Nếu như nói, tình yêu là gì? Thương là gì? Và yêu là gì? Thì tôi xin được một lần khước từ trả lời câu hỏi ấy. Bởi lí do, khi yêu rồi, ít ai có đủ lí trí để trả lời câu hỏi này đâu! Và…. Tôi – một người không phân biệt rõ chính mình đang ngoài cuộc hay trong cuộc – muốn kể lại từng ấy câu chuyện mà tôi nhận được từ chính những gì tôi nhìn thấy và trải nghiệm trong cuộc đời.
Cô gái tôi sắp nhắc tới đây có tên là Mai Anh. Những gì mà tôi muốn kể là những chuyển biến trong cuộc đời nhỏ bé của cô gái này – đầy những mơ màng và kì vọng của một tuổi đời mới chớm nở ngoài xã hội.
Mai Anh – cái tên đã từng rất quen thuộc với chúng bạn trong lớp thì giờ nó đã quá xa vời, cậu ấy là cô gái mặt trăng mà biết bao cô gái thầm ước ao đạt được như thế, biết bao chàng trai mong muốn giành lấy làm của riêng trong cuộc đời chính mình.
Tôi và cậu ấy biết nhau khi chúng tôi tình cờ được học chung một lớp. Cậu ấy là cô bé nhỏ nhắn, mái tóc cắt ngắn che đi một phần khuôn mặt tròn trĩnh đáng yêu. Năm ấy chúng tôi học lớp 10. Mai Anh học khá tốt, tuy không nói là quá giỏi nhưng cũng thuộc top 5 của lớp. Tôi, một cậu nam sinh cao dong dỏng, da trắng, dáng người đáng ao ước và có một biệt tài là đàn – hát. Tôi học “không giỏi lắm”, chỉ đứng hang top 3 của lớp mà thôi, …. trước tôi là thằng lớp trưởng và nhỏ lớp phó. Những biến động cuộc đời của tất cả chúng tôi đều xuất phát từ “cái nhìn đầu tiên”.
– Hôm nay là ngày chia lớp mà phải không mày? – Thằng bạn thân hỏi tôi, chúng tôi thân nhau từ thuở còn sơ sinh kìa.
– Hình như đúng rồi á mày.
– Không đúng!
– Gì nữa???
– Nếu mày không nhanh lên là muộn giờ nhận lớp bây giờ…..
– Á… tại mày hết đấy… dậy muộn quá chi, báo hại tao phải đi học muộn với mày luôn… đạp lẹ lên.
– Thì ta đang đạp nè… Không biết được chung lớp với hot girl nào không hê?
– Tao chả cần hot girl, tụi con gái chẳng ai đáng tin được đâu!
– Ai nói mày thế? Chẳng lẽ mamy mày mà mày cũng không tin luôn hay sao? Tào lao bí đao…
– Mamy tao nói thế à. Trừ mamy tao ra, thì tao nghĩ con gái chẳng ai tốt đẹp cả…. tao xem trên ti vi thấy thế mà.
– Rồi sao? Mày định không có bạn gái à? Không lấy vợ luôn à? Hay mày tính học xong đi tu??? – Haha… chẳng lẽ không lấy vợ là phải đi tu à? Tao chỉ không thích tụi con gái thôi… Còn sau này thì… sau này hẵng tính đi ha… đi lẹ lên sắp đánh trống rồi kìa.
– Đợi tao với thằng chó! (Không nói lại ông nên bỏ chạy chứ gì? Để ông chống mắt lên xem con làm sao cự tuyệt được tụi con gái mê trai kia đấy! Hahahahaha)
Tùng… tùng…tùng…
Chết rồi! Đánh trống là đóng cổng….
Một con người lão thành trong việc đối nhân sử thế trong trường bước ra kéo cánh cổng một cách oai hùng – Bác bảo vệ.
Minh nhanh chân hơn một chút đã vào kịp lúc, còn Sơn thì vừa đặt được một chân vào cổng thì bị ngăn lại.
– Này nhóc con…. Bây giờ mới đi học là sao? Biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà vào? Hả?
– Dạ… mới 7h01p thôi… Nãy con vô kịp đúng 7h luôn mà do bác cản con lại mới qua 01 phút á bác!!! Con không biết đâu bác chịu trách nhiệm với con đi… huhuuhuhuuuh… Bới làng xã ơi, hãy lấy lại công đạo cho con đi, mới đầu năm đi học thôi mà bác bảo vệ đã cậy thế ức hiếp người, con cháu đã vào đúng giờ rồi mà còn ngăn lại không cho vô… sao bác ức hiếp con quá vậy… bác cho con vào đi mà… Con hứa lần sau đến sớm hơn 1p nữa để khi bác không cho con vô là đúng 7h bác sẽ không nói được gì nhé!!!! Bác mà không cho con vô là con không điểm danh, con không đi học được là con sẽ không về nhà mà đi lang thang chơi game chơi net, đánh bài, sa vào tệ nạn xã hội, ma tuý mại dâm, hút thuốc, bài bạc,… đủ các loại, … Còn nữa….
– Thôi thôi ông vào đi, tui lạy ông rồi đó… Đi vô điểm danh lẹ, còn có lần sau tui không tha cho ông đâu… Lần đầu cũng như lần cuối…
– Dạ con cảm ơn bác bảo vệ dễ thương xinh đẹp… – Khỉ nhóc Minh kia, cười gì mày… Chưa thấy một mĩ nam nào như tao hay sao?
Kakakaakaka….
– Hôm nay…
– Dạ thưa cô cho em xin phép được vào lớp….
– Ừ em vào đi …. À lên đây giới thiệu với các bạn lí do hai em đến trễ nào???
– Ohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh… đẹp trai quá đi – Bọn con gái nhốn nháo.
– Có gì đâu mà đẹp,… Bà xem tui nè… Tui đẹp hơn á…
– Dẹp đi…ôi người tình trong mộng của tui….
Hai thánh nam thần bước vào oanh oanh liệt liệt,…* tung bông*
– Dạ em chào cô và các bạn, em tên là Hoàng Ngọc Minh, em đến trễ vì lí do đợi bạn em nói chuyện với bác bảo vệ.
– Chào tất cả các bạn và chào cô giáo thân yêu của chúng ta…. Em xin tự giới thiệu… em tên Lam Hồng Sơn, em đến trễ vì bác bảo vệ thấy em soái quá nên chặn lại hỏi thử bí quyết… hihi lần sau em sẽ không chia sẻ lung tung nữa
Giáo viên:???
– Thôi… Cả lớp… chỗ ai còn trống nè… ai tình nguyện cho các bạn này ngồi cùng?
– Em… Em… Em mmmmmmm…
Cô giáo chần chừ một hồi lâu mới ra quyết định khiến các soái tỷ đau cả lòng…
– Thôi hai em tự tìm chỗ đi…. Hai em vào làm phí thời gian quý báu của cô quá!!!!
– Doạ… < Cô thật là…>
Trong lúc Minh đang trao đổi với cô vài vấn đề về học bổng thì Hồng Sơn đã tìm được chỗ ngồi bằng vẻ soái ca của mình… Ahihi…Minh đắng đo hồi lâu mới quyết định:
– Ahihi… Sơn! Anh ơi… Ghét anh quá à??? Anh hứa là ngồi với em rồi mà sao dám lén phén với con nhỏ kia … không chịu đâu… Con nhỏ kia… dám dành chỗ của chuỵ hả… mi tin ta không cho mi không có đường về nhà không?
– Okokokokookokokok…mình đi …. Mình đi…Cậu đừng doạ mình…
– Biết điều là tốt… hứ…
(Há há há há… đau bụng quá. Ôi trời ơi thiên thần của tôi bây giờ còn biết giở trò biến thái như thế nữa. Đau lòng quá man.)
Và cứ thế tiết học trôi qua một cách đầy tiếc nuối với các nữ tử trong lớp. Há há…
Cứ thế cho đến khi buổi học trôi qua một cách nhạc nhẽo.
Rầm… hình như một vụ trán hôn cửa. Ai thế ta?
– Há há há… Ôi hotboy lớp ta ôm nam nhân không được đành ôm cửa… – Cậu…
– Há há há há… – Đó là giọng cười ác quỷ của Mai Anh… Có ai biết đâu sau này cũng chính vì giọng cười đó mà tôi không thể nào quên ai đó trong đời!
Cậu ta quay đi mà để lại dấu ấn tồi tệ sâu… rất sâu trong đời tôi!
– Con đó là con nào vậy mày?
– Minh ơi là Minh… con nhỏ đó là lớp phó học tập lớp mình đó. Đắt tội với nó thì không hay đâu…
– Oh… học kì tới tao sẽ làm lớp phó học tập! Cho bỏ ghét…
– Đó là cách trả thù của đàn ông đó à?
– Hứ tao mới không thèm trả thù thôi… học chắc gì đã giỏi mà đòi làm lớp phó học tập. Đây là cách trả đữa của những con người văn minh!
– Ủa vậy sao mày không làm lớp trưởng luôn đi.
– Không! Thèn cha đó giỏi quá… Học sinh giỏi siêu cấp của cả khối đó mày… nghe nói đâu nó đang học chương trình 11 đó. Yêu quoái chứ không phải là người mà!
Quyết tâm làm lớp phó học tập bắt đầu từ đây…
Mỗi lần tôi dự định sẽ làm con nhỏ đó bẻ mặt trước bạn bè vì không giải được bài tập thì tôi thực sự đau khổ. Ai biết đâu nó giỏi thế. Tất cả các bài tập khó trong sách tôi đều giải được hết… lấy tất cả điểm tốt trong lớp. Cứ tưởng rằng ngoài soái cả lớp trưởng sẽ không còn ai có thể làm tôi quỳ bái phục… Cho đến một tiết Toán…
– Thầy cho vài bài tập nâng cao bạn nào làm được 1 bài lấy 1 điểm 10 của thầy… hôm nay là tiết Toán đầu của thời cấp 3 của các em thầy lì xì đầu năm…
Nhìn mấy bài tập mà tôi muốn đi tự tử thôi. Cả lớp nhìn mặt nhau… đứa nào đứa nấy mặt đen xì không nói nên lời với thầy luôn.
– Thầy cho các em 5p
– Thầy… em giải…
– Thầy vừa viết xong đề luôn đó! Mai Anh cậu có chắc giải được không?
– Thử mới biết… hớ hớ
– Ok em lên giải… Còn ai lên nữa không? Lớp trưởng em giải được không?
– Thầy cho em 10p nha! Em đang tìm lời giải…
Lần đầu tiên tôi thấy lớp trưởng nhăn nhó với mấy bài toán “nhỏ nhặt” như thế! Thật đúng là rất khó… không biết Mai Anh có làm được không mà táo bạo giữ… không sợ mất mặt hả ta? Hàng ngàn câu hỏi xuất hiện lên trong đầu tôi… mặc dù cố gắn nhưng không sao hiểu nổi thầy đã cho loại bài tập gì mà đọc khó hiểu đến thế?
– Em làm xong rồi!
– Giỏi lắm! Thầy có câu hỏi cho em, và đây cũng là các câu hỏi mà mấy bạn ở phía dưới lớp đang rất thắc mắc.
– Dạ thầy cứ hỏi… nếu em biết em sẵn sàng trả lời.
– OK rất tốt! Vì sao thầy vừa mới viết xong đề thì em đã có lời giải được hay vậy?
– À… trong lúc thầy ghi đề thì em đã đọc hiểu để chứ không ngồi chép đề… với lại em nghĩ ra hướng đi cho bài toán nên lên làm thử xem sao.
– Oh… vậy sao em không nháp bài trước rồi mới lên giải?
– Dạ như vậy rất tốn thời gian và tốn giấy nữa… Mà khi đã tim được hướng đi và đáp án thì cứ làm… nếu sai thì ở trên bảng vừa nháp vừa làm luôn cho đỡ…
– Em tính nhanh thật… Tìm ra hướng đi đã khó mà tìm ra đáp án còn lâu hơn nữa… làm sao em làm được…
– À không! Em không có đáp án cụ thể… Em đang tìm ra hướng đi rồi kết hợp nhẩm tính thử có ra kết quả hay không? Có vậy thôi… không có gì khó lắm. Em tin lớp trưởng cũng áp dụng cách tính giống em thôi!
– Lớp trưởng, thật như vậy sao?
– À… dạ… tuy áp dụng cách tính giống lớp phó nhưng tốc độ của em làm lúc nào cũng chậm hơn. Mai Anh là người dạy em cách giải bài tập như vậy.
– À… hai em giỏi lắm… cả lớp hãy noi gương ban cán sự lớp ta… có gi khó hiểu thì cứ hỏi hai bạn… đừng ngại.
– Em có thể dạy cho các bạn phương pháp học nhưng hiểu hay không thì còn tuỳ vào mỗi người nữa…
Thầy cất giọng: “Đúng là như vậy! Tuỳ vào độ linh hoạt của mỗi người mới có thể học cái phương pháp loạn não này. Nếu em nào học được thì càng tốt còn nếu đã không học thì đừng cố… cố quá là hoá điên đó nhé!”
Sau tiết học hôm đó chúng tôi đặt cho Kim Huy – lớp trưởng cái biệt danh yêu quoái, còn Mai Anh là Mẹ của yêu quoái. Chúng nó quả thật là những con yêu quoái mà!
Nhưng tôi vẫn thắc mắc “Mai Anh học giỏi hơn cả Kim Huy tại sao không làm lớp trưởng mà phải nhường cho Kim Huy ta? Hay là Mai Anh thích Kim Huy không ta?…” “Mà có liên quan gi đến mình đâu nhỉ? À chắc chức lớp phó này mình lấy không được rồi… tức quá!”


Moon Blue (5 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 622
Chấm một cái để lát nữa còn quay lại đọc nè :3
Phạm Thị Hòa (8 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 109
Cảm ơn Sự nhé! :)
Phạm Văn Sự (8 năm trước.)
Level: 1
Số Xu:
quá hay bạn
Phạm Thị Hòa (8 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 109
Vâng cảm ơn bạn nhiều! hihi
"Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn." (8 năm trước.)
Level: 14
Số Xu: 20
Sau này, khi kết thúc câu hỏi, bạn chỉ cần viết một dấu chấm hỏi là đủ. Viết nhiều dấu chấm hỏi đau bàn phím lắm ?
Sau này, khi kết thúc câu hỏi, bạn chỉ cần viết một dấu chấm hỏi là đủ. Viết nhiều dấu chấm dấu đau bàn phím lắm ?