Chương 5

Nghe Audio

Lâm Uyển các.
Choang!
Keng keng rầm…
Phòng Tô thị liên tục phát ra những tiếng vang vô cùng chói tại.
“Chết tiệt! Chết tiệt” Tô thị như một kẻ điên liên tục hất đổ mọi thứ bầy trên bàn, tô nhị không giám tiến lên ngăn cản. Nàng biết bầy giờ phu nhân đang tức giận nếu nàng tiến lên ngăn cản nhất định sẽ không có trái cây ngon mà an không cẩn thận còn có thể mất mạng như chơi. Nàng vẫn nên lùi xa một chút là tốt nhất. Kể ra cũng lạ vừa nãy phu nhân nói không khỏe muốn đi nghỉ sớm cho bọn nha đầu bao gồm cả nàng lui ra nhưng không hiểu tại sao đục mộ lúc phu nhân lại đột nhiên tức giận hất đổ mọi thứ trong phòng miệng thì liên tục mắng nhiếc vô cùng khó nghe. Trong lòng âm thầm chử bới khuya rồi còn không chịu cho người ta đi ngủ sao đương nhiên nàng không giám nói mấy lời như vậy thành lời nếu không chắc là nàng chán sống rồi.
“Chết tiệt, ta mà biết kẻ nào làm ta nhất định không cho kẻ đó sống yên ổn.” Hôm nay đúng là ngày trăng tròn theo thói quen nàng sẽ đi nơi đó để kiểm kê lại nhưng mà không ngờ cả một kho tàng như vậy chỉ trong vài này liền biến mất không còn một dấu tích đáng hận là không chỉ lấy đi kho tàng nàng cất dấu bấy lâu còn phá huỷ cả căn phòng cất chứa nàng mất rất nhiều công sức xây nên. Thật đáng giận!” Trong lòng tô thị giần như rỉ máu châu báu của nàng nhân sâm ngàn năm của nàng đáng giận hơn nữa trong đó có cả đồ cưới của nàng và mẫu thân tiện nhân Nguyệt Dung kia nàng tốn biết bao cực khổ mới lấy được…
“Tô nhi người mau truyền lệnh ta xuống kêu bầu quản gia hắn bí mật đều tra xem trong phủ tháng này có ai có hành động gì khác lại hay thường phải xuất phủ không kêu hắn báo cáo lại cho ta ngay!” Không tìm ra kẻ nàng đã lấy nàng quyết không mang họ Tô. Nàng nhất định kiến kẻ đó muốn sống không được muốn chết không xong!
“Dạ.” Tô nhi không giám chậm chễ xoay người chạy nhanh ra bên ngoài nhanh chóng biến mất vào màn đêm. Không lâu sau Tô nhi quay trở lai nhanh chóng tiến lên thông báo đã truyền lời xong.
Nghe vậy Tô thi mới dịu cơn giận xuống một nửa, quét mắt nhìn đống đổ vỡ trên mặt đất lòng càng thêm phiền liền hắn giọng.
“Còn nhìn ta làm gì còn không dọn!” Thấy tình thế có vẻ ổn tô nhi nhanh chóng tiến lên giót nước cho Tô thị nhẹ giọng khuyên nhủ.
“Phu nhân người bớt giận.”
“Hừ.” Tô thị nghe vậy cũng không lên tiếng chỉ hắn giọng nhận ly nước từ tay tô nhi.
“Các ngươi lui hết đi.”
“Dạ.”
Nàng nhất định phải tìm cho ra kẻ gan to bằng trời đó nếu không nàng thật không cam lòng để cho bao nhiêu kho báu của nàng cứ như vậy biến mất.

—————————————————————————————————————————–
Khác với tình cảnh gà bay chó sủa bên kia Nguyệt Dung bên này lại vô cùng nhàn nhã nàng hết ăn lại ngủ. Chuyện hồng lâu nàng đã đem tiền qua và bản thảo cho tú bà sửa chữa lại hồng lâu. Tú bà cũng dã chấp thuận sẽ tìm giúp nàng một vài của hiệu khác. Tóm lại mọi việc vô cùng thận lợi.

Nguyệt Dung một thâm tố y màu hồng nhạt vô cùng đơn giản khuôn mặt không chút son phấn thân hình thon dài, cả người toát lên thần thái nhàn nhã ung dung tự tại như tiên nữ giáng trần.
Trà đạo là môn nàng thích nhất lúc pha trà có thể tuỳ theo sở thích tạo nên những hương vị vô cùng khác nhau. Đổ một chút nước vào ấm không quá nhiều cũng không quá ít, nàng khẽ lắc nhẹ ấm đổ chút ra ly đưa lên ngang mũi khẽ ngửi. Nàng bây giờ thực sự vô cùng rảnh chỉ có thể tìm chút việc giết thời gian thôi. thư thả thưởng thức trà trên tay nàng khẽ nhíu mày, Thu Ngân này càng ngày càng thô lỗ rồi lúc nào cũng hớt ha hới hải chạy lung tung.
Quả nhiên không lâu sau thu ngân tiến lại thần sắc vô cùng lo lắng.
“Tiểu thư.”
“Chuyện gì?” Nguyệt Dung không dừng động tác mà tiếp tục thưởng thưc trà trên tay.
“Tiểu thư nghe nói…” Thu Ngân ngẩng đầu quan sát xung quanh csi đàu nói nhỏ vào tai Nguyệt Dung.
“Hừ kệ bà ta, dù bà ta có tra đằng trời chưa chắc đã tra ra.” Nguyệt Dung trong lòng hả hê vô cùng ai bảo mụ ta cất dấu nhiều của cải như vậy mà không cho ai biết bây giờ phát hiện kho tàng không cánh mà bay lại không thể quang minh chánh đại đều tra sợ người phát giác chỉ có thể nhịn xuống. Ha ha đáng đời ai bảo mụ ta hại thân chủ này dán tiếp hại nàng, đây chỉ là một chút trừng phạt nhỏ thôi.
“Nhưng…” Thu Ngân dù biết không cần lo lắng nhưng cũng nhịn không khỏi lo lắng, nàng chỉ sợ có chút sơ xuất tiểu thư bị tra ra. Nàng thì không sao nhưng chỉ sợ tiểu thư chịu khổ.
“Không sao, em không cần phải lo lắng mau lui xuống đi. Nhớ là việc của em em cứ làm như bình thường đừng để kẻ nào phát giác ra vấn đề.”
“Vâng.” Dù có lo lắng nhưng nàng sẽ không để cho kẻ nàng phát giác ra điều gì, dù sao cả một cái Tướng phủ to như vậy làm sao mà tra ra được ai đã lấy chứ? Tự trách bản thân quá nhát gan Thu Ngân liền thúc thân lui ra ngoài.

Nguyệt Dung nghĩ tới Tô thị bên kia đang chịu khổ mà không thể nói tâm trạng nàng vô cùng vui vẻ nàng khẽ ngân vang một bài hát không biết tên tiếp tục pha trà động tác vô cùng nước chảy mây trôi vô cùng động lòng người. Nếu có ai nhìn thấy nhất định không tin nổi được đây chính là tiểu thư nổi tiếng si ngốc của Tướng phủ.

Đôi lời tác giả, nếu bạn đọc yêu thích xin like và để lại nhận xét. Hoan nghênh góp ý từ bạn đọc!

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Nghi Đình Linh Lung Du Nhiên Lâm Nguyệt Ân Nhật Vũ quý lê kiều chi cố phươcloj phạm Le Hau Store Owen và 1.610 Khách

Thành Viên: 72.689
|
Số Chủ Đề: 10.409
|
Số Chương: 30.301
|
Số Bình Luận: 125.756
|
Thành Viên Mới: Trang Thuy Vuong