Chương 4 Hành động.

Nghe Audio

Trên mái nhà phủ tướng quân có hai bóng đen đang ra sức chạy về phía sân sau hậu viện. Hai bóng đen thoát ẩn thoát hiện nhẹ nhàng lách mình tránh khỏi thị vệ đi tuần, xa xa vọng lại tiếng gõ mõ của người đi tuần ban đêm. Nguyệt Dung nép vào một bên tường ra hiệu cho thu ngân tiến vào một hậu viện bỏ hoang từ lâu.

Nơi này từng là phật đường nhưng không hiểu tại sao từ lúc đại phu nhân tô thị được gả vào Tướng phủ nơi này liền không ai lui tới. Người trong phủ đồn rằng trước kia có một nha hoàn chịu không được tĩnh mịch nên lén cùng nam nhân làm truyện cẩu thả tại nơi này. Không lâu sau truyện này bị phát hiện nha hoàn kia bị loạn côn đánh chết tại nơi này. Cảnh tượng lúc đó vô cùng bi thảm, cũng nghe đồn nha hoàn kia chết không nhắm mắt nên linh hồn luôn ở tại nơi này chờ tình lang của nàng ta. Nguyệt Dung trong lòng phỉ nhổ. Cái gì mà linh hồn luôn tại nơi này chứ chẳng qua là một câu truyện do Tô thị thêu dệt ra mà thôi. Bà ta làm như vậy để tránh cho người ngoài phát hiện ra kho tàng cất dấu bấy lâu của bà ta mà thôi.

“Tiểu thư… Chỗ này nghe nói có ma đó. Nhỡ đâu…” Thu ngân nhịn không được ngăn cản Nguyệt Dung tiến vào bên trong sân. Trong lòng nàng nhịn không được lo lắng.
“Thu ngân sao em như thế dài dòng? Trên đời này làm gì có ma chứ!” Nguyệt Dung bị thu ngân lải nhải từ nãy tới giờ làm cho phiền chết. Nha đầu này sao lúc đầu nàng không nhận ra nàng ta nói nhiều như vậy chứ. Biết thế nàng đã chẳng thèm dẫn theo nàng ta, báo hại lỗ tai nàng như thế này. Lần sau nàng mới không thèm dẫn theo nàng ta.

Thu ngân tội nghiệp không biết rằng số phận của mình đã sớm bị tiểu thư định đoạt. Vẫn ngây thơ khuyên nhủ tiểu thư nhà mình.
“Thu ngân em có tin lần sau ta sẽ không dẫn em theo nữa không?” Cuối cùng cũng không nhịn được nữa quát nhẹ lên với thu ngân phía sau.
“Tiểu thư…” Thu ngân bị tiểu thư nhà mình quát liền ủy khuất, nước từ hốc mắt muốn trào ra.
“Dừng dừng dừng. Ta không có cố ý quát lên với em. Ta xin lỗi em được chưa?” Đùa sao nàng còn không muốn bị nước mắt của nha đầu này dìm chết đâu.
“Đi thôi.” Không để thu ngân tiếp tục lải nhải Nguyệt Dung liền lắc mình tiến vào bên trong một căn phòng có vẻ như đổ nát nhất. Đẩy cửa bước vào, Nguyệt Dung trong lòng đem mười tám đời tổ tông của Tô thị ra ân cần thăm hỏi một lượt. Tô thị đáng ghét lại sao chọn cái nơi quỷ tha ma bắt này để giấu chứ? Báo hại nàng phải khổ sở thế này.
“Tiểu thư.” Thu ngân trong lòng tuy có sợ hãi nhưng nhìn ánh mắt chấn định của tiểu thư nhà mình thì không nhiều lời nữa im lặng đi theo Nguyệt Dung vào trong. Trong lòng cũng bình tĩnh lại, tiểu thư ở đây nàng sợ cái gì chứ.

Nguyệt Dung ra hiệu cho thu ngân im lặng. Nàng nhẹ nhàng bước tới gần, chiếc giường đơn độc nhất trong phòng.
“Tiểu thư.” Thu ngân trong lòng lo lắng lên tiếng.
“Không sao đâu.” Cấp cho thu ngân một ánh mắt an tâm, Nguyệt Dung tiếp tục động tác.
Két két két.
Quả hiên đúng là giấu ở trong này! Nguyệt Dung trong lòng nở hoa. Lần này phát tài thật rồi. Haha.
Chỉ thấy theo động tác của Nguyệt Dung ván giường dần dần bị đẩy ra đằng sau lộ ra một đường hầm chỉ đủ một người đi qua.
“Thu ngân theo ta.” Nguyệt Dung không biết lấy đâu ra một hộp quẹt nhanh chóng thắp lên một ngọn đuốc nhỏ. Nàng quay lại nói với thu ngân nãy giời vẫn đang ở phía sau. 
“Vâng.” Tuy trong lòng không hiểu lắm nhưng thu ngân cũng không nhiều lời im lặng làm theo lời Nguyệt Dung phân phó.
Thân ảnh hai người nhanh chóng biến mất phía sau tầng hầm, ván giường cũng theo đó mà đóng lại, mọi thứ lại khôi phục yên tĩnh như chưa có gì sảy ra. Khác với phía trên tồi tàn bên dưới lại đối lập hẳn. Sàn đường hầm đường hầm được lát bằng đá cẩm thạch sáng bóng. Xung quanh hai bên tường được được lát bằng đá vô cùng khô ráo. Hai bên cách vài bước lại có hai viên dạ minh châu chiếu sáng.
Phía cuối đường hầm có hai cánh cửa dẫn qua hai phòng khác nhau. Nguyệt Dung tò mò ghé vào một phòng xem thử rốt cuộc trong đó chứa gì. Nàng thuận tay mở căn phòng gần nàng nhất.
Trong phòng cũng không có gì đặc biệt, góc phòng được kê một chiếc giường đối diện một cái bàn nhỏ. Nguyệt Dung chẩn bị thất vọng quay ra ngoài đột nhiên quay trở lại bàn. Trên bàn để một chiếc hộp nhỏ, nàng liền thận tay mở ra xem bên trong rốt cuộc thứ gì. Là một miếng ngọc bội phỉ thuý! Xem ra rất đáng giá, xung quanh miếng ngọc được chạm khắc vô cùng tinh sảo chính giữa được khắc một hình con bướm vô cùng kỳ lạ. Hình con bướm này khiếm Nguyệt Dung cảm thấy nghi hoặc. Liệu nó có liên quan gì tới cái bớt của nàng hay không đây.
“Tiểu thư người lại đây nhìn này.”
Tiếng gọi của thu ngân kéo Nguyệt Dung trở lại với thực tại, nàng nhanh chóng nhét miếng ngọc vào tay áo liền xoay người đi ra ngoài.
“Chuyện gì sảy ra?” Nguyệt Dung kì quái, nha đầu này bị làm sao vậy.
Thu ngân không lên tiếng chỉ là tiến lên một bước mở hết tất cả các cái rương trong phòng ra.
Đến khi nhìn thấy vật trong mấy cái rương Nguyệt Dung cũng có chút sửng sốt cảm thán. Trời ạ! Trong những cái rương đựng đầy bao nhiêu là ngọc ngà châu báu, nhân sâm ngàn năm, mã não phỉ thuý sáng bóng cả một góc phòng. Xem ra mấy năm gần đây Tô thị thu vào không ít. Trong này cũng có không ít là đồ cưới của nương thân chủ này đâu. Nghĩ tới đây ánh mắt nàng lạnh đi vài phần. Nàng vốn là cô nhi không cha không mẹ nếu đã nhập vào thân chủ này thì đồng nghĩa với việc chấp nhận tất cả thuộc về thân chủ này. Nhớ tới nương của thân chủ Nguyệt Dung trong lòng ấm áp, trong ký ức của nàng mẫu thân Giang thi luôn là khuôn mặt từ ái, yêu thương nàng vô điều kiện…
Thấy tiểu thư chỉ là kinh ngạc một chút rồi nhanh chóng trở lại bình thường thu ngân vô cùng sùng bái nhìn tiểu thư nhà mình. Lúc mới phát hiện ra đống châu báu này nàng vô cùng kinh ngạc xen lẫn sợ hãi phải qua một lúc mới hoàn hồn được. Vậy mà tiểu thư nhìn thấy nhiều châu báu cũng chỉ ngạc nhiên chứ không tỏ ra tham lam. Nàng đúng là hầu hạ đúng người rồi!
“Thu ngân em không cần dùng ánh mắt kì dị dó nhìn ta.” Nguyệt Dung đúng là hết nói nổi vàng bạc châu báu lúc còn trong tổ chức nàng đã nhìn chán rồi. Trong này tuy nhiều ngọc ngà châu báu thật nhưng mà chưa đủ để nàng nổi lên lòng tham thật sự đâu.
“Tiểu thư người là người mà thu ngân sùng bái nhất!” Thu ngân nghe vậy cũng không thu lại ánh mắt mà còn càng thêm sùng bái nhìn Nguyệt Dung.
Nghe vậy Nguyệt Dung dở khóc dở cười nhìn thu ngân, nha đầu này đúng là hết nói nổi.
“Tiểu thư nhiều như vậy làm sao để chuyển hết ra ngoài bây giờ?” Thu ngân cuối cùng cũng thu lại ánh mắt đắn đo nhìn tiểu thư nhà mình. Nhiều như vậy làm sao chuyển ra ngoài bây giờ.
“Không cần lo lắng, ta tự có cách.” Nguyệt Dung tiến lên đem từ trong tay áo ra một chiếc túi càn khôn. Nàng trong lòng động ý nhiệm chớp mắt hơn mười mấy cái rương liền biến mất.
Nguyệt Dung đắc ý nhìn thu ngân há hốc mồm. Túi càn khôn này là do sư phụ nàng cho nàng vốn tưởng rằng xuyên qua liền không còn nữa không ngờ rằng nó cũng theo nàng xuyên tới nơi này.
“Tiểu thư đó là túi gì vậy thật là thần kỳ.” Thu ngân cuối cùng cũng hoàn hồn tò mò hỏi Nguyệt Dung.
“Đây gọi là túi càn khôn, nó là bảo vật trong bảo vật đó. Em chỉ cần động ý niệm đồ vật em muốn nó sẽ tự thu vật đó vào trong này.” Nguyệt Dung cũng không keo kiệt giải thích cho thu ngân nghe.
“Chẳng lẽ là túi càn khôn trong tam đại bảo vật mà giang hồ đồn?” Thu ngân nghe tiểu thư nhắc tới túi càn khôn thu ngân mới nhìn kỹ, trước kia nàng đã từng nghe tới túi càn không không ngờ túi càn khôn lại nằm trong tay tiểu thư.

Tam đại bảo vật là bảo vật hiếm có trong giang hồ. Một là túi càn khôn có khả năng chứa cả thiên hạ bên trong, vật thứ hai là Hiên Viên kiếm có sức mạnh vô địch thiên hạ có khả năng diệt yêu trừ ma hiện đang nằm trong tay Thân vương gia đương chiều Thượng Quân Hạo. Vật cuối cùng là tơ vàng ngàn năm được Quỷ y lão nhân dùng tơ vàng ngàn năm luyện trong 3 năm mới tạo thành, tơ vàng này nhẹ hơn lông vũ sắc bén hơn dao, đao thương cũng không cách nào chém đứt. Nhưng đáng tiếc sau khi Quỷ y lão nhân quy thiên không còn ai biết tung tích của tơ vàng ngàn năm này nữa.
“Đúng vậy.”
“Xong việc rồi chúng ta đi thôi.” Nguyệt Dung thu lại túi càn khôn trong tay xoay người ra ngoài. Nàng buồn ngủ rồi không muốn phí thời gian ở nơi này nữa.
“Tiểu thư người đợi em.” Thu ngân thấy tiểu thư nhà mình bước ra bên ngoài cũng vội chạy theo.

Ra đến cửa mật thất Nguyệt Dung đột nhiên dừng lại, nàng ra hiệu cho thu ngân ra bên ngoài trước. Tuy không hiểu tại sao thu ngân vẫn ngoan ngoãn ra ngoài trước. Nhìn lại mật thất lần nữa Nguyệt Dung động chút ý nhiệm một bình sứ nhỏ hiện ra trước mắt nàng. Nàng tuỳ ý mở nắp lọ, một loại khói màu trắng theo miệng bình thoát ra ngoài nhanh chóng hoà tan vào không khí. Sau khi xác định khói đã bay hết nàng liền xoay người ra ngoài.
“Đi thôi.” Ra tới bên ngoài nhìn thấy thu ngân đang thấp thỏm cẩn thận quan sát bên ngoài, Nguyệt Dung lên tiếng.
“Vâng.” Thấy Nguyệt Dung ra ngoài thu ngân trong lòng thở dài nhẹ nhóm. Nàng chỉ sợ lỡ như tiểu thư ở bên trong gặp nguy hiểm, cuối cùng tiểu thư cũng trở ra an toàn vậy là tốt rồi.

Trở lại sân nhỏ Nguyệt Dung phân phó thu ngân lui ra nghỉ ngơi, còn mình sau khi trở lại phòng cũng liền lên giường tìm chu công đánh cờ ngay cả y phục cũng chẳng thèm thay. Không thể trách nàng được nàng bây giờ thật sự là rất lười vừa nãy lại còn đi xa như vậy thật sự là mệt chết nàng.

Hết chương 4.
——————————————————————————————————————–

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Nghi Đình Linh Lung Du Nhiên Lâm Nguyệt Ân Nhật Vũ quý lê kiều chi cố phươcloj phạm Le Hau Store Owen và 1.610 Khách

Thành Viên: 72.689
|
Số Chủ Đề: 10.409
|
Số Chương: 30.301
|
Số Bình Luận: 125.756
|
Thành Viên Mới: Trang Thuy Vuong