*Reng Reng* tiếng chuông bắt đầu ngân lên khi kết thúc bài học đầu tiên, lúc này chuẩn bị vào tiết thứ hai. Đằng sau cô ta là một cậu bạn mới chuyển đến tên là Anh Kim và cậu ta đang ngủ, cô nhìn lén qua xem khuôn mặt khi ngủ của cậu ta sẽ như thế nào trong khi đang ngủ say. “Bờ mi cậu ta còn dài hơn cả con gái, công nhận cũng khá là đẹp trai thật đấy, hình như mình đã gặp anh ta ở đâu rồi nhỉ trông có vẻ quen quen…” cô ta suy nghĩ nhiều đến nỗi cậu ta bừng tỉnh khiến cho cô ấy ngạc nhiên rồi nhanh chóng quay đi coi như chưa nhìn thấy gì. Cậu ta nói rằng:
– Này, cô nhìn trộm tôi đó hả?
– Không có. Tôi nhìn cậu lúc nào, hứ (quay mặt)
– Cô tên là Yêu Em phải không
– Tại sao cậu lại biết tên tôi? Nói
– Haha… Cái tên thật nực cười
– Im đi…
Cả lớp đang bàn tán xôn xao trong khi đó đã bắt đầu vào học tiếp theo… thấy thầy giáo đang giảng bài học còn cả lớp nghe giảng có mỗi Anh Kim ở cuối lớp lại ngủ. Ông thầy đang định đọc tên một ai đó để trả lời cho câu hỏi thì thấy rằng phía dưới cùng có người đang ngủ…
– Anh Kim trả lời câu hỏi cho tôi coi (lấy phấn ném)
– Dạ vâng mời thầy đọc câu hỏi ạ!
– Được thôi…%$^*&^$*#
– %#^%&*$*
– Tôi tha cho cậu lần này thôi đấy lần sau còn như vậy thì tôi sẽ cho cậu ra khỏi lớp đứng cho hết giờ nghe rõ chưa?
– Vâng.
Cứ như thế cho đến khi giờ ra chơi đến, khi Yêu Em vào nhà vệ sinh nữ thì có một chậu xô đầy nước đổ hẳn vào người khiến cho cô bất ngờ, được người bạn thân dìu đi thay đồ mới, nhưng không hề biết được ai đã làm như vậy
– Họ thật là quá đáng ai lại làm thế với bạn bè bao giờ đâu cơ chứ trông họ thật giả tạo
– Đừng trách bọn họ như thế chứ Bắc Nguyệt, mình không biết ai làm cả nên đừng có vơ đũa cả nắm chứ mình đã quen rồi nên không sao đâu.
– Bạn đừng để bị bắt nạt như thế chứ sẽ không tốt cho chính mình bạn đâu
– Ừm mình biết rồi cảm ơn bạn nhiều lắm.
– À mà bạn quen cậu ta hay sao mà cậu ta với bạn thân nhau đến như vậy?
– Mình cũng không biết nữa, mình có cảm giác là đã quen với cậu ta lâu lắm rồi vậy, nhưng không dám chắc chắn lắm đâu…
– Ừ! Nhưng đừng có để cho bạn thân phải lo lắng như thế chứ a mồ…
– Hì hì, được rồi mình sẽ cẩn thận hơn.
(Reng Reng) tiếng chuông lại vang lên lần nữa để vào học, cứ như thế đến hết tiết học… Và giờ ăn trưa đã đến, ở trong căn tin, lúc này Yêu Em đến mang khay đồ ăn đến ngồi cùng bạn thân nhưng bị một ai đó ngáng chân và …(xoảng)… một tiếng động rất lớn khiến cả trường đều nhìn về phía bên đó chính là Yêu Em cô gái nổi tiếng toàn trường với cái tên lạ. Trước sự ngạc nhiên của nhiều con mắt đổ dồn về cô và cười khoái chí đó khiến cho cô ta chạy ra khỏi căn tin này. Bắc Nguyệt thấy thế liền chạy theo cô để an ủi, sau khi hai người bọn họ đi ra khỏi căn tin này liền nói xấu họ ngay sau lưng… (Rầm) một tiếng động còn to hơn lúc nãy đó là Anh Kim, ánh mắt của cậu ta lúc này đang tức giận đến nỗi muốn đánh nhau trong trường học này, khiến ai cũng sợ co rúm lại. Mặc dù cậu ta nổi tiếng với bọn con gái trong trường nhưng một khi đã tức giận thì khó mà làm nguôi giận được cậu ta.
– Ai mà dám làm cho họ bẽ mặt lần nữa thì đừng có trách là tao ác.
Cả trường đều câm như hến run lên bần bật, mặt của họ nhìn xanh tái mép cả vào không muốn tin Anh Kim trở thành một con người hoàn toàn khác chút nào cả. Ở một nơi khác trên sân thượng của trường học, có mỗi hai người bọn họ ở đó mặc dù nhà trường cấm không cho lên đây.
– Bạn không sao chứ Yêu Em
– Mình có sao đấy
– Hả?
– (Kéo áo Bắc Nguyệt) Bạn nói xem tại sao họ lại như vậy chứ Bắc Nguyệt, tại sao chứ? (hức hức) mình có làm gì bọn họ đâu cơ chứ, nhưng tại sao? Tại sao chỉ có mình là bị ức hiếp chứ? tại sao chứ? hu hu…
– …

