Chương 5: Hắn xuyên không rồi.

Nghe Audio

CHƯƠNG 5

Sau khi Hoàng thượng đi khỏi thì Cảnh Ly mở mắt. Đúng, cô muốn cho hắn nghe thấy được là cô yêu hắn, vì chỉ có như thế cô mới có thể lợi dụng việc này mà sống. Nam nhân ấy, bình thường sẽ cảm thấy có lỗi với người con gái yêu mình, kể cả khi không yêu người ta thôi. Cô đang ngồi cảm thán thì Tố Cẩm vội vàng chạy vào:

“Chủ tử có chuyện rồi.”

“Có chuyện gì vậy, em cứ bình tĩnh kể ta nghe.”

“Nô tỳ vừa nghe tin… Dương dung hoa có tin vui rồi ạ.”

Cảnh Ly thoáng ngạc nhiên chứ cũng không kinh sợ. Dương dung hoa vốn thất sủng, tất nhiên phải tìm cho mình chỗ đứng khác rồi. Ha ha, mẹ quý nhờ con, cũng được đó chứ.

“Mau đi đem chút đồ tặng cho Dương dung hoa đi.”

“Vâng ạ.”

Mặc dù cô không ưa cô ta, nhưng chút lễ vật này không thể thiếu được, nếu không cô ta sẽ vịn cớ đó mà cho rằng cô cậy sủng mà kiêu. Chút phép tắc này Cảnh Ly cô vẫn còn khá rõ ràng.

“Mặc dù Dương dung hoa có con thì sẽ có thể đứng lên tạm thời. Nhưng hiện giờ Hoàng đế cũng vừa lên ngôi, hậu cung chưa bình, hoàng hậu là chính thê mà vẫn chưa có con nối dõi. Cô ta mang thai vào thời điểm này quả là không sáng suốt tý nào, khả năng đứa bé có thể an toàn ra đời là quá thấp.”

Nghe Cảnh Ly cảm thán, Tố Cẩm cũng đồng tình:

“Chủ tử nói đúng lắm, năm nay mới là lần tuyển tú đầu tiên. Các vị nương nương hiện giờ đều hầu hạ Hoàng thượng từ hồi ở Đông cung, bây giờ các nương nương đã lên vị trí cao như vậy, quả thật không đơn giản. Dương dung hoa cũng giống Ngô tiệp dư, do Hoàng thượng e ngại thế lực nên mới lên phân vị cao. Giờ Hoàng hậu chưa có hoàng tự, nhất định sẽ cảm thấy bất an trong lòng, đứa bé nhất định sẽ vô phúc. Nô tỳ cũng chỉ tội đứa bé thôi.”

Cảnh Ly cũng gật đầu đồng tình, đứa bé là vô tội. Có trách cũng chỉ là trách nó vô phúc đầu thai nhầm nhà thôi.

“Thôi được rồi, thay y phục cho ta. Đến giờ thỉnh an Hoàng hậu nương nương rồi.”

Khôn Ninh cung hôm nay trông có vẻ nồng nặc mùi thuốc súng hẳn ra. Chủ yếu là do tin tức Dương dung hoa đã có hoàng tự khiến cho mọi người ghen ghét. Mặc dù vậy nhưng bên ngoài lại phải tỏ ra là chị em tốt. Có điều Cảnh Ly lại vô cùng thích bầu không khí này.

Bỗng Trương quý nhân dở giọng châm chọc:

“Thuần tiểu nghi dạo này có thấy gì bất thường không vậy. Dương dung hoa cũng đã có tin vui rồi. Chả biết đến bao giờ mới thấy Thuần tiểu nghi mang tin tốt cho Hoàng gia đây.”

Ha, hàm ý đâm chọc không thể rõ ràng hơn được nữa. Dương dung hoa thất sủng mà vẫn có khả năng có hoàng tự, vậy mà Thuần tiểu nghi đang được sủng ái nhất hậu cung thì đến nay vẫn chưa có tin tức gì, chẳng lẽ Thuần tiểu nghi này lại có bệnh rồi. Cảnh Ly nhếch miệng cười, cô cũng không phải hạng người dễ chọc đâu:

“Trương muội muội quá lời rồi, ta hiện nay chưa có tin vui thì cũng đâu phải là chưa có. Hoàng thượng hiện nay vẫn đang sủng ái ta mà, vẫn còn cơ hội. Đến khi nào không được sủng ái nữa thì mới đáng lo. Đến lúc đó có muốn cũng chẳng thể nào có được. Trương muội muội thấy ta nói có đúng không?”

Lời nói của Cảnh Ly khiến mọi người muốn bật cười, đây đúng là nhằm vào nỗi đau của Trương quý nhân mà khoét. Ai chẳng biết từ sau đợt tuyển tú Hoàng thượng chưa thị tẩm Trương quý nhân một lần nào, Thuần tiểu nghi chưa có con nhưng được Hoàng thượng sủng ái thường xuyên, kiểu gì chẳng có. Còn Trương quý nhân mãi không được thị tẩm, muốn có thì mơ đến kiếp sau cũng không được. Tuy họ rất muốn cười nhưng e ngại quy củ trong cung nên không dám lên tiếng.

Trương quý nhân nghiến răng ken két, nhưng cũng không dám lên tiếng. Thuần tiểu nghi hậu thuẫn lớn, lại đang được sủng ái nhất hậu cung, một quý nhân như cô ta không đụng vào được.

“Các vị tỷ muội, sắp tới là sinh thần của Thái hậu nương nương, mẫu hậu hiện đã ra khỏi từ đường, người muốn sau khi hết sinh thần mới vào từ đường tu dưỡng tiếp. Do vậy theo quy củ chúng ta từ hôm nay cho đến hết sinh thần của Thái hậu đều sẽ phải theo bổn cung đi thỉnh an Thái hậu.” Hoàng hậu lên tiếng.

Cảnh Ly nhíu mày, Thái hậu muốn quay lại hậu cung? Chắc chắn không phải do muốn tổ chức sinh thần. Nhưng rốt cuộc là có chuyện gì chứ? Nhưng dù có thắc mắc, cô vẫn phải theo Hoàng hậu đi thỉnh an Thái hậu.

Tại Từ Hi cung.

Sau khi mọi người thỉnh an xong, Thái hậu lên tiếng:

“Ai gia mới vừa rời khỏi từ đường, vẫn còn chưa quen với cuộc sống tấp nập bên ngoài. Trái lại ai gia cũng già rồi, chẳng còn nhiều sức khỏe nữa. Vì vậy các ngươi chỉ cần đến thỉnh an ngày một và ngày mười lăm hàng tháng là được rồi.”

Vừa nói Thái hậu vừa đảo quanh khắp nhà, đến lúc lướt qua Cảnh Ly, bà dừng lại một lúc, ôn tồn nói:

“Các ngươi về hết đi, để lại Thuần tiểu nghi ở đây chăm sóc ai gia là được rồi.”

Hoàng hậu thấy vậy tuy ngạc nhiên nhưng không hổ danh là mẫu nghi thiên hạ, mặt không đổi sắc hỏi:

“Mẫu hậu, cũng sắp đến sinh thần của người, mẫu hậu muốn tổ chức sinh thần như thế nào ạ?”

Thái hậu xua tay:

“Cứ như mọi năm mà làm đi.”

“Vâng.”

Chúng phi tần lục đục cáo lui. Đến khi trong Từ Hi cung chỉ còn lại mỗi Cảnh Ly, Thái hậu mới ôn tồn gọi cô:

“Thuần tiểu nghi, ngươi đến đây với ai gia.”

“Dạ Thái hậu nương nương, Thái hậu có chuyện gì muốn chỉ bảo thần thiếp ạ.”

Theo lý mà nói thì chỉ có một mình Hoàng hậu mới được gọi Thái hậu là mẫu hậu, do vậy mà Cảnh Ly khi gọi bà vẫn giữ vững quy củ gọi Thái hậu.

Thái hậu nở nụ cười ôn tồn, nói với Cảnh Ly:

“Ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Nhìn nhan sắc cũng không tồi, bồi ai gia chơi một ván cờ đi.”

“Thưa nương nương, thần thiếp năm nay vừa tròn mười lăm tuổi. Thần thiếp bình thường kỳ nghệ (*) không tốt, mong nương nương chỉ giáo ạ.”

Cả buổi chiều hôm đó, Cảnh Ly chỉ ngồi chơi cờ với Thái hậu. Thiện cảm của cô đối với Thái hậu cũng tăng lên rất nhiều vì Thái hậu có nét hao hao giống mẹ cô ở kiếp trước, họ đều là người phụ nữ mạnh mẽ sẵn sàng hi sinh vì con. Trong khoảnh khắc làm cô có chút nhớ mẹ.

Đợi Cảnh Ly đi rồi, Lý ma ma mới bước vào hầu hạ Thái hậu:

“Nương nương thấy Thuần tiểu nghi này thuận mắt?”

Thái hậu gật đầu:

“Cô bé này cũng thông minh, hiểu chuyện.”

Nói đến đây bà lại lắc đầu:

“Chỉ có điều lại là con của Thái phó. Ai gia biết Hoàng thượng đang muốn đối phó với nhà này. Tiếc thay, cô bé này còn có phần hơn Hoàng hậu lúc bấy giờ, chỉ tiếc con bé vô phúc thôi.”

Cảnh Ly quả thật có phần đoán đúng. Mục đích của Thái hậu khi trở lại hậu cung không chỉ đơn giản là vì muốn tổ chức sinh thần, mà là để… gặp Tần vương gia.

“Nhi tử tham kiến mẫu hậu.”

“Nghịch tử nhà ngươi, ai gia không kêu là ngươi không đến gặp mẫu hậu này đúng không?”

Mặc dù nghe qua có vẻ trách móc nhưng giọng điệu lại vô cùng yêu chiều. Tần vương gia đứng lên cười hì hì, nói:

“Đâu có, nhi tử thấy mẫu hậu chuyên tâm Phật pháp, không dám làm phiền. Nhưng nhi tử nhớ mẫu hậu nhiều lắm chứ.”

Thái hậu bật cười:

“Ngươi chỉ giỏi nịnh ai gia.”

“Đâu có đâu mẫu hậu.”

Nói đến đây Thái hậu lại thở dài:

“Ai gia sống cũng lâu rồi, không còn ham quyền lực trong cung nữa. Tuy vậy nhưng ngươi đừng tưởng ai gia không biết chuyện gì xảy ra. Có điều ngươi không nói thì ai gia cũng không hỏi nữa. Nhưng ngươi nên nhớ, ai gia chỉ có ngươi và Phong nhi là con của ai gia, ai gia cũng không mong điều gì hơn, chỉ cần ngươi giúp đỡ hoàng huynh của mình nhiều chút. Quyền lực có trong tay cũng không thích thú gì đâu. Huynh đệ tương tàn là kết cục tồi tệ nhất để đổi lấy quyền lực này, nhưng như vậy thì ai gia có chết cũng không nhắm mắt. Ngươi hiểu không?”

Tần vương gia đứng trầm mặc, thì ra, mẫu hậu cái gì cũng biết.

Trong cung hiện nay đúng là vô cùng loạn, Lục vương gia là con Trần thái phi ở phía Nam đang huy động lực lượng muốn tạo phản, điều này thì cả Tần vương hắn lẫn Hoàng thượng cũng biết. Bây giờ tiên hoàng vừa mất, Hoàng đế vừa lên ngôi được ba năm, thế lực chưa vững chắc, thường xuyên bị các đại thần chèn ép. Ngoài biên cương thì Lục vương gia muốn tạo phản, tình cảnh vô cùng éo le. Thái hậu gọi hắn tới đây, chắc là hy vọng hắn có thể giúp hoàng huynh của mình.

“Mẫu hậu yên tâm, nhi thần biết phải làm gì.”

Thái hậu gật đầu:

“Được rồi, lui về nghỉ ngơi đi.”

Kiến Chương cung.

“Thế hoàng huynh rốt cuộc muốn làm gì?”

Người vừa lên tiếng là Tần vương gia – Hạ Hầu Thần, ngay sau khi ra khỏi Từ Hi cung, hắn liền tới đây gặp mặt Hoàng thượng.

Hạ Hầu Phong vừa di chuyển một quân cờ trên bàn, khẽ nói:

“Trẫm đã có cách rồi, tưởng trẫm là một con bù nhìn sao.” Ánh mắt hắn lóe lên một tia tàn bạo.

Tần vương gia nhíu mày nhìn bàn cờ, di chuyển một quân trắng đi tiếp, vừa hỏi:

“Vậy huynh định bắt đầu từ ai trước?”

Hạ Hầu Phong vừa di chuyển quân đen vừa mỉm cười:

“Tất nhiên là… Lại bộ thị lang rồi.”

Tần vương gia ngập ngừng:

“Huynh… huynh định lợi dụng cô ấy thật sao?”

Mắt Hạ Hầu Phong lóe lên một tia không nỡ, nhưng giọng vẫn lạnh lùng băng giá:

“Bất quá chỉ là một nữ nhân, nàng còn là nữ nhi của Thái phó, sau này kiểu gì cũng vẫn phải đối phó thôi, trẫm thắng rồi.” Vừa nói Hạ Hầu Phong vừa hạ nốt quân cờ cuối cùng xuống bàn.

Thấy cả một bàn cờ toàn một màu đen, Tần vương gia khẽ thở dài.

Tại trước cổng Kiến Cương cung.

“Ta đang ở đâu đây?”

Nguyên Trung khẽ mở mắt, đập vào mắt là một cảnh tượng xa lạ, hắn nhíu mày xoa xoa thái dương đang đau nhức, một vệ lâm quân thấy vậy liền quan tâm:

“Đội trưởng, người sao vậy ạ?”

Đội trưởng? Chẳng lẽ, hắn xuyên không rồi sao.

Kiếp trước sau khi Tâm Nhi qua đời, hắn đã gần như phát điên. Nhìn thấy cô ấy nhẫn tâm cắt đứt mạch máu để tự vẫn, hắn mới cảm nhận được nỗi đau thấu xương khi mất cô. Hắn biết hắn đã làm sai quá nhiều, hắn muốn bù đắp cho cô thật tốt, nhưng cuối cùng… cô đã không cho hắn một cơ hội để sửa sai.

Bao nhiêu đau đớn, ăn năn, hắn đã gần như chìm trong tuyệt vọng. Lúc đầu hắn vẫn nghĩ rằng cùng lắm chỉ là một nữ nhân, mất đi rồi thì đã sao chứ? Nhưng khi cô mất hắn mới hiểu ra ràng, cuộc sống mất đi một mảnh ghép, thế giới mất đi màu hồng thì còn lại gì đâu. Cứ ngỡ rằng tự sát sẽ được đi theo cô. Ai ngờ hắn lại xuyên không tới một nơi xa lạ như thế này. Nguyên Trung cười khổ một tiếng, xem ra một lần sai là cả đời bỏ lỡ.

(*): Tài đánh cờ.

 

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Linh Lung Nhật Vũ quý lê kiều chi cố Vũ Nhật và 1.824 Khách

Thành Viên: 72.689
|
Số Chủ Đề: 10.409
|
Số Chương: 30.298
|
Số Bình Luận: 125.756
|
Thành Viên Mới: Trang Thuy Vuong