(Reng reng…) tiếng chuông vang lên để vào lớp, nhưng thật kì lạ vì sao hai người bọn họ lại đi cùng nhau như thế? cả trường đang bàn tán xôn xao…
– (Xì xào) cái gì kia, tại sao cô ta lại đi cùng Anh Kim chứ, thật không hợp với nhau chút nào…
– (Xì xào) này, các cậu có thấy gì không, tại sao cô ta lại đi cùng với anh ta cơ chứ trông thật là ngứa mắt…
– …
Có rất nhiều bình luận ác ý khiến cho Yêu Em vừa cảm thấy xấu hổ vừa cảm thấy lo lắng không dám nhìn thẳng vào mắt ai cả cứ cúi gầm mặt xuống nhìn chân, còn khuôn mặt của cậu ta thì lại tỏ ra không hề lo lắng một chút nào cả với lại mặt lạnh như băng đang đi ngay bên cạnh cô. Vài phút trước…
– Nhanh lên, ăn xong rồi đi học đi chứ không muộn học mất Anh Kim à
– Việc gì phải vội vàng thế chứ, vẫn còn sớm mà
– Cậu không hề quan tâm nhưng đối với tôi lại đằng khác đấy
– (Thở dài) thôi được rồi…
– Xong, mình đi trước nhé
– Chúng ta đi chung đi
– (ngạc nhiên) vì sao chúng ta lại phải đi chung không sợ người ta sẽ nói gì ư?
– (Bộ mặt cún con) không được sao?
– (Thở dài) thôi được rồi ăn nhanh lên.
– Xong.
Trở lại thực tại, kết thúc môn học và đến giờ ra chơi, Bắc Nguyệt đã bắt đầu xuất hiện trước mặt Yêu Em với ánh mắt lấp lánh và một nụ cười nguy hiểm…
– Ôi! đây chẳng phải là người vợ tương lai của Anh Kim đây sao? Hô hô…
– Không phải như bạn nghĩ đâu
– Vậy thì tại sao hai người lại đi chung với nhau chứ? Giải thích đi
– Bọn mình chỉ…
Đang định nói thì có rất nhiều con mắt đáng sợ đang đổ dồn về phía cô ta khiến cho cô ta không can tâm chút nào cả nên đã dẫn Bắc Nguyệt lên sân thượng để giải thích. Sau khi giải thích xong thì Bắc Nguyệt đã hiểu ra một vấn đề nào rồi cho nên mới bảo cô sau này phải cẩn thận với tên đó. Buổi chiều hoàng hôn đến, tan học là cả hai về thẳng nhà chứ không như ngày hôm qua nữa. Về đến nhà là vào luôn trong phòng đóng kín cửa, tắm rửa xong rồi xuống ăn cơm một mình nhưng lại nhớ tới cảnh cả hai ngồi ăn cùng nhau rồi nói chuyện ở trong phòng cùng nhau… Cô vừa nghĩ ngợi vừa nhớ Anh Kim: “không được, mình không được nhớ tới cậu ta nữa, tập trung ăn thôi nào…” Cô lại bật tivi lên xem thì thấy rằng Anh Kim đang là diễn viên của đài truyền hình nổi tiếng nhất thành phố Ris có tên là Zam vừa xem được một lúc thì tắt… “Tại sao Anh Kim lại là diễn viên chứ? Tại sao Anh Kim cần tiền để làm gì cơ chứ thật không công bằng chút nào…” Cô vừa nghĩ xong thì cô càng cảm thấy tủi nhục làm sao, nên cô quyết tâm mình không được thua cuộc cậu ta. Đôi mắt của cô sáng rực rỡ. Cô quyết tâm mình phải kiếm được tiền để khao bạn thân vì cô chưa làm được gì cho bạn thân nên cảm thấy rất nhục. Thế rồi ngày thứ bảy đã đến và cô muốn xin việc làm thêm để làm theo ca, cô được quản lí cho làm nhân viên thử vài ngày để xem trình độ làm ăn của cô ra sao, cứ như thế đến lần cuối cùng, cô được nhận vào làm việc luôn. Ở trong cửa hàng này chỉ có hai nhân viên vào làm chính thức đó là cô và một chàng trai khác nữa có tên là Minh Săn. Cậu ta luôn luôn giúp đỡ cô khi gặp khó khăn trong công việc là một người hiền hậu, khuôn mặt cũng cực kì đẹp trai khiến cửa hàng này luôn luôn đắt khách nhất là đối với phụ nữ khiến ai cũng đổ cả. Đến giờ về là hai người bọn họ trao đổi cho nhau số điện thoại khi cần, trong máy điện thoại của Yêu Em thì có ít nhất là bốn người duy nhất nằm trong danh bạ thêm Minh Săn nữa là thành năm. Còn đối với Minh Săn thì có cả hàng tá người nằm trong danh bạ của cậu ta. Minh Săn muốn mời cô đi ăn để có thể hiểu về cô hơn nhưng cô ta lại từ chối khéo léo để đỡ bị cho là làm phiền người khác. Minh Săn nghe vậy liền thôi không mời cô nữa mà không quên chào tạm biệt cô. Đúng 10 giờ cô ta về đến nhà và lên phòng mình nghỉ ngơi cho đến tận sáng ngày mai… (Chíp chíp…) tiếng chim đang hót trên cành cây, một ngày mới đã bắt đầu và…
– Aa… Chết rồi! mình muộn học mất, nhanh lên thôi
Khi cô ta chuẩn bị xong và bắt đầu đến trường, nhưng khi đến trường rồi thì… trường đã đóng cửa nghỉ và cô ta đã quên mất rằng hôm nay là chủ nhật…

