Tập đoàn Lovest được Mai Anh sáng lập ra, trong tay năm giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị với 80% vốn cổ phần, còn 20% được chia cho 5 quản trị viên mạng. Các giám đốc trong tay không nắm lấy 1%, là những nhân viên đích thân Mai Anh đào tạo ra, tuy nhiên vẫn có quyền lực trong cuộc họp Hội đồng quản trị. Tập đoàn Lovest có cơ cấu khác so với các tập đoàn khác, bất kể bạn có nắm giữ bao nhiêu vốn cổ phần, miễn sao bạn có quyền lực trong hệ thống điều hành thì chắc chắn sẽ có quyền tham gia cuộc họp trọng đại này. Không ai được phép văng mặt! – Đó là điều tiên quyết. Cho nên hôm nay, có 51 tổng giám đốc từ các công ty của các quốc gia khác nhau tề tự đầy đủ về với ngày “hội” này. Cộng thêm 5 giám sát viên của 5 nông trại – phục vụ cho các nhà hàng.
Đã 2 tiếng đồng hồ trôi qua, cuộc họp vẫn chưa dừng lại. Tại nước Anh, giữa phố thị London nhộn nhịp, 1 phòng họp cách âm tại tầng cao nhất của Banvelive – 1 trong những khách sạn của tập đoàn.
“OK. Tình hình của các nông trại và nhà hàng sao rồi?”
“Thưa chủ tịch, hầu như các nhà hàng đều đang vận hành rất tốt, doanh thu ngày càng tăng.”
“Tôi muốn biết chi tiết. Hầu như là vẫn có nơi đang gặp khó khăn?”
“Vâng tôi là giám sát viên của nông trại Macamba. Nông trại tuy là rộng lớn nhưng lại thường xuyên gặp tình trạng ngập úng, nông sản thường xuyên bị hư hỏng, không đủ lượng cung cấp cho nhà hàng Vivien phải nhờ các nông trại khác; đội ngũ đã cố hết sức nhưng vẫn không thể khắc phục được tình trạng này.
Các giám sát viên của các nông trại khác cũng đồng thời lên tiếng:
“Chúng tôi cũng đã góp ý, nhiều lần bàn cách nhưng vẫn không thể làm gì được, nền đất quá trũng, đất lại nghèo chất dinh dưỡng, tói mùa mưa thì lại ngập lụt, không trồng gì được. Gia súc, gia cầm thì có thể khắc phục bằng cách đưa lên chỗ cao hơn.”
“Tình hình Macamba như vậy, các tổng giám đốc suy nghĩ như thế nào? Ai có thể đưa ra biện pháp khắc phục?”
“Theo tôi nên cấp tiền đổ nền đất lên cao.” – Tổng giám đốc (TGĐ) 1 lên tiếng.
“Nhưng mặt đường quá cao, đồng thời nâng nên đất thì sẽ khiến nước lũ ngập nhà dân, và vườn, ruộng. Như vậy quá trái với đạo đức.”- Giám đốc khác bình luận.
“Vậy thì…”
“Tôi có đề xuất này.”- phó chủ tịch Lâm Nhân sau thời gian nghỉ dưỡng đã khôi phục lại trạng thái lạnh như tiền.
“Mời nói.”
“Ý kiến của mọi người đa phần đều sẽ có nhược điểm mà tập đoàn ta không thể bỏ qua được. Tuy nhiên có một cách khác tuy hơi khó khăn một chút nhưng có thể có lợi ích lâu dài, thuận tiện nâng cao danh tiến của Lovest. Theo như tình hình của Macamba chúng ta có thể xây dựng một chuồng nuôi gia suc, gia cầm ở trên đồi Macamba, tôi nghĩ quả đồi này do chính chủ tịch tạo nên do đó không khó để tiến hành kế hoạch xây dựng. Về phần nông sản, tôi cho rằng nâng cao nền đất thì tốt rất nhiều kinh phí và mang đến hệ lụy danh tiến Lovest bị ảnh hưởng nặng nề bởi tình hình dân cư và phía bên chính phủ sẽ can thiệp. Như vậy sẽ khó khăn hơn cho việc khắc phục. Mùa mưa vùng thung lũng này mới ngập lụt cho nên mùa mưa nông sản sẽ vẫn trồng nhưng là ở trên xốp. Chắc hẳn mọi người ở đây cũng biết đến mô hình trồng thủy phân rồi.”
“Tôi cho rằng mô hình trồng thủy phân rất khó áp dụng được trong trường hợp này vì thung lũng là rất rộng và chúng ta không thể kiểm soát được lượng nước trong đó, rất có thể sẽ tràng ra ngoài khiến cho chất dinh dưỡng không thể lưu đọng lại. Vậy thì giống như vứt tiền ra khỏi cửa sổ rồi.”- Giám đốc 10
Chủ tịch lên tiếng: “Ai bảo sẽ vứt tiền, chúng ta không những được danh tiến mà còn được cả lợi nhuận rất cao. Tôi nói đúng không Phó chủ tịch?”
“Đúng là chỉ có Chủ tịch mới là người hiểu tôi nhất. Chúng ta có thể xây đê điều, điều tiết nước trong thung lũng, có thể kéo dài lượng nước trong đó và chia sẻ nó cho các hộ dân. Đồng thời sẽ thu mua các nông sản của dân cư xung quanh với điều kiện không sử dụng thuốc bào vệ thực vất. Vừa có đủ nguồn cấp thiết, vừa giúp đỡ được khó khăn của họ và danh tiếng của chúng ta sẽ lớn lên từng ngày.”
“Rất tuyệt. Kế hoạch này sẽ giao cho Phó chủ tịch chỉ đạo.”
“Còn vấn đề gì chưa giải quyết được phải báo cáo ngay, nếu không để ban lãnh đạo biết mọi người đang dấu diếm sẽ có phương thức xử lí.”
“Biết rõ. Đã hết.” – Đồng loạt lên tiếng.
“Tan họp.” – Mai Anh
“Tiểu thư đãi tiệc ở Chigilla mọi người đến khách sạn Chigilla để nghỉ ngơi trước, 14h00 đến dự. Không đi sẽ hối tiếc cả cuộc đời nhé!”
“Cảm ơn tiểu thư nhé!”
“Tôi nói các cậu biết nè, tiểu thư mời tiệc thì nhất định phải đi, tiểu thư hào phóng không thể tưởng tượng được đâu.” “Sao? Tôi mới được điều lên vị trí này được 1 năm, hôm nay mới được đi dự họp Hội đồng quản trị nên không biết.” “Tôi nghĩ không có lãnh đạo nào tuyệt như tiểu thư của chúng ta, nhà nhà Chigilla nổi tiếng có rất nhiều của ngon vật lạ, nhiều thứ chúng ta còn chưa có cơ hội để chiêm ngưỡng nữa, đừng nói ăn. Ở đây tiểu thư cho ăn uống xả láng luôn, bất kì món nào muốn ăn đều có thể gọi đến… Thật sư rất tuyệt… ôi tôi muốn đi ngay lập tức luôn.”
“Mai Anh! Sao cậu biết Lâm Nhân sẽ tạo ra được lợi nhuận mà còn có danh tiếng?”
“Cậu nghĩ mắt nhìn người của tôi tệ đến vậy sao, cậu ta chỉ giỏi giấu nghề thôi. Chứ không sao tôi lại cho cậu ta làm Phó Chủ tịch chứ?”
“Cậu nói cũng đúng! Thôi cậu nghỉ ngơi đi, tớ cũng đi nghỉ ngơi đây, quả thật cậu làm cuộc họp căng như dây đàn ấy, tớ thấy cũng không dám thở nữa là…”
“Đi đi… đi đi… haha”

