Chương 76: Vương Ngạo Thiên VS Lâm Ngọc Nhi

Nghe Audio

 

           – Không thể nào? Sao hắn có thể hóa giải Địa Linh Cương Vệ Giáp của Lâm Khang dễ dàng như vậy?

          Lâm Thiên kinh ngạc rồi, vẻ ngạo nghễ mục hạ vô nhân liền biến mất trên khuôn mặt. Hắn không thể ngờ Vương Ngạo Thiên chỉ dùng một quyền thật chậm chạp vừa rồi lại có thể xuyên thủng cái vũ kỹ phòng ngự cường đại kia. Với biểu hiện trước đó của Vương Ngạo Thiên kể cả lúc đánh bại Lâm Nghiệp thì Lâm Thiên không thèm để vào trong mắt. Lực lượng tu vi hắn đều cao cấp hơn lại là Tứ hệ thuộc tính cùng tiên thiên Hoàng Mạch nên không coi cái tên tiểu tử mới đệ Tứ trọng kia là đối thủ. Chỉ cần hắn muốn liền có thể chà đạp như đối với con sâu cái kiến mà thôi. Bất quá khi chứng kiến cảnh Lâm Khang bại lần này hắn phải âm thầm đánh giá lại năng lực thực sự của Vương Ngạo Thiên cũng ngầm coi hắn là đối thủ cần phải cẩn trọng. Lỡ như lật thuyền mà thua vào tay Vương Ngạo Thiên thì mất hết thể diện không những của hắn còn của phụ thân cùng Lâm gia a.

          – Ha ha, tên tiểu quỷ này quả luôn khiến ta phải kinh hỷ không dứt. Bà mẹ ngươi! Khi trở về ta tất sẽ trọng thưởng a.

         Hàn Phong thấy Lâm Khang bị đánh bay khỏi võ đài liền quá phấn kích đứng lên nói lớn. Sau khi nói xong hắn liền hai tay bịt mồm lại rồi liếc sang, quả nhiên liền thấy hai tỷ muội Lâm Nhược Tuyên đang lườm nguýt khiến hắn toát mồ hôi hột bèn gãi gãi đầu cười trừ rồi ngồi xuống im thin thít.

          Lâm Thần cùng ba vị được mời đến dự khán kia kinh ngạc há hốc mồm á khẩu. Lát sau cả bốn người mới bình phục lại được tâm thần mà nuốt ực một ngụm. Cái tên tiểu tử kia vừa rồi lại dễ dàng xoay chuyển tình thế đến vậy? Quả thực là hắn đã cố ý nhận một quyền của Lâm Khang chứ nếu không trong ba lượt công kích thì chỉ cần lượt đánh thứ hai đã có thể giành phần thắng ngay rồi. Thêm nữa cả bốn người đều phải nhận định rằng đến cả Lâm Khang cũng chưa phải đối thủ của tiểu tử kia vậy bản lĩnh thực sự của hắn còn thâm sâu đến đâu nữa? Hiện tại hắn đã lọt vào bát cường, chỉ cần thắng thêm một trận nữa thôi là năm vạn kim tệ từ mỗi người liền chảy vào túi Hàn Phong rồi.

          Lâm Khang lúc này lồm cồm bò dậy, hắn tuy bị đánh bay ra khỏi võ đài nhưng không chút bị thương cũng không bại mất mặt khó xem như Lâm Nghiệp. Hẳn là vừa rồi Vương Ngạo Thiên đã nương tay, trước khi tung đòn quyết định còn nhắc nhở hắn mà lực quyền xuất ra chủ yếu là nhằm đẩy hắn bay đi chứ không có thẩm thấu gây nội chấn thương. Lâm Khang lúc này phục rồi, phục sát đất rồi.

          Hắn hiên ngang ôm quyền hướng Vương Ngạo Thiên nói:

          – Ta đã bại, bại tâm phục khẩu phục. Ngươi không những bản lĩnh phi phàm cách hành xử còn quang minh chính đại khiến ta thật muốn kết giao xưng huynh gọi đệ với ngươi. Từ nay ta muốn gọi ngươi một tiếng biểu đệ có được không?

          Vương Ngạo Thiên cũng ôm quyền liền đáp:

          – Đa tạ đã nhường, ta cũng rất hảo cảm với ngươi. Biểu ca sau này còn phải nhờ ngươi chỉ giáo nhiều hơn a.

          Lâm Khang nghe vậy liền cười lớn:

          – Ha ha, cả gia tộc coi ngươi như cái gai trong mắt, gọi ngươi là nghiệt chủng, súc sinh bất quá anh hùng không hỏi xuất xứ ta liền coi ngươi một cái hảo biểu đệ. Lát nữa sau Đại lễ ta sẽ tìm đến ngươi cùng đi uống một chầu rượu nhạt. Ngươi hãy cố gắng mà đạt giải Quán quân đi, tên Lâm Thiên kia không dễ ăn như ta đâu.

          Nói xong Lâm Khang liền hùng dũng rời khỏi võ trường, dù hắn tuy bại mà vinh không những chẳng cảm thấy nhục nhã, xấu hổ mà thầm vui sướng trong lòng khi được kết giao với một hảo nam tử như Vương Ngạo Thiên.

          Lâm Thái trưởng lão thở dài lắc đầu một cái rồi nói:

          – Hiện tại đã chọn lựa xong bát cường, các ngươi tiến hành bốc thăm để tiếp tục vòng sau đi.

          Trên khán đài Lâm Thần tay run run thầm mong Vương Ngạo Thiên sẽ bốc trúng Lâm Ngọc Nhi hoặc Lâm Thiên, chỉ có hai kẻ này mới có năng lực ngăn tên tiểu tử kia lại nếu không năm vạn kim tệ liền bốc hơi khỏi hầu bao của hắn.

          Trời như thương người ác ghét kẻ hiền. Đúng như mong muốn của lão sau khi có kết quả bốc thăm thì Vương Ngạo Thiên gặp Lâm Ngọc Nhi ở vòng thứ tư này, lại là trận đấu đầu tiên. Lâm Thần khẽ thở một hơi dài thầm an tâm, bất quá lần này hắn không có dám cười lớn như trước bởi hai lần như vậy liền là hai cái bẽ mặt.

          Lâm Thái trưởng lão liền công bố:

          – Theo kết quả bốc thăm trận đấu đầu tiên tranh vào tứ cường là Vương Ngạo Thiên đấu Lâm Ngọc Nhi, hai ngươi lên võ đài đi.

          Lâm Ngọc Nhi thân nhẹ như chim yến uyển chuyển phi lên võ đài. Nhìn qua nàng chừng mười sáu tuổi, gương mặt xinh đẹp lại có một cái má lúm đồng tiền trông rất duyên, đôi mày liễu cùng mắt phượng sáng trong, má ửng hồng trên làn da trắng nõn. Lúc này nàng mặc bộ váy màu hồng phấn nhạt ôm khít cơ thể thiếu nữ đã trổ thì, khoe đôi bầu ngực sữa cao vút, kiều đồn căng mọc, chân dài trắng muốt thẳng tắp. Nhan sắc của nàng so với Hàn Như Nguyệt thì một chín, một mười nhưng lại hơn chỗ thành thục, vũ mỵ khiến nam nhân tại võ trường này luyến tiếc không muốn rời ánh mắt si mê.

          Vương Ngạo Thiên thì không để ý đến tư sắc của nàng lắm, mới hồi nãy kia nữ nhân này lại ra tay thật ngoan độc với Vũ Kinh thật khiến hắn có cảm giác chán ghét. Hắn tâm tình thư thái dùng Phi Nhạn Ảnh cũng phóng lên võ đài, sau khi đáp xuống liền hai tay trước ngực, uy võ ngạo nghễ.

          Lâm Ngọc Nhi liền bắn cho hắn một cái nhìn kỳ dị vừa mang chút hận ý lại chứa trong đó một tia cảm phục. Bắt được ánh mắt này Vương Ngạo Thiên có chút lúng túng. Quả là hắn tự nhận không có bản lĩnh đối đầu với nữ nhân nhất là những nữ nhân có tâm ưa thích. Hàn Như Nguyệt khi trước cũng khiến hắn thất thất bát bát ngờ ngệch, ngây ngốc một phen đó thôi.

          Vương Ngạo Thiên bèn ôm quyền lên một cái thể hiện đã sẵn sàng tỷ thí, lúc này Lâm Ngọc Nhi môi xinh khẽ mở nói:

          – Ta vốn không có thù hằn gì với ngươi, qua biểu hiện vừa rồi của ngươi còn khiến ta sinh chút hảo cảm. Ngươi lên trước đi, ta liền nhường ngươi ra tay trước ba chiêu.

          Vương Ngạo Thiên nghe nữ nhân xinh đẹp kia nói vậy thì nhếch môi cười, mỹ nhân này vẫn đánh giá thấp hắn a. Hắn liền nhàn nhạt đáp lại:

          – Có thể ngươi xem thường tu vi đệ Lục trọng của ta chưa hẳn đã là đối thủ của ngươi bất quá ta không có ra tay trước với nữ nhân, cũng không cần ngươi nhường chiêu như vậy. Ngươi lên trước đi để xem bản lĩnh của ngươi đến đâu lại dám xem thường ta như vậy.

          Lâm Ngọc Nhi nghe thế thì có chút tức giận, thật là cho hắn chút màu sắc hắn liền mở phường nhuộm rồi. Nàng quát lên:

          – Được, đã như vậy ta liền cho ngươi xem bản lĩnh của ta.

          Lời nói vừa dứt nàng liền vận công phát ra luồng linh lực mạnh mẽ tại cảnh giới đệ Thất trọng Tụ Linh Cảnh rồi triển một thân pháp uyển chuyển, ảo diệu tiến về phía hắn. Nhưng lạ là nàng chỉ thi triển thân pháp lại không có ra tay tấn công khiến cho Vương Ngạo Thiên cũng có chút nghi hoặc. Hắn cũng liền thi triển Thủy Lãng Bộ mềm mại như một con sóng tránh qua. Bất quá thân pháp của Lâm Ngọc Nhi lại cực nhanh, bộ pháp lại ảo diệu hơn hẳn lại tiếp tục truy theo hướng Vương Ngạo Thiên vừa tránh kia phóng tới.

          Vương Ngạo Thiên nhíu mày, quả thực hiện tại thân pháp Thủy Lãng Bộ chỉ là Thủy thuộc tính không có nhanh bằng thân pháp Phong thuộc tính của nữ nhân kia. Mặt khác dường như vũ kỹ của nàng còn cao cấp hơn nên chỉ chưa đến vài hô hấp liền bắt kịp hắn rồi. Nếu cứ như vậy thì chẳng mấy chốc mà hắn sẽ bị nàng bắt kịp mà trúng chiêu.

          Suy nghĩ như vậy, Vương Ngạo Thiên không chậm trễ liền thi triển Thanh Phong Bạo Vũ Cước Huyền cấp Trung giai đá liền ba cước vào bóng ảnh của Lâm Ngọc Nhi. “Xoẹt xoẹt..” vài tiếng gió vang lên nhưng ba cước vừa rồi chỉ rơi vào không khí. Thân pháp Lâm Ngọc Nhi lại nhanh thêm ba phần nhanh chóng tránh qua liền một chưởng phát vào lưng Vương Ngạo Thiên.

          “Phanh” một âm thanh trầm đục vang lên, Vương Ngạo Thiên liền bị đánh bay về phía trước hơn hai trượng, chỗ trúng chưởng kia dấy lên một cơn đau nhức.

          Lâm Ngọc Nhi sau khi đánh trúng liền dừng thân ảnh lại, nàng khẽ mỉm cười rồi nói:

          – Thế nào? Với bản lĩnh như vậy đã đủ để xem thường ngươi chưa?

          Vương Ngạo Thiên lồm cồm bò dậy, một chưởng đệ Thất trọng Tụ Linh Cảnh quả nặng nề, so với quyền vừa rồi của Lâm Khang thì còn hơn mấy phần lực lượng khiến hắn phải ngã lăn ra võ đài. Bất quá sau khi hấp thu Ám thuộc tính bổn nguyên từ Tiểu Hắc hắn đã có thể điều động được Hắc Ám Không Gian mà hóa giải đi hơn ba thành chưởng lực vừa rồi nếu không ắt sẽ bị thương không nhẹ chứ không phải chút đau đớn này thôi.

          Hắn phủi ống tay áo một cái rồi nhìn thẳng về phía Lâm Ngọc Nhi liền nói:

          – Nếu chỉ với bản lĩnh như vậy thì có là gì, chỉ đủ để gãi ngứa cho ta mà thôi. Nãy đã chịu một chiêu của ngươi hiện giờ đến phiên ta trả cả gốc lẫn lời.

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Linh Lung Nhật Vũ quý lê kiều chi cố Vũ Nhật và 1.858 Khách

Thành Viên: 72.689
|
Số Chủ Đề: 10.409
|
Số Chương: 30.298
|
Số Bình Luận: 125.756
|
Thành Viên Mới: Trang Thuy Vuong