Chương 2: Khởi đầu mới

Nghe Audio

CHƯƠNG 2

“Chủ tử, chủ tử, người tỉnh lại đi mà! Chủ tử đừng hù nô tỳ mà, nô tỳ sợ lắm, hu hu!”

Tâm Nhi mơ màng mở mắt. Ha, cô vẫn chưa chết ư! Nực cười thật! Cảnh tượng đập vào mắt cô là một chiếc giường kiểu xưa, bên cạnh là một cô gái mặc trang phục cung nữ. Chuyện gì xảy ra thế này! Đây là phim trường nào đây! Cùng lúc đó là một loạt kí ức của cô kiếp trước và thêm cả kí ức của thân thể này cùng nhau ùa về. Thì ra, thì ra cô là xuyên không tới đây. Hay thật, cuộc đời cuối cùng cũng không phụ bạc cô, cho cô thêm một cơ hội được sống. Lần này, cô thề phải sống thật tốt.

Tâm Nhi ngồi suy nghĩ miên man mà không để ý tới bên cạnh cung nữ còn có thái y của hoàng cung. Thấy cô tỉnh, thái y mới bẩm báo với hoàng thượng đang đứng ngoài cửa:

“Hồi bẩm hoàng thượng, Lục tài nhân đã tỉnh rồi ạ!”

Kiến Linh Đế lúc này mới từ ngoài cửa bước vào. Theo sau còn là hoàng hậu cùng với Dương quý tần. Tâm Nhi lúc này đã kịp hồi hồn, đứng dậy hành lễ:

“Nô tỳ bái kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, Dương quý tần.”

“Bình thân.” – Kiến Linh Đế cất giọng nhàn nhạt.

Dương quý tần cơ hồ là vừa nhìn thấy Tâm Nhi đã khóc:

“Lục tài nhân, bình thường ta đâu có động chạm gì đến ngươi, sao ngươi lại có lòng rắp tâm hại ta chứ.”

Chuyện lúc nãy Tâm Nhi còn nhớ khá rõ ràng, cô bị vị Quý tần này kéo xuống nước cùng. Vậy mà giờ cô gái này đổi trắng thay đen hòng kéo cô xuống. Chậc, nữ nhân hậu cung thật không đơn giản chút nào. Nghĩ vậy, Tâm Nhi nở nụ cười vô cùng “ngây thơ”, nói:

“Dương quý tần nói gì vậy, nô tỳ nghe không hiểu?”

“Ngươi còn già mồm, lúc nãy là ngươi muốn đẩy ta xuống nước, xong vô tình ngã theo. Giờ còn cố tình khiến bản thân bị hôn mê hòng vu oan giá họa cho ta. Chuyện như vậy lẽ nào trong lòng ngươi không minh bạch. Giờ ngươi còn ở đây bày trò bán manh. Ngươi nghĩ ai sẽ tin ngươi? Huống hồ có Hoàng hậu nương nương ở đây làm chứng cho ta. Ngươi không giả vờ được nữa đâu.”

Tâm Nhi vẫn một biểu tình cơ hồ không hiểu:

“Xin hoàng thượng minh giám, nô tỳ không hề làm chuyện này.”

Kiến Linh Đế lúc này mới lên tiếng:

“Bây giờ nhân chứng đủ cả, ngươi vẫn một mực khẳng định mình không có làm. Ngươi nói xem trẫm làm sao tin được đây.”

Tâm Nhi ngước đôi mắt sáng ngời, nói vô cùng mạch lạc:

“Thứ nhất, thủ đoạn này là vô cùng kém thông minh, chỉ có kẻ ngu xuẩn mới làm ra chuyện đó. Nô tỳ tuy không thuộc dạng thông minh, nhưng cũng không phải ngu xuẩn đến mức độ này. Còn nữa, kế hoạch này sơ hở vô cùng nhiều, chưa kể đến trường hợp nếu nô tỳ không được cứu kịp thời thì hoàn toàn có thể mất mạng. Điều này cho thấy rủi ro trong chuyện này rất lớn, mà một nô tỳ nhỏ bé như ta thì khi chết liệu ai sẽ quan tâm. Đây gọi là đánh thắng một nghìn thì thiệt hại mất hơn hai nghìn. Liệu nô tỳ có thể hồ đồ đến mức làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy.”

Tâm Nhi nói xong thì tất cả đều sững người, ai có thể ngờ Lục tài nhân ngày thường hiền lành nhút nhát hôm nay khí thế lại lớn như vậy. Kiến Linh đế thấy một tài nhân nhỏ bé mà lại thông minh sắc sảo như vậy đâm ra lại có chút hứng thú, bèn nói:

“Ý ngươi là Dương quý tần vu oan cho ngươi?”

Tâm Nhi chẳng nói chẳng rằng quỳ phịch xuống đất, dập đầu nói:

“Nô tỳ không dám. Nô tỳ chỉ muốn nói rằng bản thân bị oan.”

Hoàng hậu từ nãy đến giờ vốn im lạng lại lên tiếng:

“Hoàng thượng, xin ngài hãy để thần thiếp điều tra rõ mọi chuyện.”

Kiến Linh đế lạnh lùng đáp:

“Không cần, chuyện này ai nhìn sơ cũng nhận rõ kẻ làm vốn là Dương quý tần, trẫm hiện nay cũng chưa mù đâu. Còn định qua mặt trẫm, to gan. Thái công công đâu!”

“Có nô tài.”

“Dương quý tần dám cả gan lừa gạt thiên tử, tâm không đoan chính, không xứng với phân vị Quý tần, giáng xuống làm Chính ngũ phẩm Dung hoa, hạ chỉ.”

“Thần tuân mệnh.”

“Hoàng hậu tuy làm chủ hậu cung nhưng lại không phân rõ thị phi trắng đen, để kẻ dưới qua mặt, cắt bổng lộc ba tháng. Hạ chỉ.”

“Thần tuân mệnh.”

“Được rồi, các ngươi lui xuống hết đi.”

“Vâng, chúng thần xin cáo lui.”

Thoáng chốc cả căn phòng chỉ còn lại Tâm Nhi và hoàng thượng, à không, từ giờ nàng không còn là Tâm Nhi nữa. Nàng bây giờ là phi tần của hoàng thượng, Lục tài nhân – Lục Cảnh Ly. Trong lúc Cảnh Ly đang ngẫm nghĩ thì Kiến Linh Đế đã tới gần nàng, nói:

“Nàng mau đứng lên đi.”

Cảnh Ly hồi hồn:

“Nô tỳ tạ ơn hoàng thượng.”

Khoảnh khắc Cảnh Ly đứng dậy có chút không vững vì quỳ lâu dẫn đến tê chân. Liền lảo đảo ngã vào lòng Hoàng thượng, Kiến Linh Đế thuận tay ôm nàng vào lòng:

“Nàng đang muốn quyến rũ trẫm ư?”

Cảnh Ly cố gáng bày ra vẻ mặt ngượng ngùng xấu hổ, khẽ đáp:

“Nô tỳ không dám.”

Nhìn nữ nhân mềm mại trong ngực, trong lòng lại dâng lên một cỗ cảm xúc lạ kỳ, bật cười haha một tiếng. Lại khiến cho nữ nhân trong ngực mặt càng đỏ hơn, cuối cùng là cũng buông tha cho nàng. Kiến Linh Đế thì thầm vào tai nàng, giọng nói tựa như dụ dỗ:

“Tối nay trẫm sẽ tới chỗ nàng.”

Rồi hắn bật cười ha ha rời đi.

Ngay khoảnh khắc hắn vừa rời đi. Cảnh Ly ngay lập tức thu lại ngay dáng vẻ ngượng ngùng của người thiếu nữ. Bộ mặt lạnh tựa sương giá mùa đông, cô gọi đại cung nữ Tố Cẩm vào, nói:

“Em mau giúp ta thay đồ.”

Tố Cẩm khẽ đáp:

“Vâng.”

Từ giờ trở đi, đây sẽ là khởi đầu cho cuộc sống mới của nàng, cuộc sống chốn hậu cung nguy hiểm trùng trùng. Làm tốt chức trách làm một phi tần của hoàng cung.

Buổi tối. Tại thừa kiến cung.

“Hoàng thượng, đến giờ nghỉ ngơi rồi ạ.” – Thái công công lên tiếng nhắc nhở.

Kiến Linh Đế bấy giờ mới ngẩng đầu lên, hỏi:

“Giờ nào rồi.”

“Bẩm hoàng thượng, tới giờ Tuất (19 giờ – 21 giờ) rồi ạ, hoàng thượng nên nghỉ ngơi rồi.”

“Được rồi.”

Lúc này, Thái công công cho truyền các thẻ bài vào:

“Hoàng thượng hôm nay muốn lật thẻ bài của vị phi tần nào ạ.”

Hoàng thượng ngẫm nghĩ, rồi chợt nhớ đến nữ nhân sáng nay, khóe mắt ánh lên nụ cười, nói:

“Thính vũ các đi.”

 

 

Tuệ Như

Tuệ Như (5 năm trước.)

Level: 7

87%

Số Xu: 410

Cám ơn bạn đã ủng hộ nha


Kiếm Xu Mưu Sinh

Kiếm Xu Mưu Sinh (5 năm trước.)

Level: 11

71%

Số Xu: 8109

Tuệ Như

À thường thì trong cung những người có phẩm vị từ quý nhân trở xuống sẽ tự xưng là nô tỳ đó Xu. Còn phải lên cao hơn quý nhân...

Ý của Xu là tự xưng "nô tỳ" thì đúng rồi, chỉ là tự nhận bản thân là "nô tỳ" thì hơi lạ thôi. Lúc đầu Xu cũng hơi nhầm lẫn tưởng nữ chính là cung nữ, nhưng đọc lại từ đầu thì mới hiểu hoá ra nữ chính là tài nhân á. Vậy nên Xu góp ý xíu xiu thôi ~^3^~


Tuệ Như

Tuệ Như (5 năm trước.)

Level: 7

87%

Số Xu: 410

Kiếm Xu Mưu Sinh

"Thứ nhất, thủ đoạn này là vô cùng kém thông minh, ..., mà một nô tỳ nhỏ bé như ta thì khi chết thì liệu ai sẽ quan tâm. ......

À thường thì trong cung những người có phẩm vị từ quý nhân trở xuống sẽ tự xưng là nô tỳ đó Xu. Còn phải lên cao hơn quý nhân thì mới xưng là thần thiếp đó. Hồi trước mình tìm hiểu thì thấy bảo như vậy, còn dấu câu kia mình sẽ sửa. Cám ơn ý kiến của Xu nhiều nha!

 


Kiếm Xu Mưu Sinh

Kiếm Xu Mưu Sinh (5 năm trước.)

Level: 11

71%

Số Xu: 8109

"Thứ nhất, thủ đoạn này là vô cùng kém thông minh, ..., mà một nô tỳ nhỏ bé như ta thì khi chết thì liệu ai sẽ quan tâm. ... Liệu nô tỳ có hồ đồ đến mức làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy."

- Nữ chính hiện tại là Lục Tài Nhân, tự xưng là nô tỳ thì không có gì nhưng tự nhận là nô tỳ thì sẽ khiến người đọc hiểu lầm nữ chính chỉ là một cô cung nữ. Mình nghĩ bạn có thể sửa 'nô tỳ' thành 'tài nhân' thì sẽ dễ hiểu hơn.

"Ý ngươi là Dương Qúy Tần vu oan cho ngươi." 

- Còn câu này, hoàng thượng có ý hỏi mà đúng không? Mình nghĩ cuối câu dùng dấu chấm hỏi thì sẽ ổn hơn, làm rõ được câu hỏi của hoàng thượng.

Giáng phẩm, cắt bổng lộc, thật ra bạn cũng không cần nói hai lần "hạ chỉ" như thế. Nhưng đây chỉ là một chút góp ý nhỏ xíu xiu từ mình thôi, chứ mình không có ý gọi là thay đổi truyện của bạn đâu. Mong bạn đừng hiểu lầm nha.

Vẫn đang theo dõi truyện và tìm kiếm cảm hứng để thiết kế ảnh bìa phù hợp nhất.


Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Linh Lung Nhật Vũ quý lê kiều chi cố Vũ Nhật và 1.714 Khách

Thành Viên: 72.689
|
Số Chủ Đề: 10.409
|
Số Chương: 30.298
|
Số Bình Luận: 125.756
|
Thành Viên Mới: Trang Thuy Vuong