CHƯƠNG 1
“Bị cáo Trang Tâm Nhi, do có đầy đủ bằng chứng chứng minh bị cáo đã sát hại nạn nhân Dương Quý Điền, tòa tuyên án bị cáo tù chung thân vì tội cố ý giết người, thời gian thẩm định phiên tòa bắt đầu từ ngày hôm nay. Sau đây tôi xin tuyên bố, KẾT THÚC PHIÊN TÒA.”
Tiếng gõ vang lên, trước mắt Tâm Nhi một mảng tối đen, cố ý giết người ư? Ha, thật nực cười biết bao, cô cứ ngỡ mọi chuyện đã kết thúc rồi. Cô đã trả nợ thành công rồi, thế mà những kẻ đó vẫn không tha cho cô, chúng vẫn muốn dồn cô vào chỗ chết. À không, phải nói là sống không bằng chết mới đúng chứ. Lúc đầu cô còn cho rằng bố mẹ qua đời đã là một đả kích lớn trong cuộc đời cô, tưởng rằng đã không còn điều gì tồi tệ hơn được nữa. Nhưng rốt cuộc số phận vẫn không tha cho cô, vẫn chèn ép cô đến mức độ này. Cuối cùng cô vẫn phải kết thúc cuộc đời mình nơi tù tội này.
Ba tháng sau.
“Con đĩ này, mau đi lấy nước rửa chân cho chị Giang nhà tao, không nghe thấy hả?”
Kèm theo câu nói đó là một cái đạp vào bụng Tâm Nhi. Bụng đau nhói, nhưng cô vẫn phải gắng gượng đứng dậy đi lấy nước cho “chị Giang” kia. Ba tháng qua, ngày nào cô cũng phải sống trong thảm cảnh này. Cũng phải thôi, không quyền không thế, lại không có người thân thích, đương nhiên là không thể nào sống tốt được rồi, mấy kẻ đó còn gây sức ép xuống cai tù, cô bị thành ra như thế này vẫn còn nhẹ nhàng chán.
“Nhanh lên con kia, không nghe thấy chị Giang giục rồi à, mày có muốn ăn đập không?”
“Tao thấy con ranh này chán sống rồi, các chị em! Cho nó một trận.”
Ngay sau đó, bên trong liền vang lên một loạt tiếng đánh đập, trận đánh kéo dài tận nửa tiếng đồng hồ. Lúc này mới thấy mặt viên cảnh sát bước vào, quát lớn mấy tiếng:
“Các anh chị định làm loạn ở đây à? Các chị coi đây là nhà các chị đấy à, còn không mau cút.”
Lúc này, chị Giang cùng đàn em của chị ta mới chạy mất. Tâm Nhi bị đánh tới mức không thể gượng dậy được nữa. Cùng lúc đó cô còn nghe thấy tiếng tên cai ngục nói với tên bên cạnh:
“Sao anh lại đi vào cản thế? Bên trên chẳng phải đã kêu kệ xác cô ta rồi sao?”
“Biết là thế, nhưng bên trên còn kêu là không được để cô ta chết mà, đằng nào cũng được nửa tiếng rồi, tôi không vào thì cô ta chết chắc.”
“Chẳng biết cô ta đắc tội với thế lực nào nữa, rõ ràng ai cũng nhìn ra cô ta không giết người, nhưng vẫn bị đi tù, lại thành ra nông nỗi này. Cũng may là phiên tòa xét xử trong bí mật, nếu không thì chúng ta kiểu gì cũng bị dân chúng biểu tình cho mà xem.”
“Cô gái này kể ra cũng khổ, nhưng thôi, đừng xen vào chuyện này, nếu không chúng ta cũng giống cô ta thôi.”
Tâm Nhi cười khổ một tiếng, ai có thể ngờ cô là thiên kim tiểu thư của nhà họ Trang lẫy lừng năm xưa chứ? Ai có thể ngờ bố cô lại là Trang Cố Thiện từng làm mưa làm gió trên thương trường chứ? Ai có thể ngờ tập đoàn Trang Khải xuyên quốc gia kia lại là của nhà cô chứ? Ai có thể ngờ được mẹ cô chính là một cảnh sát đặc công nổi tiếng trong sở cảnh sát này nữa chứ? Ai có thể ngờ được năm xưa thiên kim nhà họ Trang lại không chết mà còn trả được hết nợ nần cho gia đình này được chứ? Cũng chẳng ai có thể ngờ được cô tiểu thư năm nào giờ lại thành ra nông nỗi này. Nếu năm xưa mẹ cô không dùng thân mình chắn cho cô, bà đã không phải bỏ mạng nơi vực sâu, nếu biết trước kết quả sẽ thành ra như thế này, cô tình nguyện năm đó người chết sẽ là cô. Nếu biết tất cả là do tên Dương Quý Thẩm gây ra, cô chắc chắn sẽ không thể bị hắn mắc lừa rồi yêu hắn. Nhưng giờ cô có thể trách ai được nữa đây, năm xưa cô ngu ngốc mới bị hắn lừa, bây giờ cha hắn chết hắn lại buộc tội lên đầu cô. Haha, thật nực cười.
Vừa bần thần nghĩ lại chuyện năm xưa, vừa nhớ lại những chuyện mà mình phải trải qua, Tâm Nhi cười một cách thê lương, có hối tiếc thì cũng chẳng thể quay lại được nữa, trên đời vốn dĩ không có bán thuốc hối hận, đây là cái giá mà cô phải trả cho sự bốc đồng của mình. Bây giờ cô đã thấu hiểu một cách sâu sắc thế nào là sống không bằng chết. Cứ cách hai ngày cô lại bị đánh đập một lần, mỗi lần đánh xong thì người không có chỗ nào được lành lặn, ngày thì chỉ được ăn một bữa cơm, thậm chí còn không phải cơm nóng mà là cơm nguội, là loại mà đến con chó cũng không muốn ăn. Ngủ thì trên sàn nhà ẩm mốc, thỉnh thoảng lại có chuột chạy ngang qua, đối với một người sợ chuột như cô thì có thể nói đây là địa ngục nơi trần gian.
Thời gian đúng là không tha cho một ai hết, Tâm Nhi càng ngày càng héo hon, gầy đến mức mà một ngọn gió cũng có thể thổi bay đi cô. Đúng lúc cô cứ nghĩ mình sẽ sống như vậy cho đến cuối đời thì bỗng có tên cai ngục vào nói với cô:
“Số 9712 có người đến thăm.”
Rồi hai tên cai ngục vào lôi cô đi xềnh xệch, Tâm Nhi hơi ngạc nhiên. Ai có thể đến thăm cô được chứ. Cô mặc kệ cho chúng lôi cô đi, đằng nào cô cũng chẳng thể nào đi được nữa, đôi chân suốt ba tháng trời bị đánh đập đã sắp phế rồi, chắc cũng chẳng còn bao lâu nữa cô sẽ đoàn tụ cùng bố mẹ thôi, cô nhớ họ lắm rồi. Lúc trước là do cô quá tin người nên mới hại bố mẹ cô thành ra như thế. Cuối cùng lại mất dưới vực sâu, mà cô đến một cái lễ an táng cũng chẳng thể làm được, đúng là một đứa con bất hiếu. Cô cứ suy nghĩ miên man như vậy cuối cùng thì ra đến khu thăm hỏi người nhà lúc nào không biết, cho đến khi cô gặp kẻ mà cô không muốn thấy nhất trong kiếp này – Dương Quý Thẩm.
“Anh tới đây làm gì?”
“Anh tới thăm em.”
Tâm Nhi cười lạnh một tiếng:
“Dương đại công tử đây là muốn xem kẻ hèn này sống tốt hay không ư? Vậy xin lỗi Dương công tử, tôi sống rất tốt, không cần quý công tử anh quan tâm.”
Đối với Dương Quý Thẩm, cô không chỉ có huyết hải thâm thù về tai nạn của ba mẹ khi bỏ trốn mà còn là sự lừa dối, phản bội khi lấy tình yêu mà cô dành cho hắn xem thành công cụ để trả thù, và hắn cũng đã một tay đưa cô đến đây. Giờ cô gặp hắn chỉ là một vẻ mặt bình thản. Không phải là cô không biết đau, mà là cô đã đau đến chết lặng.
“Em… em có muốn ra tù không?”
“Giờ Dương dại công tử anh muốn cứu rỗi cuộc đời tôi đấy ư? Xin lỗi, không cần đâu, tôi sống trong này rất tốt, không cần anh Dương giúp đỡ đâu. Anh Dương quyền cao chức đại lắm, tôi chọc không nổi.”
Hắn ấp úng, khó khăn lắm mới nặn ra ba chữ:
“Anh… anh xin lỗi.”
“Xin lỗi ư? Haha, anh làm bao nhiêu chuyện như thế, giờ kêu xin lỗi ư? Quá muộn rồi, tôi không còn gì để nói với anh nữa.”
Tâm Nhi nói xong đi thẳng, mặc kệ Dương Quý Thẩm nói vọng lại:
“Anh nhất định sẽ đưa em ra khỏi tù.”
Tâm Nhi càng đi nhanh hơn, bỏ lại hắn đằng sau với gương mặt phức tạp. Đúng, ban đầu hắn tiếp cận cô để trả thù, giờ hắn trả thù xong rồi, cớ sao lòng hắn lại đau đến thế này. Ngày đó khi chứng kiến vẻ mặt tuyệt vọng của cô khi nghe xong tòa tuyên bố trung thân, tim hắn đau như cắt, giống như bị hàng ngàn cây kim đâm vào vậy. Ngày hôm nay thấy cô gái năm nào giờ đã gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, đôi mắt trong sáng năm xưa giờ đầy mây mù bao phủ, hắn cảm giác như chính mình mới bị lăng trì. Nhìn cô đối xử với hắn bằng khuôn mặt lạnh băng, hắn mới cảm nhận được một cách sâu sắc rằng mình đã sai rồi. Đúng vậy, hắn đã sai, sai thật rồi! Bây giờ hắn sẽ tìm cách đưa cô ra tù. Hắn muốn bù đắp, muốn chăm sóc cô thật tốt.
Tâm Nhi vội vàng trở về phòng mình, trong tay áo là miếng thủy tinh mà cô cố tình làm vỡ mấy hôm trước. Cô đã ở cái địa ngục này quá lâu rồi, cô phải đi tìm bố mẹ đây. Nếu không cô sẽ được cứu ra, cô biết tính hắn. Hắn nói được thì sẽ làm được, nhưng cô không muốn ra tù, cô không muốn gặp hắn, cô không muốn vừa thoát khỏi hang sói lại rơi vào miệng cọp. Quá đủ rồi, cô muốn đi gặp bố mẹ.
Nghĩ như vậy, cô đưa miếng thủy tinh cứa một đường ngang cổ, cơ thể cô lạnh dần. Cô giống như đã nhìn thấy bố mẹ đưa tay về phía mình. Kì lạ thay, cô không còn thấy đau nữa, mà thôi, có nỗi đau nào mà cô chưa từng trải qua, tinh thần có, thể xác cũng có, chút vết cắt này có là gì đâu.
Tuyệt vọng nhắm mắt, cả thế giới như một màu trắng xóa.


Tuệ Như (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 410
Thank kiu góp ý cúa Xu nhé. Mình sửa rồi, hi hi <3
Kiếm Xu Mưu Sinh (5 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 8109
Xu có chút thắc mắc, rốt cuộc nữ chính sống lại chỉ có một kiếp ở cổ đại thôi mà đúng không?
Nhưng chỗ này bạn lại viết là:
"Kiếp trước là do cô quá tin người... cho đến khi cô gặp kẻ mà cô không muốn thấy nhất kiếp này - Dương Qúy Thẩm."
Nếu như nữ chính chỉ sống lại một lần ở cổ đại, mình có chút góp ý là bạn nên đổi "kiếp trước" thành "lúc trước", "kiếp này" có thể đổi thành "lúc này" hoặc giữ nguyên cũng khá ổn.
Hi hi hi, chút góp ý thôi...
Tuệ Như (6 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 410
cám ơn nhiều ạ!!!