Chương 7: Nghi ngờ.

Nghe Audio

CHƯƠNG 7

Cảnh Ly khi vừa ngồi xuống đã đi thẳng ngay vào vấn đề, một phần vì cô không thích nhìn thấy Nguyên Trung, nhưng phần lớn là do cô sợ bị sinh ra tai tiếng. Ở thời đại này, nữ tử phải giữ mình thật kỹ, đặc biệt cô lại là nữ nhân của nhà vua. Nếu không cẩn thận mà sinh ra tai tiếng thì chỉ có nước tru di cả nhà.

Điều mà Cảnh Ly lo lắng, sao Nguyên Trung lại không biết được chứ? Hắn liền nói thẳng vào vấn đề:

“Mạt tướng cũng không có chuyện gì quan trọng lắm, chỉ là mạt tướng nhìn thấy Thuần tiểu nghi thì luôn cảm giác được nhìn thấy cố nhân.”

Tay Cảnh Ly khẽ siết chặt, nhưng giọng nói của cô vẫn vô cùng bình thản:

“Vậy à, chắc Nguyên tướng quân nghĩ nhiều rồi, ta cũng là mới gặp ngài mấy lần lúc đến thỉnh an Hoàng hậu nương nương, mà chuyện người với người giống nhau cũng là lẽ thường tình.”

Nguyên Trung lại nói tiếp, giọng nói có phần hơi kích động:

“Vậy Thuần tiểu nghi có tin trên đời này có chuyện xuyên qua thế giới khác không?”

Lần này thì Cảnh Ly chấn động thật sự. Nguyên Trung này cũng xuyên không? Vậy hắn đúng là… Mặc dù vẻ hoảng sợ trên mặt đã biến mất rất nhanh nhưng vì Nguyên Trung luôn chú ý đến nhất cử nhất động (1) của Cảnh Ly nên thấy rất rõ ràng. Lần này thì tâm trạng hắn vui vẻ hẳn, không cần đợi Cảnh Ly trả lời, hắn đã cười vang:

“Do mạt tướng hồ đồ nói năng lung tung, Thuần tiểu nghi không cần phải để ý trong lòng, mạt tướng xin cáo lui trước.”

Rồi hắn thực sự rời đi, để lại Cảnh Ly vẫn đang cố gắng giữ vẻ mặt bình thản nhưng tâm trí đã sớm không còn.

“Ái cơ đang suy nghĩ gì vậy? Trông nàng có vẻ rất nhập tâm.”

Cảnh Ly hoàn hồn, ngước lên thì thấy Hoàng thượng đã đứng trước mặt từ bao giờ, nàng vội đứng lên thỉnh an:

“Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng, xin Hoàng thượng thứ cho thần thiếp đã thất lễ.”

Kiến Linh Đế bật cười, nói:

“Trẫm đã trách tội nàng chưa? Nàng cần gì mà phải cuống lên thế? Nào, qua đây ngồi với trẫm đi.”

Cảnh Ly liền bước tới ngồi cạnh Hoàng thượng, Kiến Linh Đế nhếch môi cười hài lòng. Lúc này hắn như chợt sực nhớ ra chuyện gì đó, liền hỏi Cảnh Ly:

“Sinh thần của nàng có phải là sau sinh thần của mẫu hậu một tuần không?”

Cảnh Ly thấy kì lạ nhưng vẫn phải đáp theo lẽ thường:

“Dạ vâng thưa Hoàng thượng.”

Kiến Linh Đế cười rộ:

“Hôm đấy trẫm sẽ cho nàng một kinh hỉ (2).”

Tiếng cười đùa bên hiên đình vẫn còn vang xa, ở một góc nào đó của Ngự hoa viên. Đức phi đứng thu vào mắt hết tất cả mọi chuyện, nàng nghiến răng kèn kẹt vì tức giận.

***

Đào Hoa các.

“Chẳng biết Dương dung hoa hôm nay gọi thần thiếp đến là có chuyện gì?”

“Lục muội muội nói quá rồi, ta thì có chuyện gì được chứ. Chẳng qua ta hơi buồn nên muốn tìm muội nói chuyện lúc thôi mà.”

Cảnh Ly khẽ mỉm cười, đặt tách trà trong tay xuống, nói thẳng:

“Ở đây chỉ có hai chúng ta, có gì thì tỷ nói luôn đi ạ, tỷ tỷ yên tâm, không có ai nghe thấy đâu.”

Hôm đó sau khi tiễn Hoàng thượng ra khỏi Ngự hoa viên thì cung nữ của Dương dung hoa đột nhiên đến tìm cô, nói rằng Dương dung hoa có chuyện muốn gặp. Cô hôm đấy khá băn khoăn lý do mà Dương dung hoa đến tìm mình. Dương dung hoa từ sau khi sảy thai đã trầm mặc hơn rất nhiều, hôm nay đột nhiên gọi cô đến đây, chắc chắn là có chuyện quan trọng.

“Thôi được rồi, Dương muội muội đã nói thế thì ta cũng sẽ không vòng vo làm gì nữa. Trước kia muội mới vào cung, ta có làm chút chuyện không phải, mong muội muội tha thứ, nay ta quả thật có việc cần nhờ đến muội. Hy vọng muội có thể bỏ qua xích mích xưa kia, giúp ta một tay.”

Ha, nếu lúc đó không phải cô nhanh chóng nghĩ ra phương án đối phó, thì giờ nơi cô ở không phải là Thính Vũ các nữa mà là lãnh cung rồi. Giờ lại muốn nhờ cô giúp, nữ tử hậu cung đúng là lật mặt nhanh thật đấy.

“Chuyện xưa rồi tỷ tỷ còn nhắc lại làm gì nữa. Muội cũng quên chuyện này lâu rồi. Vậy tỷ có chuyện gì muốn nhờ muội giúp vậy?”

“Vậy muội có biết ai là kẻ đã sát hại con của ta không?”

Quả nhiên là vì chuyện này! Cảnh Ly khẽ lắc đầu:

“Chẳng phải là Ngô tiệp dư sao?”

Dương dung hoa cười tàn nhẫn:

“Muội không cần giả hồ đồ, Ngô tiệp dư chỉ là con tốt thí mạng thôi, điều này ai cũng biết rõ.”

Ngô tiệp dư tuy kiêu căng ngạo mạn nhưng lại không có đầu óc. Quả thật không thể nào làm việc này, nhưng hung thủ sau màn thì không ai biết và cũng không ai quan tâm. Dù sao với họ thì đứa bé này mất đi lại là tốt, Dương dung hoa sẽ mất đi chỗ dựa cuối cùng. Sẽ chẳng có ai quan tâm đứa bé đó đâu.

“Muội không biết. Nhưng muội chắc một điều rằng kẻ đứng sau lưng là người có quyền lực. Nếu không thì chuyện này không thể đến mức không điều tra ra, còn phải để cho người có thế lực nhà ngoại lớn như Ngô tiệp dư làm con tốt thí mạng như thế.”

Còn có một điều mà Cảnh Ly không nói, đó là cô nghi ngờ người đứng sau chuyện này có khả năng khá cao chính là Hoàng thượng. Nhìn thái độ Hoàng thượng đối với đứa bé và Ngô tiệp dư là biết. Có điều, cô không nhẫn tâm nói ra điều này cho Dương dung hoa nghe.

“Vốn ta biết điều đó, nhưng ta không cam lòng, vẫn muốn tìm ra kẻ nhẫn tâm hại con ta. Hôm nay gọi muội tới đây cũng chỉ hy vọng muội giúp ta một tay tìm ra kẻ đó.”

Cảnh Ly lắc đầu:

“Xin lỗi tỷ tỷ, e là muội không giúp được tỷ rồi. Tỷ biết đấy, muội trong cung thân cô thế cô (3), không quyền không thế. Lại không ở phân vị cao như tỷ. Nếu giúp tỷ mà vô tình đắc tội các vị nương nương thì có mười cái đầu của muội cũng không thể đủ để đền tội với các vị nương nương.”

Dương dung hoa đập mạnh ly trà xuống bàn:

“Nói vậy là muội không chịu giúp ta sao?”

“Xin lỗi, nhưng muội không thể giúp tỷ được.”

Dương dung hoa tức đến bật cười:

“Được, được lắm! Ta vốn tưởng ngươi sẽ giúp ta, nhưng hóa ra ngươi cũng giống bọn họ: Máu lạnh độc ác. Là ta nhìn nhầm người rồi. A Phương! Cung tiễn Thuần tiểu nghi.”

Cùng lúc đó, tại Dương Hinh cung.

Đức phi nâng tay cầm tách trà, ngồi nghe Trần ma ma báo cáo tin tức mình vừa nghe ngóng được.

“Bẩm nương nương, lão nô nghe nói hôm nay Thuần tiểu nghi đã tới Đào Hoa các ạ.”

“Cô ta tới đó làm gì?”

Trần ma ma ánh lên vẻ ấp úng:

“Sau khi Thuần tiểu nghi tới Đào Hoa các thì Dương dung hoa đã cho tất cả người hầu hạ lui ra ngoài, vậy nên họ nói những gì thì chúng ta không nghe ngóng được ạ.”

“Hừ, chắc cô ta vẫn muốn điều tra về cái chết của con cô ta ấy mà. Đầu óc tuy không thông minh nhưng mắt nhìn người lại khá chuẩn đấy nhỉ.”

“Nương nương, người nói vậy là sao?”

“Mặc dù bình thường trông Thuần tiểu nghi có vẻ thơ ngây, không rành sự đời nên không tham gia vào cuộc chiến của các phi tần. Nhưng cô ta lại có thể im lặng mà dành được sự sủng ái của đế vương. Hơn nữa còn tỏ ra mình ở vị trí trung lập, điều này tuy không khiến người khác thích nhưng lại sẽ không kết thù với ai cả. Nếu như có chuyện gì xảy ra thì sẽ không thể lên đầu cô ta được, mà kể cả có lên đầu cô ta như lần trước Dương dung hoa bày trò, thì cô ta có bản lĩnh để dẹp yên chuyện này mà không ảnh hưởng gì tới mình. Cô ta ẩn cũng khá sâu đấy, ở đây theo bổn cung nghĩ thì ngoài bổn cung ra số người trong cung có thể đoán được tâm tư Thuần tiểu nghi này rất ít. Một nữ tử như vậy, há có thể ngu ngốc được sao? Ma ma nên nhớ, chó không sủa mới là chó cắn người.”

“Nương nương nói chí phải.”

Đức phi cười lạnh, còn không phải sao? Nàng theo hầu Hoàng thượng từ lúc còn ở Đông cung, còn có loại người nào nàng chưa từng thấy qua? Trong hậu cung này, có lẽ ngoài Hoàng hậu và Thục phi ra, e rằng cũng chỉ có Thuần tiểu nghi này được coi là một đối thủ đáng gờm. Nàng tin chắc rằng Hoàng hậu và Thục phi sẽ nhìn ra được điều này. Còn Dương dung hoa, ả ta sớm muộn gì cũng sẽ bị nàng đưa vào lãnh cung thôi. Ả ta đã quá kiêu căng ngạo mạn rồi, mối thù năm xưa ả ta dù có quên hết thì Đức phi nàng đây cũng chưa quên đâu. Nàng đã từng thề với mẹ mình rằng: Vào cung rồi mà nàng không báo thù được cho mẹ, đày đọa Dương dung hoa thì nàng sẽ không mang họ Thẩm nữa. Bây giờ mới chỉ là bắt đầu thôi.

Thấy vẻ mặt Đức phi càng ngày càng âm trầm đến đáng sợ, Trần ma ma vội thoái lui ra ngoài. Bình thường nhìn Đức phi có vẻ dịu dàng hiền thục, nhưng một khi mà người tức giận thì thủ đoạn tàn nhẫn không kém gì đàn ông. Nhất là vẻ mặt như có thâm cừu đại hận (4) thế này, e rằng trong cung sắp có người gặp nạn.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chẳng mấy chốc mà đã đến sinh thần của Thái hậu nương nương. Nhà vua tổ chức yến tiệc vô cùng long trọng, mời tất cả các quan trong triều đến. Thậm chí còn có mấy vị sứ thần nước khác sang để chúc mừng sinh thần Thái hậu.

Cảnh Ly ngồi lặng lẽ bên cạnh ngắm nhìn mọi thứ. Chẳng hiểu sao hôm nay mí mắt cô cứ giật giật liên tục, như báo hiệu sắp có điều chẳng lành sẽ sảy ra. Mặc dù không biết được sẽ có chuyện gì nhưng cô vẫn giữ tâm trạng bình thản. Xảy ra chuyện gì thì sao? Miễn không liên quan đến cô là được. Cảnh Ly lắc lắc đầu không suy nghĩ vẩn vơ nữa, chợt cô liếc nhìn ra phía ngoài, cô bắt gặp ánh mắt của Nguyên Trung, liền hoảng loạn quay mặt đi. Từ sau ngày hôm đó mặc dù Nguyên Trung không đến gặp cô nữa nhưng vì ám ảnh tâm lý từ kiếp trước và cả những điều hắn nói ở Ngự hoa viên nên cô vẫn tránh mặt không dám gặp hắn. Do vậy mà đã một tuần nay cô không đụng mặt hắn rồi.

Ngồi suy nghĩ vẩn vơ như vậy mà bữa tiệc bắt đầu lúc nào Cảnh Ly cũng không biết. Đến lúc cô hoàn hồn thì đã thấy ca vũ trên sân khấu biểu diễn xong. Kiến Linh Đế gật đầu liên tục, có vẻ rất hài lòng.

“Tốt, mau ban thưởng.”

Một vị đại thần lúc này bước lên:

“Tâu Hoàng thượng, ca kỹ này vốn được thần dành tặng riêng cho Hoàng thượng, nếu Hoàng thượng thích thì hoàn toàn có thể thu nhận ạ.”

Mấy ca nữ ở dưới bày ra bộ mặt e thẹn khiến cho lòng người liêu xiêu, có điều Kiến Linh Đế lại nhíu mày:

“Đúng là trẫm rất thích, nhưng hôm nay chủ yến tiệc chính là Thái hậu, khanh làm vậy là có ý gì?”

Giọng điệu có phần nghiêm khắc đã khiến vị quan kia run sợ, vội quỳ xuống:

“Vi thần biết tội, mong Hoàng thượng trách phạt.”

(1): Để ý đến từng cử động của người khác.

(2): Một bất ngờ vui vẻ.

(3): Đơn độc, không có người giúp sức.

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Linh Lung Nhật Vũ quý lê kiều chi cố Vũ Nhật và 1.714 Khách

Thành Viên: 72.689
|
Số Chủ Đề: 10.409
|
Số Chương: 30.298
|
Số Bình Luận: 125.756
|
Thành Viên Mới: Trang Thuy Vuong