Chương 7: Phản hồi và sân bay

Nghe Audio

Sân bay 8 giờ sáng.

Sự xuất hiện của hai cô gái làm biết bao ánh mắt nơi đây như bị nam châm hút vào.

Hà Anh là người nổi tiếng đấy nhé! Không ai không biết… Hôm nay cô diện chiếc áo phông phá cách và quần bó màu trắng, đeo thêm đôi kính đen che gần hết nửa khuôn mặt. Đắp lên trang phục cô trông như một nữ thần rực rỡ ánh sáng khiến cả sân bay thêm sáng sủa. Còn tên nào đó mặc chiếc váy xòe ngang gối màu xanh ngọc bích, áo bó lệch vai được đặt thiết kế riêng,… Ra dáng người thành đạt không nhỉ? Ối, còn giày cao gót màu trắng tinh nữa, nhìn vào kẻ này chỉ có cảm giác vừa vui tươi nhí nhảnh mà cũng rất khó gần, rất giống tính cách của kẻ đó.

Quét mắt một hồi, hai cô gái chọn cho mình vị trí ngồi khuất nhất trong hàng ghế đợi. Hà Lê lên tiếng:

“Hôm qua cậu thấy sao? Thành công hơn năm ngoái không?”

“Ừ thì, tớ nhận được những lời khen giấu mặt nhiều hơn năm ngoái thì phải. Tính toán một hồi cũng chắc gần 90% những người đi đã khen tớ đấy.”

“Cậu tính luôn á? Cũng ít có rảnh… mà hôm qua có mấy trường hợp làm tớ buồn cười, đến bây giờ nghĩ lại thì đúng là một lĩnh vực mới mở ra… haha.”

12 giờ trước. Nhà hàng Chigilla.

Trong khung cảnh tràng ngập đồ ăn thức uống, các thanh niên giao lưu với nhau, có người ngại ngùng cụng ly rượu màu đỏ chói lọi, có những lão làng cũng giở cái trò trẻ con uống rượu giao bôi rồi cười đùa tí tởn. Thật không thể tin được đây là những con người có thể thay đổi tương lai của cả một tập đoàn lớn. Có chị nào đó xinh đẹp cười hạnh phúc bảo rằng:

“Chủ tịch thật tâm lý nhỉ, không tìm đâu ra một người tối cao nào hòa nhã như tiểu thư nữa. Chúng ta thật may mắn khi làm ở đây.”

“Đúng vậy. Bà  xem cô ấy vừa đẹp, vừa thân thiện, lại giỏi giang mà không tự cao, keo kiệt như những người khác, đúng là hoàn mĩ.

“Chính xác, sau lưng lại chẳng có ai chống đỡ. Không biết tiểu thư phải chịu bao nhiêu khó nhọc để có ngày hôm nay.”

“Ừ, tôi thấy chắc chắn cô ấy phải chịu nhiều khó khăn hơn chúng ta rồi, để có được sự nghiệp như ngày hôm nay.”

“Ôi mẫu người của tôi!”

“Thôi đi cha, soi gương lại đi, không xứng chút nào đâu nhé! Nhưng phải công nhận khó có chàng trai nào xứng với cô ấy nhỉ?”

“Cũng phải, sau này tôi sẽ dạy cho con gái tôi trở thành người như tiểu thư.” “Hay là gửi cho tiểu thư dạy dỗ luôn đi chứ tui thấy ông không làm được đâu!”

Nghĩ lại cũng hay nhỉ, nhân viên nhà này có trí tưởng tượng thật là cao. Bây giờ thì tôi cũng đã hiểu ra lí do tại sao Lovest lại lớn mạnh như thế.

Mai Anh nghe thư kỳ tường thuật một kế hoạch nghịch thiên, cô trầm mặc lại. Hồi sau lại nở nụ cười nhí nhảnh:

“Không ổn tí nào. Dễ bị ném đá lắm, bỏ đi.”

“Haha, cậu mà cũng chịu thua đám người đó ư. Ha ha ha…”

“Đợi tớ đi mua chút gì uống, cậu ở đây nha, cẩn thận bọn càng rỡ xấu xa thư ký bé nhỏ của tôi.”

Muốn đi đến quầy nước uống phải đi qua dày ghế phía bên còn lại, trong góc tối của một căng phòng ngay cạnh đó, một đám thanh niên cười ranh ma, trêu chọc một cô gái mái tóc dài xõa ngang vai. Cô gái tầm khoảng 22, khuôn mặt toát lên vẻ non nớt, nhìn có vẻ như là đến sân bay tiễn người thân đi xa. Cô khóc nức nở, đám con trai cứ cười, cứ trêu ghẹo. “Một bức tranh không đẹp tẹo nào, thật ngứa mắt.”

Chiếc giày cao gót lanh lảnh trên nền đất mang đến một luồng khí lạnh đến run người. Lũ con trai từng đứa dựng tóc gáy, hoang mang nhìn nhau bằng có mắt thật trấn tĩnh.

“Á…Á…Á…”

Một cú knock out điêu luyện.

“Cô bé này, chúng tôi không động chạm tới cô, tại sao lại đánh chúng tôi?”

“Thích.” Một chữ ngắn gọn. Bố thích thì bố đánh, mấy chú làm gì bố! Mấy tên còn lại há hốc, thầm nghĩ: “Con nhỏ ngày quá hống hách rồi!” Nhưng mà… chẳng tên nào dám đánh lại. Mai Anh biết võ, nhìn cú knock out là đủ biết của một bậc anh tài trong nền võ học nước nhà rồi.

Chúng mãi miên mang suy nghĩ vấn đề mà bản thân đặt ra thì bất chợt cả 5 tên đồng loạt méo mồm. Mai Anh ra tay nhanh quá, đến lúc lũ người ngu ngốc ấy phát hiện ra thì cô đã ròi khỏi căng phòng ấy từ lúc nào. Cô bé kia cũng biến mất tăm. Cả 5 tên nhìn nhau rồi bật cười (bị đánh mà thỏa mãn vậy sao?).

“Chị Hai, xin hãy nhận chúng em, đừng bỏ rơi chúng em mà.” Mấy tên ngốc ấy vây quanh cô, khóc lóc nỉ non, tên thì quỳ, tên thì níu níu tay cô,… thật là oái ăm. Hành khác qua lại nhìn bằng ánh mặt thương hại cũng có, khó hiểu và tội nghiệp thì nhiều hơn.

“Tại sao?”

“Chúng em yêu chị, chị cho chúng em theo đi, từ giờ chị là chị Hai của chúng em.”

“Nhưng chị chúng mày có biết chúng mày là ai, người như thế nào đâu? Đi theo tao để phá tao chắc?”

“Chúng em là Hamburger. Chúng em có thể học mọi thứ chị dạy miễn lại chị chiu cho chúng em theo.”

Hamburger là nhóm phá làng phá xóm, tập hợp những tên mồ côi cha lẫn mẹ, nương tựa nhau mà sống đến bây giờ. Chúng có một cách phá mà không có ai ghét chúng cả, ngược lại còn yêu mến. Cứ mỗi độ xuân về, chúng ăn mặc sạch sẽ lịch lãm, đến từng nhà chúc Tết và xin quà. Nếu chúng ghét ai sẽ phá tung bao rác, đồng thời cắt tất cả hoa tronng vườn của những người đó gửi cho các cô nhi viện để làm tình nguyện. Việc như lúc nãy cũng là một trong những trường hợp hiếm hoi chúng làm người khác khó chịu vì tính hiếu kỳ của tuổi trẻ. Thật ra, lúc nãy là chúng đang cố an ủi cô bé kia, nhưng càng nói cô càng khóc to hơn,… Cũng chính vì thế mà gây ra hiểu lầm. Từ giờ Hamburger đã hiểu vì sao người ta thường nói: “Con gái thật khó hiểu!”

Cả năm tên nam nhi và hai cô mĩ nữ cùng nhau lên máy bay trở về nơi đó.

Phạm Thị Hòa

Phạm Thị Hòa (8 năm trước.)

Level: 2

66%

Số Xu: 109

Mình đã sửa lại rồi nha!

Cảm ơn đã góp ý,

Hòa.


Phạm Thị Hòa

Phạm Thị Hòa (8 năm trước.)

Level: 2

66%

Số Xu: 109

Mình đã sửa lại rồi nha!

Cảm ơn đã góp ý,

Hòa.


Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Linh Lung Nhật Vũ quý lê kiều chi cố Vũ Nhật và 1.739 Khách

Thành Viên: 72.689
|
Số Chủ Đề: 10.409
|
Số Chương: 30.298
|
Số Bình Luận: 125.756
|
Thành Viên Mới: Trang Thuy Vuong