Tĩnh! Toàn trường tĩnh lặng tuyệt đối, lúc này có thể nghe được tiếng dế kêu cách đó hơn trăm trượng. Một tràng cảnh không thể tin được diễn ra trước mắt khiến những nam nhân đỏ mặt tía tai, trong lòng hận không thể xông lên võ đài mà giết chết cái tên khốn nạn kia. Nữ nhân thì cũng đỏ bừng mặt nhưng lại là thẹn thùng, e ngại khi nhìn cái tràng cảnh kia a.
Sở dĩ như vậy là do hiện tại Vương Ngạo Thiên đang nằm đè lên thân thể thon thả, mềm mại của Lâm Ngọc Nhi.
– A! Tên sắc quỷ khốn kiếp nhà ngươi.
Lâm Ngọc Nhi kinh hãi lập tức vận linh lực mạnh mẽ hất bay cái nam nhân đang đè lên cơ thể của nàng rồi hoảng hốt hô lên .
Vương Ngạo Thiên bị đánh bay nhưng lúc này hắn lại thấy lâng lâng bởi cái cảm giác mỹ diệu vừa rồi. “Thật lớn, thật mềm a” hắn thầm nghĩ. Thân hình Lâm Ngọc Nhi này quả đã trổ hết xuân thì, đường cong no đủ, hai bầu ngực sữa kia như hai quả núi nhọn hoắt lại mềm mại nên khi đè lên người nàng khiến hắn cảm thấy thật sung sướng.
Vừa rồi hắn không có cố tình tạo ra tình huống như vậy, chỉ tại cái năng lực Ám thuộc tính này quá mạnh mà vốn là lực lượng của Tiểu Hắc truyền vào, hắn chưa thể kiểm soát hoàn toàn được. Thế nhưng dù gì thì hắn cũng đã chiếm cái đại tiện nghi của nữ nhân kia rồi. Hắn âm thầm lo lắng không biết tiếp theo phải xử lý như nào. Vương Ngạo Thiên lộn một vòng rồi đáp xuống võ đài, lập tức ở phía dưới kia không ngớt tiếng chửi rủa vang lên:
– A, tên khốn nạn này lại dám làm ô uế nữ thần của ta, ta rủa mười tám đời tổ tông nhà ngươi.
– Mụ nội nó, ta nằm mơ còn chưa được nắm tay nàng mà hắn lại dám ngang nhiên hưởng thụ như vậy, thật đáng hận a.
“…”
Lúc này Lâm Ngọc Nhi gương mặt đỏ bừng xấu hổ, tấm thân băng thanh ngọc khiết của nàng lại bị cái tên nam tử nhỏ tuổi kia đè lên trước đám đông người trong tộc như vậy. Thử hỏi sau này nàng làm sao dám đối diện với mọi người nữa đây. Tức giận, nhục nhã, xấu hổ những cảm giác này dâng lên trong nàng. Nàng quát lên:
– Sắc quỷ ta liều mạng với ngươi!
Nói đoạn nàng lại vận linh lực lên mức cao nhất liền xông đến Vương Ngạo Thiên tung một chưởng cực nặng.
“Bang” Vương Ngạo Thiên đứng yên không có ý né tránh chưởng này liền bị chưởng lực đánh bay đi ba trượng. Khi lồm cồm bò dậy liền ngửa cổ phun tiếp một ngụm máu. Chưa kịp đứng lên Lâm Ngọc Nhi đã liền phi tới tung thêm một cước. Thấy vậy Vương Ngạo Thiên lần này lại dùng Thủy Lãng Bộ nhanh chóng tránh qua rồi kinh hô:
– Vừa rồi quả thực ta không cố ý, chịu một chưởng là đã bồi hoàn cho ngươi. Ngươi còn muốn thế nào nữa?
Lâm Ngọc Nhi đang trong cơn điên tiết nghe vậy lại quát lên:
– Ta phỉ, cần gì tên sắc quỷ như ngươi bồi hoàn. Bổn tiểu thư bị ngươi ô nhục nay sẽ tự tay giết ngươi trả lại trong sạch cho ta.
Nói đoạn nàng lại vận Thừa Phong Ảnh đuổi theo rồi tung ra ba chưởng đầy linh lực phóng tới Vương Ngạo Thiên.
Vương Ngạo Thiên thi triển Thủy Lãng Bộ tránh đi nhưng chỉ thoát được hai chưởng, một chưởng thứ ba đập vào bả vai lại khiến hắn bay đi hơn một trượng, vị trí trúng chưởng truyền đến cơn đau tê tái. Vừa định thần lại liền thấy Lâm Ngọc Nhi đang phi tới tung chiêu tấn công tới tấp.
Lúc này Vương Ngạo Thiên cũng phát bực lên rồi, cái nữ nhân ngoan độc kia hiện giờ đang mất bình tĩnh chỉ biết xông đến ra đòn nhằm thỏa cơn tức giận hiển nhiên lộ nhiều sơ hở.
Vương Ngạo Thiên xoay người tránh loạt đòn công kích kia sau đó lách người sang ngang liền tung Phá Không Chưởng vào bả vai nàng.
“Chát” một tiếng vang lên, Phá Không Chưởng không đánh trúng người Lâm Ngọc Nhi mà bị một sợi dây leo bằng linh lực cản lại. Khốn Mộc Đằng không những có khả năng trói buộc mà dùng để phòng thủ cũng có tác dụng rất lớn. Vương Ngạo Thiên còn chưa hết ngạc nhiên đã bị Lâm Ngọc Nhi tung một cước cực nặng vào bụng văng đi gần năm thước.
“Cứ như vậy thì không ổn a” Vương Ngạo Thiên sau khi gượng dậy lại nhìn thấy bóng ảnh mầu hồng kia đang lao đến liền thầm nghĩ. Từ nãy trúng liền nhiều trọng chiêu của Lâm Ngọc Nhi dù bị thương nhưng không quá nghiêm trọng do được Hỗn Độn Khung Thương Quyết hấp thu ba phần lực lượng lại chuyển linh lực hấp thu được kia để bình ổn thương thế. Bất quá công pháp này không phải toàn năng, hiện cơ thể hắn dấy lên từng cơn đau nhức, nếu cứ tiếp tục trúng chiêu như vậy hắn tất bại vô nghi.
Vương Ngạo Thiên liền vung tay bắn ra một điểm cầu màu đen về phía Lâm Ngọc Nhi. Lần này nàng đã có chuẩn bị nên khi thấy điểm cầu kia liền lập tức phóng người tránh đi thật xa.
“Bang” một âm thanh nặng nề vang lên, khi Lâm Ngọc Nhi phóng người tránh thì Vương Ngạo Thiên tức thì đuổi theo đã kịp tung một chưởng Phá Không vào lưng nàng. Lâm Ngọc Nhi cố nén cơn đau trên lưng liền tung một hồi mã cước đạp vào ngực Vương Ngạo Thiên lúc bị đánh văng đi.
– Khốn kiếp! Sắc quỷ ta giết ngươi.
Lâm Ngọc Nhi sau khi ổn định lại thân hình tiếp tục quát lên, sau đó nàng lại thi triển Thừa Phong Ảnh nhanh chóng lao đến.
Vương Ngạo Thiên bị dính cước kia không nặng lắm, hắn lúc này thầm kinh hãi trước cơn giận dữ của nữ nhân này. Nàng vậy mà mặc kệ thương thế hiện giờ như một nữ hung thần chỉ biết tấn công hắn để xả hận. “Nếu là vậy đành phải đánh bại nàng a” Vương Ngạo Thiên thầm nghĩ. Hắn lập tức liền vận Hỗn Độn Khung Thương Quyết rồi hai tay nắm chặt, một luồng hắc khí mạnh mẽ phát ra từ trong hai nắm tay.
– Nếu ngươi đã cố chấp như vậy thì liền bại cho ta.
Vương Ngạo Thiên quát lên một tiếng hai tay mở ra xuất hiện một quả cầu màu đen. Cùng với đó, một luồng thôn phệ lực cực kỳ mạnh mẽ cuồn cuộn hút lấy thân hình Lâm Ngọc Nhi đang lao đến kia.
Lâm Ngọc Nhi thấy vậy liền kinh hãi, thân hình nàng bị cái luồng hấp lực như một cơn bão kia hút đến rồi lập tức xoay tròn. Nàng bỗng cảm thấy đầu óc quay cuồng, trời đất như đảo lộn liên tục giống hệt tình huống khi nãy.
Vương Ngạo Thiên sau khi xuất ra hắc cầu liền dùng cả hai tay đẩy khối hắc cầu kia phóng về phía cuối võ đài. Cùng với đó thân hình Lâm Ngọc Nhi liền xoay tít bị hút theo. Lúc này Lâm Ngọc Nhi vận công phát hết linh lực Cao cấp Tụ Linh Cảnh rồi từ người bắn ra mười sợi dây leo bằng linh lực màu xanh lục khắp các hướng. Có bẩy sợi dây leo bắn vào không trung còn ba sợi may mắn lại gắn vào sàn võ đài. Tức thì Lâm Ngọc Nhi liền vung tay nắm lấy ba sợi dây leo đó nhằm giữ lại thân hình nếu không nàng sẽ bị rơi xuống võ đài liền thua cuộc.
“Bang” một tiếng vang lên, khi Lâm Ngọc Nhi hãy còn chưa ổn định được thân hình đã bị một chưởng của Vương Ngạo Thiên đánh lên vai khiến nàng ngã người xuống.
Bịch một cái, thân hình thon thả của nàng đã chạm đất rồi. Trên gương mặt nàng lúc này vô cùng bất mãn bởi nàng biết mình đã bị rơi khỏi võ đài cũng tức là đã thua cuộc rồi.
Vương Ngạo Thiên sau khi phát chưởng kia giờ đang đứng ngạo nghễ ngay mép võ đài ôm quyền về phía nàng nói:
– Đa tạ đã nhường rồi!
Lâm Ngọc Nhi lúc này đứng lên, phủi lại váy lụa vài cái rồi nhìn thẳng về phía hắn nói:
– Ngươi giỏi lắm, ta đã bại rồi.
Vương Ngạo Thiên nghe nàng nói vậy liền thở hắt ra một hơi, định quay đầu rời xuống võ đài ở hướng khác. Lúc này Lâm Ngọc Nhi liền tung thân hình lên võ đài lướt một cái qua người Vương Ngạo Thiên. Vương Ngạo Thiên giật mình, rõ ràng nữ nhân này đã nhận thua sao còn xông lên, chẳng nhẽ nàng lại bất chấp luật lệ mà ra tay đánh lén như vậy.
Hắn chưa kịp phản ứng gì do khoảng cách khá gần chỉ trong tầm hai thước mà thân pháp Lâm Ngọc Nhi lại rất nhanh lướt xoẹt qua không hề có ý định tấn công. Một thanh âm khẽ khàng phát ra khiến hắn toát mồ hôi lạnh, cảm giác này còn hơn là dính một trọng chưởng.
– Ngươi đã chiếm tiện nghi của ta trước nhiều người như vậy, sau này ngươi phải phụ trách ta.

