Cũng đã rất nhiều năm rồi, có lẽ nhiều thứ xung quanh ta đã thay đổi khiến ta không còn nhận ra nữa. Đúng vậy, ngay cả con người cũng vậy, thời gian trôi đi đều bắt buộc phải thay đổi để thích nghi, dù ít hay nhiều vẫn có.
– ALO? Vâng… là tôi đây…
Đang nói chuyện với đối tác thì thư ký Chu vào.
– Có chuyện gì không thư ký Chu?
– Dạ vâng, có một giám đốc bên tập đoàn Liên Sơn muốn gặp ngài muốn có chuyện hỏi.
– Được rồi, mời vào.
– Vâng.
Ngọc Minh hẹn đối tác gặp nhau vào một ngày không xa và gác máy.
– Oh!!! Hahaha… Giám đốc Lam … cơn gió nào đưa ngài tới đây vậy?
– Khách sáo, khách sáo rồi! Chủ tịch Hoàng khách sách quá rồi… Sở dĩ đến đây có một dự án muốn hợp tác với quý công ty.
– À vâng! Cậu cứ nói.
– Uả không gọi Giám đốc nữa à? Đã nói rồi, gặp đối tác phải xưng hô rõ ràng chức vụ mà. Cậu thật là….
– Lam Hồng Sơn, cậu giám gọi như vậy sao, tớ là chủ tịch đó nhá!
– Oh vậy sao? Kệ đi…< bỏ trốn nè, haha>. Tớ hôm nay tớii vì dự án công trình xanh của bên Công ty tớ, không biết cậu có hứng thú hay không?
– Nghe có vẻ thú vị đó! Nhân cơ hội quảng cáo hình ảnh của công ty của mình luôn, một công đôi chuyện há há.
– Há há… vậy thì ký… ký hợp đồng… hahaha… lại 1 cơ hội lập công với lão Đại rồi…
– Tớ cần suy nghĩ đã… lão Đại nhà cậu độc ác quá, không cho con cháu thoải mái chút nào, may là tớ bạn cậu chứ không còn non nước gì nữa… Phải suy nghĩ lại… hey!
– Thôi mà, ông mà không ký tui chết đó… Bạn bè hoạn nạn mà không giúp thật y như Mai Anh.
– Được rồi, ký thì ký làm gì ghê vậy? Mà mấy năm nay có tin tức gì của cô ấy không?
– Không! Cậu ấy vô tình quá, điện thoại hợp tác toàn cho gặp thư ký không à. Mà phải nói bả giỏi ghê, con gái mà siêu nhân ghê… supper woman, thành công trước tụi mình luôn.
– Ừ, mà Mai Anh làm bên lĩnh vực nào vây? < Thiệt tình không biết người ta làm gì mà cũng ừ>
– Trời ơi! Sao tui có thằng bạn vô tâm thế nhỉ? Bà ấy thành công hơn tui với ông luôn… giàu kinh hồn. Nghĩ sao trong tay sở hữu khách sạn, resort, sân bóng chày, nhà hàng, 1 cái nông trại to tướng và 1 cái công ty sản xuất dụng cụ học sinh… tất cả mang tên Lovest…quảng cáo trên TV miết đó ba.
– Tất cả đều là Lovest, tôi tưởng chỉ có bên mảng nhà hàng thôi chứ?
Bên Anh người nào đó đang hắc xì, hét toáng lên:
– Thằng cha nào nói xấu tao!!! Tao biết thằng đó sẽ không yên ổn đâu!
Thư ký Hà Lê nhỏ nhẹ, dịu dàng thiếu nữ nói:
– Chủ tịch này! Ngài là con gái, là phụ nữ sao chả giống gì hết vậy? Nói năng giống như lưu manh vậy trời, thử hỏi làm sao lấy chồng được đây?
– Bà nhìn lại bà đi. Bà có chồng chưa? Tui đây chưa muốn có chồng thôi. Chi cho phiền toái vậy?
– Ừ cũng đúng. Thôi cứ độc thân vui tính đi.
– Oh yeh! Đi shop không, phải khoe dáng cho bọn con trai thèm chơi.
– Tôi chưa giải quyết xong công việc, hôm khác đi.
– Chưa xong mà ra đây nói chuyện phiếm hả?
– Vậy sao? Tui… hình như lúc nãy có giám đốc Lam gọi điện muốn hợp tác dự án xanh gì đó… muốn gặp bà đấy.
– Bảo nó đến đây!
– Đang ở Anh mà chị hai? Người ta ở Việt Nam mà, làm thủ tục rườm rà lắm…. vài hôm mình về rồi hãy gặp hi.
– Bà đang lo cho tui hay lo cho trai vậy? Thôi đưa điện thoại đây tôi gọi điện, đi làm việc đi.
Nói xong, Mai Anh xách điện thoại lướt lướt gì đó, bấm gọi rồi ngồi vọc nước ở bể bơi ngoài trời trên tầng thượng Tút… tút…. Tút…
– Thằng cha này sao không bắt máy vậy?
– Alo! Tôi là Lam Hồng Sơn xin nghe…
– À, thì ra là giám đốc Lam, ngài gọi điện đến công ty tôi chẳng hay có việc gì?
– Oh! Xin chào Mai Anh tiểu thư…- ai vậy? Mai Anh sao… nè bà kia sao không nhớ bạn bè gì hết vậy?
– Alo! Con chó nào sủa vậy? ồn ào quá, không nghe gì hết!
– Ah xin lỗi tại thằng bạn nó lên cơn thôi, việc là.… Là vậy đấy mong công ty có thể hợp tác.
– Được rồi, hai ngày nữa tôi về sẽ quyết định, giờ ở nước ngoài bất tiện lắm.
– Vâng vâng… cảm ơn Mai Anh tiểu thư đã gọi lại, thanks.
– Ế… Ế… sao chẳng ai quan tâm đến thằng già này hết vậy?
– Về nhà ngủ đi!!! Đừng ở đây ăn bám nữa… đi đi… đi đi
– Hứ được lắm! Không thèm đến nữa… giận luôn.
– Giận đi nhé! Ta đã gần nhận được hợp đồng của Lovest rồi, phải chuẩn bị thật kĩ để gây ấn tượng với bên đó, sắp được gặp mặt Mai Anh với cô thư ký chân dài rồi… hạnh phúc dễ sợ. Ta nói cho mà nghe, cái cô thư ký Hà Lê đó nổi tiếng dịu dàng, xinh đẹp lộng lẫy như tiên nữ nữa… Ước ao được một lần bắt tay thử thôi, ôi ta phải đợi… đợi, đợi… chưa bao giờ ta nghĩ chờ đợi lại là hạnh phúc như vậy. Hi hi hi hi hi…
“Ủa đâu rồi? Mới ở đây mà? Bốc hơi nhanh quá vậy?”
Minh ca nằm sõng xài trên giường. “Cô ấy sắp về rồi! Sắp rồi…”, “Không biết bây giờ có thay đổi nhiều không nhỉ?”

