– Địa Linh Cương Vệ Giáp, vũ kỹ Huyền cấp Cao giai phòng thủ Thổ thuộc tính! Không ngờ tên thô kệch này đã tu luyện thành công?
Lâm Thiên trước giờ vẫn âm trầm không hề có biểu hiện gì hiện tại thấy luồng thải quang quanh người Lâm Khang cũng phải thầm thán phục. Thổ hệ thuộc tính vốn có năng lực phòng ngự cường đại, sức tấn công cũng không yếu chỉ có điều lại thiếu tính linh hoạt, tốc độ không cao.
Thế nhưng theo quy ước cách đấu mỗi người xuất một chiêu vừa rồi Lâm Thiên tin chắc Lâm Khang trận này sẽ toàn thắng. Địa Linh Cương Vệ Giáp là vũ kỹ phòng ngự mạnh nhất thuộc Huyền cấp. Với tu vi đệ Bát trọng Tụ Linh Cảnh như hắn muốn công phá cũng phải tốn không ít công phu. Đừng nói là ba quyền dù ba trăm quyền đệ Lục trọng của Vương Ngạo Thiên cũng không thể khiến Lâm Khang bị thương được. Hơn nữa, vũ kỹ này ngoài tạo hiệu quả phòng thủ mạnh mẽ còn có tính năng phản chấn lực với chiêu thức của đối phương. Giống như tấm gương phản chiếu vậy, xuất chiêu càng mạnh càng khiến kẻ thí chiêu bị thương càng nặng.
Lâm Thần cũng được một phen kinh hỷ, thật không ngờ Lâm Khang lại tu luyện thành công môn vũ kỹ này. Tộc nhân Lâm gia chủ Mộc thuộc tính mà Lâm Khang này tuy là dòng chính bất quá lại chủ Thổ thuộc tính. Có thể là qua nhiều thế hệ đã xuất hiện một chút biến dị nên mới thành ra như vậy. Hơn thế nữa vũ kỹ này tuy không phức tạp nhưng quá trình tu luyện đòi hỏi phải hết sức kiên nhẫn, nghị lực phi thường. Để tu luyện thì phải mất nửa năm ngâm mình trong bùn lầy để cảm nhận địa chi nguyên khí sau đó còn phải trải qua bốn mươi chín ngày đắp đất toàn thân rồi thiêu đốt như nung gạch mới có thể hoàn công. Có thể thấy quá trình tu luyện môn vũ kỹ này khắc khổ như nào.
Hàn Phong lại được một phen thất vọng khi thấy tràng cảnh kia. Cái quái gì đang diễn ra thế này? Trong vài thời thần ngắn ngủi hắn từ thiên đàng rơi xuống địa ngục rồi lặp lại như thế lần nữa. Vui mừng chưa được bao lâu liền cảm thấy hụt hẫng. Với bản lĩnh của Vương Ngạo Thiên thì hắn không tin lại có thể công phá được hộ giáp Huyền cấp kia. Hắn không ngờ chỉ quan chiến một cái Lễ trưởng thành của cái gia tộc nhỏ này lại khiến bản thân phải trải qua nhiều phen đau tim như vậy, hẳn là do cái giá hai mươi vạn kim tệ đang treo trên cổ hắn đi.
Ở dưới võ đài, Vương Ngạo Thiên thấy luồng thải quang quanh thân của Lâm Khang cũng cau mày. Thế nhưng hiện tại trong tình thế này như thể tên đã lên cung không thể không bắn. Hắn hít một hơi sâu bèn tung Toái Thạch Quyền đệ tam trọng phóng vào vùng ngực của Lâm Khang.
“Bang” chỉ một tiếng động mạnh mẽ vang lên, Vương Ngạo Thiên bị bắn lùi ra sau mười bước chân, cánh tay vừa xuất quyền run rẩy trong khi đó Lâm Khang vẫn đạm nhiên không hề hấn gì, thân thể chỉ khẽ rung lên một chút.
– Quả thực là một vũ kỹ phòng thủ quái dị lẫn cường đại a.
Vương Ngạo Thiên thầm kinh hô, quyền vừa rồi chỉ là thăm dò hắn mới phát ra bảy thành công lực vả lại chỉ xuất được đệ nhất trọng quyền vì khi vừa chạm vào luồng thải quang kia hắn chưa kịp dồn thêm linh lực đã liền bị lực phản chấn ngược lại khiến cánh tay tê dại.
Lâm Khang cười gằn bèn nói:
– Ha ha, một quyền vừa rồi không đủ gãi ngứa cho ta, mau gia thêm chút lực lượng đi. Nếu bản lĩnh chỉ có vậy thật khiến ta thất vọng.
Vương Ngạo Thiên nghe lời khích bác kia môi liền nhếch lên một cái rồi nói:
– Ta phải công nhận là vũ kỹ phòng ngự này của ngươi thật lợi hại bất quá ta vẫn có tự tin để phá giải. Nhưng dù gì cũng phải cho ngươi đánh lại một quyền nếu không thì ta e ngươi sẽ không phục đi.
Nói xong, Vương Ngạo Thiên bình thản tiến lại gần Lâm Khang sau đó tay vung lên đấm nhẹ hai cái vào luồng thải quang kia như đập ruồi. Xong xuôi, hắn phủi tay bình thản nói:
– Ta vừa xuất ba quyền rồi đó, giờ đến phiên ngươi.
Thấy tràng cảnh như vậy lập tức tất cả mọi người cùng ồ lên kinh ngạc. Đám đông lại được một phen xôn xao bàn tán không ngớt.
– Mụ nội nó, ta hoa mắt rồi chăng? Tên nghiệt chủng kia vậy mà lại lãng phí hai lượt công kích như vậy? Lát xem Lâm Khang đánh hắn thành đầu heo cho chừa thói ngông nghênh tự mãn đi.
– A, nhưng mà ta thấy hắn bỏ hai lượt đánh còn cho Lâm Khang một lần xuất thủ hẳn là tự tin có cách phá giải rồi đi. Biết đâu lát nữa hắn lại cho chúng ta một phen kinh hỷ?
– Kinh hỷ cái tổ cha nhà ngươi, đến khi hắn bị đánh ngã ta liền đấm vỡ cái mõm chó chuyên sủa bậy của ngươi a.
Lâm Thần trên khán đài vỗ tay giễu cợt nói:
– Hảo, một cái hảo tiểu tử quả thực khiến ta phải rửa mắt một phen. Hàn Phủ chủ khí phách đảm lược hơn người, tên điệt nhi của ngươi cũng không kém chút nào, ha ha.
Hàn Phong hiện tại không có phản bác gì, hắn híp mắt nhìn về phía võ trường mà theo dõi bởi vừa khi nãy tên tiểu tử kia đã nói có cách phá giải liền khiến hắn có chút tò mò cùng mong đợi. Hắn biết tên tiểu tử kia tuyệt đối phải hạng lỗ mãng, bản tính luôn cẩn trọng nên hiện tại Hàn Phong cũng chỉ còn cách đặt niềm tin. Bất quá trong lòng hắn thầm nghĩ “Điệt nhi, nếu ngươi khiến ta thua cược ta không những cắt tiểu điểu của ngươi còn bóp nát hai hòn bi của ngươi a”.
Dưới võ đài, Lâm Khang lúc này cười lớn:
– Ha ha, thật là thú vị, chỉ bằng sự can đảm này của ngươi đã đủ khiến ta phải nể phục. Bất quá ta sẽ không nương tay như ngươi đâu, mau chuẩn bị nhận một quyền của ta đi.
Vương Ngạo Thiên vỗ vào ngực vài cái liền đáp:
– Ngươi nãy giờ chưa hề buông lời xúc phạm ta như lũ người kia cũng khiến ta cảm thấy có chút hảo cảm. Ta đã chuẩn bị sẵn sàng rồi ngươi cứ việc ra tay đi.
Lâm Khang nghe vậy liền tắt nụ cười, gương mặt nghiêm nghị lại chỉ nói “Được!” một cái liền phi đến. Một quyền cực nặng đấm thẳng vào giữa ngực Vương Ngạo Thiên.
“Bụp” một tiếng trầm ổn vang lên, cơ thể Vương Ngạo Thiên bị quyền vừa rồi đánh bay hơn ba thước nhưng hai chân hắn vẫn bám chặt trên nền gạch võ đài. Khi thân hình hắn dừng lại, trên nền gạch của võ đài xuất hiện hai lằn sâu dài đúng ba thước.
Vương Ngạo Thiên thản nhiên dùng tay phủi phủi chỗ vừa dính quyền kia rồi nói:
– Ngươi quả thực rất mạnh, quyền vừa rồi hẳn đã tung hết sức như vậy là tôn trọng ta. Hiện tại ta cũng dành cho ngươi sự tôn trọng mà phá hủy cái vũ kỹ kia của ngươi.
Lâm Khang chau mày, hắn không ngờ một quyền thập thành công lực vừa rồi lại không thể đánh ngã Vương Ngạo Thiên, cũng không khiến hắn nội thương thổ huyết. Kỳ lạ là khi đánh trúng cơ thể hắn, Lâm Khang có cảm giác như quyền lực bị dẫn động vào một lỗ đen không đáy, lực lượng bị triệt tiêu đi quá nửa khiến hắn âm thầm kinh hãi. Nghe Vương Ngạo Thiên tuyên bố sẽ phá giải Địa Linh Cương Vệ Giáp hùng hồn như vậy Lâm Khang cũng chẳng tin bèn nói:
– Sảng khoái! Ngươi vậy mà có thể đỡ một quyền toàn lực của ta. Nếu ngươi đã có lòng tin phá được hộ giáp này thì liền ra tay cho ta rửa mắt một phen đi.
Nói đoạn Lâm Khang về lại thế thủ, thải quang màu vàng nâu lại càng đậm đặc hiển nhiên đã vận lên lực lượng phòng thủ mạnh nhất.
Vương Ngạo Thiên liền bước tới trước Lâm Khang cách chừng nửa thước thì dừng lại. Đây chính là cự ly ra đòn tấn công của hắn. Hắn giơ tay phải lên rồi phát ra một luồng cang khí mạnh mẽ liền nói:
– Vì công phá cái vũ kỹ phòng ngự lợi hại này của ngươi khiến ta phải xuất ra bản lĩnh thực sự. Ngươi hãy cẩn thận một chút, ta không muốn khiến ngươi bại khó xem như tên Lâm Nghiệp kia.
Nói xong, tay phải Vương Ngạo Thiên siết lại thành đầu quyền chầm chập hướng tới luồng thải quang quanh người Lâm Khang. Giữa đầu quyền chứa đầy linh lực kia lúc này có một luồng xoáy nhỏ máu đen bằng đầu ngón tay cái hiện ra. Lập tức luồng thải quang vững chắc như vách sắt tường đồng của Lâm Khang như bị một luồng sức mạnh cường đại thôn phệ mà tan đi một lỗ thủng ngay trước đầu quyền.
Lâm Khang còn chưa kịp kinh hãi thì đầu quyền của Vương Ngạo Thiên đã mạnh mẽ trực tiếp nện lên vùng ngực của hắn.
“Bang bang bang” ba tiếng nổ mạnh mẽ vang lên, Lâm Khang như diều đứt dây bị đánh văng ra khỏi võ đài. Toàn trường lúc này được một phen chấn kinh, không gian sau ba tiếng nổ liền lặng ngắt như tờ, không một tiếng động.

