Chương 8: Ngoại công

Nghe Audio

Halo halo, chào mừng các mọt yêu của ta. Ta đã trở lại rồi đây. Ây da sau mấy tháng bỏ nghề ta thực sự cảm thấy rất ngứa ngáy. Thực sự ta có một tham vọng vô cùng lớn với đứa con này của ta. Các ngươi không cần lo lắng từ giờ tiểu mỹ nhân là ta sẽ ra chuyện thường xuyên hơn, các mọt nhớ ủng hộ ta nhé!

 

Trên trường kỷ một thiếu nữ đang say giấc nồng, khuôn mặt nàng không quá xinh đẹp nhưng đường nét ngũ quan lại rất hài hòa. Khuôn mặt vì nắng chiếu mà ửng hồng đôi môi nhỏ nhắn đỏ mọng thật khiến người ta muốn nâng niu che chở. Thu Ngân từ bên ngoài tiến vào thấy vậy thầm cảm thán  tiểu thư của nàng gần đây càng ngày càng thích ngủ thì phải.

“Tiểu thư, đến lúc dùng bữa rồi ạ.” Không có tiếng đáp lại.

“Tiểu thư, đến lúc dùng bữa rồi ạ.” Không có tiếng đáp lại.

Nguyệt Dung: “…”

“Tiểu thư, đến lúc dùng bữa rồi ạ.”  Thu Ngân.

“…” Nguyệt Dung.

“Tiểu thư, đã đến giờ dùng bữa người mau rời giường thôi” Thu ngân thực sự hết cách rồi.

“Tiểu thư của em ơi, người mau rời giường thôi.” Lần này thu ngân thực sự muốn khóc rồi, mỗi lần gọi tiểu thư dậy nàng thật sự chỉ muốn trực tiếp kéo người trên giường dậy thôi.  Nhưng vẫn may nàng vẫn biết tiểu thư là chủ nhân của nàng.

“Thu Ngân à, ngươi thật là phiền mà.” Nguyệt Dung cuối cùng cũng lên tiếng, khoa trương ngáp một cái. Hết cách, không ai kếm nàng gây phiền toái, chuyện cửa hàng thì đã có tú bà giúp nàng thu xếp, nàng chỉ có thể cả ngày chui rúc trong phòng hết ăn lại nằm thôi.

“Tiểu thư, đến lúc dùng bữa rồi ạ” Thu ngân thấy cuối cùng tiểu tổ tông đã tỉnh vui mừng khôn siết, vui vẻ nhắclại mội lần nữa. Cũng không quan tâm lời nói của Nguyệt Dung có ý cười nhạo mình.

“Thu Ngân mấy ngày nay bên phía Tô thị có động tĩnh gì không?” Nguyệt Dung trong lòng cũng có chút đề phòng sóng yên trước bão đạo lí này nàng hiểu vô cùng rõ. Vì vậy không thể không đề phòng.

“Dạ, bên phía đại phu nhân không có động tĩnh gì quá lớn, chỉ là…” Thu Ngân chần chừ một chút.

“Chỉ là bên phía nhị tiểu thư a hoàn thường xuyên hướng phía ngoài chạy tới, xuất phủ hằng ngày.”

“Xuất phủ hàng ngày?” Nguyệt Dung kì quái. Nguyệt Anh đó không ở trong phòng dốc sức học nữ công đi lại còn thường xuyên phái a hoàn xuất phủ thường xuyên làm cái gì?. Nếu không nhầm một tháng nữa bên phía Hoàng Thượng sẽ tổ chức yến hội. Nói yến hội cho bên ngoài nghe thuận tai, thực chất là đang chuẩn bị hôn kì cho các vị trong hoàng thất. Đương nhiên cơ hội tốt như vậy Nguyệt Anh kia nhất định không bỏ qua, nàng ta từ trước đã sớm chuẩn bị không thôi.

“Vâng” Thu Ngân đáp.

“Thu Ngân, lần tới nàng xuất phủ em lén theo sau điều tra xem xem nàng ta đang chuẩn bị giở trò quỷ gì” Nguyệt Dung.

“Dạ thưa tiểu thư” Thu Ngân.

“À đúng rồi, em mau chuẩn bị ta cần phải xuất phủ một chuyến” Nguyệt Dung chợt nhớ ra điều gì đó, từ lúc nàng tỉnh lại tới giờ nàng vẫn chưa hề nghĩ tới phía bên ngoại công của nàng. Hồi đó mẫu thân của nàng là Giang Tuyết cành vàng lá ngọc của Giang phủ, Giang lão gia nâng trên tay sợ rớt ngậm trong miện sợ tan. Chỉ có thể nói là nâng niu có thừa. Giang thị được bao bọc từ nhỏ lớn lên tính tình đơn thuần, gặp phải tra nam là Nguyệt Thu liền siêu lòng nhất quyết gả cho cha nàng. Mà ngoại công sau khi nữ nhi gả vào Nguyệt phủ vẫn thường xuyên đến cửa thăm hỏi. Sau khi Giang thị mất trong lòng giang lão gia vẫn đau lòng không thôi ngày đêm nhớ nhung con gái đến sinh bệnh phu nhân vì Giang thị mất mà cũng đau lòng rời khỏi trần thế chỉ còn lại mình ông thân già yên lặng trong phủ.

Nhớ tới ngoại công Nguyệt Dung cảm thán, Giang thị thật sự rất may mắn nhưng tiếc là vận may của nàng lại gặp phải Nguyệt lão gia mà yểu mệnh. Sau khi sinh Nguyệt Dung thì qua đời, Nguyệt lão gia lúc đầu vốn cưới Giang thị vì muốn Giang gia phò trợ, giờ ông ta đã đạt được mục đích liền ném mẹ con Giang thị qua một bên ngày đêm bên cạnh Tô thị, đến lúc Giang thị qua đời cũng không liếc mắt một cái chực tiếp ném Nguyệt Dung cho bà vú. Sau này Nguyệt Dung lớn lên cũng không có dung nhan quá xuất sắc như Nguyệt Anh cũng không giỏi nịnh hót như Tô thị liền dứt khoát không quan tâm đến nữa.

 

————————————————– Giang phủ.—————————————————————————————-

“Bẩm lão gia lão gia có người cầu kiến” Hạ nhân hướng bên trong màn trướng một lão nhân ngoài 60 đang ngẩn người, từ khi tiểu cô và phu nhân qua đời lão gia liền trở nên u sầu không thôi.

“Không gặp” Giang lão gia cũng không liếc mắt một cái, nữ nhi và phu nhân đều rời ông mà đi, để lại mình ông thân già cô quạnh. Thở dài một hơi. Bản thân ông mỗi ngày sông đều dằn vặt không thôi.

“Bẩm lão gia người này tự xưng là cố nhân cũ muốn viếng thăm”.

“Cố nhân?” Giang lão gia kì quái, thật sự đoán không ra người cầu kiến.

“Dạ bẩm vâng ạ” “Là một cô nương nói là cố nhân của người”.

“Một cô nương? Dẫn người vào điện, ta muốn xem xem là ai dám to gan như vậy” Giang lão gia hừ một cái, người tới chắc chắn là kẻ giả mạo không sai, nhưng rốt cục hắn có mục đích gì? Thật khiến người ta tò mò.

Chỉ thấy trên đại phòng một hồng y thiếu nữ đang đứng. Cô nương thân hình mảnh mai, mái tóc dài tùy ý búi phía sau trên đầu cài một cây tuyết mai đơn giản mà nhẹ nhàng.

“Tuyết nhi” Bóng hình này giống thật sự quá giống Tuyết nhi của ông chẳng lẽ đã trở lại.

 

“Ngoại công” Nguyệt Dung đột nhiên bị người khác nắm lấy như vậy liền khó chịu nhìn kỹ người tới là một lão nhân gia, nhìn thấy thân hình gầy gò già nua của ngoại công chóp mũi liền chua sót. Thân là người đầu bạc tiến kẻ đầu xanh cùng lúc mất đi hai người thân yêu nhất. Chắc hẳn khó ai có thể vượt qua nổi.

“Ngoại công tôn nữ bất hiếu, đến thăm người đây” Nói tới đây Nguyệt Dung liền nghẹn ngào.

“Ngoại tôn nữ?” Giang lão gia sửng sốt, thật lâu cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh nhìn kỹ một lần nữa phát hiện thiếu nữ trước mặt chỉ mới cập kê, hoàn toàn không thể là nữ nhi của ông được.

“Vâng, Nguyệt Dung bất hiếu ra mắt ngoại công” Nguyệt Dung kính cẩn quỳ xuống.

“Ngươi là nữ nhi của tuyết nhi sao?” “Đều đã lớn như vậy” Giang lão gia bây giờ mới lấy lại bình tĩnh nhớ tới ngoại tôn nữ từ khi mất nương đều không ai hỏi thăm đến thân là ông ngoai như ông cũng không hề quan tâm đến con bé. Phải đợi con bé đến thăm hỏi, nghĩ tới đây ông liền xấu hổ không thôi.

“Là ngoại công có lỗi với ngươi, ngoại công có lỗi với ngươi có lỗi với nương ngươi” Nói tới đây nước mắt ông liền trào ra. Lão già ông thật sự có lỗi chỉ nghĩ tới đau thương của bản thân mà quên mất cô cháu gái mất nương mồ côi sống trong cái kia bẩn thỉu Nguyệt gia địa phương. Nếu Nguyệt Dung có mệnh hệ gì sau này xuống nơi đó ông biết ăn nói thế nào với nữ nhi đây.

“Không làn tôn nữ bất hiếu đáng lẽ ra phải đến thăm người sớm hơn” Nguyệt Dung chua sót.

Hai người xúc động một hồi, liền tiến vào bên trong.

“Dung nhi lần này ngươi tới đây có phải bị ai ức hiếp không? Nói cho ngoại công biết ngoại công trả thù giúp ngươi” Nghĩ đến Nguyệt Dung phải sông trong một nơi như nguyệt gia chịu không ít khổ đi. Ông nhất định không tha cho tên khốn Nguyệt thu và cả Nguyệt gia của hắn.

“Ngoại công tôn nữ thật sự không sao” Nghĩ tới những kí ức bị chôn vùi kia nguyệt dung âm thầm cắn răng, nhưng kẻ thiếu nợ nàng nàng nhất định kiến chúng phải trả giá đắt.

“Dung nhi, ngươi không cần khách sáo. Ngươi muốn gì nói cho ngoại công này biết chỉ cần Giang lão gia ta sống một ngày thì nhất định để cho chúng thân bại danh liệt” Một câu nói này của Giang lão gia đã nói lên cả Giang gia này sẽ là hậu thuẫn của Nguyệt Dung.

“Ngoại công, những kẻ thiếu nợ tôn nữ tôn nữ nhất định khiến chúng nợ máu phải trả bằng máu” Nguyệt Dung nhàn nhạt mở miệng.

Nhìn khí chất điềm tĩnh toát ra từ Nguyệt Dung giang lão gia cảm thán, tôn nữ này dù cho rất giống Tuyết nhi của ông nhưng cũng không hoàn toàn giống. Tuyết nhi của ông dịu dàng đơn thuần khiến người khác yêu thích thì ngoại tôn nữ trước mặt ung dung lạnh nhạt. Nàng giống như một đóa tuyết mai xinh đẹp mà cô độc.

“Nguyệt Dung, có phải Nguyệt Thu tên khốn đó làm gì ngươi không?” Giang lão gia sốt ruột hỏi.

“Ngoại công ta thật sự không sao, lần này tôn nữ đến là muốn nhờ người một việc” Nguyệt Dung trong lòng ấm áp, đã rất lâu rồi nàng không còn cảm giác được tình thân là gì. Dù vậy nagng vẫn không quên mục đích của bản thân.

“Cần giúp gì ngươi cứ nói, ngoại công nhất định giúp ngươi hoàn thành.”

“Tôn nữ muốn làm một binh khí” Nguyệt Dung

“Binh khí sao?” Giang lão gia tò mò, một nữ nhi như Nguyệt Dung thì cần binh khí để làm gì.

“Ngoại công, tôn nữ cả vật phòng thân cũng không có nếu bị người khác hãm hại thì thực sự là khó chạy thoát thân” Nguyệt Dung không định nói hết cho giang lão gia biết nàng cần binh khí là để giết người. Dù sao thì đây là cổ đại nữ nhi vốn không được coi trọng chỉ nên sống trong khuê phòng.

“Được”. Giang lão gia âm thầm tính toán.

——————————————————————————

 

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Nghi Đình Linh Lung Du Nhiên Lâm Nguyệt Ân Nhật Vũ quý lê kiều chi cố phươcloj phạm Le Hau Store Owen và 1.637 Khách

Thành Viên: 72.689
|
Số Chủ Đề: 10.409
|
Số Chương: 30.301
|
Số Bình Luận: 125.756
|
Thành Viên Mới: Trang Thuy Vuong