói văng vẳng bên tai nó khiến nó giật mình. Nó sợ quá vội chạy về. Từ lúc ăn cơm đến lúc nó ngồi vào bàn học, kể cả lúc học xong chuẩn bị đi ngủ nhìn ra bầu trời, bầu trời vẫn thế, vẫn sáng trưng với một vết nứt rộng bằng cả chiều dài một ngôi nhà ống, đen ngòm như cái hố đen đang cố hút mọi thứ vào đó. Cánh cổng vẫn còn đó. “Tại sao vậy nhỉ, bây giờ đã gần 10h tối rồi mà” nó thắc mắc. Điều gì đang xảy ra với bầu trời vậy… Nó kéo rèm, che bớt ánh sáng, nó nằm gọn trong chăn như con mèo bị lạnh. Nó vừa nằm, vừa nghĩ rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Lại tiếp tục giấc mơ đó nhưng lần này khác với lần trước. Lần đầu tiên nó nói chuyện được với những người trong giấc mơ đó
– Yuka! đến đây đi! lại đây với bọn tớ!
– Này nhóc còn đứng đấy làm gì! đi thôi không bọn anh bỏ em lại đấy!
Một cô gái rất đáng yêu và một anh con trai với dáng vẻ rất soái ca nói với nó. Đứng xa còn hai người nữa, một người cô gái với mái tóc đỏ rực như mặt trời và một chàng trai với mái tóc trắng kì lạ. Hai người đứng nhìn về phía nó với một nụ cười hiền hậu. Nó đang cố gắng nhìn cho rõ mặt bốn người họ thì…
– Yuka! dậy đi! còn định ngủ đến bao giờ nữa! có muốn muộn học không hả!
Nó ngồi nhổm dậy, với tay lấy cái đồng hồ, mắt nhắm mắt mở nhìn:
– Trời ơi! muộn học rồi! sao mẹ không gọi con dậy sớm hơn một tý!
Nó vội vàng, thay quần áo, đánh răng rồi lấy cặp, cầm miếng bánh ngập vào mồm rồi hớt hải chạy tới trường. Vừa chạy nó vừa nghĩ “đó là ai vậy nhỉ?” rồi lại vò đầu
– Trời ơi muộn học rồi!
hết Chương 1
Tiếp theo Chương 2: Cuộc gặp gỡ kì lạ

