– Thật không biết xấu hổ, bản lĩnh thấp kém lại vừa trúng chiêu mà còn mạnh miệng như vậy. Thật khiến một chút hảo cảm dành cho ngươi cũng mất sạch a.
Lâm Ngọc Nhi nói với giọng có chút coi thường, tên tiểu tử kia thật không biết điều vừa rồi nàng chỉ mới xuất có bảy thành công lực mà thôi hiển nhiên không muốn đả thương hắn quá nặng. Vậy mà tên tiểu tử kia lại xuất khẩu cuồng ngôn muốn trả lại nàng cả gốc lẫn lãi khiến nàng có chút thất vọng và xem thường hắn. Nói lại nàng chẳng có chút tình ý gì với hắn cả chỉ là thấy Lâm Khang vừa rồi xem trọng hắn cũng thấy cách ứng xử của hắn thuận mắt nên không muốn gây thù chuốc oán. Nàng vốn chỉ muốn đánh bay hắn ra khỏi võ đài mà giành chiến thắng chứ không muốn ra tay nặng như với Vũ Kinh. Tên kia nàng thấy căm ghét vì mới lên sàn đấu đã tia mắt dâm dục soi lên cơ thể băng thanh ngọc khiết của nàng.
Vương Ngạo Thiên nghe lời kia của Lâm Ngọc Nhi thì lại thản nhiên như không. Cái nữ nhân này tưởng rằng chỉ với vũ kỹ thân pháp cao cấp cùng với tu vi hiện hơn hắn một trọng cảnh giới liền có thể xem thường hắn như vậy thì thật là quá đề cao bản thân mình rồi. Hắn còn nhiều át chủ bài chưa xuất ra nên vẫn rất ung dung, lúc này Vương Ngạo Thiên bèn nói:
– Ta không cần nữ nhân ngoan độc như ngươi hảo cảm, nếu ngươi đã không tin ta có năng lực kia ta liền cho ngươi một phen rửa mắt.
Nói đoạn Vương Ngạo Thiên lại thi triển Thủy Lãng Bộ lao tới Lâm Ngọc Nhi lần này thân pháp kia không mềm mại như trước mà như một ngọn sóng mạnh mẽ ập đến. Lâm Ngọc Nhi nhếch miệng cười, muốn đấu thân pháp với nàng thì với cái vũ kỹ cấp thấp kia còn xa xa không bằng. Nàng lại nhanh chóng lướt đi nhanh như một cơn gió.
Sau vài cái hô hấp, Vương Ngạo Thiên chẳng những không đuổi kịp Lâm Ngọc Nhi còn bị nàng quay ngược mũi giáo lấn áp trở lại. Hiện tại không khác tình huống khi nãy, chẳng mấy chốc nữa liền bị nàng đuổi tới rồi.
Vương Ngạo Thiên khẽ mỉm cười, lúc Lâm Ngọc Nhi sắp đuổi tới kia hắn liền vung nhẹ tay bắn vào hư không một cái điểm đen chỉ bằng ngón tay cái rồi lui về phía sau. Lâm Ngọc Nhi nhìn thấy cái điểm đen kia liền nhíu mày nghi hoặc, chính cái điểm đen nhỏ bé kia đã chọc một lỗ thủng lên Địa Linh Cương Vệ Giáp của Lâm Khang mới khiến hắn thất thủ, hẳn nhiên uy lực của nó không hề nhỏ a.
Lâm Ngọc Nhi không dám xem thường bèn lách người muốn tránh đi, bất quá chưa kịp thực hiện ý đồ nàng bỗng có cảm giác như bị một cơn lốc xoáy mạnh mẽ hút ngược trở lại chỗ điểm đen kia.
“Lực lượng thôn phệ thật khủng khiếp” Lâm Ngọc Nhi kinh hoàng khẽ thốt lên. Chưa dứt lời, lúc thân hình nàng bị cái sức hút mạnh mẽ kia kéo đi, Vương Ngạo Thiên đã dùng Phi Nhạn Ảnh tiến đến, một chưởng Phá Không vũ kỹ Linh cấp Cao giai vỗ mạnh vào bả vai nàng.
“Phanh”, Lâm Ngọc Nhi thân hình như diều đứt dây liền bị đánh văng đi hơn hai trượng, ngã sõng soài ra võ đài. Lúc này khi nàng ngã ra liền để lộ đôi chân thon dài trắng muốt sát với phần váy lụa màu hồng nhạt.
Tức thì nam nhân tại toàn trường liền ồ lên, ai nấy đều dùng ánh mắt hau háu mà soi mói thậm chí thật hận là sao không lên thêm một chút nữa a.
Lâm Ngọc Nhi mặt đỏ bừng vừa xấu hổ cùng tức giận, nàng vội co chiếc đùi thon lại để váy lụa che đi rồi liền đứng lên bắn cho Vương Ngạo Thiên một cái nhìn căm phẫn. Mắt nàng lúc này đã có chút ướt hiển nhiên từ trước đến nay nàng chưa từng phải chịu ủy khuất, nhục nhã đến vậy. Băng ngọc mỹ nhân như nàng chưa từng bị nhiều cái ánh mắt đầy dâm dục phía dưới võ đài kia soi mói đến thế. Nàng quát lên đầy giận dữ:
– Tên tiểu tử khốn kiếp lại dám lăng nhục ta như vậy, hôm nay ta sẽ cho ngươi một bài học phải lễ độ với nữ nhân.
Nói đoạn nàng tức thì vận hết linh lực bùng phát ra cảnh giới Cao cấp đệ Thất trọng Tụ Linh Cảnh. Một luồng cang khí từ cơ thể nàng toát ra khắp võ đài mà bộ váy lụa cùng suối tóc đen nhánh của nàng lúc này tung bay vô cùng diễm lệ.
Vương Ngạo Thiên thấy vậy vẫn giữ nguyên nét bình đạm trên gương mặt không hề e ngại. Hắn cũng vận công lực lên Cao cấp đệ Lục trọng Tụ Linh Cảnh đối kháng lại luồng cang khí đang mạnh mẽ dồn đến kia.
Lúc này Lâm Ngọc Nhi đã động thân rồi, chỉ thấy “xoẹt” một cái rồi một bóng ảnh màu hồng tức thì đã đến gần Vương Ngạo Thiên, tốc độ của thân pháp kia đã tăng lên gấp đôi khiến hắn thầm kinh hãi.
“Oành” một tiếng nổ lớn vang lên, cơ thể Vương Ngạo Thiên bị bắn ra sau hơn ba trượng, chỉ thêm hơn một trượng nữa thôi là bị rơi khỏi võ đài mà như vậy hiển nhiên hắn sẽ xử thua.
Vương Ngạo Thiên lồm cồm bò dậy rồi phun ra một ngụm máu, chưởng vừa rồi của Lâm Ngọc Nhi còn mạnh hơn trước gấp hai lần. “Chưởng thật cường hãn a” Vương Ngạo Thiên thầm nghĩ trong đầu. Lúc này hắn còn chưa đứng dậy được hẳn bỗng thấy có mười luồng linh lực màu xanh lục như mười dây leo mềm dẻo nhưng dai chắc quấn lấy thân thể. Vương Ngạo Thiên kinh hãi, vũ kỹ Mộc thuộc tính có khả năng trói buộc rất mạnh nếu hắn không thoát khỏi hiển nhiên sẽ trở thành bao cát cho Lâm Ngọc Nhi phát chiêu.
“Bang bang bang” ba tiếng động lớn vang lên, Vương Ngạo Thiên chưa kịp phản ứng đã dính liền ba trọng chưởng. Lần này do bị luồng linh lực kia trói lại nên hắn không có bị văng đi nhưng như thế lực lượng đập vào thân càng kinh khủng. Hắn lại phun ra một ngụm máu lớn.
Thấy tràng cảnh như vậy lập tức Hàn Phong, Lâm Nhược Băng, Lâm Nhược Tuyên cùng Hàn Phi Yến liền kinh hô:
– Thiên nhi! (biểu ca! tiểu tử thối!)
Lâm Thần thì vui sướng liền cười phá lên:
– Ha ha, lần này ta xem tên nghiệt chủng kia làm sao tránh khỏi thất bại? Ngọc Nhi không được nương tay cứ mặc sức chà đạp hắn cho ta, ha ha.
Lâm Thần lời còn chưa dứt, Lâm Ngọc Nhi tức thì kinh hãi mà phi thân nhanh chóng lui khỏi chỗ Vương Ngạo Thiên hơn một trượng. Bởi lúc này trên cơ thể hắn bỗng xuất hiện chín điểm đen to bằng nắm tay lớn hơn hẳn hắc cầu khi trước. Khi chín điểm đen này hiện ra lập tức mười luồng linh lực màu xanh lục như sợi dây kia bị thôn phệ sạch sẽ.
Thấy tràng cảnh như vậy Lâm Ngọc Nhi toát mồ hôi lạnh. Khốn Mộc Đằng vũ kỹ Huyền cấp Cao giai, một trong hai lá bài tẩy của nàng lại dễ dàng bị hóa giải như vậy. Ngoài Khốn Mộc Đằng ra nàng còn tu luyện thành công thân pháp Thừa Phong Ảnh cũng là vũ kỹ Huyền cấp Cao giai mà khi nãy sử dụng thân pháp này mới dồn ép được Vương Ngạo Thiên.
Vương Ngạo Thiên lúc này thở ra một ngụm trọc khí liền theo đó hắn cảm thấy thương thế đã thuyên giảm hai, ba thành. Cái công pháp Hỗn Độn Khung Thương Quyết này quả ảo diệu tuyệt luân lại có thể hấp thu linh lực từ mười sợi dây trói kia truyền vào thân thể còn chữa trị một phần thương thế cho hắn.
Vương Ngạo Thiên tức giận quát lên:
– Hiện giờ ngươi muốn lui cũng đã quá muộn rồi, mau lại đây đón nhận cơn thịnh nộ của ta.
Cùng với tiếng quát như sấm của hắn, chín điểm hắc cầu kia tạo ra một luồng hấp lực mạnh mẽ cuốn đến thân thể Lâm Ngọc Nhi. Nàng liền cảm thấy như trời đất quay cuồng liền kinh hãi hét lên “Không! Ta không muốn a”, lúc này này cơ thể đã không theo sự điều khiển của nàng nữa mà xoay tròn liền lao vút về phía Vương Ngạo Thiên.
Lâm Thiên ở dưới võ đài kinh hãi thốt lên:
– Là Ám thuộc tính, sao có thể? Lúc trắc thí rõ ràng hắn chỉ là Tam hệ Thủy, Thổ, Phong mà thôi. Tại sao lúc này lại còn có thể thi triển Ám thuộc tính?
Trên võ đài theo tình huống hiện tại Vương Ngạo Thiên chỉ cần giữ vững thân hình thì có thể tha hồ triển khai thế tấn công vào thân hình mất tự chủ của Lâm Ngọc Nhi. Nhưng mà đây lại là lần đầu hắn sử dụng cái năng lực này nên có vẻ cũng mất tự chủ, thân hình lảo đảo liền bị sức hút của chín hắc cầu kia kéo về phía trước. Hắn kinh hãi liền tản công hóa giải chín điểm hắc cầu để ngăn lực hút cuồn cuộn kia lại.
“Bụp” một tiếng động âm trầm vang lên, lực hút của chín điểm cầu mặc dù đã biến mất hắn vẫn theo đà quán tính ngã về phía trước mà lúc này sau pha va chạm đang tối tăm mặt mũi bỗng hắn cảm thấy mê man. Trước ngực hắn có hai “ngọn núi” mềm mại đàn hồi dán vào, phía dưới là một thân thể mềm mại, no đủ, êm ái.

