CHƯƠNG 10
Thị vệ bên cạnh liền ngay lập tức cho Tố Nhân một cái bạt tai làm nàng ta ngã ra đất, khóe miệng rớm máu.
Tố Nhân ngay lập tức ngồi dậy, bật cười:
“Ta nói sai sao? Các người đối xử với ta thế nào, cùng lắm ta chỉ đáp lại đúng như thế. Kích động thế làm gì? Bị ta nói trúng tim đen nên sợ sao?”
Tố Cẩm không nhịn được, lớn tiếng nói:
“Chủ tử từ trước tới giờ vẫn chưa hề bạc đãi ngươi!”
“Ha ha, chưa hề bạc đãi ta, nhưng cũng đâu có trọng dụng ta. Đường đường là đại cung nữ nhưng còn không được gặp mặt chủ tử nhiều bằng cả cung nữ nhị đẳng, ngươi có biết ta đã phải gánh chịu bao nhiêu lời gièm pha rồi không?”
Nói đến đây nàng ta lại bật khóc, Kiến Linh Đế mất hết kiên nhẫn, xua tay:
“Giải nàng ta đến thận hình tư đi”.
Ngay sau đó, Tố Nhân đã bị hai thị vệ lôi ra ngoài. Tiếng cười của nàng ta vẫn văng vẳng mãi không nguôi ngoai, làm Tố Cẩm cả người khó chịu.
Tuy vậy, nàng ta vẫn không quên mục đích chính của mình, nàng ta quỳ xuống, khẩn cầu:
“Vậy thưa Hoàng thượng, còn chủ tử…”
Hoàng thượng như bừng tỉnh, quay sang nói với Thái công công:
“Mau truyền lệnh của ta, thả Thuần tiểu nghi ra khỏi lãnh cung ngay lập tức!”
“Vâng.”
Sau đó, Kiến Linh Đế xua tay:
“Ngươi cũng lui xuống đi.”
Tố Cẩm lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm:
“Tạ ơn Hoàng thượng.”
Ngay lập tức, chuyện Thuần tiểu nghi bị cung nữ thân cận làm hại và vu oan đã truyền đi khắp cung. Có người vui mừng, có người thấy tiếc nuối, có người lại bĩu môi thở dài, hận tại sao cung nữ kia vô dụng đến thế. Có mỗi việc cũng làm không xong, lại để cho nàng ta được thả ra ngoài.
Đối với chuyện này thì người trong cuộc tỏ ra không hề quan tâm. Bởi vì ngay sau khi được thả ra ngoài thì Cảnh Ly đã bị ốm một trận rất nặng. Lãnh cung ẩm thấp, điều kiện vệ sinh rất kém, mà mỗi tối đều có thị vệ đến tạt nước lạnh vào người. Đối với điều kiện sinh hoạt như vậy thì người khỏe mạnh cường tráng đến mấy cũng còn ốm chứ chưa nói đến một nữ tử như nàng. Đã ba ngày kể từ lúc nàng được thả ra, đã có rất nhiều thái y ở trong cung đến chữa bệnh và bốc thuốc nhưng nàng vẫn chưa tỉnh lại. Kiến Linh Đế thấy vậy thì trầm giọng, tức giận nói:
“Các ngươi, chữa khỏi, thưởng. Còn không chữa được, thì chuẩn bị chờ chém hết đi!”
Các thái y sợ tái mặt, một trong số đó lấy hết can đảm, quỳ xuống nói, giọng run cầm cập:
“Dạ thưa Hoàng thượng, Thuần tiểu nghi chỉ đơn thuần bị nhiễm phong hàn thôi ạ. Chẳng qua không được phát hiện sớm và điều dưỡng đầy đủ cho nên mới đâm ra hôn mê. Xin Hoàng thượng cho chúng thần thời gian, chúng thần nhất định sẽ chữa khỏi cho Thuần tiểu nghi.”
Hoàng thượng cất giọng lạnh lùng:
“Tốt nhất là vậy.”
Nói rồi hắn phất tay áo bỏ đi, đám thái y thấy vậy liền thở phào nhẹ nhõm. Vị hung thần này đáng sợ quá đi mất! Làm họ khó có thể tập trung chữa bệnh đàng hoàng.
Cảnh Ly lại mơ thấy nhứng giấc mơ từ kiếp trước. Nàng tận mắt nhìn thấy chiếc xe lao xuống vực, nhìn mẹ mình vì bảo vệ mình mà đã đẩy nàng ra khỏi xe. Nhìn thấy bình xăng bị rò rỉ và phát nổ, nhìn thấy bố mẹ chết ngay trước mắt mà không làm được gì. Rồi khung cảnh chợt chuyển sang những năm tháng nàng ngồi tù, nàng tự sát không thành công và được thả ra, rồi nhìn thấy mình được Dương Quý Thẩm đưa về nhà hắn, mỗi ngày trôi qua đều sống không bằng chết, nàng muốn tự sát nhưng không thể vì hắn không cho phép. Cuối cùng nàng chỉ có thể vùng vẫy trong đau khổ.
“Chủ tử, chủ tử, người không sao chứ! Chủ tử, mau tỉnh lại đi.”
Cảnh Ly chợt bừng mở mắt, khi nhìn thấy cảnh vật xung quanh mình, nàng mới thở phào, Tố Cẩm lo lắng hỏi:
“Chủ tử, người sao vậy? Sao người lại khóc?”
Lúc này Cảnh Ly mới giật mình, đưa tay lên khóe mắt, lắc đầu:
“Ta không sao, chỉ là gặp ác mộng thôi!”
“Phù, chủ tử làm nô tỳ giật mình, người đã hôn mê bốn ngày rồi đó, dọa nô tỳ sợ gần chết rồi.”
Nói đến đây nàng ta lại bật khóc, Cảnh Ly an ủi:
“Chẳng phải ta đã không sao rồi sao? Em cứ yên tâm đi, mà mấy ngày hôm nay đã xảy ra chuyện gì vậy? Ta đã được thả ra ngoài rồi sao?”
“Nàng bị oan mà, chẳng lẽ trẫm lại để nàng ở mãi trong đó, sao trẫm nỡ chứ!”
Kiến Linh Đế đột ngột bước vào, Cảnh Ly vội vàng đứng dậy hành lễ nhưng bị cản lại:
“Nàng không cần vậy đâu, vẫn chưa khỏe mà. Mau nghỉ ngơi cho tốt.”
Cảnh Ly vẫn ngơ ngác:
“Vậy rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy Hoàng thượng?”
“Không có gì hết, nàng là bị một cung nữ thân cận vu oan, may mà đại cung nữ hiện giờ của nàng thông minh, đã giúp trẫm tìm ra. Vậy nên nàng được giải oan rồi. Giờ việc của nàng là tĩnh dưỡng cho tốt, không cần bận tâm đến những chuyện khác làm gì hết.”
“Vâng ạ.”
Nói rồi, Kiến Linh Đế đứng dậy:
“Thôi, trẫm phải đi trước, tối trẫm ghé qua thăm. Nàng nghỉ ngơi đi, không cần đa lễ đâu.”
“Vâng, cung tiễn Hoàng thượng.”
Sau khi bóng dáng Hoàng thượng biến mất, Cảnh Ly liền hỏi Tố Cẩm:
“Nội gián là ai vậy?”
Tố Cẩm nói khẽ:
“Là Tố Nhân.”
Nhìn vẻ mặt không chút bất ngờ nào của Cảnh Ly, Tố Cẩm lấy làm lạ:
“Chủ tử biết trước rồi sao?”
“Cũng không hẳn là biết trước, mà nói đúng hơn là ta đoán được.”
Nhìn vẻ mặt vẫn còn ngơ ngác của Tố Cẩm, Cảnh Ly bèn giải thích:
“Em có biết tại sao ta không trọng dụng Tố Nhân không? Bao nhiêu năm qua sống trên đời, lại còn từng bị lừa bởi lòng người. Dù có là kẻ ngốc đi chăng nữa thì chút bản lãnh nhìn người này cũng phải có chứ! Trên mặt của Tố Nhân đầy dã tâm và toan tính, sao ta có thể không đề phòng cho được. Vậy nên ta mới không trọng dụng nàng ấy. Bây giờ xem ra là nàng ấy đã sốt ruột rồi.”
Tố Cẩm vẫn chưa hiểu:
“Chủ tử nói gì vậy? Gì mà bao nhiêu năm sống trên đời? Chủ tử mới có mười lăm tuổi thôi mà!”
Cảnh Ly lúc này mới giật mình, nói:
“Không phải, mà là trước khi vào cung, cha ta đã dạy ta chút thủ thuật nhìn người thôi. Tố Nhân này vừa nhìn đã thấy nàng ấy có dã tâm, vì vậy ta mới không dùng được.”
Nói rồi, nàng bắt đầu xoa bụng, chuyển chủ đề:
“Chà, ta đói quá. Có gì để ăn không vậy?”
Tố Cẩm ngay lập tức quên chuyện vừa rồi, lo lắng nói:
“Để nô tỳ kiếm gì đó cho chủ tử.”
Nhìn bóng của Tố Cẩm đã đi xa, gánh nặng trong lòng Cảnh Ly cuối cùng cũng được thả lỏng. May quá! Xem ra nàng ấy vẫn chưa nghi ngờ gì.
Ngay sau đó thì các vị phi tần khác cũng lần lượt kéo đến thăm hỏi nhưng đều bị nàng chặn không gặp, tất cả đều lấy lý do rằng nàng vừa mới tỉnh, sức khỏe còn yếu, không tiện gặp người khác. Do đó mà cuối cùng chỉ có mấy vị phi tần cấp bậc cao mới vào thăm bệnh được, chẳng hạn như vị Tần phi nổi tiếng là mỹ nữ lạnh lùng này.
“Muội muội vừa mới trải qua kinh sợ, không biết giờ đã đỡ hơn chưa vậy?” – Tần phi vừa đặt tách trà xuống, dáng vẻ muốn có bao nhiêu trang nhã liền có bấy nhiêu.
Cảnh Ly cũng cười nhẹ:
“Tạ nương nương đã quan tâm, thần thiếp không sao ạ.”
Tần phi nhướng mày:
“Muội không cần quá khách khí như vậy chứ! Dù sao cũng là người một nhà mà!”
Cảnh Ly ngoài mặt cười nhưng trong lòng thầm khinh bỉ “Bao nhiêu người chung một chồng, đúng là “người nhà” mà”.
Tần phi thấy Cảnh Ly im lặng không nói thì tiếp tục lên tiếng:
“Sao vậy? Muội vẫn còn trách ta à?”
Tố Cẩm thấy Cảnh Ly vẫn còn ngơ ngác, liền ghé vào tai nàng nói nhỏ:
“Tiểu thư (1), Tần phi là biểu tỷ (2) của người đó.”
Nghe tiếng gọi tiểu thư này, Cảnh Ly mới ngơ ngác nhớ ra, nụ cười của nàng cũng có thêm mấy phần thân thiết:
“Không có thật mà, tỷ nghĩ nhiều rồi.”
Tần phi thấy sự biến hóa như vậy liền trêu chọc:
“Có phải là muội quên mất ta rồi không?”
Cảnh Ly nhất thời ngượng ngùng, không nói nên lời. Tần phi thấy vậy càng chắc chắn:
“Biết ngay con nhóc vô tâm nhà muội quên mất ta rồi mà. Nhưng thôi không sao, dù sao lần này ta cũng không cứu được muội, là do ta vô năng. Hôm nay đến đây là để xin lỗi muội.”
“Tỷ tỷ đừng nói vậy mà, vụ án này do Hoàng hậu nương nương phụ trách, tỷ mà xen vào thì chẳng phải là đắc tội với Hoàng hậu ư? Muội biết là tỷ không có cách, vậy nên không trách tỷ đâu.”
Tần phi nghe vậy mới yên tâm, khẽ nói:
“Hồi nhỏ chúng ta đã từng sống rất vui vẻ, vậy mà giờ lại cứ phải đấu đá với những người này. Gả cho thiên tử, không biết là phúc hay là phận đây.”
Cảnh Ly ngờ vực:
“Năm đó… không phải là tỷ… tự nguyện sao?”
Tần phi cười chua chát:
“Muội thấy tỷ trông giống tự nguyện lắm sao?”
Lần này đến lượt Cảnh Ly trầm mặc. Tần phi là biểu tỷ từ nhỏ cùng thân thể này lớn lên, tính tình nghịch ngợm không khác gì con trai, cô và tỷ ấy rất thân thiết, có thể gọi là bạn thân cũng được luôn. Vậy mà sáu năm trước đột nhiên tỷ ấy trúng tuyển vào làm phi ở phủ Thái tử. Cô vẫn luôn nghĩ rằng do tỷ ấy tự nguyện, hóa ra… không phải ư?
Tần phi thở dài:
“Mệnh trời khó trách, ta năm đó đã phụ huynh ấy, bây giờ chắc là do ông trời đang phạt ta.”
“Huynh ấy? Tỷ đang nói đến Dương ca ca sao?”
Hồi đó ngoài cô với biểu tỷ ra thì còn có Dương ca ca cũng vô cùng thân thiết không kém. Vốn dĩ ban đầu Dương ca ca và biểu tỷ là “chàng có ý, thiếp có tình”, cô cũng chân thành chúc phúc cho hai người họ. Vậy mà năm xưa đột nhiên tỷ tỷ lại vào cung, điều này khiến cô ngờ vực mãi. Dương ca ca vào ngày đại hỷ đã uống rượu suốt môt đêm. Sau hôm đó thì không còn sang chơi nữa, căn nhà từ đó cũng trống vắng hẳn. Hóa ra… năm đó còn có nỗi khổ riêng.
Nhìn thấy biểu tỷ không muốn nhắc đến chủ đề này nữa, Cảnh Ly cũng dừng lại không nói nữa, cô bèn chuyển chủ đề:
“Tỷ tỷ chắc không phải chỉ đến đây để xin lỗi muội thôi đó chứ?”
Tần phi cất vẻ mặt đầy sự bi thương lúc nãy, thận trọng nói vào tai Cảnh Ly:
“Muội phải cẩn thận với Dương dung hoa đấy. Lúc trước muội đã có xích mích với nàng ấy, giờ nàng ấy lại vừa mất con…”
Chưa đợi Tần phi nói hết lời, Cảnh Ly đã nói:
“Có phải tỷ sợ nàng ta sẽ làm ra chuyện điên rồ không?”
Ai ngờ Tần phi lại lắc đầu:
“Là nàng ấy sẽ bị kẻ khác lợi dụng.”
Cảnh Ly im lặng một lúc rồi đáp lời:
“Muội biết rồi, muội sẽ cẩn thận.”
“Vậy ta về trước đây.”
Nói rồi Tần phi đứng dậy ra về. Nhìn bóng dáng cô đơn của Tần phi, Cảnh Ly chỉ còn biết thở dài và thở dài.
(1): Ở đây Tố Cẩm là hầu nữ thân cận của nữ chính ngay từ trước khi nhập cung, vậy nên Tố Cẩm trước đó sẽ gọi nữ chính là tiểu thư. Ở đây Tố Cẩm gọi vậy là để cho nữ chính nhớ về khoảng thời gian trước khi vào cung.
(2): Chị họ.


Tử Nguyệt Rika (5 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 4285
sự cố gắng của bác sẽ không là vô ích ^^
Tuệ Như (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 410
Cám ơn bác đã ghé qua nha, tui đang cố gắng từng ngày
Tử Nguyệt Rika (5 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 4285