Chương 72: Vương Ngạo Thiên VS Lâm Nghiệp (2)

Nghe Audio

 

“Phanh phanh…” hơn mười âm thanh giòn dã không ngớt từ cơ thể Lâm Nghiệp vang lên. Thân thể hắn bị luồng cước ảnh đánh ngã sõng soài trên võ đài trông rất thê thảm. Vương Ngạo Thiên sau khi xuất loạt cước kia thì lộn người một cái liền vững vàng đứng thẳng, hai tay lúc này khoanh trước ngực gương mặt bình thản, mục hạ vô nhân.

Lâm Nghiệp lồm cồm bò dậy, cơ thể đau nhức bất quá cảm giác nhục nhã khi trúng chiêu vừa rồi còn khiến lòng hắn đau hơn vết thương trên cơ thể kia. Hắn thật không ngờ rằng tên nghiệt chủng này tu vi tuy thấp hơn nhưng khả năng thực chiến lại cao cường đến vậy.

Lúc này trên khán đài Lâm Thần cực kỳ tức giận, gương mặt nhăn nhúm nhìn như thể già đi vài tuổi. Hắn đứng bật dậy quát lên:

– Lâm Nghiệp, ngươi vẫn chưa bại hiện tại mau chóng bình tâm không được coi thường tên tiểu tử kia, mau đánh ngã hắn cho ta.

Hàn Phong nghe thế cười cười cũng đứng dậy hai tay che miệng loa lên vang vọng khắp võ trường:

– Điệt nhi, chiêu vừa rồi rất hay, tiếp tục phát huy chà đạp tiểu tử kia cho ta.

Lâm Thần nghe vậy trong đan điền như bùng lên một luồng hỏa diễm tức thì quay lại ném cho Hàn Phong một cái nhìn đầy căm phẫn. Hàn Phong thấy thế cũng trừng mắt lại đấu ánh mắt kia.

Lâm Nhược Băng liền kéo vạt áo hắn rồi nhỏ giọng khuyên:

– Phu quân, coi trọng thể diện một chút đi. Già từng này tuổi mà như một cái hài tử thật mất phong độ.

Hàn Phong nghe lão bà hắn nói vậy thì cảm thấy cũng có chút thất thố liền an tọa, tay khoanh trước ngực rồi “hừ” một tiếng.

Lâm Thần cũng ngồi xuống bực dọc “hừ” một tiếng theo.

Đám thanh niên dưới võ trường thấy tràng cảnh như vậy cũng xôn xao một phen, không ngờ Gia chủ và vị Phủ chủ kia lại cự nhau như vậy thật giống như sắp có một hồi đại chiến. Nếu bọn chúng được biết có vụ cá cược lên đến năm vạn kim tệ giữa hai vị đại nhân vật kia hẳn đã không ngạc nhiên đi.

Trên võ đài, Lâm Nghiệp lúc này lau vệt máu trên miệng, trừng mắt nhìn về thân ảnh bình đạm kia rồi khẽ gằn lên:

– Hừ, quả là vừa rồi có chút coi thường ngươi nên mới dính chiêu. Bất quá với chút lực lượng yếu ớt như vậy chỉ là gãi ngứa cho ta mà thôi. Đợt này tới phiên ta đánh cho ngươi thân tàn ma dại trả mối nhục nhã mà ta phải chịu.

Vương Ngạo Thiên nhún vai bình thản đáp:

– Ai da, nãy giờ ta đã nhận ra ngươi ngoài võ mồm lợi hại chuyên hù dọa con nít ra thì thực chẳng có chút bản lĩnh gì.

Lâm Nghiệp lền như con heo bị chọc tiết lập tức gào lên:

– Tên khốn nạn nhà ngươi lại dám coi khinh ta như vậy, mang mạng ngươi ra trả đi.

Nói đoạn hắn lại vận công lực đệ Lục trọng Tụ Linh Cảnh mạnh mẽ phi đến Vương Ngạo Thiên xuất quyền đấm tới.

Vương Ngạo Thiên trên khóe miệng nhếch nụ cười khinh thị. Tên này quả là ngu ngốc khi tỷ thí lại dễ dàng bị trêu tức, như vậy liền phạm cái đại kỵ của binh gia. Hắn liền ung dung thi triển Thủy Lãng Bộ né qua rồi một quyền Toái Thạch nặng nề đấm vào lưng Lâm Nghiệp.

“Bang bang bang” ba âm thanh âm trầm vang lên, Lâm Nghiệp như diều đứt dây bị đánh bay về phía góc xa võ đài.

Lâm Thần lúc này không nhịn được lại quát lên:

– Lâm Nghiệp tên súc sinh nhà ngươi mau bình tâm lại cho ta. Tức giận như vậy thì còn tỷ thí cái rắm gì nữa.

Hàn Phong ngứa tai cũng cười lớn hô lên:

– Điệt nhi hay lắm, tiếp tục chà đạp hắn cho ta, đánh hắn thành đầu heo đi, ha ha ha.

Hai đại nhân vật sau khi nói xong lại gườm nhau tóe lửa. Hai tỷ muội Lâm Nhược Tuyên thấy vậy liền thở dài một hơi. Đường đường một người là chủ Hàn Phủ quyền uy, một vị là chủ gia tộc lớn nhất Trấn Viêm Dương, đức cao vọng trọng không ngờ tính cách lại trẻ con háo thắng như vậy, mặt mũi phong độ mất sạch rồi a.

Trần Thế Sinh, Liễu Sơn thấy thế trận như vậy cũng âm thầm lo lắng, gương mặt thoáng nét đăm chiêu. Đinh Nhã Nhi thì bình thản hơn chỉ tập trung quan sát theo đánh giá của nàng thì hiện tại nếu Lâm Nghiệp có thể bình ổn tâm tình tập trung thi đấu thì với lực lượng cùng tu vi dư sức quay ngược mũi giáo mà chà đạp tên tiểu tử kia.

Lâm Nghiệp lần nữa lồm cồm bò dậy rống lên:

– Ta hận a, tên nghiệt chủng khốn kiếp nhà ngươi. Ta phải xé xác ngươi thành trăm mảnh.

Lâm Ngọc Nhi ở phía dưới lúc này quát lên:

– Lâm Nghiệp, ngươi mau bình tâm lại cho ta! Gia chủ nói đúng nếu ngươi cứ như thế chỉ chuốc lấy thất bại nhục nhã mà thôi. Nên nhớ tu vi ngươi vẫn cao hơn hắn hai trọng cảnh giới, chỉ cần chỉnh đốn lại là có thể lật ngược tình thế a.

Lâm Nghiệp nghe thấy thế liền nhìn về phía Lâm Ngọc Nhi rồi gật đầu một cái thể hiện sự cảm kích. Hắn thở hắt ra một hơi rồi âm thầm vận công điều dưỡng linh lực, bình ổn lại thương thế.

Vương Ngạo Thiên thấy vậy thì vẫn thản nhiên đứng nhìn không có ra tay. Lúc nãy là do Lâm Nghiệp nóng vội nên khi tấn công để lộ sơ hở khiến hắn chiếm tiện nghi. Bất quá trúng mấy chiêu vừa rồi trong thời gian ngắn hắn không thể khôi phục lại ngay được, hơn nữa dù Lâm Nghiệp kia có bình tâm lại hắn vẫn có niềm tin chiến thắng trận này.

Sau khi bình ổn lại, Lâm Nghiệp lúc này âm trầm không có sử dụng võ mồm nữa. Mắt hắn lóe lên như ánh sao liền thi triển thân pháp ảo diệu tạo thành nhiều bóng ảnh vây lấy Vương Ngạo Thiên. Hiện tại hắn tính toán chỉ cần dùng thân pháp quấy nhiễu tầm quan sát của Vương Ngạo Thiên rồi đợi thời cơ ra tay thì với lực lượng vượt trội sẽ lật ngược tình thế, đánh cho tên nghiệt chủng này mẫu thân hắn cũng nhận không ra.

Vương Ngạo Thiên giữ thủ thế vững chắc, lắc đầu liên tục nhằm quan sát bóng ảnh chớp nhoáng của Lâm Nghiệp. Hiện tại xem ra thân pháp này của hắn có vẻ còn cao cấp hơn Phi Nhạn Ảnh hẳn cũng là vũ kỹ Phong thuộc tính mới nhanh đến thế. Bất quá trên gương mặt an tĩnh của Vương Ngạo Thiên bỗng xuất hiện một nụ cười nhàn nhạt.

Vương Ngạo Thiên sau khi tắt nụ cười liền động thân như một chú chim nhạn xông đến đuổi theo bóng ảnh Lâm Nghiệp.

Trên khán đài Hàn Phong thấy vậy thì nhíu mày thầm mắng “tên đầu đất”. Theo hắn quan sát thì Lâm Nghiệp đang xuất ra vũ kỹ thân pháp Huyền cấp Trung giai Phong thuộc tính. Vương Ngạo Thiên lại dùng Phi Nhạn Ảnh chỉ mới Linh cấp Trung giai đuổi theo như vậy chỉ phí hoài linh lực mà nếu kéo dài một chút khi bị đuổi ngược lại ắt sẽ lộ sơ hở phải trúng chiêu.

Lâm Thần thấy Lâm Nghiệp đã bình phục tâm tình lại thấy tràng cảnh kia thì như mở cờ trong bụng. Tên nghiệt chủng ngu dốt kia lại đem vũ kỹ cấp thấp ra so đấu như vậy khác nào rùa đòi thi chạy với thỏ a.

Dưới võ đài, bóng ảnh hai người thoát ẩn thoát hiện. Mới đầu là Vương Ngạo Thiên đuổi theo Lâm Nghiệp nhưng chỉ lát sau liền nhận ra thân pháp Lâm Nghiệp nhanh hơn bắt đầu ngược hướng đuổi theo Vương Ngạo Thiên.

Hàn Phi Yến thấy vậy cũng âm thầm lo lắng, biểu ca lúc tập luyện đâu có sử dụng cái đấu pháp ẫu trĩ như vậy.

Sau một hồi rượt đuổi, khoảng cách giữa Lâm Nghiệp và Vương Ngạo Thiên dần thu hẹp lại. Lúc này Lâm Nghiệp đã đuổi sát lưng Vương Ngạo Thiên khiến hắn âm thầm vui sướng mà quát lên:

– Nghiệt chủng, hiện tại đến phiên ta ra tay dạy dỗ ngươi.

Nói đoạn theo đà phi đến hắn vỗ vào lưng Vương Ngạo Thiên một chưởng. “Phanh” một tiếng vang lên, Vương Ngạo Thiên liền bị đánh văng đi đến hai trượng bất quá thân hình hắn chỉ lảo đảo như ngọn trúc trước gió chứ không bị ngã lăn ra.

Lâm Nghiệp không buông tha tiếp đà phi tới tung thêm một quyền Khai Sơn về hướng lưng của Vương Ngạo Thiên:

– Nghiệt chủng, mau ngoan ngoãn nằm xuống cho ta.

Khi quyền sắp giáng vào lưng Vương Ngạo Thiên, Lâm Nghiệp bỗng toát mồ hôi lạnh bởi hắn vừa nhìn thấy khóe miệng Vương Ngạo Thiên lúc này đã nhếch lên một nụ cười bí hiểm.

“Bang”  một âm thanh nặng nề vang lên lập tức một thân hình bị đánh bay ra khỏi võ đài. Toàn trường lập tức im lặng như tờ, ai nấy đều kinh ngạc mà há hốc mồm vừa đủ nhét vào một quả trứng gà.

Tiến Lực

Tiến Lực Vàng (9 năm trước.)

Level: 18

97%

Số Xu: 19217

Nhóm

[Vnkings Farm – Thử nghiệm]

[Vai trò: Trưởng nhóm][Cấp bậc: Đồng Đồng]

Chào bạn, ở chương này và các chương tiếp theo bạn còn chút lỗi dấu câu đã được hệ thống bôi cam, bạn sớm sửa để BQT xét duyệt nhé.


Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Linh Lung Nhật Vũ quý lê kiều chi cố Vũ Nhật và 1.858 Khách

Thành Viên: 72.689
|
Số Chủ Đề: 10.409
|
Số Chương: 30.298
|
Số Bình Luận: 125.756
|
Thành Viên Mới: Trang Thuy Vuong