Chương 3 Bắt đầu kế hoạch.

Nghe Audio

 Chương 3 bắt đầu kế hoạch.

 Nguyệt Dung sau khi đánh một giấc no nê khi tỉnh dậy phát hiện mặt trời đã lặn mất từ bao giờ. Lâu rồi không được ngủ thoải mái như thế này, từ lúc vào tổ chức với cường độ huấn luyện người nàng đã quen mất từ lâu cảm giác ngủ ngon là như thế nào. Xem ra xuyên tới nơi này cũng tốt không cần phải suốt cả ngày chém chém giết giết, nàng đã chán ngán cảnh đó lắm rồi.
  “Thu Ngân.”
“Tiểu thư người đã tỉnh.” Thu ngân ở bên ngoài nghe tiếng liền nhanh chóng tiến vào hầu hạ.
“Ukm, bây giờ là giờ nào rồi?”
“Hồi tiểu thư là giờ thân rồi ạ.”
“Muộn vậy rồi à!” Trời ạ thì ra nàng ngủ lâu vậy rồi, vậy mà nàng cứ tưởng là mình mới ngủ có chút xíu thôi.
“Tiểu thư người có đói không để em bưng đồ ăn cho người nhé.”
“Ukm, ta cũng cảm thấy có chút đói bụng.” Nghe thu ngân nói nàng mới nhớ mình đã không ăn gì từ lúc tỉnh tới giờ, bụng đã có chút đói rồi.
——————————————————————–
“Cái này…” Nguyệt Dung há hốc mồm nhìn đồ ăn trên bàn, cái này cũng có thể cho người ăn à? Chỉ thấy trên bàn bầy lên hai đĩa rau xanh một bát cháo trắng, trời ạ dù biết rằng thân chủ này luôn bị người nhà ngược đã nhưng nàng vạn vạn không nghĩ tới đến mức như vậy. Bảo sao thân chủ này vàng vọt ốm yếu đến mức mới ngâm chút nước lạnh liền hương tiêu ngọc vẫn.

“Tiểu thư.” Thu ngân đau lòng nhìn tiểu thư nhà mình, rõ ràng tiểu thư mới chính là con vợ cả vậy mà cuộc sống lại không khác người hầu là bao. Nghĩ tới đây mũi thu ngân lại chua sót tiểu thư nhà nàng số thật khổ.
“Thôi đừng khóc, những gì bọn họ đối với ta ngày hôm nay sẽ có ngày ta đòi lại gấp bội. Mà như vậy cũng tốt ta vừa tỉnh lại không lâu không thích hợp ăn mấy đồ quá dầu mỡ.”

Đừng tưởng nàng không biết trong hồ lô tiểu nha đầu này đang nghĩ gì. Cũng tại chủ nhân của thân chủ này quá nhát gan mới kiến cho nha đầu này nghĩ như vậy. Thôi thì nàng chịu chút uỷ khuất, bây giờ không thích hợp để chống lại Tô thị mẹ con. Dù nàng có đi cáo trạng thì cũng bị Tô thị mượn cớ nàng vừa khỏi bệnh không thích hợp ăm mặn phản kích lại. Mà bây giờ bên ngoài đều cho rằng đại tiểu thư si ngốc từ nhỏ lại đột nhiên khỏi bệnh sẽ bứt dây động rừng gây cản trở nàng thực hiện kế hoạch.

Giải quyết xong bữa tối Nguyệt Dung bắt đầu nghĩ tới kế hoạch ban đầu của mình. Mua lại vạn hồng lâu? Nàng làm gì có tiền chứ, nàng chỉ đang khoác lác với tú bà mà thôi chứ lúc đấy trong người nàng ngay cả một văn tiền còn không có nói gì mua lại một hồng lâu chứ.

Ông cha ta không phải có câu cướp của người giàu chia cho người nghèo hay sao? Thật ngại quá vừa hay nàng vô cùng chính xác là một người nghèo lương thiện đây. Nếu không ai cướp cho kẻ ăn mày là nàng thì chỉ có thể uỷ khuất tự nàng động thủ vậy.

Thắc mắc người giàu là ai? Phóng tầm mắt cả phủ không ai hơn được một người. Đương nhiên là mẹ cả Tô thị xuất thân hơn người của nàng rồi! Theo như trí nhớ của thân chủ này Tô thị cất giấu được không ít của cải cho mình. Bà ta vô cùng đa nghi không hề cho ai biết chỗ dấu châu báu cất dấu bấy lâu của mình, ngay cả Nguyệt Hân con gái của bà ta cũng không được biết. Nói ra cũng thật khéo, một lần Nguyệt Dung đi lạc vô tình phát hiện ra nhưng lúc đó nàng quá ngốc không hiểu gì nên liền ném qua sau đầu. À há chỉ có thể nói bà ta tự tạo nghiệt không thể sống. Nguyệt Dung nàng yêu tiền như mạng danh xưng quỷ tiền không lý nào lại bỏ qua một cơ hội phát tài từ trên trời rơi xuống như vậy.
“Thu ngân em biết võ?” Nguyệt Dung thu hồi ánh mắt quanh sát Thu ngân lại nhàn nhạt mở miệng. Nha đầu này đi lại vô cùng nhẹ nhàng không chỉ vậy trên tay có vết trai sạn do dùng vũ khí có lẽ là bỏ qua quá lâu nên vết trai có phần mờ đi.
“Tiểu thư người đừng đuổi em đi mà… Huhu.” Thu ngân nghe vậy giật mình quỳ xuống trước mặt Nguyệt Dung oà khóc. Tiểu thư sẽ không vì nàng nói dối mà đuổi nàng đi chứ? Nếu nàng rời khỏi tiểu thư thì ai sẽ chăm sóc tiểu thư đây? Cả cái tướng phủ này tiểu thư không một nơi nương tựa, chỉ muốn đẩy tiểu thư vào hố lửa.
Nhìn thấy phản ứng của thu ngân, Nguyệt Dung thở dài nàng chỉ thuận tiện hỏi thôi mà đâu cần phải phản ứng lớn như thế chứ. Nàng tiến lên đỡ thu ngân đứng dậy.
“Ta chỉ thuận miệng hỏi thôi chứ đâu có nói sẽ đuổi em đâu chứ! Em ở với ta lâu như vậy chẳng lẽ ta không hiểu em sao? Nha đầu ngốc!”
“Tiểu thư.” Thu ngân nghe vậy kịt kịt mũi cảm động. Tiểu thư tin tưởng nàng!
“Em còn chưa có trả lời ta đâu.” Nhìn hành động của thu ngân Nguyệt Dung dở khóc dở cười.
“Dạ tiểu thư. Cha em vốn là người mãi võ trên giang hồ nên từ nhỏ em đã được cha nghiêm khắc dạy dỗ. Cha em nói là nữ nhi thân bất do kỷ cần phải biết chút võ để phòng thân sau này.”
“Không lâu sau cha em bệnh nặng qua đời, em liền bị thúc thúc bán vào phủ rồi được phu nhân phái tới hầu hạ tiểu thư.”
“Võ công của em không cao lắm.” Thấy tiểu thư trầm ngâm Thu Ngân nói tiếp.
“Em biết khinh công chứ?” Nguyệt Dung trong lòng nở hoa, trời giúp nàng rồi. Nàng đang lo lắng không biết tìm người ở đâu để giúp nàng chuyển châu báu của Tô thị đem đi dấu đây. Nếu nha đầu này biết khinh công thì còn gì tốt hơn!
“Hồi tiểu thư có biết một chút ạ.”
“Tốt quá rồi.” Nguyệt Dung trong bụng cười lớn. Quá tốt rồi, đúng là trời đang giúp nàng rồi.
Thu Ngân ngẩn người có vẻ như tiểu thư đang rất cao hứng?
“Thu Ngân ta cần em giúp một việc, em ghé tai lại đây” Nói rồi Nguyệt Dung nói nhỏ vài câu bên tai Thu ngân.
“Tiểu tiểu tiểu thư?!” Thu ngân nghe Nguyệt Dung nói hết sợ hãi há hốc mồm. Trời ạ tiểu thư muốn lấy cắp châu báu của đại phu nhân Tô thị! Làm sao có thể?
“Nếu em không làm được thì ta chỉ có thể tìm người khác vậy.” Nguyệt Dung nghi ngờ có phải nàng đã quá coi trọng nha đầu này rồi không? Nhìn dáng vẻ sợ hãi há hốc mồm của thu ngân Nguyệt Dung có chút ảo não.
“Nếu em không giúp được vậy chỉ có thể để tiểu thư nhà em đi mạo hiểm một chuyến vậy.” Nguyệt Dung cố tình thở dài nuối tiếc.
“Nếu mà tiểu thư nhà em xui xẻo bị bắt, bị người ta đem đi đánh cho nát mông thì…” Nguyệt Dung kể lể đủ các loại khả năng phát sinh cho thu ngân nghe. Mắt thấy thu ngân càng ngày càng sợ hãi nàng càng kể hăng say.
“Tiểu thư em sẽ làm! Em sẽ đi với người, em sẽ bảo vệ người.” Thu ngân cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, nếu tiểu thư có mệnh hệ gì nàng phải làm sao? Không phải là lấy chút châu báu thôi sao? Vì tiểu thư nàng sẽ làm.
“Được, quả nhiên ta đã không nhìn nhầm em!” Nguyệt Dung vui mừng, haizz làm nàng tốn biết bao nhiêu là enzim.
“Được rồi, giờ em lui ra chẩn bị đi canh hai chúng ta sẽ hành động.” Canh hai không phải là thời điểm đầu trộm đuôi cướp hay hành động ở trên phim sao? Nàng cũng muốn thử cả giác làm đạo tặc nó như thế nào. He he.
“Vâng ạ.”

Hết chương 3.

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Nghi Đình Linh Lung Du Nhiên Lâm Nguyệt Ân Nhật Vũ quý lê kiều chi cố phươcloj phạm Le Hau Store Owen và 1.637 Khách

Thành Viên: 72.689
|
Số Chủ Đề: 10.409
|
Số Chương: 30.301
|
Số Bình Luận: 125.756
|
Thành Viên Mới: Trang Thuy Vuong