Chương 2: Hoa phượng nơi ấy…

Nghe Audio

Trải qua mỗi kì nghĩ hè tôi lại thấy mình càng ngày càng thân thiết với Mai Anh … Cô ấy nói rằng tôi là một cậu bạn thân nhất của cô ấy. Tôi rất vui và không nghĩ được nhiều. Mai Anh cho tôi cái tin vào người con gái hơn. Không như trong film mà tôi đã mải miết xem, cũng không xấu như tôi tưởng tượng… thế giới của con  gái là cái thế giới phức tạp nhưng rất dễ vỡ cho dù có gồng lên như thế nào, rất giống với Mai Anh. Năm tôi học lớp 12, chúng tôi đã là những đứa bạn thân thiết nhất! Cũng năm ấy tôi biết đầu biết rung động với con gái… hình như tôi biết thích một người rồi… nhưng cảm giác yêu đơn phương ấy rất khó chịu. Nhưng vì cô gái ấy tôi chấp nhận yêu đơn phương mặc dù cô ấy cũng biết tôi thích cô ấy rất nhiều. Nhưng ai bảo tôi đến sau, cô ấy thích Kim Huy lớp trưởng lớp tôi. Cậu ta là thanh mai trúc mã từ thuở bé của Mai Anh và cô ấy! Mai Anh cứ bảo người thích được Kim Huy, tôi hoặc Hồng Sơn là một người rất hạnh phúc. Mai Anh còn cho rằng cậu ấy là người có diễm phúc nhất trên đời. Vì sao? Cậu ấy có cả ba chàng trai đi bên cạnh bất cứ khi nào cậu ấy buồn hay vui. Đến khi cậu ấy phát hiện ra tôi thích Yên Chi thì đối với tôi không còn thân thiết như thế nữa… Bớt đi với tôi, bớt cười, bớt đùa với tôi… trong khi hai tên kia có người yêu thì lúc nào cũng chơi thân như thường. Tôi cảm thấy thật bất công… tôi thực sự buồn.

Cũng chẳng có gì bất thường khi suy nghĩ lệch đi một chút. Ví dụ như nếu đó là người bạn thân, rất thân, người đó đối với bạn là một tri kỉ không thể thay đổi thì khi người ta tìm được hạnh phúc, bạn sẽ tự động cách xa người ấy một chút để không làm ảnh hưởng đến thứ tình cảm mà người ta đang theo đuổi. Chắc có lẽ bởi vì yêu quý người ta nên đành tâm dứt bỏ những suy nghĩ đến “phá hoại” hạnh phúc đó, dẫu sao bạn vẫn mong người ấy hạnh phúc.

Một ngày nắng đẹp cuối năm 12, tôi đã đau khổ rất nhiều. Tôi bất chấp là có Mai Anh ở đây, tôi thực sự rất yếu đuối. Tôi khi ấy có cả Sơn nữa, ai cũng rất lo lắng cho tôi. Tất cả những đứa bạn thân của tôi đều là những người cực kì thông minh để hiểu vì sao? Ngày mai Yên Chi lên máy bay cùng thằng bạn thân Kim Huy của tôi về Mỹ rồi… Mặc dù biết rõ hai người là thật sự thích nhau nhưng lòng tôi vẫn không kìm nén được. Ai bảo đây là lần đầu tôi biết yêu mà chi. Mãi đến sau này tôi mới thực sự hiểu rằng có một người khiến tôi đau lòng, nhớ nhung hơn cả Yên Chi. Người đó là người đầu tiên tôi rung động mà tôi không hề hay biết.

Mai Anh là người an ủi tôi cho đến khi tôi thực sự bình tâm lại.

“Cậu có chắc rằng cậu thích Yên Chi hay không? Cậu đau lòng, tớ biết nhưng cậu phải xác nhận liệu trên đời này cậu sẽ mãi thích Yên Chi, sẽ mãi mãi yêu cô ấy chứ? Nếu cậu có thể tự tin hứa rằng cậu sẽ mãi yêu cô ấy không thay đổi thì tớ sẽ giúp cậu nói với cô ấy rõ ràng. Cậu cho tớ một câu trả lời, cậu nghĩ đi lúc cô ấy buồn, lúc cô ấy vui cậu làm gì? Cậu chỉ vui theo, buồn theo thôi sao? Con gái không thể nói suông được đâu… Lúc cô ấy gặp chuyện khó khăn người bên cạnh chia sẻ và bảo vệ cô ấy là Kim Huy… Lúc đó cậu đang ở đâu? Phải chăng cậu có yêu không chính trái tim cậu hiểu rõ nhất. Là bạn thân của tớ, tớ nói cho cậu hay khi yêu con người ta sẽ bất chấp vì người mình yêu cậu à. Cậu cứ từ từ suy nghĩ không thể buồn mãi như thế được đâu. Cậu còn cả một kì thi dài để bước ra cánh cửa của cuộc đời”

Những lời Mai Anh nói như tát vào tôi một gáo nước lạnh. Tôi chưa bao giờ tự hỏi tôi có phải yêu Yên Chi hay không? Tôi chưa từng nghĩ yêu là bất chấp vì người mình yêu. Tôi chỉ đi theo cảm xúc của tôi mà thôi. Chưa từng nghĩ tới cảm nhận của cô ấy.

Mùa hè năm ấy là mùa hè rơi nhiều hoa phượng vĩ nhất, mùa hè với tiếng ve râm rang nhất. Tiếng ve vang vọng trong tâm hồn tôi suốt bao nhiêu năm liền. Người ta nói mặt trời là ánh sáng đẹp đẽ nhất trong cuộc sống nhưng với những chàng trai như chúng tôi, Mai Anh mãi là ánh sáng rực rỡ nhất của tuổi học trò này. Luôn bên cạnh khi chúng tôi cần, luôn biết cách an ủi, chia sẻ và quan tâm chúng tôi như những người trong gia đình. Với chúng tôi, thanh xuân này không thể thiếu tên của cậu ấy.

Chính cái thời điểm chúng tôi quên lãng đi những đau khổ, những mất mát, những khó khăn lúc trước, chúng tôi sắp thi rồi. Kì thi định mệnh của cuộc đời, là mục tiêu suốt 12 năm học vừa qua. Oái ăm thay, nguyện vọng chúng tôi đăng kí lại cách xa nhau vời vợi. Tôi và Hồng Sơn đỗ vào đất Sài thành còn Mai Anh lại chọn ở lại mảnh đất miền trung đầy thơ mộng này, rời xa cái đất Quảng Ngãi đầy anh hùng này để ra Đà thành viết tiếp ước mơ. Chúng tôi chia tay nhau từ đây.

Phạm Thị Hòa

Phạm Thị Hòa (8 năm trước.)

Level: 2

66%

Số Xu: 109

"Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn."

Chương này còn thiếu 68 từ nữa mới đủ chuẩn để duyệt. Bạn cố gắng viết thêm nha. Thân

Chào bạn,

Cảm ơn lời góp ý của bạn. Mình đã sửa bài cho đủ số lượng từ rồi...


Nguyễn Ngọc Kim Giao

"Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn." (8 năm trước.)

Level: 14

90%

Số Xu: 20

Chương này còn thiếu 68 từ nữa mới đủ chuẩn để duyệt. Bạn cố gắng viết thêm nha.

Thân


Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Linh Lung Nhật Vũ quý lê kiều chi cố Vũ Nhật và 1.714 Khách

Thành Viên: 72.689
|
Số Chủ Đề: 10.409
|
Số Chương: 30.298
|
Số Bình Luận: 125.756
|
Thành Viên Mới: Trang Thuy Vuong