Nguyệt Dung tiến lại gần Tống Hạo đang sắp rơi vào hôn mê, nhìn thấy nụ cười tự diễu của hắn không hiểu tại sao trong lòng có chút đau lòng. Nụ cười đó nàng kiếp trước đã vô số lần nhìn thấy chính mình trong gương. Đó là không cam lòng, là nuối tiếc, là cô độc, là cả tâm và người đều lạnh lẽo.
Nhìn dung nhan của Tống Hạo Nguyệt Dung càng thêm kinh bỉ. Đâu cần hại nước hại dân như vậy chứ còn đẹp hơn cả nàng. Chỉ thấy hắn mày kiếm môi mỏng sống mũi cao khuôn mặt vì mất máu quá nhiều mà tái nhợt trái ngược càng làm cho hắn thoạt nhìn vô cùng tuẫn mỹ. Đôi mắt sáng màu hổ phách ánh lên vẻ cơ trí như một hồ nước mùa thu kiến người phía trước bị cuốn vào.
Nguyệt Dung lấy chân đá đá cánh tay hắn khi nhìn thấy hắn có vẻ muốn ngất đi thầm kêu không ổn. Nàng vội lên tiếng.
“Này, này ngươi tỉnh lại.”
Đôi mắt đang khép vào của tống hạo đột nhiên mở mắt nhìn thân hình nhỏ nhắn của nguyệt dung. Nàng có khuôn mặt không tính quá đẹp nhưng điều kiến nàng khác biệt chắc chỉ có đôi mắt ấy. Một đôi mắt to linh động vô cùng thông tuệ.
Thấy Tống Hạo mở mắt nhìn chằm chằm nàng nhưng không trả lời, nguyệt dung sốt ruột lên tiếng chân lại tiếp tục đá hắn. Tên này không phải bị ngu rồi đi?
“A…” Nguyệt dung đá vào vết thương kiến hắn kêu lên thành tiếng.
“Ô chưa chết à? Đáng đời ai bảo bổn cô nương gọi ngươi không chịu lên tiếng.”
“Ngươi là ai?” Tống Hạo khó khăn lên tiếng nhìn nàng.
“Ta là ai ngươi không cần biết. Người ăn viên thuốc này nó sẽ giúp ngươi cầm máu và khôi phục thể lực.” Nàng cũng không có ý định sẽ gặp lại hắn thì cần gì phải cho hắn biết tên mình chứ?
Nàng nhanh chóng ném một viên thuốc cho hắn.
“Nếu ngươi muốn chết thì cứ việc không ăn nó, bổn cô nương đây cũng không rảnh cứu ngươi lần hai.” Giọng nói nguyệt dung trong trẻo truyền tới.
Nghe vậy Tống hạo hơi sững người, nàng tại sao muốn cứu hắn? Hắn vẫn không quyên những lời nàng vừa nói khi thấy hắn bị đánh đâu? Hắn cũng không muốn chống cự nữa không hiểu tại sao nhìn đôi mắt linh động kia lại kiến hắn vô cùng tin tưởng, tin tưởng nàng sẽ không hại hắn.
Thật ra ngay cả chống cự lại nàng hắn cũng không thể vì hắn bây giờ thực sự rất mệt mặc kệ nàng cái gì cứu hắn, với mục đích gì đi chăng nữa chỉ cần nàng cứu hắn hắn nhất định sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của nàng. Sau khi nuốt viên thuốc Tống hạo thực có chút hối hận, tại sao ăn xong viên thuốc của nàng mí mắt hắn lại càng nặng vậy? Cuối cùng cũng không chống cự được hắn cũng rơi vào hôn mê.
“Tên này đúng là ngu ngốc bảo gì cũng tin.” Nguyệt Dung nhìn tống hạo rơi vào hô mê lầm bầm mấy câu.
“Tiểu thư người muốn cứu hắn sao?” Thu ngân nhìn hành động kì quái của Nguyệt Dung liền lên tiếng hỏi.
“Ừ, em giúp ta kéo hắn đến gốc cây đại thụ vừa nãy đi.”
“Vâng.”
Hai người khó khăn kéo thân hình nặng trịch của tống hạo tới gốc cây cho hắn tự vào gốc cây nàng thở dài một hơi.
“Tên này sao nặng thế không biết?”
“Tiểu thư tiếp theo chúng ta phải làm thế vào?”
“Để hắn ở đây đi.” Nguyệt Dung nhìn Tống Hạo đã rơi vào hôn mê nhàn nhạt nói.
“Nhưng hắn có vẻ bị thương rất nặng?” Thu ngân nhìn thân hình đầy máu của tống hạo kì quái hỏi, không phải tiểu thư muốn cứ hắn hay sao?
“Yêu tâm ta đã cho hắn uống thuốc bí truyền của ta không lâu sau hắn sẽ tỉnh lại thôi.”
“Vâng.”
“Đi thôi chúng ta nên hồi phủ thôi.” Nhìn sắc trời muốn sang canh ba nguyệt dung vội lên tiếng, nàng còn muốn ngủ đấy.
Nói rồi hai thân ảnh biến mất khỏi khu rừng.
Đến khi tống hạo tỉnh lại thì mặt trời đã lên cao. Quan sát xung quanh phát hiện đã không còn thân ảnh màu lam tối qua nữa hắn có chút thất vọng, tại sao nàng cứu hắn nhưng lại không muốn lấy gì từ hắn?
Nếu như vậy có lẽ hắn còn có thể gặp lại nàng. Hắn cố gắng đứng dậy có lẽ là nhờ viên thuốc mà nàng cho hắn uốn mới có thể kiến hắn thoát được một chuyến đi quỷ môn quan. Bỗng nhiên có thứ gì đó hấp hẫn ánh mắt của hắn. Ở trên cây có thứ gì đó. Hắn dùng sức phi thân lên nơi tối qua Nguyệt Dung ngồi. Là một miếng ngọc màu lam bên trên có khắc chữ Nguyệt Dung vô cùng tinh sảo và sống động.
Nguyệt Dung là tên của nàng sao? Chỉ cần hắn trở về hắn nhất định sẽ tìm nàng. nhớ tới đôi mắt linh động của Nguyệt Dung tống hạo trong lòng hạ quyết tâm. Nhất định hắn sẽ tìm thấy nàng.
“Vương gia.” Hắc Ảnh mừng rỡ chạy lại phía Tống Hạo, đến nơi nhìn thấy bộ dạng đầy thương tích của chủ tử nhà mình cảm giác tội lỗi lại dâng lên nên vội vàng quỳ xuống với Tống Hạo.
“Thuộc ha cứu giá chậm chễ mong Vương trách phạt.”
“Đứng lên đi lỗi không phải do ngươi.” Tống Hạo biết đây không phải lúc đổ lỗi cho ai việc cấp bách bây giờ là cần tìm ra kẻ nội gián ngay lật tức để trừ hậu hoạ về sau.
“Mau trở về thôi.” Tống Hạo nắm chặt ngọc bội không biết đang nghĩ gì ánh mắt nhìn về phía thôn trang gần núi phía trước. Có lẽ hắn có cách tìm ra nàng rồi.

