Chapter 1

Nghe Audio

Nhận xét. Nhớ nhận xét nhá, càng nhiều càng tốt, spam cũng được, chỉ mong các bạn có thể bỏ ra chút thời gian review, để tớ còn biết đường sửa chữa. Xấu hay tốt tớ nhận hết.

Onegai~

“Chắc chắn! Lớn lên tớ sẽ vẫn ở bên cậu, tớ sẽ lấy cậu làm vợ, và chúng ta sẽ sống với nhau suốt đời. Thề danh dự đấy!”

Trong tiết trời se se lạnh của mùa đông, hai đứa trẻ mải mê nô đùa với nhau. Một trai một gái, chúng cứ thế rượt đuổi nhau, băng qua từng con phố, lách qua từng ngóc ngách. Được một lúc, bé gái thở hổn hển, ngồi bịch xuống đường, mái tóc ngắn màu hạt dẻ khẽ rủ xuống.

Bé trai thấy vậy cũng ngồi xuống theo, ghé đầu hỏi:

– Sao vậy? Bạn mệt rồi hả? Chịu thua nhé?

Bé gái nghe cậu nói vậy thì tỏ vẻ không hài lòng. Bé bĩu môi, khoanh hai tay lại trước ngực, trưng ra bộ mặt bướng bỉnh.

– Còn lâu nhá.

– Chịu thua đi, đây là lần thứ năm bạn dừng lại rồi đấy, Tiểu Băng. – Cậu bé khó chịu, nhăn mặt. – Mình về đây.

Tiểu Băng không nói gì, ngồi thu lu lại một góc. Bé mặc kệ, cậu muốn đi đâu thì đi.

Nhưng chỉ được một lúc thôi. Mặt bé bắt đầu tái đi vì lạnh. Trời cũng đã nhá nhem tối, mà các bé gái thì luôn luôn lo sợ điều này. Bé ước gì mình đã đi cùng cậu.

Người Tiểu Băng run lên, và bé òa khóc nức nở. Bé không muốn về, vì chắc chắn bố mẹ sẽ mắng bé về tội về muộn. Đáng lẽ cậu sẽ an ủi bé khi đó, nhưng bây giờ cậu đã giận bé rồi, bé càng không muốn về. Bé sợ cậu sẽ nghỉ chơi với bé.

Nhưng bé đã lầm. Cậu vô cùng lo lắng khi bé chưa về nhà, nên đã chạy ra tìm bé. Khi tìm thấy bé trong bộ dạng như vậy, cậu đau lòng lắm.

Nhìn thấy cậu, bé càng khóc to hơn. Bé chạy đến và ôm chầm lấy cậu,

– Thiên Thiên à, mình xin lỗi. Mình thua rồi. Mình xin lỗi! Đừng bỏ mình đi!

Cậu chợt cảm thấy tim mình như bị siết chặt lại. Cậu mỉm cười nhẹ nhàng, xoa đầu Tiểu Băng:

– Nha đầu ngốc, nói gì thế? Mình sẽ không bao giờ bỏ bạn đâu. Không – bao – giờ.

Tiểu Băng ngẩng đầu lên, đôi mắt tròn xoe vẫn còn đọng lại mấy giọt lệ.

– Thật chứ? Không bao giờ? Kể cả khi lớn lên?

Cậu gật đầu, chắc nịch, còn thêm thắt mấy câu mà cậu đã học được từ phim ảnh, như để tăng thêm độ “bảo hiểm” cho câu nói của mình:

– Chắc chắn! Lớn lên tớ sẽ vẫn ở bên cậu, tớ sẽ lấy cậu làm vợ, và chúng ta sẽ sống với nhau suốt đời. Thề danh dự đấy!

Cô bé bật cười trước vẻ mặt ông cụ non của cậu.

“Đừng nuốt lời đấy!”

Thế nhưng, hai tháng sau, gia đình cậu bé chuyển đi, và từ đó, bé không còn gặp lại cậu nữa. Riêng lời thề thốt năm xưa… vẫn còn đó…

Bước qua vũng nước

Đi qua thôn nhỏ

Chờ duyên phận đến ngày tương ngộ…

Mười lăm năm sau.

Tại trường trung học Vương Âu.

Dương Lam Băng và Hoàng Bảo Vy, hai nữ sinh mới, đang vất vả chật vật lách mình qua dòng người đông như kiến tại cổng trường. Cái cổng trường này cũng đâu có gì hấp dẫn, hơn nữa nó lại rất hẹp, nhưng không hiểu sao tất cả học sinh cứ đổ xô đến đây mà hò hét. Lam Băng và Bảo Vy thấy lạ, thỉnh thoảng có hơi sởn gai ốc, nhưng mặc kệ, bởi hai cô còn có việc quan trọng hơn – đi tìm lớp của mình.

– Thiếu gia!

– Thiếu gia đến rồi!

– Nhìn kìa, hôm nay trông anh ấy thật phong độ!

– Anh Hàn Thiên, cho em làm bạn gái anh nhé!

– Tiền bối Hàn Thiên, xin hãy nhận món quà này của em!

– Anh Nhật Phong, hôm nay anh cũng đi cùng anh Hàn Thiên à?

– Anh Nhật Phong… Hàn Thiên…

Đám nữ sinh cứ thế mà gào lên những câu vô nghĩa, cũ rich mà hôm nào mấy nàng cũng dùng để gào, khiến hai người con trai vừa xuống xe có phần khó chịu.

Triệu Hàn Thiên và Hạ Nhật Phong, hai người được mệnh danh là thiếu gia và hoàng tử.

Triệu Hàn Thiên, lạnh lùng đúng như tên của anh. Là con trai thừa kế của tập đoàn Triệu gia, cũng là chủ sở hữu của ngôi trường này – ngôi trường dành cho con nhà quý tộc, học phí ở mức cắt cổ, bao gồm 2 bể bơi trong nhà, 3 sân tập tennis, 4 sân bóng rổ, 2 sân bóng đá, cùng rất nhiều cửa hàng shopping đồ hiệu. Chỉ số IQ cao ngất ngưởng, anh luôn được mọi người tôn vinh như một bậc đế vương, và cũng là người đã hút hồn tất cả nữ sinh của Vương Âu. Ai cũng mong được lọt vào mắt xanh của vị thiếu gia trẻ tài giỏi này.

Hạ Nhật Phong. Bạn thân chí cốt duy nhất của Triệu Hàn Thiên, con trai thừa kế của Hạ gia. Tính anh không đến nỗi lạnh lùng như Hàn Thiên, nhưng cũng không quá thân thiện đến mức gặp ai cũng có thể mỉm cười.

CẠCH CẠCH

Thầy chủ nhiệm gõ mạnh cái thước 50 cm bằng gỗ to bản, nặng chịch xuống chiếc bàn giáo viên, tay đưa lên chỉnh cặp kính lão dày cộp.

“Các em, hôm nay chúng ta có hai học sinh mới. Vào đi, Lam Băng, Bảo Vy.

Lam Băng  và Bảo Vy bước vào, nhìn lũ học sinh trong lớp một cách không mấy thoải mái. Toàn bọn nhà giàu ăn chơi lêu lổng, học hành chẳng ra gì, nhờ vào tiền của bố mẹ mới vào được đây. Toàn những con của các ông các bà quan to mặt lớn, từ bé đã được chiều như ông hoàng bà hoàng, được coi như cái rốn của vũ trụ. Con trai thì vòng cổ vòng tay đeo lỉnh cà lỉnh kỉng như mấy sợi dây xích – dùng để xích cái con gì đấy mà ai cũng biết ấy – con gái thì mặt trát bự phấn son trông như mấy con búp bê bày trong tủ kính.

Nghĩ đến đây, Lam Băng không khỏi nhếch mép lên cười khẩy.

Trái lại, Bảo Vy nở một nụ cười rất thân thiện, không biết do vô tình hay cố ý mà khiến cho mấy đứa con trai trong lớp đang ngồi vắt vẻo trên ghế với vẻ chán nản, bất cần đời ban nãy ngay lập tức thay đổi thái độ, bỏ chân xuống, lưng thẳng tắp, hai tay để thật ngay ngắn trên bàn và cười rõ tươi:

“Bạn mới xinh quá, xuống ngồi cạnh tớ đi…”

“Bạn gì ơi, cho tớ làm quen nhé!”

Lắc nhẹ đầu, Bảo Vy vẫn giữ nguyên nụ cười như vậy. Lam Băng quay sang nhìn mà phát ớn. Dù cô đã làm bạn với Bảo Vy bao năm nay, nhưng cô vẫn không thể quen được với cái kiểu cười “quyến rũ” của cô bạn này.

“Trật tự! Hai em xuống ổn định chỗ ngồi đi.

Lam Băng và Bảo Vy ngoan ngoãn xách cặp xuống bàn cuối. Nhưng ngay kkhi Lam Băng vừa ngồi xuống, cô đã bắt gặp mấy trăm tia lửa điện chĩa vào người mình. Tiếng xì xào bàn tàn nổi lên.

– Nhìn cái gì thế. – Cô cau mày, lườm cho chúng một cái sắc lẻm. Cô chúa ghét mấy kiểu bàn tán xì xà xì xầm như thế.

Thấy đối tượng phản ứng khá dữ dội và lạnh nhạt, vài đứa quay lên, số còn lại vẫn lườm nguýt thêm một  thôi một hồi nữa rồi mới chịu trở về học tập.

– Thật xui xẻo, ngày gì mà đen thế không biết. – Lam Băng than thở quay sang con bạn mình, sững người lại khi chợt nhận ra cô nàng đã hồn bay phách lạc từ khi nào.

– Nàng ơi… Trái Đất gọi Hoàng Bảo Vy!

Lam Băng bực mình gằn giọng để gọi hồn Bảo Vy về. Thế nhưng cô nàng chẳng có dấu hiệu gì của việc hồn đã nhập lại với xác cả, vẫn đăm đăm nhìn chăm chú về một hướng, mơ mơ màng màng.

Thấy lạ, Lam Băng quay đầu sang theo hướng Bảo Vy, lòng thầm nguyền rủa thứ gì đã thu hút sự chú ý của bạn mình đến vậy, khiến cô nàng pơ cô luôn.

Và khi nhìn sang, cô mới chợt “à” lên một tiếng vỡ lẽ. Bảo Vy của cô đang còn mải ngắm trai đẹp, tâm trí đâu mà chú ý đến cô nữa.

Người ngồi cạnh Lam Băng không ai khác chính là thiếu gia, và bên cạnh thiếu gia là hoàng tử. Tuy Lam Băng không cảm thấy gì, nhưng đối với Bảo Vy, hai người đó lại toát ra vẻ quý phái khác thường, và hình như… còn tỏa ánh hào quang nữa… [như BỒ TÁT ấy]

Mặc kệ Bảo Vy lâm vào trạng thái “xác ơi ở lại, hồn đi nhé!”. Lam Băng hướng ánh nhìn lên phía bục giảng, nơi ông thầy lão thành đang nhẫn nại giảng bài, bất luận lũ choai choai ở dưới có nghe lọt tai hay không, Ông là một nhà giáo yêu nghề vô cùng, và chữ nhẫn của ông rất to – qua 30 năm tu dưỡng rèn luyện. Lam Băng lắc nhẹ đầu, lòng không khỏi thán phục.

Hàn Thiên lơ đễnh đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh không hứng thú với mấy vụ nghe giảng hay học hành. Kiến thức phổ cập quá đơn giản đối với anh. Việc đi học chẳng qua cũng chỉ để giết thời gian trong lúc chờ đợi ngày anh chính thức thừa kế Triệu gia.

Nhật Phong ngồi cạnh khẽ giật tay áo Hàn Thiên, miệng thì thầm:

– Này, mày có thấy con nhỏ kia nó nhìn mình chòng chọc nãy giờ mà không chớp mắt không? Tao sởn da gà rồi đây này…

Hàn Thiên mắt vẫn không dời phòng cảnh ngoài cửa sổ, thả hai chữ cộc lốc:

– Kệ nó.

Nhật Phong lắc đầu ngán ngẩm. Thừa biết, có nói nữa cũng bằng thừa, Hàn Thiên bên cạnh anh lạnh như cục nước đá, độ chai lì cao ngất ngưởng. Cái nhìn của cô nữ sinh tên Bảo Vy kia khiến anh cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, thì tên Hàn Thiên này lại không bị ảnh hưởng gì hết. Xem ra, anh vẫn còn phải học hỏi ở Hàn Thiên nhiều nhiều.

Tiếng chuông vừa dứt điểm, học sinh đã chạy ào ra khỏi lớp. Lam Băng cất gọn sách vở vào cặp, đưa mắt nhìn sang Bảo Vy vừa mới hoàn hồn.

– Ngắm đã chưa? Người ta đi từ bao giờ rồi mà mình vẫn còn ngồi đây tương với chả tư. – Cô cốc nhẹ vào đầu Bảo Vy.

Bị cốc, Bảo Vy lấy tay xoa đầu, môi hơi chu lên, vẻ hờn dỗi. Nhưng mặt cô ngay lập tức lấy lại vẻ hớn hở thường nhật:

– Này, có căng tin đấy, hay tụi mình xuống xem đi!

– Nếu thích, bạn có thể xuống. – Lam Băng thờ ơ nhún vai trả lời. – Mình không đói.

Bảo Vy xị mặt xuống như cái bánh bao ngấm nước. Không có Lam Băng đi cùng thì chả lẽ cô ngồi ăn một mình? Trông giống tự kỷ lắm. Không can tâm, nhưng cái bụng cô cứ tiếp tục đánh chuông liên hồi, báo cho chủ nhân nó biết rằng không xuống ăn không được. Bảo Vy cắn răng, thất thểu đi xuống căng tin.

Còn lại một mình Lam Băng. Cô cũng đứng lên và bước ra khỏi lớp.

Khuôn viên trường là nơi thơ mộng nhất. Lam Băng bước mãi mà không hết nổi cái khuôn viên, phải rộng hàng nghìn ha chứ ít. Chân bước, mắt nhìn, nhưng là nhìn lên trời, lên mây, lên cây cỏ hoa lá xung quanh. Trường cho con nhà giàu có khác, riêng cái khuôn viên đã rộng bằng mấy thửa ruộng ở quê, lại còn trồng bao nhiêu loài hoa quý hiếm. Không biết người ta tốn bao nhiêu tiền cho riêng cái khoản này thôi nhỉ…?

Mải mê đắm chìm trong phân tích toán học, Lam Băng đã không nhìn đường, và đâm sầm vào một người. Người đó, dáng người rất cao, tỏa ra một mùi hương kỳ lạ… Ngọt ngào khác thường… Quen thuộc…

Lam Băng còn chưa kịp định thần lại thì một bàn tay rắn chắc đã nắm chặt lấy vai cô và đẩy ra.

Hàn Thiên tiếp tục bước đi, không quan tâm đến cô gái vừa đâm mình là ai, không quay đầu lại. Anh không có hứng thú.

Lam Băng đờ người ra một lúc. Nhưng rồi vẻ mặt lạnh như băng lại quay trở lại. Cô hoàn toàn gạt việc vừa rồi ra khỏi đầu mình. Cô đến đây là để tìm một người cơ mà.

Nghĩ thế nào Lam Băng lại quay vào căng tin. Và trong đó, cô bắt gặp Bảo Vy đang cãi nhau với mấy nàng tiểu thư đanh đá.

Nội dung của cuộc cãi nhau như sau: Yến Nhi bị Bảo Vy vô tình đổ mỳ vào áo, đâm ra nổi đóa. Thật không may, cô nàng Yến Nhi này thuộc loại chảnh nhất quả đất, lại là tiểu thư  có tiếng, nên đàn em kéo theo không ít. Trong trường ít ai dám đụng vào cô nàng. Nhưng Bảo Vy của chúng ta thì sao? Cô chỉ là người mới chuyển đến. binh tình  còn chưa biết ra sao, ai mạnh ai yếu, làm sao có thể lường trước được chuyện này? Vì thế, hiện tại, cô đang bị bao vây.

Lam Băng không cần suy nghĩ nhiều. Sẵn cái bình cứu hỏa bên cạnh, cô tóm lấy nó và lách qua đám đông tới chỗ Yến Nhi.

XÌ Ì Ì Ì Ì Ì Ì

Âm thanh của tiếng khí thoát ra ngoài khiến cả căng tin nín thở theo dõi.

Lam Băng mỉm cười, thả cái bình bấy giờ đã trống rỗng xuống đất đánh “keng” một cái. Ruột nó đã ùng hết lên đầu Yến Nhi rồi còn đâu.

Yến Nhi cảm thấy thứ bọt khí trên đầu mình đang dần dần chảy xuống, chảy xuống mặt, qua cổ, rồi xuống chiếc áo bò hàng hiệu mới mua.

Lam Băng bịt tai lại.

Á Á Á Á Á Á Á Á!

Tiếng hét thất thanh của Yến Nhi vang lên, kéo dài gần nửa phút, khiến cho cả căng tin sau khi nghe xong cũng phải lảo đảo vì ù tai.

Cô ta quay lại, quắc mắt lên:

– Kẻ nào?! Là kẻ nào đã to gan làm chuyện này?!

Lam Băng mỉm cười thật tươi, giơ tay lên như học sinh phát biểu khi cô giáo giảng bài.

– L… Lam Băng …- Bảo Vy mở to mắt ngạc nhiên. – Bạn đang làm gì ở đây thế?

– Không có gì. – Cô nhún vai trả lời, rồi kéo Bảo Vy đi.

Yến Nhi tức đến run người. Vớ vội chiếc ly bên bàn ăn cạnh đó, cô ta nhằm thẳng vào người Lam Băng mà ném, miệng hét lên:

– Con nhãi ranh xấc xược, mày đứng lại đó cho tao!

– Lam… Băng… – Bảo Vy tái xanh mặt khi nhìn thấy chiếc ly thủy tinh sắp đáp trúng đầu bạn mình.

Chợt một thân ảnh cao lớn lướt qua.

– Chuyện gì ồn ào vậy?

Đó là tiếng một người con trai. Anh ta vừa đứng chắn cho Lam Băng, tay vẫn còn cầm chiếc ly.

Bây giờ tới phiên mặt Yến Nhi tái đi.

– Tr… Trịnh Đình Vũ… – Cô ta lắp bắp.

Con người  tên Trịnh Đình Vũ đó không mấy ngạc nhiên, cũng không tức giận, chỉ cười nhẹ, nụ cười đó càng tô đậm cho khuôn mặt tỏa nắng ấm của anh, khiến không ít cô vô thức đưa tay lên ngực trái để kìm hãm nhịp đập/

– Yến Nhi à, tính cách đó thật không hợp với con gái tí nào hết. – Đình Vũ lắc đầu, giơ chiếc ly lên. – Nhất là cầm đồ đạc ném lung tung, em không thấy cô bạn đây đang sợ phát run rồi sao?

Vừa nói, anh vừa chỉ tay về phía Lam Băng. À, chính xác hơn là về – phía – Lam Băng – vừa – đứng. Người cần ở lại thì đã đi từ bao giờ.

Đình Vũ ngượng chín mặt, đứng sững ra đó một lúc. Yến Nhi trề môi ra, buông giọng giễu cợt:

– Đấy nó chảnh thế đấy. Nhìn mà thấy ghét. Được anh Đình Vũ để ý một tí là nó nhân cơ hội này để lên mặt đây mà.

– Yến Nhi! – Đình Vũ trừng mắt.

Lam Băng, như thường lệ, không để ý tới mấy chuyện vặt vãnh đó. Cô cũng chẳng quan tâm đến người khác nghĩ gì. Ngoại trừ một người, người mà cô đã mong chờ suốt mười lăm năm nay…

Bảo Vy nhìn sang Lam Băng, khẽ nói:

– Cảm ơn. Lam Băng…

– Không có gì. Lần sau cẩn thận hơn. – Lam Băng phẩy tay, vẫn như mọi khi, kiệm lời.

Bảo Vy im lặng. Lúc sau, cô mới cất lời lên được.

– Lam Băng này… Bạn đã tìm thấy cậu ấy chưa?

– Hả?? – Lam Băng thoáng chút ngạc nhiên ngẩng đầu lên, rồi lại trùng xuống. – À, chưa…

– Cậu vẫn chưa bỏ cuộc?

– Ừ… Mình nhất định, sẽ tìm thấy cậu ấy!

Hết ngày, Lam Băng đi bộ về nhà. Thường thường Bảo Vy sẽ đi về cùng với cô, nhưng hôm nay, Bảo Vy nói có việc bận, nên đã “mạn phép” chuồn trước.

Qua một con hẻm nhỏ, Lam Băng nghe thấy tiếng đánh nhau. Tuy tính cách của cô không chứa từ “tò mò”, nhưng không có nghĩa cô có thể dễ dàng làm ngơ chuyện này được. Thấy người gặp nạn thì phải cứu.

Cô cẩn thận xem xét tình hình bên trong. Bọn chúng có 5 – 6 tên tất cả, đang cầm gậy guộc đánh đập một chàng trai. Ỷ lớn hiếp nhỏ đây mà, không thể tha thứ!

Nghĩ là làm, Lam Băng nhặt một thanh sắt nằm trơ trọi dưới nền bê tông lạnh lẽo lên. Tuy không đánh nhau nhiều nhưng ít ra, cô cũng biết mấy đòn cơ bản tự vệ phòng thân.

Siết chặt thanh sắt trong tay, Lam Băng lao lên, choảng cho hai đứa gần nhất mỗi đứa một phát giữa đầu, lăn ra bất tỉnh nhân sự. Do cô quá sợ hãi nên đòn ra tay hơi mạnh, có khi đủ để đập vỡ sọ đứa nào rồi cũng nên.

Mấy tên còn lại thấy động, đồng loạt quay lại, chuyển mục tiêu. Mục tiêu mới chính là Lam Băng.

Cảm nhận được độ nguy hiểm ngày một tăng đến mức báo động, Lam Băng bắt đầu hoảng, lùi lại. Cô cố nuốt cái thứ đang vướng mắc trên cổ mình xuống, cảm tưởng như mình đang đóng một bộ phim hành động cô xem hồi nhỏ.

– Sao mình lại dấn thân vào nơi này nhỉ? – Cô lẩm bẩm kêu than, rồi vô tình đưa mắt ra phía người con trai đang sắp gục bên bờ tường.

Dường như cái thân ảnh tội nghiệp ấy đã tiếp thêm dũng khí cho Lam Băng. Phải rồi, cô ở đây là để cứu người.

BỐP!

Lần lượt từng tên một ngã xuống. Không phải Lam Băng giỏi võ, mà… Chính xác thì cô cứ cầm thanh sắt đó quăng bừa, trúng thằng nào thì thằng đó chết, nếu không thì chí ít cũng giữ được một khoảng cách giữa hai bên, vậy mà…

Lam Băng thở phào nhẹ nhõm, quẳng thanh sắt trên tay đi. Cô quỳ xuống bên người con trai lạ.

– Này anh, anh không sao chứ?

Người con trai đó ngẩng đầu lên. Cô có thể thấy rõ vẻ mệt mỏi trong đôi mắt sâu thẳm đó.

– Nhanh, tôi đưa anh đến bệnh viện. – Cô giục, lật đật đứng dậy và kéo anh lên.

Hàn Thiên im lặng, để yên cho người con gái với mái tóc nâu hạt dẻ ấy dìu mình lên taxi. Anh chẳng buồn chống cự, cũng chẳng còn sức để mà nói nữa.

– Nhanh lên bác, cho cháu đến bệnh viện gần đây nhất! – Lam Băng hối hả thúc gục bác tài xế. Bên cạnh là Hàn Thiên đang cô nén những hơi thở khó nhọc, nặng nề.

– Không có gì nghiêm trọng, chỉ trầy xước ngoài da do bị đánh nhiều. Nghỉ ngơi một chút là ổn.

Ông bác sĩ chậm rãi quay sang Lam Băng sau khi đã khám xét xong cho Hàn Thiên. Lúc đó, cô chợt nhận thấy ở ánh mắt của vị bác sĩ này có gì đó rất kỳ lạ, gian tà, khiến cô vô cùng bất an.

Tuy nhiên, có lẽ đó chỉ là cảm giác. Nhưng đề phòng vẫn chắc ăn hơn.

– Cảm ơn. – Cô cúi đầu đáp lễ rồi nhẹ nhàng tiến đến bên giường Hàn Thiên.

Đôi mắt lạnh lẽo, trong vắt, mang đậm thuộc tính hàn từ từ mở ra. Anh nhíu mày khi nhìn thấy màu trắng toát khó ưa bao trùm lên cả căn phòng sặc mùi ete.

– Anh tỉnh rồi à?

Hàn Thiên đưa mắt nhìn sang người vừa hỏi mình. Lam Băng đứng đó, chờ đợi một câu trả lời.

Anh gật đầu, ngồi dậy. Đôi mắt đen tuyền nhìn cô như muốn hỏi điều gì đó.

Lam Băng nhận ra ánh mắt ấy, nhưng cô không thắc mắc. Dù sao đó cũng không phải chuyện của cô.

– Anh ở lại mạnh khỏe. Tôi về.

Cô đứng dậy, quay người bước ra phía cửa. Nghĩa vụ của cô đến đây là hoàn thành.

– Không ngờ có ngày tôi lại phải mang ơn một đứa con gái.

Một giọng trầm trầm, đầy vẻ nam tính, lạnh lùng cất lên. Bước chân của Lam Băng khựng lại, khóe môi khẽ nhếch lên.

– Không cần cám ơn tôi đâu…

– Tôi không muốn mang ơn người khác. – Hàn Thiên lập tức cắt lời. Đối với người như anh, mắc ân là điều tối kỵ. Trước kia, đã từng có rất nhiều người mang chữ “ân huệ” đó mà đến đòi tiền anh, đòi anh phải có trách nhiệm giúp họ,… Anh chán ngấy rồi.

Những tưởng cô sẽ nhảy chồm lên vì thái độ vô ơn của mình, mắng xối xả rằng “Người đâu mà vô ơn bội nghĩa, người ta cứu giúp mình còn đòi bày đặt”, hay chí ít ra thì cũng “anh không cần trả ơn tôi đâu, dù sao tôi cũng chỉ cứu người gặp nạn thôi mà.”

Dối trá. Tất cả đều là dối trá.

Miệng nói như vậy, nhưng thâm tâm luôn mong ngóng được trả ơn thỏa đáng. Nam thì hy vọng sẽ lấy được lòng tin từ anh, nữ thì hy vọng sẽ được anh để ý.

Nhưng Lam Băng thì khác. Khác với những người con gái mà anh đã từng tiếp xúc.

Cô chỉ mỉm cười:

– Được, tôi sẽ chờ anh.

À không, giống với một người…

Được, tớ sẽ đợi cậu nhé!

Câu nói đó của Lam Băng vô tình gợi cho Hàn Thiên nhớ tới cái bóng hình nho nhỏ đã bị mờ nhạt bởi lớp bụi phủ thời gian, nay lại hiện về thật rõ nét.

Ơn của tớ, cậu nhất định phải trả đấy!

“Cậu thật chả giống người bình thường tí nào cả. Khi tớ nói vậy, cậu phải từ chối chứ!”

“Từ chối? Tại sao?”

“Từ chối mới là người độ lượng.”

“Độ lượng á? Giả dối thì có! Họ chỉ nói vậy thôi, trong bụng họ luôn đợi cậu trả ơn gấp 10 lần đấy! Thử nghĩ mà xem.”

“Ừ…”

“Hơn nữa, như vậy là coi thường, là hạ thấp Thiên Thiên của tớ. Cậu dư sức để trả lại ân huệ này, đúng không nào?”

Tôi đang đi tìm nhân vật trong câu chuyện kia.

Vì cậu là một người không thể thiếu…

 

Hàn Thiên khẽ cười nhạt một tiếng. Mười lăm năm rồi, anh vẫn chỉ có một người con gái trong tim

 

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Linh Lung Nhật Vũ quý lê kiều chi cố Vũ Nhật và 1.714 Khách

Thành Viên: 72.689
|
Số Chủ Đề: 10.409
|
Số Chương: 30.298
|
Số Bình Luận: 125.756
|
Thành Viên Mới: Trang Thuy Vuong