Chương 2

Nghe Audio

Vì bây giờ là bối cảnh cổ đại nên mình sẽ đổi cách xưng hô nhé.

 Nguyệt Dung tuy mới tỉnh lại nhưng không cảm thấy mệt mỏi gì, theo như nàng thấy thực ra thân chủ này rất khoẻ mạnh hoàn toàn không hề yếu ớt như những tiểu thư nơi khuê phòng khác. Nói mới nhớ nàng vẫn chưa nhìn thấy mặt mũi thân chủ này đâu! Thế là Nguyệt Dung lồm cồm bò dậy đi tới trước gương đồng.

“Um không đến mức quá xấu xí.” Nàng nhìn thiếu nữ trong gương đồng, tuy không xinh đẹp nhưng miễn cưỡng được gọi là thanh tú. Ý có cái gì đó ở dưới cằm nàng thì phải, mà tại sao nàng không cảm nhận được nhỉ? Kì lạ thật! Nàng tiếp tục sờ soạn khắp khuôn mặt. Bỗng nhiên mắt nàng sáng lên, chỉ thấy theo động tác của nàng một lớp da mỏng nhẹ được kéo lên lộ ra một dung nhan khuynh thành. Nhìn dung nhan thật sự của mình Nguyệt Dung sợ ngây người. Chỉ thấy thiếu nữ trong gương mắt ngọc mày ngài sống mũi cao thẳng đôi môi đỏ mọng tự nhiên. Những cái đó không kiến nàng kinh ngạc, điều kiến nàng kinh ngạc là cái bớt hình bươm bướm trên chán! Cái bớt này vừa hình liền biết là không phải giả bởi vì ở thời đại này làm gì có công nghệ cao để xăm lên một hình xăm sống động như vậy chứ. Điều này chứng tỏ vết bớt này sinh ra đã có vậy thì tại sao phải đem da người che lại? Hình như thân chủ này cũng không có ấn tượng với vết bớt này thì phải. Chuyện này chắc chắn có ẩn tình! Đột nhiên động tĩnh bên ngoài kéo Nguyệt Dung về với hiện tại, nàng vội kéo lại lớp da mặt nạ như ban đầu. Mặc kệ có ẩn tình gì thì nàng nhất định tìm ra chân tướng, giờ cái nàng có nhiều nhất chính là thời gian nên nàng không vội.

“Tiểu thư em đem đồ tiểu thư cần về rồi.” Thu Ngân đẩy cửa bước vào bên trong liền vội vàng đóng cửa dù sao cái nàng cầm trên tay là nam trang nếu bị người ngoài nhìn thấy thanh danh của tiểu thư liền bị huỷ.

Nhìn động tác cẩn thận của Thu Ngân, Nguyệt Dung cảm động nha đầu này thật sự vô cùng trung thành.

“Được.” Nguyệt Dung không nhiều lời liền cầm bộ nam trang ra sau bình phong thay. Không tệ, rất vừa với vóc người của nàng.

“Tiểu thư… Người…” Thu Ngân nhìn tiểu thư nhà mình trong bộ dạng nam trang có chú sửng sốt. Thật không ngờ tiểu thư mặc nam trang lại đẹp như vậy. Chỉ thấy sau bình phong một thiếu niên thân hình thon dài tuy khuôn mặt không quá anh tuấn nhưng khí chất lại bất phàm bước ra, bộ cẩm y mặc trên người càng thêm phụ trợ cho thiếu niên càng thêm quý khí.

“Thế nào Thu Ngân em thấy sao? Có phải rất anh tuấn hay không? Đừng bảo là em đã bị ta hớp hồn nhé, nếu thật như vậy mau chết tâm đi thôi tiểu thư nhà em chỉ thích nam nhân không thích nữ nhân đâu nhé!” Nguyệt Dung nhìn Thu Ngân đang ngây người liền nổi lên lòng trêu ghẹo.

“Tiểu thư… Em đâu có chứ, người đừng đùa em.” Thu Ngân bị câu nói của Nguyệt Dung làm cho xấu hổ liền lên tiếng phản bác.

“Thôi ta không đùa em nữa.” Thấy Thu Ngân có vẻ xù lông lên Nguyệt Dung liền thôi chọc ghẹo quay trở về bộ mặt nghiêm túc.

“Thu Ngân em ở tại đây canh chừng không cho ai tiến vào, nếu ai có hỏi cứ nó ta hôn mê còn chưa tỉnh.”

“Dạ tiểu thư.” Thấy tiểu thư nghiêm túc nàng cũng nghiêm túc hẳn lên nhưng nàng vẫn lo lắng.

“Ta không thể nói cho em ngay bây giờ được nhưng ta sẽ nói cho em khi thời cơ chín muồi.” Thấy vẻ mặt rối rắm của thu ngân Nguyệt Dung trong lòng ấm áp, nha đầu này…

“Vâng tiểu thư.” Nghe tiểu thư nói vậy Thu Ngân an tâm hơn hẳn. Nàng tin tưởng tiểu thư nàng tự có chính kiến. Nếu nàng biết nơi tiểu thư nhà nàng chuẩn bị đi là kỹ viện không biết nàng sẽ có cảm tưởng gì.

“Được rồi em mau ra ngoài đi, nhớ kĩ lời ta nói.”

“Vâng.” Đáp lời Thu Ngân liền xoay người ra ngoài cẩn thận đóng cửa lại.

Nguyệt Dung cũng không nói nhiều liền phi thân theo cửa sổ bay ra ngoài.

Vạn Hồng lâu.

Nguyệt Dung đứng quan sát hồng lâu này từ lâu phát hiện nơi đây không nhiều khách quan liền quyết định tiến tới. Nàng quyết định rồi nàng sẽ mua lại nơi này! Vừa có thể kiếm tiền vừa có thể thu thập tin tức hà cớ gì không làm.

“Ây gô khách quan này mời vào mời vào.” Tú bà thấy vị thiếu niên tuấn duật này liền nhiệt tình kéo vào trong. Đùa sao đây là khách quan đầu tiên trong ngày không thể để chạy mất.

“Khách quan không biết người muốn cô nương như thế nào? Nơi đây các cô nương đều muôn màu muôn vẻ.” Tú bà thấy Nguyệt Dung mãi không phản ứng liền ân cần giới thiệu.

“Thôi khỏi, không giấu gì ma ma tại hạ hôm nay tới đây là muốn mua lại nơi này. Bà có thể ra một cái giá.” Nguyệt Dung không nhiều lời liền vào thẳng vấn đề.

“Vị công tử này không nói đùa đi” Tú bà ngạc nhiên hỏi lại, không cần nhìn cũng biết nơi này kinh doanh không tốt. Vậy mà lại có người muốn mua lại sẽ không phải đùa cho vui đi?

“Ta biết nơi này dạo gần đây kinh doanh không tốt, nhưng bà cứ yên tâm ta tự có cách của ta. Bà vẫn có thể ở lại làm ma ma của nơi này, ta tin ta sẽ có cách đưa hoa lâu này trở thành kinh thành đệ nhất hoa lâu.” Không để tú bà chần chừ Nguyệt Dung lên tiếng, lời lẽ của nàng vô cùng thuyết phục. Đùa sao ở tổ trức nàng đã từng học rất nhiều thứ nhưng thuyết phục người khác là cái nàng học tốt nhất ngay cả lão đại của tổ trức cũng bị nàng thuyết phục để nàng rời khỏi tổ trức đấy thôi.

“Thôi được rồi ta sẽ bán lại nơi này cho công tử, chỉ mong người cho chúng tỷ muội chúng ta ở lại dù sao chúng ta cũng đã từng ở đây không phải ngày một ngày hai.” Tú bà quả nhiên bị thuyết phục.

“Được. Ta ngày mai sẽ đem tiền đến cho bà đồng thời đưa cho bà bản vẽ cải tạo lại nơi này mong bà làm theo lời ta.” Tuy trong lòng cao hứng nhưng Nguyệt Dung vẫn không để lộ ra chút gì.

“Được quyết định như vậy đi.”

Trở lại phủ Nguyệt Dung không vội trở lại phòng ngay mà đi sân của Tô thị mẹ cả bây giờ của nàng. Nàng lách người phi thân lên mái nhà, nàng nhẹ nhàng ở một miếng ngói quan sát bên trong. Chỉ thấy Tô thị cả người nằm trên ghế quý phi thổi thổi bộ móng vừa tô vô cùng nhàn nhã tự tại. Thấy vậy Nguyệt Dung nhếc môi cười lạnh, các ngươi cứ chờ đấy cho ta lão nương, nhất đinh sẽ kiến các ngươi thân bại danh liệt. Nghĩ vậy nàng liền phi thân trở lại phòng.

“Tiểu thư.” Thấy Nguyệt Dung thu ngân thở ra một hơi, may mắn tiểu thư đã trở lại nếu không nàng nhất định lo chết.

“Ukm, ta mệt quá muốn nghỉ ngơi em lui ra đi.” Nguyệt Dung nàng thật sự rất mệt, nàng không nói hai lời liền lên giường đi ngủ.

“Vâng tiểu thư.”

Hết chương 2.

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Nghi Đình Linh Lung Du Nhiên Lâm Nguyệt Ân Nhật Vũ quý lê kiều chi cố phươcloj phạm Le Hau Store Owen và 1.610 Khách

Thành Viên: 72.689
|
Số Chủ Đề: 10.409
|
Số Chương: 30.301
|
Số Bình Luận: 125.756
|
Thành Viên Mới: Trang Thuy Vuong