Chương 1 xuyên qua!
“Đau quá.” Tương Nhã cựa mình tỉnh dậy, khó khăn lắm mới thích nghi được với ánh sáng xung quanh. Cô đưa mắt nhìn xung quanh đây là nơi nào? Tại sao nàng lại ở đây? Hôm nay là ngày nàng lên đường đi du lịch vòng quanh thế giới ước mơ bấy lâu sắp thành hiện thực ai ngờ máy bay tự dưng phát nổ. Đáng buồn thay vị trí phát nổ lại nằm ngay ghế ngồi cạnh nàng. Lúc nàng chuẩn bị nhảy xuống thì máy bay đột nhiên rung lắc dữ dội làm nàng lảo đảo ngã xuống không kịp kéo theo dù. Lúc đó hình như có thứ gì đó hút lấy nàng thì phải.
“Đau quá.” Bỗng nhiên môt đoạn ký ức xa lạ ùa về kiến đầu nàng đau như búa bổ. Phải qua một lúc lâu cơn đau mới biển mất. Mở mắt lần nữa nàng lật tức hiểu tất cả. Nàng thật sự xuyên qua rồi thân chủ này tên Nguyệt Dung đại tiểu thư phủ thừa tướng, mấy ngày trước bị người đẩy xuống nước đến khi được cứu lên thì đã hôn mê bất tỉnh nhân sự, mà vị đại tiểu thư này nổi tiếng si ngốc nên bị cả phủ xa lánh khi cứu được nàng cũng chỉ thuận tiện ném trở về cũng chẳng thèm mời đại phu mặc kệ sống chết. Thân thể Nguyệt Dung vị này vô cùng yếu đuối liền hương tiêu ngọc vẫn. Nguyệt Dung nếu ta đã xuyên qua đây thì sẽ nhất định sống thật tốt những kẻ hại chết cô ta nhất định không tha cho bất kì kẻ nào cô yên tâm. Tương Nhã trong lòng âm thầm tự nhủ.
Nàng đưa mắt nhìn một lượt căn phòng, căn phòng này vừa nhìn liền biết lâu ngày khong sửa chữa. Cửa phòng thì có chỗ đã hỏng chỉ cần mọt cơn gió thổi qua liền có thể cảm nhận. Trong phòng kê một bộ bàn ghế duy nhất nhưng vừa nhìn liền biết đã dùng rất quều năm, chiếc gường có lẽ là thứ duy nhất còn có thể chấp nhận. Thân chủ này cũng quá thảm đi đã si ngốc không tính lại còn sống trong một ngôi nhà không ai thương yêu. Hazz. Tuy rằng nàng sống trong tổ trức nhưng cũng không quá bi thảm. Mỗi khi nàng làm xong một nhiệm vụ sẽ thưởng nàng tiền hoặc miễn việc cho nàng. Nói chung cuộc sống của nàng cũng không quá khó khăn.
“Tiểu thư.” Một dọng nói truyền tới mang theo vẻ không xác định. Thu Ngân bước vào trong tay còn đem theo một chậu nước.
“Tiểu thư may quá người đã tỉnh lại rồi, nếu người không tỉnh lại em cũng không muốn sống nữa.” Thu Ngân lấy lại tinh thần bỏ thau trên tay liền nhào vào lòng Nguyệt Dung khóc lớn. Hôm qua nàng chỉ bỏ lại tiểu thư để đem một vài thứ nàng làm được đi bán. Tiểu thư vô đáng thương trong phủ không ai quan tâm mặc kệ nàng sống chết vậy nên chẳng bao giờ cấp tiền tiêu hàng tháng. Nàng và tiểu thư sống được tới giờ đều do nàng lén bán mấy đồ vất vả nàng làm ra. Nhưng không biết tại sao khi trở lại thì nghe tin tiểu thư rơi xuống nước hôn mê bất tỉnh!
“Tiểu thư em sai rồi, em sai rồi, em không nên để người lại đó một mình. Là tại em hại người! Huhu.” Thu Ngân oà khóc nàng nghĩ lại lúc tiểu thư nàng được đưa trở lại cả người đề lạnh doạ nàng sợ hãi tột cùng.
“Thu Ngân đừng khóc ta không sao, ta không trách em.” Nguyệt Dung cảm động thân chủ này tuy ngốc nghếc nhưng có Thu Ngân vô cùng trung thành biết nàng ngốc nhưng thuỷ trung bên cạnh nàng chăm sóc nàng.
“Tiểu thư… Người… Oa người cuối cùng cuối cùng… Oa.” Không nói hết câu thu ngân liền oà khóc lớn hơn. Cuối cùng tiểu thư nhà nàng cũng trở lại bình thường rồi. Tiểu thư nàng sẽ không quà phải chịu bị người chế nhạo nữa. Tốt quá thật tốt quá ông trời quả nhiên có mắt…
“Um em đừng khóc nữa, từ nay chúng ta sẽ không phải sống như bây giờ nữa, ta sẽ bảo vệ em.” Nghe vậy Nguyệt Dung trong lòng chua sót kiếp trước nàng là cô nhi lớn lên trong tổ trức chưa bao giờ được cảm nhận được tình thương vậy mà mới đến đây Thu Ngân liền khiến nàng cảm động nếu nàng đã ở trong thân thể này thì sẽ tiếp nhận mọi thứ thuộc thân chủ này. Đối sử với thu ngân thật tốt.
“Tiểu thư.” Nghe vậy Thu Ngân càng khóc lợi hại hơn.
“Được rồi em đừng khóc nữa tiểu thư nhà em sắp bị em dùng nước mắt dìm chết rồi.”
“Tiểu thư em xin lỗi.” Nghe tiểu thư nhà mình nói vậy Thu Ngân liền ngừng khóc kịt kịt mũi xấu hổ.
“Được rồi ta khát quá.” Cảm giác khô khốc từ cổ họng khiến Nguyệt Dung vô cùng khó chịu.
“Tiểu thư nước đây ạ.” Nghe vậy Thu Ngân liền nhanh nhẹn đi rót nước.
Sau khi uống vài ngụm nước ôn định lại tinh thần Nguyệt Dung liền lên tiếng.
“Em mau đi kiếm về đây hai bộ nam trang.”
“Nhưng tiểu thư… Người muốn nam trang.” Thu Ngân kinh ngạc. Chắc nàng nghe nhầm rồi đi, tiểu thư nàng sao có thể cần nam trang được.
“Đúng, nam trang.”
“Nhưng… Được, người đợi em.” Nói rồi Thu Ngân liền xoay người ra ngoài. Tuy không biết tiểu thư nàng cần nam trang làm gì nhưng nàng tin tưởng tiểu thư tự có chủ kiến.
Nhìn bóng lưng rời đi của Thu Ngân ánh mắt Nguyệt Dung lạnh dần nàng biết báo thù cho thân chủ này là chuyện không hề dễ. Để làm được điều này nàng cần phải có tiền thật nhiều tiền. Tối nay chính là cơ hội tốt để hành động.

