Thanh xuân đúng là như những cơn mưa rào chợt đến rồi chợt đi như chính tôi của hiện giờ. Nỗi nhớ người ta ngày một sâu, lúc đầu chỉ là thắc mắc Mai Anh ơi… cậu đang làm gì vậy? Rồi đến bao giờ lại muốn chạy đi gặp cậu ấy. Từ khi chia xa nhau, chúng tôi đã mất liên lạc với cô ấy. Cũng không biết vì sao? Thì ra từ trước giờ cô ấy mới thực sự là người tôi luôn luôn để ý đến, luôn luôn muốn che chở và bảo vệ. Hoá ra tôi đã yêu cô ấy từ lúc nào ngay cả lí trí của tôi cũng không thể nhẩm đếm được…
Nhưng sao? Liệu cô ấy có nhớ tôi hay không? Có thích tôi hay không? Có buồn vì tôi hay không? Cô ấy là một con người rất yếu đuối nhưng lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ… lúc nào cũng tỏ ra mình không sao cả. Rất giỏi giấu cảm xúc của mình. Nhưng tôi biết rõ, rất rõ về cô ấy, cho dù có giấu đến đâu tôi cũng nhận ra… bởi vì tôi để ý cô ấy rất nhiều.
Nói thật, tôi đã lùng sục khắp nơi để tìm ra hình bóng ngày xưa. Nhưng cô ấy hình như đã bốc hơi không một vết tích, điều đó khiến tôi lại càng hối hận hơn. Vì sao? Vì sao lúc chia xa nhau tôi không phát hiện ra tình cảm của mình sớm hơn, nếu được tôi đã thổ lộ cho cô ấy biết rồi, đâu như hiện giờ, chỉ biết đau khổ mà không thể thốt ra bằng lời. Nhưng Mai Anh là một con người cực kỳ ngay thơ trong chuyện tình cảm nam nữ, vẫn rất thân thiết và thu hút với phái nam cho dù có như thế nào. “Không biết hiện giờ cô ấy đã kết hôn chưa? Đã có con chưa? Sống có hạnh phúc hay không?” Hàng trăm, hàng nghìn câu hỏi xuất hiện trong đầu… Rồi bất chợt, tôi muốn thoát ra khỏi sự bức bách khó thở này, “AAAA…” tôi hét lên giữa quán Bar, hàng trăm con người đưa mắt với ánh nhìn tò mò đổ sô trên người tôi…
“Cậu không sao chứ?” – Hoàng Sơn
“Vẫn ổn, nhưng tớ thấy khó chịu lắm…”
“Hay thuê người tìm cô ấy nhé! Theo thông tin tớ điều tra được, cô ấy đang điều hành Lovest, không biết…”
“Như thế nào?”
“Người đứng sau là ai?”
“Không phải tự lực cánh sinh sao? Trước giờ cô ấy không cần ai chống lưng cả…”
“Chỉ là suy đoán sơ khai thôi, báo chí đều rất tò mò về cô ấy, nghe nói chưa từng xuất hiện trên mặt báo, và cũng không biết mặt mũi thế nào. Không ai có thể tra ra cô ấy.”
“Sao cậu tra được?”
“Chỉ là so sánh điểm tương đồng giữa Mai Anh và con người huyền bí kia, rất giống phong cách của Mai Anh, luôn chống lưng cho người khác nhưng chưa bao giờ lộ diện.”
“Đúng vậy! Những năm học cấp 3, chính xác là cô ấy dùng cách này để chống lưng cho Kim Huy, chứ không với năng lự của Kim Huy làm sao đứng đầu được Đoàn trường, đánh bại được thế lực con nhà giàu của lớp đứng đầu khối A chứ?”
“Có lẽ là vậy…”
Thời gian này ve đang kêu râm rang khắp con phố. Hè lại đến rồi! Mùa của những kỉ niệm, của những cái chia tay thời họ trò. Đã 10 năm rồi, 10 năm rồi đó… mà giây phút ấy tràn về trong vô thức như vừa mới xảy ra hôm qua đây thôi! Đi trên đường chợt nhìn thấy bóng dáng ai đó mặt áo dài lại nhớ đến hình bóng ngày xưa. Có câu nói này vẫn khiến tôi khó chịu: “Khi yêu thương qua đi thì không nên tìm lại nữa. Để cho đôi bên được thanh thản trong tâm hồn. Đừng nên có nhắc lại những đau thương, đừng làm nó trầy ra nữa.”
Năm nay tôi 25 tuổi rồi! Cũng đã có công việc cho riêng mình. Tôi của hiện tại chỉ là một người ăn không ngồi rồi để cho những con người trong công ty chửi, mắng và nói xấu. Nơi tôi gọi là nhà, là cả sự nghiệp vĩ đại này mang tên Minh Anh Coroperation. Cái tên thật ngốc, giống con người tôi… Há há há.
Tập đoàn Minh Anh không lớn gì lắm. Nằm sừng sững giữa lòng Đà Thành, đắp lên người giữa kính và kính, không kiêu sa tráng lệ, mà mang âm hưởng của cái hiện đại, mới mẻ; cả toà nhà không thể hiện sự ồn ào sô bồ nơi thành thị kiêu sa mà bao thành phố thường thấy. Cũng chính bởi nơi đây là Đà Nẵng, đất, nước, con người hiền lành, hoà đồng mà không thiếu đi vẻ kiên cường và hiện đại của thời đại mới.
2024, con số ấn tượng không thể tin nổi. Chỉ mấy năm gần đây, công nghệ số phát triển vượt bật, chắc hẳn ít ai sống trong những năm 2018 có thể ngờ được. Xe cộ, đường xá, bệnh viện, thậm chí giáo dục cũng thấy toàn công nghệ 4. 0. Con người trải qua sự biến đổi mạnh về tâm lí, thậm chí bị ảnh hưởng của xã hội đã ngày càng nâng cao tầm vóc của tương lai, càng ngày càng phải học tập, bổ sung kiến thức để theo kịp thời đại. Nếu như năm ấy, những năm theo học Đại học, những con người ấy không cố gắn thì bây giờ sẽ biến thành những kẻ lạc lõng giữa thành phố đầy mộng mơ và “ít biến động” này.
Còn nhớ, thời trang những năm 2018, cái mốt là quần bó, sang trọng này nọ. Bây giờ, ngay cả mắt thẫm mĩ ngày càng khác đi, con người càng tiến đến fashion nhẹ nhàng, ấm áp và thơ mộng. Càng hiện đại, càng khiến lòng người xa cách, cuộc sống càng dễ thay lòng,…
Chiến thắng được không khi trái tim lỡ trao ai đó rồi! Đôi khi cũng thật khó để chấp nhận người ta vẫn chưa từng quay lưng nhìn mình một cái dù đó là một sự cảm thông. Phải nói đến câu nói huyền thoại của những người đơn phương: “Người trao có nửa nụ cười mà ta phải mất một đời để quên”. Cuộc sống cũng chưa từng dễ dàng đối vói tuổi trẻ. Thanh xuân có lạnh lẽo đến đâu, con người ta vẫn muốn đắm mình lại lần nữa để thưởng thức những năm tháng ấy, ta đã từng hoài vọng tương lai, đã từng đau không ít, đã từng khóc không dưới một lần, cũng đã có một mối tình đầu khắc cốt ghi tâm. Đời người chính là như vậy, con người lại có khuynh hướng tự ngược, càng đau càng muốn quên lại càng không quên được. Năm tháng dần trôi đi, một ngày ta sắp lìa xa nhân thế thì mới hiểu được triết lý nhân sinh của cuộc đời. Đến lúc đó, hối hận về một thời thanh xuân tại sao lại bỏ lỡ nhiều đến thế, đáng giận đến thế; nhưng… làm sao được nữa đây, con người chỉ có thể mang theo bao nỗi mơ ước bay về nơi tổ tiên.
Cho dù là sống ở một thế giới hiện đại hay một thế giới chưa phát triển bằng thì sao? Cuộc đời con người vần là một vòng đời ngắn ngủi… Cho nên, tình yêu Nam Nữ là không thể thiếu để cuộc sống thêm muôn màu và những cung bật cảm xúc kỳ diệu mà một người tu hành rời xa chốn ồn ào này không thể biết được.
Những giá trị sống đến từ những ngày hôm nay; hiện tại và giờ khắc này, Hoàng Ngọc Minh Và Phạm Mai Anh chưa từng bỏ lỡ một nhịp nào. Họ là những con người tuyệt vời, bước lên trên cả nỗi đau để có động lực hoàn thành ước mơ đã từng là mơ ước của bao người.

