Chương này có một tí H, nhưng mong bà con đừng ném đá mình quá nhé!
Trong vòng hai ngày, Mai Anh gặp cả trăm đối tác, cùng nhau hợp tác làm ăn, còn được mời đóng film, mặc dù cư dân chưa biết hình dáng của cô chủ tịch như thế nào! (chị ấy thật quá tài giói! Mình ngường mộ ngưỡng mộ đến chết thôi!), lịch phỏng vấn đến dày đặc nhưng chưa bao giờ Mai Anh lộ diện, toàn để thư kí Hà Lê làm bia đỡ. Ai không nói thì cũng biết rõ, Hà Lê đau khổ lắm, nhưng biết sao được, người làm công ăn lương phải vậy thôi; Ai kia dùng tiền uy hiếp sao mà không sợ chứ? (Tội Hà Lê quá huhu)
– Hà Lê lên hình xinh lắm!
– Cảm ơn.
Đúng thật, Hà Lê có thân hình vô cùng quyến rũ, được mệnh danh là sinh ra đê làm mẫu dành cho cho các nhà thiết kế. Váy công sở, sơ mi trắng, làn da trắng trẻo mượt mà đúng ở cái tuổi tươi đẹp nhất – 25 xuân xanh. Đừng nói với tôi rằng, gái đẹp thì không nên đến gần. Người theo đuổi Hà Lê phải xếp mấy vòng cầu Đà Nẵng. Hiện tại lên báo, cả nam lẫn nữ đều yêu thầm….
Ngược lại, tiểu thư nhà ta trong phòng xem hoạt hình, chân đi cao gót 10 phân màu đen gát vất vưởng trên sopha, mái tóc đen nhánh cắt gọn gàn ngang vai, váy ôm sát người thân hình lắc lư nhè nhẹ theo nhạc. Đây là cái thể loại đẹp gì đây? Con gái mà??? Tại sao không để ý tứ gì cả vậy? Vừa giống con nít, vừa giống thiếu nữ, nói chung vẫn chưa thể định hình được người thì đẹp tại sao tính tình không quan tâm đến cái nhìn của người đối phương vậy? Tay cầm táo vừa ăn vừa cười haha… Thư ký Hà Lê nghĩ: “Nực cười, bảo đây là chủ tịch tập đoàn méo đứa nào tin”. Vừa nghĩ nghĩ, Mai Anh nhìn thấy Hà Lê suy tư, liền gọi:
– Lẩm bẩm cái gì đấy? Họp báo sao rồi? Tốt cả chứ?
– Ừ, ổn cả. Cậu không thể giữ ý tứ chút hả? Nhỡ ai vào đây nhìn thấy cảnh xuân rười rượi thế này thì biết giấu mặt đi đâu?
– Cảnh xuân gì chứ? Ý bảo tớ ăn táo mùa xuân ngập tràn hả?
– Vậy sao, để tớ nói cho mà biết – nói rồi quay ra khoá cửa lại – này!
– Cái gì?
– Ngực lộ ra sắp hết rồi, muốn thấy cả nhũ hoa nữa, váy bó mà cậu kéo lên đến gần hết bắp đùi, muốn lộ cả bên trong màu gì luôn, cậu nói đây không phải cảnh xuân chứ là cái gì?
– Nhưng mà váy bó khó chịu quá, cái áo này nó thích tuột vậy đấy chứ… mà có sao đâu? Con gái với nhau không mà, không cần lo…
– Cậu bị điên hả? Con gái mà muốn ngất đi như tớ, nhỡ con trai nhìn 1 cái chắc mất máu nghiêm trọng quá. Này! Bên ngoài có trưởng phòng Lâm đó, người ta muốn vào từ nãy rồi mà tớ ngăn lại bảo lát nữa thì gọi. Xém chút nữa bỏ mất nhân tài của công ty vì bệnh thiếu máu rồi đấy! Sửa sang lại cho đoàn hoàng cái coi.
– Biết rồi biết rồi… Gọi anh ta vào đây.
Hà Lê vừa đi vừa mắng, còn chủ tịch lại cười hihi haha… Lát sau Hà Lê dẫn sau lưng một chàng trai mệnh danh soái ca nhất của cả công ty mẹ. Hà Lê điều chỉnh thái độ:
– Đến rồi! Tôi xin phép ra ngoài trước.
– Được rồi. Cậu ngồi xuống đi (bây giờ nhìn chị ta rất nghiêm chỉnh, váy áo gọn gàn, khác hẳn phong thái lúc nãy).
– Vâng, đây là hợp đồng của bên trang trại bên Pháp vừa mới ký kết xong, họ nói tuần sau sẽ bắt đầu tiến hành.
– Gọi nói lại với họ, không cần trì hoãn tuần sau, bây giờ tiến hành luôn. Đêm dài lắm mộng… Nhớ nói, chủ tịch rất không hài lòng về thái độ làm việc trì hoãn.
– Vâng tôi sẽ chuyển lời.
– Còn nữa, lúc nãy Hà Lê bảo tôi một vấn đề, đến giờ vẫn không hiểu. Mà vấn đề này cần người ngoài nhìn vào sẽ thấy như thế nào. Cậu đồng ý giúp tôi trả lời được không?
– Dạ tôi rất sẵn lòng.
– Cậu nhìn tôi nhìn vầy có mất máu không? Nhìn kí đi, máu muốn mất thì phải cắt ra chứ… câu bảo có đúng không??? Tự dưng nhìn là mất máu, chắc không ai muốn sống nữa quá.
Lâm Nhân nhìn kĩ thân hình chủ tịch. Ngực to nhưng không quá lố, nhìn rất bồng bềnh muốn nắm, thân hình chữ S, mông vừa vặn mở nang nếu mặt đồ sexy chút nữa thì không nam nhân nào chịu nổi. Chân nhỏ nhắn, trắng nõn nà thật muốn vuốt ve thử một lần xem xem tại sao da lại sáng bóng như thế? Nhìn một hồi lâu, tầm mắt dời đến vị trí nào đó nhìn thất thần! Máu từ từ ở hai lỗ mũi thi nhau chảy ra, nơi nào đó căng cứng, thân mình đổ mồ hôi, thở gấp trông như sắp bệnh… Mai Anh ý thức được hiện tượng lạ lùng nên đi đến bàn nhấn phím gọi Hà Lê, ai biết đâu dáng đi khêu gợi như thế làm cho người ta vốn dĩ đã kìm được mấy phần giờ nổ tung ra luôn. Lại nói Lâm Nhân lí trí không cho phép nhưng bản năng của một giống đực là vậy, không khống chế được, chỉ có thế khống chế bản thân bất động tay chân, nếu không sẽ có sự việc xấu hổ sảy ra. Cứ thế mất máu nhìu quá thân thể cằng cứng như thường, đột nhiên ngất xuống sàn.
– Bị sao vậy nhỉ? Chẳng nhẽ Hà Lê nói đúng? Mà không phải đâu, thân hình anh ta cũng cứng ngắt nữa, còn bị ngất…
– Sao rồi chủ tịch? Anh ta bị làm sao vậy?
– Tôi không biết, tự nhiên anh ta thất thần rồi chảy máu cam, rồi ngất đi…
– Trời ơi… Mau đưa đến bệnh viện
– Cậu đưa anh ta đi, tôi sẽ tập hợp mọi người dặn dò vài điều.
– Được.
Cuộc họp diễn ra một cách khẩn trương.
– Hôm nay, Lâm Nhân xảy ra hiện tượng lạ. Mất máu còn ngất đi, chắc hẳn làm việc quá độ rồi! Mọi người làm việc nên chú ý sức khoả nhất là nhân viên nữ sức khoẻ vốn yếu hơn nhớ phải chú ý hơn.
– Nhưng sáng nay tôi còn thấy Lâm Nhân sắc mặt không có hiện tượng ốm, rất khoẻ mạnh mà?
– Hay là anh ta mắc bệnh nan y gì không?
– Chủ tích ngài có đuổi việc anh ta không?
– Lí nào lại thế! Tất cả nhân viên công ty đều là một phần tử của công ty, đã có năng lực thì việc bị bệnh có xin từ chức hay không đều do chính nhân viên tự quyết định. Tôi không ép buột.
– Chủ tịch thật rộng lượng.
– Kết thúc cuộc họp tại đây. Nhớ giữ gìn sức khoẻ.
Tại bệnh viện.
– Bác sĩ anh ta sao vậy ạ?
– Cô là người nhà bệnh nhân?
– À vâng.
– Sau này cô đừng làm vậy nữa. Giữa vợ chồng với nhau nên ân ái, không nên để chồng cô nhịn như vậy. Có phải cô kích thích anh ta mà không cho anh ta quan hệ hay không?
– Chuyện này là sao? Tôi là đồng nghiệp của anh ta. Tôi thấy anh ấy ngất nên đưa vào…
– Thì ra là vậy. Đây là tình huống bình thường. Vốn dĩ hoocmon sinh dục của anh ta không cao, rất hiếm khi kích thích được, nhưng hôm nay lại tăng lên rất nhiều, chắc gặp phải người mình thích lại bày ra cảnh xuân gì đó khiến anh ta chịu không nổi đành phải nhịn đến ngất.
– À, tôi hiểu vấn đề rồi! Nhưng chuyện này anh đừng nói với ai, kể cả anh ta, tôi sợ anh ta và cô gái kia chắc không dám nhìn mặt nhau nữa quá!!! Thế thì thật tội nghiệp cho một mối lương duyên…. HEHE
– Điều này tôi biết… Nam nữ mà, động đến chuyện tình dục đều đỏ mặt đỏ mày cả… haha. Tôi còn có việc tôi đi trước đây.
– Cảm ơn bác sĩ.
Hà Lê đành ngậm đắng nuốt cay trở về báo cáo cho chủ tịch (Không nói đúng hơn là mắng cho một trận). Từ đó về sau, Mai Anh không dám làm vậy nữa, “Nam nhân thật yếu đuối!”.


Phạm Thị Hòa (8 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 109
À! Thật ra mình có thấy khá nhiều tác giả dùng cách này để ghi chú nên bắt chướt, với lại mình cảm thấy rất bình thường cộng thêm không vi phạm quy tắt nên mình đã thêm vào. Nhưng nếu bạn đọc thấy khó chịu thì mình cũng đã thay đổi hết các kí tự đó rồi! Hi vọng bài của mình sóm được duyệt. Hihi
Cảm ơn bạn nhiều.
Phạm Thị Hòa (8 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 109
OK. Hiện tại mình đã viết rõ ràng hết các chữ viết tắt rồi!
Bạn bảo mấy kí hiệu linh tinh là gì vây? Mình chưa hiểu lắm?
Phạm Thị Hòa (8 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 109
Mình đã sửa rồi nhé!
Cảm ơn bạn đã góp ý.