Chương 71: Vương Ngạo Thiên VS Lâm Nghiệp  

Nghe Audio

 

        

            “Phanh phanh phanh” ba tiếng động mạnh mẽ vang lên, thân hình Lâm Doanh Doanh bị đánh văng đi hơn hai trượng, ngã lăn ra sàn võ đài. Khi nàng lồm cồm bò dậy thì trên khóe miệng đã chảy xuôi một dòng máu đỏ thẫm hẳn đã bị nội thương. Nàng lắc tay vội nói:

          – Biểu muội, ta nhận thua. Ngươi không những thiên phú cực cao còn tu luyện vũ kỹ lợi hại như vậy thật khiến ta tâm phục khẩu phục.

          Hàn Phi Yến khẽ khom mình ôm quyền rồi nói:

          – Đa tạ biểu tỷ đã nhường!

          Vị trưởng lão kia liền tuyên bố:

          – Trận thứ nhất Hàn Phi Yến thắng, trận thứ hai Lâm Tĩnh đấu Hoài Khương Ngọc.

          Trên khán đài, Hàn Phong cười to không chút giấu giếm niềm vui mừng:

          – Hảo, tiểu nha đầu này không ngờ lại tu luyện thành công Tiểu Thừa Thanh Phong Quyết, ha ha.

          Lâm Thần thấy Lâm Doanh Doanh thua thì cũng không có vẻ tức giận gì, quay sang Hàn Phong nói:

          – Quả là hổ phụ vô khuyển nữ, tôn nữ xác thực thiên phú thật tốt lại tu luyện được vũ kỹ ảo diệu như vậy cũng khiến ta một phen rửa mắt a.

          Hàn Phong cười cười bèn trả lời:

          – Ai, chỉ là một tiểu tạp kỹ mà thôi bất quá được Lâm gia chủ tán thưởng thật khiến ta có chút hãnh diện.

          Lâm Thần âm trầm bèn thăm dò:

          – Theo ta được biết thì đây hẳn là một trong Ngũ đại Công quyết của Hàn gia? Không biết tên tiểu tử kia có được Hàn Phủ chủ chỉ điểm không a?

          Hàn Phong nghe vậy thì nhíu mày, tên cáo già này muốn đào thông tin từ hắn đây mà, hẳn e ngại nếu Vương Ngạo Thiên cũng được ưu ái mà luyện thành sẽ có thêm một vũ kỹ lợi hại. Mà như thế khả năng lọt vào top bốn càng thêm cao mới khiến con cáo già này phải thăm dò một phen như vậy. Hàn Phong nhấp một ngụm rượu rồi nhàn nhạt trả lời:

          – Lâm gia chủ yên tâm, Công quyết của Hàn gia chỉ truyền cho người trong tộc không truyền người ngoài. Bất quá cái vũ kỹ nha đầu kia thi triển vừa rồi không phải là một trong Ngũ đại Công quyết của Hàn gia ta mà chỉ là một Tiểu Thừa vũ kỹ được cải tạo lại mà thôi.

          Lâm Thần nghe vậy thì không có biểu hiện gì nhưng trong lòng thầm thở phào một hơi.

          Sau trận đấu của Hàn Phi Yến thì ba trận đấu sau cũng ác liệt không kém, trong ba trận này thì người mang họ Lâm thắng hai trận, trận thứ hai Hoài Khương Ngọc tu vi đệ Tứ trọng Tụ Linh Cảnh thắng hiểm Lâm Tĩnh cùng tu vi.

          Trận thứ năm Lâm Ngọc Nhi đấu Vũ Kinh. Vũ Kinh này cũng là tộc ngoại của Lâm gia như Vương Ngạo Thiên tu vi chỉ đệ Tứ trọng Tụ Linh Cảnh khi gặp Lâm Ngọc Nhi đã đạt đệ Thất trọng thì chỉ hai chiêu bị nàng đánh bay ra khỏi võ đài, sau khi phun một ngụm máu lớn liền bất tỉnh nhân sự.

          Vương Ngạo Thiên nhíu mày “nữ nhân này ra tay thật ngoan độc”. Xét theo tu vi thì Vũ Kinh kia hẳn nhiên không phải đối thủ của Lâm Ngọc Nhi do đó chỉ cần dùng tu vi đệ Ngũ trọng cũng đủ đả thương hắn rồi nhưng chưởng vừa rồi đánh bay Vũ Kinh nàng không hề nương tay dùng đến công lực đệ Lục trọng mà tấn công mới khiến hắn bị thương nặng như vậy.

          Vị trưởng lão liền tuyên bố:

          – Trận thứ năm Lâm Ngọc Nhi thắng, tiếp theo Lâm Nghiệp đấu Vương Ngạo Thiên.

          Liền đó hai bóng người phóng lên võ đài.

          Lâm Nghiệp tuổi chừng mười sáu, mặc võ phục màu vàng, thân hình rắn rỏi cao hơn Vương Ngạo Thiên một cái đầu. Gương mặt hắn cũng có chút tuấn tú bất quá lúc này ánh mắt nhìn về phía Vương Ngạo Thiên bắn ra hai tia sát khí. Vương Ngạo Thiên mặc trường bào màu xanh, tuấn tú uy võ, gương mặt bình thản phong khinh vân đạm. Bắt được tia sát khí từ mắt Lâm Nghiệp phóng tới hắn vẫn an nhiên, không hề e ngại cũng nhìn thẳng về phía Lâm Nghiệp, đấu khí từ cặp mắt sáng như bó đuốc phát ra.

          Trên khán đài lúc này Lâm Thần gương mặt hớn hở liền nhếch miệng cười. Vương Ngạo Thiên mới đệ Tứ trọng gặp phải Lâm nghiệp đã đạt đệ Lục trọng lại vượt hơn 50 cân lực lượng hiển nhiên sẽ phải bại. 5 vạn kim tệ sắp về tay làm sao không vui sướng cơ chứ. Hắn bèn quay sang Hàn Phong cười cười:

          – Hàn Phủ chủ, xem ra hôm nay ngươi bước chân trái ra cửa rồi. Tên tiểu tử kia ắt phải dừng lại tại đây thôi. Nhận đại lễ năm vạn kim tệ dễ dàng như vậy thật khiến ta thật thống khoái a.

          Hàn Phong gương mặt an tĩnh không chút lo lắng bèn bình thản đáp:

          – Lâm gia chủ chớ mừng vội, thi đấu chưa có kết quả mà nói trước như vậy sẽ gặp vận đen mà thôi. Lát nữa tên tiểu tử kia giành chiến thắng ta xem ngươi ăn nói như nào a.

          Lâm Thần nghe thế khẽ “hừ” một tiếng bất mãn cũng không có nói gì thêm lại lim dim mắt theo dõi. 

          Trên võ đài, lúc này Lâm Nghiệp cười gằn liền mở lời đe dọa:

          – Nghiệt chủng, biết điều thì mau nhận thua đi không lát nữa ta mà ra tay thì ngươi sẽ còn thê thảm hơn tên Vũ Kinh kia.

          Vương Ngạo Thiên hai tay khoanh trước ngực bình đạm mà đáp:

          – Ai da, ta thật không ngờ là trên đời này liền có một chiêu võ mồm có thể dùng vài lời đe dọa đã khiến đối thủ phải chịu thua như vậy, thật bội phục kỹ xảo này của ngươi a.

          Lâm Nghiệp nghe vậy tức giận quát lên:

          – Tên súc sinh nếu ngươi đã muốn chết thì ta sẽ cho ngươi được toại nguyện.

          Nói đoạn hắn liền động thân phóng tới, cảnh giới đệ Lục trọng Tụ Linh Cảnh phát ra linh lực mạnh mẽ, một quyền nhanh, hiểm phóng thẳng vào mặt Vương Ngạo Thiên.

          – Nghiệt chủng, để ta dùng Khai Sơn Quyền đánh nát mõm chó của ngươi.

          Vương Ngạo Thiên nãy giờ nghe những lời xúc xiểm của Lâm Nghiệp thì trong lòng vô cùng bực bội, hắn liền thi triển Phi Nhạn Ảnh nhanh chóng né qua quyền kia rồi một chưởng Phá Không vũ kỹ Linh cấp Cao giai hướng hông Lâm Nghiệp phóng tới.

          Lâm Nghiệp cũng liền nhanh xoay người né qua liền xuất ra tam cước vào người Vương Ngạo Thiên, bộ cước pháp này chính là Phi Tùng Cước mà Lâm Doanh Doanh lúc nãy thi triển, vũ kỹ Huyền cấp Trung giai.

          Vương Ngạo Thiên liền vung tay xuất ba trảo Thiên Lang vũ kỹ Huyền cấp Sơ giai cản lại.

          “Bang bang bang” ba tiếng động vang lên, thân hình Vương Ngạo Thiên bị đẩy lùi hơn một trượng. Hẳn nhiên lực lượng của Lâm Nghiệp trên cơ hắn hai trọng cảnh giới lại xuất vũ kỹ cao cấp hơn nên so chiêu vừa rồi đã chiếm ưu thế.

          Lâm Nghiệp lúc này cười gằn lại xuất một quyền đầy linh lực xông đến rồi quát:

          – Năng lực kém cỏi như vậy không xứng là đối thủ của ta chỉ là bao cát cho ta chà đạp mà thôi.

          Vương Ngạo Thiên sau khi bại lui thấy bóng quyền mạnh mẽ kia đang phi nhanh tới liền thi triển Thủy Lãng Bộ. Thân ảnh hắn giống như một ngọn sóng uyển chuyển ảo diệu lách qua bóng quyền kia. Nhưng Lâm Nghiệp không chậm, quyền vừa rồi đánh vào không khí thì liền lại tung hồi mã cước ra đạp thẳng vào lồng ngực Vương Ngạo Thiên.

          Vương Ngạo Thiên thấy vậy cũng phải thầm khen tên Lâm Nghiệp này đấu pháp không tồi, không những vũ kỹ thành thạo mà khả năng thực chiến cũng không thấp. Bất quá nếu so sánh với việc tu luyện cùng Hàn Phong thì năng lực như vậy chưa đủ sức uy hiếp. Hắn liền bật người lên như một chú chim nhạn tránh cước ảnh kia, giữa không trung mười luồng cước ảnh như bạo vũ cuồng phong mạnh mẽ giáng lên thân thể của Lâm Nghiệp.

          Nhìn thấy tràng cảnh này, Lâm Thần toát mồ hôi lạnh, gương mặt tái nhợt, nụ cười trên môi đã biến mất tự lúc nào. Hàn Phong bên cạnh quá phấn kích liền vỗ một chưởng vào tay ghế đứng bậy dậy khen:

          – Hảo, Thanh Phong Bạo Vũ Cước thi triển thật diệu a, ha ha ha.

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Linh Lung Nhật Vũ quý lê kiều chi cố Vũ Nhật và 1.858 Khách

Thành Viên: 72.689
|
Số Chủ Đề: 10.409
|
Số Chương: 30.298
|
Số Bình Luận: 125.756
|
Thành Viên Mới: Trang Thuy Vuong