CHƯƠNG 3
Tại Thính vũ các.
“Chủ tử, Thái công công vừa thông báo rằng hôm nay hoàng thượng sẽ tới đây, yêu cầu chúng ta thắp đèn đấy ạ.”
Lời Tố Nhi vừa dứt, vẻ mặt của Tố Cẩm như thở dài nhẹ nhõm.
“Thật may quá rồi chủ tử, từ lúc ngài vào cung đến nay chưa được nhận thánh sủng lần nào? Khiến chúng ta ở trong cung vô cùng khó khăn. Giờ cuối cùng chủ tử cũng đã được hoàng thượng để ý rồi.”
Nghe thấy lời của Tố Cẩm, Cảnh Ly cũng có chút xúc động. Đúng vậy, từ lúc nàng vào cung đến giờ hoàng thượng chưa hề sủng qua, khiến cho cả mình và các cung nữ này sống không hề dễ dàng gì. May mà nhờ Dương quý tần này tới đây gây sự mới khiến hoàng thượng để ý tới, nghĩ tới đây, Cảnh Ly thở dài.
“Vất vả cho các em rồi.”
Mặc dù Cảnh Ly hiện tại cũng chỉ vừa xuyên qua nhưng nàng biết rất rõ việc tranh đấu trong cung này. Có được thánh sủng của hoàng thượng thì chính là có tất cả, cả cung nữ bên cạnh cũng sẽ vẻ vang hơn à không ai dám coi thường cả. Nhưng nếu như không được hoàng thượng chú ý tới, thì không những bị coi thường mà có khi còn bị cắt xén phân lệ trong cung. Quanh năm bầu bạn với bốn bức tường đến cuối đời. Nếu như ở kiếp trước thì nơi đây cũng không khác nhà tù đó là bao.
Do vậy mà Cảnh Ly đã hạ quyết tâm thề sẽ sống cho thật tốt, sẽ cố gắng đi lấy lòng vị đế vương bạc bẽo vô tình này. Nhưng có một điều tất yếu mà cô phải kiên quyết ghi nhớ đó là không được phép động lòng. Người xưa có câu “Đế vương vô tình” không phải là không có lý đâu. Nếu cô mà động lòng với hoàng thượng thì chờ đợi cô chính là vạn kiếp bất phục (1).
“Được rồi, các em mau giúp ta sửa soạn đi.”
Lúc Cảnh Ly vừa sửa soạn xong thì nghe thấy tiếng Thái công công thông báo:
“Hoàng thượng giá lâm.”
Cùng lúc đó là Kiến Linh Đế vừa khéo bước vào. Cảnh Ly thấy thế liền đứng dậy hành lễ:
“Nô tỳ tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.”
Hoàng thượng đi đến đỡ Cảnh Ly dậy, khẽ nói:
“Tiểu Ly không cần đa lễ.”
Hành động của Kiến Linh Đế khiến cho Cảnh Ly có chút thụ sủng nhược kinh (2), khiến cô có chút bối rối.
Còn Kiến Linh đế tựa hồ với hành động này của Cảnh Ly lạ vô cùng hứng thú, hắn liền bật cười haha khiến mặt Cảnh Ly càng đỏ hơn. Mặc dù chỉ là diễn nhưng lại vô cùng chân thật không khiếm khuyết nên khó có ai nhận ra là cô đang diễn cả. Vừa rồi cô cũng chỉ là bối rối một chút thôi, sau đó đã hồi phục rồi. Nhưng cô vẫn phải thể hiện mình là người ngây thơ chưa chút kinh nghiệm.
“Hoàng thượng chê cười nô tỳ.”
“Nào có, là do trẫm thấy Tiểu Ly của trẫm hôm nay thật xinh đẹp thôi.”
Cảnh Ly ngước đôi mắt long lanh:
“Thật vậy sao, nếu Hoàng thượng thích thì hôm nào thần thiếp cũng sẽ mặc đẹp cho ngài xem.”
Ánh mắt cô gái ngây thơ khiến cho tâm Kiến Linh Đế có chút ngứa ngáy, hắn liền cúi xuống, ghé sát vào tai nàng, nói nhỏ:
“Vậy thì trẫm phải ban thưởng cho Tiểu Ly rồi nhỉ?”
Nhìn mặt nữ nhân trong lòng ngày càng đỏ, Kiến Linh Đế càng cười lớn hơn rồi dứt khoát bế lên đi vào tẩm điện.
Bên trong tẩm điện bắt đầu diễn ra cảnh xuân sắc.
Sáng hôm sau.
Lúc hoàng thượng tỉnh lại thì Cảnh Ly vẫn còn ngủ, liền gọi khẽ Thái công công vào chuẩn bị cho mình. Thấy nữ nhân hôm qua ví quá mệt mà thiếp đi, gương mặt vẫn còn nét ửng hồng, đôi môi anh đào mỉm cười nhẹ nhàng như gặp điều gì vui. Kiến Linh Đế không nhịn được cúi xuống hôn nhẹ một cái rồi đi ra ngoài phòng một cách khẽ khàng.
Chỉ là ngay lúc hoàng thượng vừa rời đi thì nữ nhân trên giường cũng mở mắt. Thật ra lúc hoàng thượng tỉnh thì Cảnh Ly cô cũng tỉnh rồi. Chẳng qua là cô đang diễn tiếp thôi. Nam nhân thường thích nhất là vẻ mặt của bạn gái lúc ngủ, điều này cô thấy nhiều lần ở kiếp trước rồi, muốn thử áp dụng với hoàng thượng xem sao, cuối cùng cũng có hiệu quả.
Đợi thêm một lúc, chờ bên ngoài không còn động tĩnh gì nữa thì cô mới gọi Tố Nhân và Tố Nhi vào giúp mình thay y phục. Tố Nhi lúc này lại nói:
“Chủ tử, sáng nay bệ hạ đã truyền khẩu dụ rằng miễn cho chủ tử đi thỉnh an hoàng hậu nương nương rồi ạ.”
Cảnh Ly hừ lạnh một tiếng:
“Nếu bây giờ mà ta không đi thỉnh an thì sau này khó sống lắm đấy.”
Tố Nhân vốn thông minh hơn, nghe vậy liền hiểu:
“Vậy nô tỳ sẽ giúp chủ tử thay y phục ạ.”
Từ Thính vũ các đến Khôn Ninh cung cũng khá xa. Trời vào tháng Bảy nên thời tiết khá oi bức. Cảnh Ly đi được một đoạn liền cảm thấy mệt, phân vị của cô vốn thấp nên không được ngồi kiệu như các vị phi tần khác. Nhưng vì muốn được sống tốt nơi đây nên đành cố chịu vậy.
Ở cửa Khôn Ninh cung vốn có khá nhiều thị vệ canh gác. Lúc Cảnh Ly tới nơi thì lại gặp được người khiến cô vô cùng kinh sợ.
Là Dương Quý Thẩm.
Cảnh Ly lảo đảo suýt ngã. Tố Cẩm bên cạnh vội ra đỡ:
“Chủ tử, người bị sao vậy ạ.”
Cảnh Ly lắc đầu:
“Ta không sao.”
Sao hắn lại ở đây? Cô tưởng rằng mình đã thoát khỏi hắn rồi cơ mà. Sao hắn lại ở đây được.
Vừa nghĩ cô vừa đi đến trước cửa Khôn Ninh cung. Lúc này, “Dương Quý Thẩm” lên tiếng:
“Mạt tướng tham kiến Lục tài nhân, Lục tài nhân vạn phúc kim an.”
Cảnh Ly cố gắng để giọng bản thân trở lại bình thường:
“Xin hỏi tướng quân là…”
“Mạt tướng tên là Nguyên Trung, là đội trưởng Vũ lâm quân, hôm nay mạt tướng phụ trách canh gác Khôn Ninh cung ạ.”
Thì ra là đội trưởng Vũ lâm quân, thảo nào lại được bố trí canh gác ở đây. Cảnh Ly nhìn qua Nguyên Trung một lúc rồi tiến vào trong cung, lòng thì ngũ vị tạp trần (3).
Cô là suy nghĩ quá nhiều rồi, hắn chẳng qua là có ngoại hình giống Dương Quý Thẩm thôi. Hắn làm sao có thể là anh ta được chứ, Dương Quý Thẩm vốn chẳng thể nào đến được đây. Cảnh Ly lắc lắc đầu, cố gắng bỏ đi những suy nghĩ trong đầu mình. Dù sao đây cũng là kiếp trước của mình rồi, không còn quan trọng nữa.
Thấy Cảnh Ly đột nhiên lóe lên vẻ bi thương trong mắt, Tố Cẩm lo lắng:
“Chủ tử sao vậy ạ. Người nếu không khỏe thì báo cho nô tỳ để nô tỳ thông báo với hoàng hậu nương nương. Chứ nô tỳ thấy sắc mặt ngài kém lắm.”
Cảnh Ly lúc này mới thoát ra khỏi những suy nghĩ trong đầu:
“Ta không sao, em không cần lo đâu.”
Lúc Cảnh Ly bước vào trong thì đã gần như đầy đủ các phi tần đến rồi. Coi như cô là đến muộn nhất. Dương quý tần, không, giờ phải gọi là Dương dung hoa vẫn dùng ánh mắt căm thù để nhìn cô, châm chọc:
“Hôm qua Lục muội muội chắc vất vả lắm nhỉ, nhận được thánh sủng nên sắc mặt hồng nhuận ra. Muội muội vất vả rồi, cần gì phải đến thỉnh an sớm như vậy.”
Cảnh Ly tất nhiên là không chịu thua:
“Muội có tài đức gì đâu, cũng là nhờ Dương tỷ tỷ trợ giúp mới gặp được thánh nhan. Muội còn phải cảm tạ tỷ tỷ chiếu cố nữa.”
Một câu nói đã đủ chặn họng Dương dung hoa. Đức Phi lúc này lại cất tiếng:
“Lục tài nhân vất vả rồi. Dương dung hoa không biết phép tắc, bản cung chưa lên tiếng mà ngươi đã giám chặn họng rồi nhỉ.”
Dương dung hoa vội vàng quỳ xuống:
“Thần thiếp không dám.”
“Thôi đứng lên đi, nể tình ngươi lần đầu phạm lỗi. Bản cung tạm tha cho ngươi.”
Mặc dù không hiểu vì sao Đức Phi lại nói giúp mình nhưng Cảnh Ly vẫn giữ nguyên trạng thái im lặng là vàng, lặng lẽ ngồi xuống ghế của mình.
Lúc này, tiếng thông báo của Lý công công vang lên:
“Hoàng hậu nương nương, Thục phi nương nương giá lâm.”
Chúng phi tần đồng loạt quỳ xuống:
“Chúng thần thiếp tham kiến hoàng hậu nương nương, Thục phi nương nương.”
(1): Vĩnh viễn không thể quay đầu.
(2): Được sủng ái mà lòng hoang mang lo sợ.
(3): Lóng rối loạn nhiều cảm xúc khác nhau.

