Chương 74: Đấu cứng  

Nghe Audio

 

        

            Khi Vương Ngạo Thiên rút tay ra, thấy trong tay hắn là quả cầu mầu đỏ lập tức Lâm Thần trên khán đài đứng bật dậy cười lớn:

          – A ha ha, thật là sảng khoái mà! Hàn Phủ chủ hai mươi vạn kim tệ sắp từ túi ngươi chuyển vào hầu bao của chúng ta rồi a.

          Lúc này gương mặt Trần Thế Sinh, Liễu Sơn cùng Đinh Nhã Nhi cũng rạng rỡ hẳn lên, không ngậm được mồm cũng cười lớn theo.

          Hiển nhiên so với Lâm Nghiệp vừa bại trong tay Vương Ngạo Thiên kia thì Lâm Khang tuy cùng tu vi đệ Lục trọng nhưng lại là Tam hệ thuộc tính, lực lượng tới 418 cân quan trọng hơn nữa còn có tiên thiên Huyền Mạch. Linh mạch càng cao cấp năng lực tấn công cùng phòng thủ càng mạnh mẽ. So ra thì vượt trội hơn hẳn đối thủ cùng cấp bởi khả năng hấp thu và hồi phục linh lực càng nhanh hơn. Như vậy so với Vương Ngạo Thiên thì mọi mặt đều hơn hẳn, tỷ lệ thắng cực cao.

          Hàn Phong thấy bốn người kia đang cười lớn, Lâm Thần thì trực tiếp dùng lời lẽ công kích như vậy thì gương mặt âm trầm. Tất nhiên trong lòng hắn hiện tại rất lo lắng, so với Lâm Nghiệp thì Lâm Khang này mạnh hơn rất nhiều không biết tên tiểu tử kia có thể vượt qua nổi cửa ải này không.

          Hàn Phong thở dài ra một hơi, miễn cưỡng nói:

          – Lâm gia chủ, vẫn lời khi trước hãy cứ đợi kết quả trận đấu đi, hừ!

          Nghe thấy lời lẽ của Hàn Phong có vẻ đang đuối đi kia, Lâm Thần âm thầm vui sướng bởi khi Vương Ngạo Thiên chà đạp Lâm Nghiệp hắn đã bị bẽ mặt một phen. Hiện tại hắn vô cùng hả hê, trong đầu toan nghĩ cách châm chọc Hàn Phong sau khi tên nghiệt chủng kia thất bại.

          Ở dưới võ đài, Lâm Thái trưởng lão thấy Vương Ngạo Thiên bắt trúng quả cầu mầu đỏ liền vui sướng ra mặt mà tuyên bố:

          – Những người còn lại không phải bắt thăm, Vương Ngạo Thiên đấu Lâm Khang để tranh một danh ngạch vào bát cường.

          Hàn Phi Yến thấy vậy liền thở dài, nàng tiến đến nắm tay Vương Ngạo Thiên rồi nói:

          – Biểu ca, ta biết ngươi đã làm được nhiều việc phi thường bất quá tên Lâm Khang này quá cường đại ngay đến cả ta cũng không phải đối thủ. Ngươi nếu không đấu lại được thì chịu thua sớm đi không lát nữa lại bị thương a.

          Vương Ngạo Thiên nghe vậy liền nhếch mép mỉm cười. Hắn béo cái má bầu bĩnh của Hàn Phi Yến một cái rồi nói:

          – Nha đầu, ngươi không cổ vũ động viên thì thôi lại đi bảo ta nhận thua như vậy? Cứ yên tâm, ta sẽ chiến thắng cho biểu muội xem.

          Lâm Khang lúc này đứng cạnh đó khi nghe vậy liền “hừ” một tiếng nặng chịch rồi nhìn về phía Vương Ngạo Thiên, đấu khí ngùn ngụt phát ra. Lúc nãy là do Lâm Nghiệp non nớt háo thắng nên ra đòn quá vội vàng mới bị trúng chiêu mà thôi. Tên tiểu tử này thực lực có bao nhiêu mà dám mạnh miệng nói rằng có thể thắng được hắn, quả là kẻ si nói mộng mà.

          Sau đó cả hai liền lên võ đài thi đấu.

          Lâm Khang tuổi chừng mười bảy, gương mặt thô dầy, vóc người cao ngất, vai hổ eo gấu. Hắn mặc bộ võ phục màu xám, trên vai phải còn gắn một hộ giáp thoạt nhìn qua thì hắn vốn không tuấn tú mà có phần giống một võ phu thô kệc, vạm vỡ, thế đứng vững chãi như một ngọn núi giữa võ đài.

          Vương Ngạo Thiên vẫn như trước, vẻ mặt bình thản không chút e ngại trước thân hình cao to lực lưỡng kia. Lần trước hắn trắc thí lại vốn không phải sợ tiêu hao linh lực mà là không muốn đấu với những đối thủ quá yếu. Lâm Nghiệp kia hắn vốn không coi là đối thủ nhưng Lâm Khang này lại khác a. Dù cùng tu vi Lâm Nghiệp nhưng lực lượng lại mạnh hơn rất nhiều là một đối thủ tốt khó có do đó hắn khi bắt được quả cầu mầu đỏ cũng không có ý định đổi lại.

          Lâm Khang không có dùng võ miệng với Vương Ngạo Thiên, hắn bình thản ôm quyền lên làm nghi thức chào hỏi trước khi chính thức bắt đầu trận đấu. Thấy vậy Vương Ngạo Thiên cũng ôm quyền lên một cái đáp lại thể hiện tinh thần thượng võ.

          Ngay sau đó Lâm Khang thu tay liền từ từ bước tới trước Vương Ngạo Thiên, hắn từ tốn nói:

          – Tiểu tử, ta muốn cùng ngươi đấu cứng, mỗi người đứng yên chịu một quyền của đối phương cho đến khi gục ngã. Ý ngươi thế nào? Nếu ngươi dám nhận lời ta sẽ chịu trước ba quyền của ngươi chỉ hồi lại một quyền.

          Vương Ngạo Thiên nghe hắn nói thế liền nhếch miệng cười khẩy. Tên này tuy mặt mũi thô kệch nhưng tâm trí không thấp. Lâm Khang này so với hắn tu vi hơn hai trọng cảnh giới, lực lượng hơn trăm cân lại có ưu thế tiên thiên Huyền Mạch. Hiện tại chọn biện pháp đấu cứng mỗi người chịu một quyền này kẻ thiệt thòi chính là bản thân Vương Ngạo Thiên rồi. Dù hắn trước tiên được ra ba quyền thì với lực lượng chênh lệch như vậy cũng không chiếm được chút tiện nghi nào còn ăn thiệt thòi lớn.

          Tuy rằng phân tích là vậy nhưng Vương Ngạo Thiên lại không hề e ngại, hắn bình thản đáp:

          – Được! Nếu ngươi đã tự tin như vậy ta liền đáp ứng cái yêu cầu này.

          Lâm Thần liền phát một chưởng vào tay ghế rồi kinh hỷ hô lên:

          – Hảo tiểu tử, lại nghĩ ra được cách này, thật diệu a. Lần này tên nghiệt chủng kia còn không bại đi, ha ha.

          Ba người Trần Thế Sinh, Liễu Sơn, Đinh Nhã Nhi lại được một phen cười không ngậm được mồm. Tên tiểu tử kia quả ngu dốt lại đi đáp ứng cái điều kiện thua thiệt rõ như ban ngày.

          Hàn Phong nghe Vương Ngạo Thiên trả lời như vậy tý nữa ngã lăn ra khỏi ghế. Lúc này đầu hắn quay cuồng như đang say rượu thầm chửi rủa “Mụ nội ngươi, tên đầu đất hại chết ta hai mươi vạn kim tệ rồi a. Lát nữa ngươi mà thua thì xem ta làm sao cắt cái tiểu điểu của ngươi”.

          Dưới võ đài Lâm Khang khẽ mỉm cười tự tin nói:

          – Sảng khoái! nếu ngươi đã chấp nhận thì đến đi, ta đứng im chịu ngươi ba quyền.

          Vương Ngạo Thiên cũng cười nhạt đáp lại. Hắn nhếch môi nói:

          – Lát nữa ngươi đừng có hối hận nha.

          Lời vừa dứt, Vương Ngạo Thiên vận công lập tức một luồng linh lực mạnh mẽ phát ra mà luồng linh lực kia không phải đệ Tứ trọng nữa mà đã là đệ Lục trọng Tụ Linh Cảnh.

          Đám đông lập tức ồ lên một tiếng rồi lại tiếp tục bàn luận xôn xao:

          – A, tên nghiệt chủng kia hóa ra đã đạt đến đệ Lục trọng. Vừa nãy đấu với Lâm Nghiệp cũng không có xuất ra bản lĩnh thực, che dấu thật sâu, thật hiểm a.

          – Tên khốn nạn này đúng là giả trư ăn thịt hổ mà, vờ yếu đuối để Lâm Khang đưa ra cái đề nghị kia xong liền trở mặt như vậy, ta phỉ.

          – Phỉ vào cái đầu ngươi a, tên Lâm Khang kia đưa ra cái đề nghị có lợi cho hắn như vậy sao lúc nãy không chửi hắn đi. Theo ta thấy lần này hắn không những không bắt được gà có khi còn mất nắm thóc a.

          Trên đài cao, Lâm Thần thấy tràng cảnh như vậy thì tiếng cười vừa rồi liền tắt ngấm. Hóa ra lúc nãy hắn không có nhìn lầm mà quả thực tên nghiệt chủng kia không chỉ đạt đệ Ngũ trọng như lúc ra đòn kết thúc với Lâm Nghiệp. Hiện tại hắn đã lộ ra bản lĩnh đệ Lục trọng Tụ Linh Cảnh rồi. Lâm Thần lo lắng không yên, liệu đây đã là lực lượng cuối cùng của tên nghiệt chủng kia chưa? Hay hắn vẫn còn ẩn nhẫn sâu hơn nữa? Mặt khác hắn không hiểu tên nghiệt chủng kia đã qua mặt được Trác Thí Thạch như nào. Từ trước tới nay chưa từng có kẻ nào lại có thể ẩn dấu được tu vi cảnh giới trước Trác Thí Thạch như vậy.

          Hàn Phong lúc nãy sầu lo như thể già đi chục tuổi khi Vương Ngạo Thiên chấp nhận cái đề nghị kia. Nay thấy hắn thể hiện bản lĩnh như vậy liền vui mừng trở lại “tiểu tử này thật luôn khiến ta kinh hỷ, bà mẹ ngươi lúc nãy lại dọa ta một phen hú hồn”. Hàn Phong thở dài một hơi thật sâu như trút hết gánh nặng trong lòng lại lim dim mắt chăm chú theo dõi không thèm đả kích Lâm Thần. Như vậy càng thể hiện hắn khinh bỉ cái cười cợt trước đó của tên gia chủ mừng hụt kia.

          Hàn Phi Yến lúc này há hốc mồm kinh ngạc. Vị biểu ca kia đúng là tên đáng ghét mà lại có thể ẩn dấu tu vi khiến nàng có một phen lên mặt, giờ mới biết hóa ra hắn không những thua nàng một trọng cảnh giới lại vượt cấp một trọng thật khiến nàng vừa mừng vừa tức giận.

          Lâm Khang thấy vậy cũng không có e ngại gì, hắn cười lớn rồi nói:

          – Ha ha, ngươi ẩn dấu thật tốt nhưng mà như vậy vẫn chưa đủ cân lượng để uy hiếp ta đâu, Hãy Xem Đây!!!

          Nói đoạn hắn cũng vận linh lực đệ Lục trọng Tụ Linh Cảnh rồi phát ra một luồng cang khí mạnh mẽ. Liền đó quanh người hắn xuất hiện một luồng thải quang màu nâu vàng như một kiện áo giáp vô kiên bất phá.

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Linh Lung Nhật Vũ quý lê kiều chi cố Vũ Nhật và 1.685 Khách

Thành Viên: 72.689
|
Số Chủ Đề: 10.409
|
Số Chương: 30.298
|
Số Bình Luận: 125.756
|
Thành Viên Mới: Trang Thuy Vuong