Chương 3: Nỗi sợ hãi

Nghe Audio

(Reng reng) tiếng chuông vang lên kết thúc buổi học cả ngày nay, cả trường đều tan học ra về, lúc này Yêu Em đang soạn đồ để đi về thì Bắc Nguyệt nói rằng:

– Bạn có về cùng mình không

– Bạn về trước đi cũng được

– Vậy à, vậy thì chào bạn nhé

– Ừ! Chào bạn

Đang trên đường từ trường về nhà thì Yêu Em gặp phải bọn sở khanh lang thang ngoài đường phố đó.

– Cô em đi đâu đấy

– Tránh ra 

– Hể làm gì mà dữ vậy

– Đi chơi với bọn anh đi

– Đừng đụng đến tôi không là tôi báo cho cảnh sát đó

– Ôi thế hả? ha ha anh đây chả sợ chúng nó đâu chỉ cần cho tiền là xong ý mà ha ha…

Vừa nói xong hắn nắm luôn tay Yêu Em và đưa đi đến một nơi vắng lặng không có một bóng người qua đây cả. Khuôn mặt cô ta tái mép lại không dám nhìn thẳng vào mắt bọn họ vì đây là lần đầu tiên cô bị như vậy. Cô ta nói lớn tiếng rằng:

– Thả tôi ra, các anh muốn làm gì tôi

– Ha ha… bọn anh muốn làm gì cưng ư hãy nhìn cho kỹ đi nhé  

Vừa dứt lời hắn tụt hẳn quần ra và suýt nữa làm hại cô ta. Tuy nhiên, chưa kịp trở tay thì đã bị Anh Kim đánh cho bọn họ sưng mặt mũi rồi. Và lớn tiếng quát lên thẳng mặt vào cô ta rằng:

– Đồ ngốc này, tại sao cô không hề kêu cứu lên thế hả liệu cô bị câm rồi hay sao

– Tôi… đang định kêu lên thì cậu đã cứu tôi rồi nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu vì đã cứu tôi nhé.

– (Thở dài) thôi bỏ qua đi vậy thì nhà cô ở đâu để tôi đưa về nào

– À… Cậu không cần phải đưa tôi về đâu tôi tự về là được rồi (bối rối)

– Vậy thì đưa tôi số điện thoại của cô đây

– Để làm gì?

– Nhanh lên (quát)

– Vâng đây ạ (bối rối)

– Nếu có chuyện gì xảy ra hãy gọi cho tôi bằng số này

– À được thôi có gì tôi sẽ gọi cho cậu

– Vậy nhé tạm biệt.

Cô chưa kịp chào thì cậu ta đã chạy đi mất rồi. Buổi tối đến, cô về với bộ dạng bẩn thỉu khiến cho bố mẹ nuôi của cô không khỏi lo lắng:

– Trời ơi! Sao con lại về với bộ dạng khó ưa thế này, đi tắm mau

– Vâng 

Sau khi tắm xong… *ring* (âm báo tin nhắn) cô ta cầm chiếc điện thoại lên xem tin nhắn của ai gửi đến và đó là của… Bắc Nguyệt. Nội dung tin nhắn như sau: “Hãy bật tivi mau lên”. Cô ta vừa bật tivi thì chà thật là bất ngờ làm sao, tại sao Anh Kim lại ở trên tivi thế lại còn đang đi hôn một cô gái lạ mặt mà chính bản thân cô cũng không hề hay biết nữa chứ… Cô ta dần dần quỳ xuống mặt sàn và bắt đầu suy nghĩ rằng: “tại sao lại thế này trái tim của mình… đau quá, sao thế này…” cứ nghĩ thế mãi mà không ngủ được một giấc nào cả. Buổi sáng sớm hôm sau, cũng như mọi khi nhưng mà Yêu Em có vẻ bị căng thẳng và thất thần, đôi mắt thì như con gấu trúc vậy. Thấy bạn thân của mình như vậy liền hỏi rằng:

– Sao thế?

– Không sao cả (xị mặt xuống)

– Thôi tan học bọn mình đi chơi đi

– Ừm! Sao cũng được.

Lên lớp, Yêu Em không hề nghe giảng mà cứ thất thần mãi, lớp có vẻ vắng bóng một người đó là Anh Kim, cậu ta ngồi đằng sau cô ta. Sau khi tan học, đúng như lời Bắc Nguyệt nói cả hai đều đi đến một khu vui chơi giải trí để giải tỏa mọi sự căng thẳng đầu óc. Nhưng cho dù Yêu Em có chơi gì đi nữa cũng đều nhớ đến cái nụ hôn mà Anh Kim dành cho một cô gái khác đó, lại khiến trái tim của cô càng đau hơn và đôi mắt của cô bắt đầu chảy xuống từng giọt…”Gì thế này tại sao mình lại rơi nước mắt?”… Cái suy nghĩ trong đầu khiến cho cô càng cảm thấy căng thẳng hơn. Bắc Nguyệt đang ở ngay bên cạnh cô đang chơi vui vẻ thì bỗng nhiên quay sang thấy Yêu Em đang khóc, với cái nỗi buồn của cô khiến cho khuôn mặt của Bắc Nguyệt bỗng từ vui thành buồn theo và an ủi cô.     

 

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Nghi Đình Linh Lung Du Nhiên Lâm Nguyệt Ân Nhật Vũ quý lê kiều chi cố phươcloj phạm Le Hau Store Owen và 1.610 Khách

Thành Viên: 72.689
|
Số Chủ Đề: 10.409
|
Số Chương: 30.301
|
Số Bình Luận: 125.756
|
Thành Viên Mới: Trang Thuy Vuong