Chương 9: Đứa trẻ mồ côi

Nghe Audio

Vừa về đến biệt thự, một hương thơm xộc ngay vào lỗ mũi. Thơm quá! Mùi đồ ăn đấy! Không biết tên trộm nào có nhã hứng vào nhà cô nấu ăn vậy nhỉ? Có lẽ quá ngưỡng mộ với gian bếp của ngôi nhà.

“Có đồ nướng, đồ chiên, mùi hương của hoa quả, bánh ngọt,… Ôi! Thiên đường là đây chứ đâu nữa… haha… babe đợi chị nhé!”

Nói rồi, cô nhẹ nhàng vào nhà, vòng vào phòng ngủ thay một bộ đồ ở nhà thoải mái, bước xuống căn bếp.

Đã bao năm rồi, nhưng nó vẫn không hề thay đổi, vẫn sáng bóng như có ai đó dọn dẹp thường xuyên. Toàn bộ được áp gạch loáng bóng, bạn có thể ngộ nhận là nơi này chỉ dành cho những tay đầu bếp giỏi nhất, điêu luyện nhất của ngành ẩm thực, trên cao tủ chén đĩa bằng thủy tinh được thiết kế dành cho những tên trong tộc hưu cao cổ, cũng khoảng chừng 1m7 là có thể vô tư lấy chén đĩa rồi. Nhưng mà tôi lại chợt nhận ra, Mai Anh đúng là quá biến thái rồi, đúng là giàu keo kiệt, đến nỗi chén cũng để cao vậy thì ai còn có thể lấy được chứ! (Sự thật phũ phàng tôi chẳng bao giờ với tới mớ đồ pha lê đẹp đó, cho dù có đứng trên ghế đi chăng nữa.)

Hình như tên trộm đã phát hiện ra sự hiện diện của cô. Hắn từ từ bỏ dao xuống – giống như sợ ngôi nhà này bẩn máu, có vẻ như anh ta rất yêu ngôi nhà này, như là anh ta chính là chủ nhân của nó vậy – Một mái tóc đen ngắn ngủn tung bay, một cước như muốn hạ luôn đối phương. Nhưng đối phương là ai chứ? Sư phụ của nền võ thuật đấy, một quyền mà muốn hạ cô ư, đúng là không tự lượng sức. Chưa tới một phút đồng hồ trôi qua, cậu đẹp trai ấy đầu hàng vô điều kiện, cô bỏ qua người đẹp và bị thu hút bởi bàn đồ ăn.  Cậu nhóc đẹp trai ấy đưa mắt hướng theo cô, trong đầu lại nghĩ về một hình dáng khác, một hình dáng mà cậu chẳng thể nào quên được trong cuộ đời cậu. Cô ấy chính là MẸ nuôi của cậu. Dáng hình ấy, tính cách ấy, và sự uy nghiêm ấy không ai có thể bắt chước được.

“Không đúng! Tại sao mẹ lại không nhận ra mình chứ?” Cậu xoay mặt nhìn vào tấm gương lớn ở tủ bếp. “Có lẽ mình đã thay đổi quá nhiều, không biết mẹ có còn nhớ cậu không?” Cũng đã năm năm rồi, kể từ khi cô gửi cậu về Việt Nam thì họ đã không còn liên lạc nữa.

Năm 2010, trong một chuyến đi đến Mỹ, Mai Anh và Hà Lê gặp một trận ẩu đả và bị thương nặng. Cũng may lúc đó có một cậu bé giúp hai cô chữa trị và ẩn nấp an toàn, cậu bé ấy chính là Phạm Anh Quân – người nãy giờ vẫn miên man suy nghĩ không để ý nét cười trên môi Mai Anh. Căn nhà dưới lòng đất chính là nơi họ thoát khỏi nguy hiểm, nhưng lý do gì mà Mai Anh lại ra một quyết định táo bạo như vậy: Nhận nuôi một đứa trẻ khi chỉ mới đôi mươi.

Phạm Anh Quân là người Mỹ gốc Việt, cha mẹ cậu bị một trận bạo loạn ở Mỹ làm cho gia đình họ âm dương cách biệt. Cậu sống một mình trên một ngọn nùi đầy rẫy những nguy hiểm rình rập.

“Con sống ở đây?” Cậu gật đầu.

“Một mình?” Lại gật đầu.

“Con không biết nói ư?” Bây giờ mới đổi món, lắc đầu.

Cả hai:?

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Một cậu bé có lẽ bị mắt bệnh tự kỷ, sống một mình ở một nơi rừng rậm đầy những loài động vật máu lạnh, rắn rết, hổ báo, bất cứ những loài nào gây nguy hiểm cho con người đều có ở đây. Nhưng sao cậu có thể sống được như vậy? Với một cậu bé với độ tuổi ước chừng 9 – 10 tuổi, thân hình dong dỏng cao nhưng lại ốm tong teo, gầy gò. Tuy nhiên sự đói khát ấy vẫn không làm gương mặt cậu xấu xí đi được. Nước da màu bánh mật có lẽ đã nếm trải không ít mưa nắng, trán rộng, mũi cao, mắt mở to. Gương mặt ấy như của một thanh niên 35 – 40 tuổi, cương nghị, ai nhìn vào cũng phải tự giác nghe lời theo. Bất chợt Mai Anh cất giọng cười:

“Mai Anh? Mai Anh? Cậu bị lũ đó ám sát thành niềm vui rồi sao? Tình huống này mà còn cười được… Mai Anh, cậu đừng làm tớ sợ, huhuhu.”

“Không sao. Cô ấy đang nghĩ về tôi. Đúng là rắc rối!”

“Sao con biết? Nhưng… con không biết nói mà?”

“Tôi có nói là tôi không biết nói sao?”

Hà Lê đành ngậm mồm lại, tự nhủ không nên đấu khẩu với trẻ con, như vậy không tốt. Nãy giờ chỉ lo cho tình hình trước mắt quên đi việc nhìn xem căn nhà. À không! Nó là một lâu đài dười lòng đất, Các lớp đất đá được dọn sạch sẽ, tường căn nhà được áp đá tản lớn, khiến cho nó vô cùng chắc chắn, có các trụ chống đỡ cũng bằng đá, ôi không… Xi măng? Cậu bé lấy nó ở đâu chứ? Nơi này có ai rảnh mà đem xi măng tới đây chơi? Chưa kịp hỏi thì cậu bé cất giọng cười khinh bỉ: “Tôi tự chế.” Ba chữ thôi cũng khiến Hà Lê choáng váng mất mấy phút, tỉnh táo trở lại, Mai Anh gọi cậu nhóc này lại hỏi: “Con tên gì?”

“Không có tên, vốn dĩ vừa sinh ra đã ở đây rồi, hay đã lưu lạc đến đây từ bao giờ đã không còn nhớ được tên của mình nữa rồi, lúc ấy còn quá nhỏ đi. Chỉ biết là bố mẹ đã mất và an táng ở đây.”

Cô khóc, cô hiểu cảm giác sống một mình và tự mình cố gắn nỗ lực, cậu nhóc này tuy không cùng huyết thống với cô nhưng lại giống cô ở điểm cực kỳ thông minh, cực kỳ ấm áp. Hà Lê giậc mình với dòng nước mắt ấy!

“Tôi sẽ tìm ra được di thể của bố mẹ con, dù sao con cũng không còn người thân, ta có thể làm người thân của con.”

“Cô là ai? Tại sao lại muốn làm người thân của tôi?”

“Con đồng ý thì con sẽ biết thôi, mặc dù ta không giàu nhưng có thể đủ tiền cho con đi học và có cuộc sống như đứa trẻ khác.”

“Cô muốn tôi là gì? Đây là báo đáp ơn cứu mạng sao?”

“Không, ơn cứu mạng ta sẽ trả bằng cách tìm di thể cho bố mẹ con, dù sao ta cũng không có con cái, già rồi, cũng chẳng có chồng nên ta muốn sau này sẽ có người thừa kế ta và chăm sóc ta lúc già. Con đồng ý không?”

“Được, nhưng là sau khi tôi bái lạy di thể của bố mẹ tôi đã.”

“Được một lời đã định. Tạm thời con sẽ là con trai ta, ta đặt cho con là Phạm Anh Quân, tuần sau quay về Việt Nam ta sẽ đăng ký sổ hộ khẩu, con hãy trở về quê nhà và đợi tin tức tốt từ ta nhé! Ở Việt Nam con sẽ an toàn hơn, ở đây tuy cuộc sống không có gì bất trắc nhưng vẫn chưa theo kịp tiến độ sống như thế giới bên ngoài. Cho ta 3 ngày, con sẽ có được kết quả mà mình mong muốn.”

“OK. Thành giao.”

“Nghèo” ư? Mai Anh đang nói cái khỉ gì vậy? Cô ấy nghèo thì tôi là đống giẻ rách giữa đầu đường xó chợ rồi. Haha.

Trong suốt những năm sau đó, Mai Anh luôn âm thầm chăm sóc và bảo vệ cậu con trai nhỏ củ mình, luôn luôn tự hào về cậu nhóc ở nhà và khoe khoang ở khắp nơi khiến cho khắp các mặt báo không ngừng tùm kiếm tung tích của cậu con trai độc tôn của nừ hoàng được mệnh danh là “Hoa Hồng” ấy. Ai mà có thể làm cho một cô gái bỏ qua tất cả mọi định kiến của xã hội để nhận nuôi? Suốt bao năm, cho đến nay vẫn chưa từng dừng lại những đợt sóng săn lùng cậu chủ nhỏ này.

Riêng về phần Anh Quân, tuy đã sống xa mẹ nuôi ước chừng năm năm, cậu vẫn cảm nhận được tình yêu mà mẹ dành cho cậu, cậu luôn trân trọng điều này nhất và hạnh phúc cũng chính vì nó.

“Con nghĩ mẹ không nhận ra con ư? Con bớt ngây thơ đi nhé, cũng đã 16 rồi, sao vân chưa tin tưởng được mắt nhìn người thế… Haha.”

“Aaaa… mẹ lại chơi xấu rồi. Hứ.”

“Hahahaha… lại đây ăn cơm với mamy nào, con nấu ăn đã ngon hơn rất nhiều rồi, thực như đầu bếp vậy.”

“Dạ, con là con trai mẹ mà… haha.”

(Hai mẹ con nhà này nổ banh nóc nhà luôn hà, tác giả viết tới đây là muốn bóp cổ hai nhân vật của mình mà lắc qua lắc lại.)

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Linh Lung Nhật Vũ quý lê kiều chi cố Vũ Nhật và 1.685 Khách

Thành Viên: 72.689
|
Số Chủ Đề: 10.409
|
Số Chương: 30.298
|
Số Bình Luận: 125.756
|
Thành Viên Mới: Trang Thuy Vuong