Vào tiết thể dục buổi sáng sau giờ ra chơi…
– Chuẩn bị, vào vị trí, (huýt…)
Huỵch…
– A… (bịch)
– Bạn có sao không Yêu Em, ôi chảy máu chân rồi
– Em không sao chứ
– Dạ em không sao thưa thầy, em có thể chạy được thầy đừng lo
– Hừm… có ai muốn đưa bạn vào phòng y tế không?
Thầy vừa dứt lời thì Anh Kim đến bế cô ta vào phòng y tế để chăm sóc khiến ai cũng xôn xao…
– Tiếp tục nào (huýt)
Ở trong phòng y tế, chân của cô chảy máu rất nhiều lại còn không thấy cô giáo y tế thì đâu cả nhưng có cậu ta ở bên cạnh khiến cho cô đỏ mặt và suy nghĩ lung tung “sao lại chỉ… có… hai bọn mình thế này, thật là bối rối…”
– Xong cô có thể nghỉ ngơi rồi
– À… ừ cảm ơn cậu
– Chậc… thật là hậu đậu, thôi tôi ra ngoài đây ở lại dưỡng sức nhé. (Cạch)
Cô ta vừa đỏ mặt vừa nằm xuống giường nhưng không ngờ ngủ một mạch đến chiều luôn. Giờ tan học đến, khi cô vào lớp học để lấy cái cặp sách của mình thì thật là bất ngờ không hề thấy chiếc cặp ấy đâu cô tìm khắp nơi mà không thấy đâu. Cuối cùng Bắc Nguyệt đến và nói với giọng có vẻ như đang hấp hối vậy.
– Không xong rồi, Yêu Em à (hộc…)
– Có chuyện gì thế Bắc Nguyệt?
– (Chạm vào đôi tay) chiếc cặp sách của cậu bị…
– Bị?
– Đốt rồi
– (Sốc) sao bạn không nói sớm chứ nó ở đâu?
– Dưới sân trường.
Vừa dứt lời cô ta chạy thẳng xuống sân trường thì chiếc cặp đã bị thiêu rụi rồi cùng với rất nhiều nữ sinh bao vây.
– Dừng tay (hộc…)
– Ô kìa xem ai đến này đây có phải là Yêu Em không nhỉ?
– Các người đang làm cái trò gì vậy?
– Làm trò gì ư? Để xem nào… A! đúng rồi có trò này hay lắm tao vừa mới nghĩ ra thôi, bọn bây xử nó cho tao.
(bốp chát…)
– Tại sao lại đánh tôi? Tôi có làm gì sai đâu tại sao lại vậy?
– Tại sao à! Tại vì mày suốt ngày bám lấy Anh Kim làm cho bọn tao tức phát điên lên đây này (vừa quát vừa đánh)
(Tách)
– Ai dám chụp đấy
– Hô, mình vừa mới chụp được cảnh đẹp có khi tao nên nộp nó cho nhà trường nhỉ?
– Dạ, bọn em xin lỗi ạ
– Còn không mau cút đi
– Dạ bọn em cút ngay đây ạ! (chạy lẹ)
– Cô không sao chứ?
– Tôi không sao (ngất lịm)
– Xin lỗi vì em đã đến muộn…
Cậu ta bế cô ta trên đôi bàn tay của mình rồi đi ra khỏi trường học này. Trời thì đã trở thành tối, chỉ có mình cô ở trong phòng ngủ. Cô vừa mới tỉnh dậy thì thấy thắc mắc: “sao mình đã về nhà rồi, lúc đó mình đang ở trường học cơ mà, nhưng ai đã đưa mình về nhà cơ chứ?” Trên người cô đều là những vết bầm tím, cô đã không muốn gọi điện về cho bố mẹ là vì sợ bố mẹ lại lo lắng. Công việc của họ rất là bận, ít khi thấy trở về nhà vì họ đang ở nước ngoài làm việc, chỉ còn mình cô ta ở trong cái ngôi nhà lạnh lẽo cô đơn này.
(Cốc cốc)
– Mời vào
(Cạch) chào buổi tối, cháo đã tới rồi đây
– (Đỏ mặt) cậu… sao lại ở đây
– Xem này, cô sốt rồi đó (áp sát mặt vào)
– (Đỏ như trái cà) tôi không sao, cậu không đi diễn sao?
– Diễn ư? Trong khi cô đang bị sốt?
– Đã bảo là tôi không sao mà (bốc khói).
– Thôi nào đừng bướng bỉnh nữa nói a đi nào.
– A… ọc ực ngon quá (phê)
Sau khi ăn hết cháo cậu ta làm, cô ấy đã đưa ra một số chất vấn cần được xác minh:
– Mà tôi muốn hỏi cậu xin cậu hãy trả lời thành thực.
– Được thôi.
– Cậu đã từng… có nụ hôn đầu bao giờ chưa?
– Rồi
– Là ai? Có phải là lúc hôn cô gái lạ mặt trên đài truyền hình kia không?
– Không
– Vậy là ai?
– Là… cô.
– (Ngạc nhiên) không thể nào lúc đó chúng ta đâu có quen nhau đâu.
– Hãy nhớ lại kí ức xưa của chúng ta đi.
– Không thể nào là cậu được (cười ngượng)
– Nhớ thời cô nhi viện chứ?
– Cô nhi viện… Vậy là… chúng ta đã từng gặp nhau từ đầu rồi sao?
– Ừ
– Vậy cậu hãy chứng minh đi…
Cậu ta đưa luôn một cái chiếc vòng cổ từ xưa mà chị cậu từng đeo lên khi nhớ tới bố mẹ ruột, lúc này cô ta mới sực nhớ lại hồi xưa đó, bây giờ cô ấy đã tin lời cậu ấy và ôm chầm lấy cậu ta khóc nức nở không muốn buông tay một lần nào nữa. Đã rất nhiều năm trôi qua mà cả hai người đều không hề thấy tin tức gì được cho nhau. Nhưng ở ngay trước mặt đây họ cuối cùng cũng tìm được nhau… Ở một nơi khác, trong công ty Zam
– (Giận) sao cậu ta làm gì mà lâu thế
– Xin hãy bớt giận thưa sếp chắc là cậu ta sắp đến rồi
– Cậu biết chắc được à (quát)
– Dạ không, tôi xin lỗi thưa sếp
– Gọi cho cậu ta ngay lập tức không thể để chậm trễ như thế được nhất định phải trừ lương cậu ta mới được a… (quát lẫn hét)
– Vâng (cạch)
– (tút tút…) hàiz máy lại bận rồi cậu ta đang ở đâu, làm gì đây?
Thật đúng lúc, cậu ta mới đến khiến cho quản lí của cậu ta vừa lo lắng cho cậu lại vừa mừng vì cậu đã đến nhưng mà cậu ta vẫn lạnh lùng đi thẳng vào phòng của chủ tịch khi ông ta đang tức điên lên…
– Cậu… tại sao cậu lại đến muộn?
– Tại vì nhà tôi có việc bận nên đến muộn (bình thản)
– (Giận) lúc nào cũng lấy lí do để đi muộn, tôi sẽ trừ lương tháng này của cậu nếu còn tiếp tục đến muộn nữa thì tôi sẽ mời cậu ra khỏi nơi này ngay lập tức nghe rõ chưa?
– Vâng
– Lui xuống đi

